Mỹ: Ghế chủ tịch Hạ viện vẫn trống; Bổ sung binh lính tới Trung Đông; Trấn an Ukraine; Cáo buộc Nga can thiệp bầu cử

Ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn trống

(Ảnh minh họa).

Sau ba lần bỏ phiếu, nghị sĩ Jim Jordan vẫn không được phê chuẩn làm chủ tịch Hạ viện Mỹ. Chiếc ghế này sẽ trống trong ít nhất 20 ngày giữa lúc Mỹ đang đối diện nhiều thách thức.

Chính trường Mỹ được mô tả là "hỗn loạn" vào ngày 20-10 (giờ Mỹ) khi ông Jordan thất bại lần thứ ba trong nỗ lực thay thế người tiền nhiệm Kevin McCarthy ở vị trí chủ tịch Hạ viện.

Bất đồng trong Đảng Cộng hòa

Đảng Cộng hòa quyết định rút bỏ đề cử với ông Jordan trong cuộc bỏ phiếu kín. Quyết định này mở ra cuộc đua cho gần 10 nghị sĩ khác, và càng khiến tương lai của chiếc ghế này khó đoán.

Hiện nay, với việc Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện rất sít sao, bất kỳ ứng viên nào muốn thay ông McCarthy cũng phải nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ các nghị sĩ còn lại trong đảng. Đây được xem là điều ngày càng khó khăn, vì lúc này không có ai thực sự trội hơn hẳn so với các ứng viên khác.

Trước đó ứng viên Steve Scalise đã rút tên khỏi cuộc đua sau khi có những thông tin cho thấy ông sẽ không nhận đủ phiếu bầu. Cơ hội đến với ông Jordan, người được mô tả là ứng viên cực hữu của Đảng Cộng hòa tại bang Ohio. Nhiệm vụ của ông Jordan là giành đủ 217 phiếu từ các thành viên Hạ viện. Nhưng trong ba vòng bỏ phiếu liên tiếp, ông đều bị hơn 20 đảng viên Cộng hòa từ chối.

Trong các lá phiếu chống, một số thành viên Cộng hòa được cho là không đồng ý với ông Jordan về quan điểm cứng rắn đối với việc cắt giảm chi tiêu và vấn đề đóng cửa Chính phủ Mỹ.

Truyền thông Mỹ thậm chí mô tả nhiều đảng viên ôn hòa của phe Cộng hòa cảm thấy ông Jordan quá cực đoan, sử dụng chiến thuật quá cứng rắn để lấy phiếu bầu. Ngoài ra còn có cáo buộc nói các đảng viên này nhận được rất nhiều cuộc điện thoại quấy rối và đe dọa.

Thỏa hiệp?

Lúc này hạn chót với Đảng Cộng hòa là vào trưa 22-10 (giờ Mỹ) phải công bố tên ứng viên chủ tịch Hạ viện. Chưa một ai trong số gần 10 ứng viên hiện tại tỏ ra nổi trội, thậm chí không thực sự trội hơn ông Jordan.

Theo báo New York Times, sau hơn hai tuần không có chủ tịch Hạ viện, Đảng Cộng hòa vẫn tranh luận rất gay gắt. Dân biểu Brian Mast của bang Florida cho biết nhiều đồng minh của ông Jordan đã tỏ ra bực tức khi chứng kiến sự phản đối. "Một số đồng nghiệp của chúng tôi đang tư thù và nhỏ nhen về chính trị, thay vì bỏ phiếu cho Jim Jordan", dân biểu Nancy Mace (bang South Carolina) nói.

Nhận xét của bà Mace cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng hòa. Họ thậm chí không thể thống nhất được việc ai là người chịu trách nhiệm về "sự hỗn loạn" này, tờ New York Times viết. Bản thân bà Mace và 7 thành viên Cộng hòa trước đây đã bỏ phiếu cho ông McCarthy thôi nhiệm.

Việc tiếp tục thiếu vắng chủ tịch Hạ viện đồng nghĩa Mỹ không thể thông qua nhiều chính sách và kế hoạch cần thiết trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước đang căng thẳng. Đây là giai đoạn Washington cần đưa ra nhiều quyết định, bao gồm vấn đề ngân sách liên bang, tình hình Ukraine, Israel và cả an ninh biên giới.

Có thông tin cho rằng Đảng Dân chủ cân nhắc một tình huống đàm phán với phe Cộng hòa để giải quyết bế tắc ở Hạ viện.

Ông Hakeem Jeffries (bang New York), người được bầu làm lãnh đạo Dân chủ ở Hạ viện, được cho là đã có những "đàm phán không chính thức" với Đảng Cộng hòa, nhưng phe Dân chủ vẫn im lặng trước các thông tin về kịch bản thảo luận này.

Theo Hãng tin AP, một ý tưởng khá lạ lẫm khác là cho phép chủ tịch Hạ viện tạm quyền Patrick McHenry thêm quyền lực trong vài tuần tới, với mục tiêu ít nhất đưa Hạ viện quay lại làm việc và xử lý các vấn đề quan trọng. Tuy nhiên ý tưởng này đã bị những đồng minh cực hữu bên phía ông Jordan phản đối ngay lập tức.

Nhiệm vụ sắp tới của các ứng viên chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ là tập trung vào việc thỏa hiệp nội bộ bằng một chính sách cân bằng hơn, nhưng cũng phải đủ cứng rắn với Đảng Dân chủ để tránh đi vào vết xe đổ của ông McCarthy.

Mỹ bổ sung binh lính, đưa thêm hệ thống tên lửa tới Trung Đông

Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và các tiểu đoàn bổ sung của hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở Trung Đông.

“Sau các cuộc thảo luận chi tiết với Tổng thống Joe Biden về sự leo thang gần đây của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở khu vực Trung Đông, tôi đã chỉ đạo một số bước bổ sung để củng cố hơn nữa vị thế của Mỹ trong khu vực”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Austin cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của Lầu Năm Góc

Quan chức Lầu Năm Góc nói thêm: “Tôi đã kích hoạt việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn Patriot bổ sung, tới các địa điểm ở Trung Đông để tăng cường bảo vệ quân đội Mỹ”.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ lưu ý, ông đã ra lệnh chuẩn bị cho việc triển khai thêm quân “để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng phản ứng nhanh nếu cần thiết”.

Theo ông, các biện pháp này được thực hiện như một phần của “kế hoạch dự phòng”. Ông giải thích rằng, việc triển khai thêm lực lượng Mỹ sẽ “hỗ trợ răn ​​đe, tăng cường bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực và hỗ trợ phòng thủ Israel”.

“Tôi sẽ tiếp tục xem xét các yêu cầu đối với việc triển khai lực lượng của Mỹ trong khu vực và đánh giá nhu cầu triển khai lực lượng bổ sung”, ông Austin nhấn mạnh.

Trước đó, phó Thư ký báo chí bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho biết, khoảng 2.000 binh sĩ và một số đơn vị thuộc quân đội nước này đã nhận được lệnh sẵn sàng điều động tới Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel-Hamas gia tăng.

Theo Lầu Năm Góc, động thái này nhằm tăng cường khả năng ứng phó nhanh chóng của Mỹ trước tình hình an ninh đang có nhiều diễn biến phức tạp ở khu vực. Hiện vẫn chưa có thời gian cụ thể cho việc triển khai số binh sĩ này.

Mỹ và EU trấn an Ukraine

(Ảnh minh họa).

Trang The Kyiv Independent dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.10 đã yêu cầu quốc hội phê duyệt khoản hỗ trợ 61,4 tỉ USD (1,5 triệu tỉ đồng) cho Ukraine, trong đó 44,4 tỉ USD viện trợ quốc phòng.

Một phần trong số tiền còn lại được dùng để tài trợ về kinh tế, an ninh cho những công dân Ukraine đang tị nạn ở Mỹ. Đây là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ vô thời hạn mà ông Biden đã đưa ra với chính quyền Kyiv. Đề xuất đã được gửi tới quyền Chủ tịch Hạ viện Mỹ Patrick McHenry, song vẫn chưa được xử lý bởi thế bế tắc gây ra do tình trạng thiếu lãnh đạo Hạ viện, sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm vào đầu tháng này.

Sự ủng hộ dành cho Ukraine cũng được Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định. Theo AFP, trong cuộc gặp với Tổng thống Biden tại Nhà Trắng ngày 20.10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thống nhất rằng tình hình ở Israel sẽ không thay đổi sự hỗ trợ kiên định của EU về chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự dành cho Ukraine. Các lãnh đạo EU cũng ghi nhận sự tiến bộ của Ukraine trong nỗ lực cải cách để từng bước đủ điều kiện gia nhập liên minh.

Trong diễn biến khác, sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine, nhất là việc gửi hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), đã vấp phải sự chỉ trích của một số nước. Hãng thông tấn KCNA ngày 21.10 cho biết Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol đã lên án quyết định này. Theo ông, ATACMS có tầm bắn lên đến 300 km và có thể bắn trúng mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Theo ông Sin, bất kỳ cuộc tấn công nào vào bên trong nước Nga, một cường quốc hạt nhân, đều không có lợi cho hy vọng sớm kết thúc xung đột ở Ukraine, mà ngược lại đây có thể là "chất xúc tác" đẩy toàn bộ châu Âu vào tình trạng xung đột kéo dài vô tận.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nêu quan điểm tương tự. Ông nhấn mạnh rằng việc Mỹ cung cấp ATACMS cho Ukraine là những "nỗ lực vô ích", theo hãng thông tấn TASS.

Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử tại nhiều nước trên thế giới

Nga sử dụng mạng lưới gián điệp, các cơ quan truyền thông Nhà nước, mạng xã hội của nước này phục vụ cho các chiến dịch làm suy yếu uy tín nhiều cuộc bầu cử trên toàn thế giới. Trong báo cáo công bố ngày 20/10/2023 và được chia sẻ với hàng trăm nước, tình báo Mỹ cho biết “nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Nga, kể cả điện Kremlin, khen ngợi kiểu chiến dịch gây ảnh hưởng này và đánh giá là có hiệu quả”.

Theo tình báo Mỹ, “đây là một hiện tượng quy mô thế giới”. Nga đã “cố hết sức” trong những năm 2020 đến 2022 để bào mòn niềm tin của người dân tại ít nhất 11 cuộc bầu cử ở 9 nước dân chủ, trong đó có Hoa Kỳ. Khoảng 17 nước khác bị nhắm đến thông qua những phương pháp “ít lộ liễu hơn”, như hoạt động trên mạng xã hội, tin nhắn điện tử. Tuy nhiên, tình báo Mỹ không nêu rõ những nước nào bị nhắm đến.

Những chiến dịch này được thực hiện qua cơ chế “bí mật hoặc công khai”, ví dụ trường hợp tình báo Nga FSB ngầm can thiệp để hăm dọa nhân viên bầu cử trong một cuộc bầu cử tại một nước châu Âu không được nêu tên vào năm 2020. Còn truyền thông Nhà nước Nga gia tăng “cáo buộc sai sự thật về gian lận bầu cử” ở nhiều nước châu Á, châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ từ năm 2020 đến 2021.

Vẫn theo báo cáo của tình báo Mỹ, những chiến dịch “phá hoại” này mang lại hai lợi ích cho Nga : “phát tán bất ổn trong các xã hội dân chủ và tung tin biến các cuộc bầu cử dân chủ thành rối loạn tạo nên những chính phủ bất hợp pháp”. Hoa Kỳ cũng có “điểm yếu” trước những “mối đe dọa” này.

AFP cho biết tình báo Mỹ đã gửi tài liệu này qua đường ngoại giao tới đại sứ quán của khoảng 100 nước châu Phi, châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Washington và Matxcơva về chiến tranh Ukraina. Phía Nga chưa bình luận về báo cáo của tình báo Mỹ.

Nguồn: Tuổi Trẻ; Vietnamnet; Thanh Niên; RFI

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Lên đầu trang