- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Mặc dù Mỹ vẫn tự tin trước một cuộc khủng hoảng nhưng lượng dự trữ giảm dần cũng đã hạn chế các lựa chọn của Tổng thống Biden để ứng phó với một cú sốc trong tương lai đối với thị trường dầu mỏ.
Cuộc khủng hoảng năng lượng do cuộc chiến ở Trung Đông cách đây 50 năm gây ra đã buộc chính phủ Mỹ phải tạo ra một kho dự trữ dầu thô khổng lồ để bảo vệ đất nước khỏi mối đe dọa từ các quốc gia không thân thiện.
Tuy nhiên giờ đây, lượng dầu dự trữ chỉ còn một nửa dọc theo bờ biển vùng Vịnh đang đặt ra tình thế khó khăn về mặt chính trị cho Tổng thống Joe Biden.
Năm 2022, chính quyền Tổng thống Biden đã bán hơn 40% lượng dầu dự trữ chiến lược nhằm giúp hạn chế giá nhiên liệu tăng cao sau khi xung đột Ukraine nổ ra, khiến kho dự trữ xuống mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1980. Điều đó đã khiến đảng Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Biden đẩy nước Mỹ vào tình cảnh dễ bị tổn thương trước sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, vào thời điểm các cuộc tấn công của các tay súng Hamas nhằm vào Israel đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn và gián đoạn các chuyến hàng nhiên liệu từ Trung Đông.
Trong khi Chủ tịch Tài nguyên Thiên nhiên Hạ viện Bruce Westerman cho rằng Tổng thống Biden có lỗi trong việc tìm cách hạ giá xăng dầu trước cuộc bầu cử thì cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy lại phàn nàn lượng dầu mỏ dự trữ chiến lược của Mỹ sắp cạn kiệt.
Trên thực tế, kho dự trữ chiến lược của Mỹ vẫn đang giữ 351 triệu thùng dầu - tương đương với gần 56 ngày dầu nhập khẩu của Mỹ vào năm ngoái.
Bảo vệ quyết định bán dầu, chính quyền Tổng thống Biden nói rằng họ vẫn giữ lượng dầu thô dồi dào để bảo vệ nhu cầu chiến lược của quốc gia trong khi vẫn cung cấp một tấm đệm đỡ trước những cú sốc về giá. Phát biểu trước Ủy ban Hạ viện hồi tháng 9, Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm khẳng định: “Tôi không lo lắng về mức dự trữ dầu chút nào. Chúng ta vẫn sở hữu nguồn dự trữ dầu chiến lược lớn nhất thế giới”.
Nếu như so với 5 thập kỷ trước, Mỹ không còn là “kẻ ăn xin” năng lượng như năm 1973. Thời điểm đó, cuộc chiến Yom Kippur thúc đẩy lệnh cấm vận dầu mỏ của Saudi Arabia đối với Mỹ khiến giá dầu tăng vọt và người Mỹ phải xếp hàng dài hàng giờ trước các trạm bơm xăng. Sản lượng dầu của Mỹ giảm trong khi cơn khát nhiên liệu ngày càng tăng, khiến Quốc hội phải thông qua luật vào năm 1975 để tạo ra nguồn dự trữ.
50 năm sau, Mỹ trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Lượng dầu thô và dầu mỏ xuất khẩu còn nhiều hơn nhập khẩu. Sản lượng của nước này đang ở mức cao kỷ lục và tiếp tục tăng lên, ngay cả khi nhu cầu đã chững lại.
Trong những năm qua, một số người theo phe bảo thủ thậm chí còn kêu gọi bỏ các kho dự trữ, cho rằng các đời tổng thống sử dụng những kho dự trữ dầu này như một công cụ chính trị.
Mặc dù Mỹ vẫn tự tin trước một cuộc khủng hoảng nhưng lượng dự trữ giảm dần cũng đã hạn chế các lựa chọn của Tổng thống Biden để ứng phó với một cú sốc trong tương lai đối với thị trường dầu mỏ, bao gồm cả những cú sốc có thể xảy ra do cuộc chiến mở rộng ở Trung Đông.
Các nhà phân tích dầu mỏ cho biết ngay cả kho dự trữ đầy cũng không thể bảo vệ Mỹ khỏi cú sốc giá sẽ nổ ra nếu một cuộc xung đột lớn làm gián đoạn dòng chảy 20 triệu thùng dầu mỗi ngày qua eo biển Hormuz. Theo ông Bob Ryan - nhà phân tích tại viện nghiên cứu BCA Research, việc dự trữ dầu đầy đủ sẽ giúp Nhà Trắng có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt ngăn chặn xuất khẩu dầu của Iran.
Ông Ryan chỉ ra mức dầu dự trữ thấp khiến Mỹ rơi vào tình thế phải dựa vào Saudi Arabia và những nước khác có năng lực dự phòng để tăng cường nguồn cung trong trường hợp nguồn cung dầu của Iran bị cắt giảm.
Về phần mình, chính quyền Tổng thống Biden khẳng định họ sẽ tiếp tục thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế mà cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt đối với Iran vào năm 2018. Nhưng các nhà phân tích theo dõi các chuyến hàng dầu cho biết xuất khẩu của Iran tăng mạnh dưới thời của Tổng thống Biden.
Năm ngoái, thông tin chính phủ Mỹ đã bán 200 triệu thùng ra khỏi kho dự trữ xăng dầu trong 10 tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến giá dầu quốc tế tăng vọt vào năm ngoái, với giá xăng trung bình của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục trên 5 USD/gallon vào tháng 6/2022. Thị trường dầu mỏ tiếp tục rơi vào hỗn loạn khi các nước OPEC + tuyên bố cắt giảm lượng dầu xuất khẩu.
Cùng năm ngoái, chính quyền Tổng thống Biden cho biết họ có kế hoạch bổ sung nguồn dự trữ bằng cách mua dầu từ các công ty tư nhân, nhưng họ đã tạm dừng các giao dịch mua đó do giá dầu vẫn cao hơn mục tiêu đã đề ra là 67 đến 72 USD/thùng.
Người phát ngôn Nhà Trắng Angelo Fernández Hernández cho biết Bộ Năng lượng vẫn cam kết thực hiện chiến lược bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược thông qua mua bán, trao đổi dầu thô.
Tình trạng lượng dầu dự trữ thấp của Mỹ có trở thành rủi ro an ninh hay không phụ thuộc rất nhiều vào những gì xảy ra với cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Cho đến nay, cuộc chiến vẫn chưa lan rộng sang các quốc gia sản xuất dầu.
Khi thông tin giao tranh ban đầu nổ ra, giá dầu của Mỹ vốn đã giảm xuống gần 80 USD một thùng vào tuần trước đã tăng lên 87 USD một thùng một ngày sau vụ tấn công. Đến tối 13/10, dầu Mỹ vẫn loanh quanh dưới 88 USD.
Anne Slattery, đối tác tại công ty tư vấn rủi ro RSM, lý giải: “Vì dầu không được sản xuất ở Israel hoặc Dải Gaza nên xung đột bùng phát và tác động của nó đối với thị trường năng lượng và dầu mỏ toàn cầu bị hạn chế về phạm vi. Miễn là xung đột vẫn được kiềm chế và không liên quan trực tiếp đến Iran, giá dầu sẽ giảm trở lại mức trước xung đột”.
Thống đốc New York Kathy Hochul hỗ trợ nỗ lực của thành phố trong việc đình chỉ một thỏa thuận pháp lý duy nhất yêu cầu thành phố phải cung cấp chỗ ở khẩn cấp cho những người vô gia cư, trong lúc một lượng lớn di dân tràn vào làm quá tải hệ thống mái ấm tạm trú của thành phố.
Bà Hochul tán thành đơn kiện của Thành phố New York về quy định này trong hồ sơ nộp lên tòa án tuần này, nói với các phóng viên hôm 12/10 rằng quy định này không bao giờ áp dụng cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo quốc tế.
Thành phố trong nhiều tháng đã tìm cách hủy bỏ cái gọi là quy định về quyền có nơi cư trú sau khi hơn 120.000 di dân đổ về đây kể từ năm ngoái. Nhiều di dân tới đây không có nhà ở hoặc việc làm, buộc thành phố phải xây dựng những nơi tạm trú khẩn cấp và cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau của chính phủ, với chi phí ước tính lên tới 12 tỷ đô la trong vài năm tới.
Quy định về cung cấp chỗ tạm trú cho người vô gia cư đã được áp dụng trong hơn bốn thập niên tại Thành phố New York, sau một thỏa thuận pháp lý yêu cầu thành phố cung cấp nhà ở tạm thời cho mọi người vô gia cư. Không có thành phố lớn nào ở Mỹ có yêu cầu như vậy.
“Tôi không hiểu làm thế nào mà có thể hiểu hay diễn giải rằng quyền có nơi tạm trú - vốn để giúp đỡ những người mà tôi tin là, giúp đỡ các gia đình - là một lời mời cởi mở tới 8 tỷ người sống trên hành tinh này rằng nếu quý vị có mặt trên đường phố New York thì thành phố New York có nghĩa vụ cung cấp cho quý vị một phòng khách sạn hoặc nơi tạm trú,” bà Hochul, một đảng viên Dân chủ, nói.
Tuần trước, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã yêu cầu tòa án cho phép đình chỉ quy định đó trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp với số lượng người lớn độc thân tại các nơi tạm trú đang tăng với tốc độ chóng mặt. Tiểu bang New York hôm 11/10 đã đệ trình một tài liệu tòa án ủng hộ yêu cầu của thành phố New York, nói rằng đây là việc làm hợp lý.
Thành phố New York cũng đã thắt chặt các quy định về mái ấm bằng cách hạn chế di dân trưởng thành chỉ ở 30 ngày tại các cơ sở do thành phố điều hành trong bối cảnh quá đông đúc.
Ông Dave Giffen, giám đốc điều hành của Liên minh vì Người vô gia cư, cho biết yêu cầu đình chỉ quy định vừa kể sẽ có tác động rộng rãi và có thể dẫn đến các trại vô gia cư lớn ở New York.
Ông nói: “Đừng nhầm lẫn: Nếu thị trưởng và thống đốc làm theo ý mình, họ sẽ đóng cửa hệ thống tạm trú đối với hàng nghìn người không có nhà ở, khiến họ không còn nơi nào trú ngụ ngoài chuyện phải ra đường ngủ”.

(Ảnh minh họa).
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến đến Israel vào ngày 18-10 để hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và làm rõ rằng Israel có quyền tự vệ - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố hôm 17-10.
Theo Reuters, ông Blinken cũng cho biết sau cuộc đàm phán kéo dài với ông Netanyahu, ông Biden sẽ tải khẳng định tình đoàn kết với Israel và nói rõ rằng Israel có quyền và nghĩa bị bảo vệ người dân của mình khỏi Hamas.
Trong khi đó, phía Israel sẽ thông báo ngắn gọn cho tổng thống Mỹ về mục tiêu và chiến lược của chiến dịch tấn công Hamas, nhấn mạnh sẽ tiến hành "theo cách giảm thiểu thương vong cho dân thường và cho phép hỗ trợ nhân đạo đến với dân thường ở Gaza mà không bị Hamas lợi dụng".
Các phát ngôn được ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong phần phát biểu với các phóng viên ở Tel Aviv, sau nhiều giờ đàm phán cùng nội các thời chiến của Israel.
Một quan chức quốc phòng của Mỹ cũng tiết lộ với NBC News rằng khoảng 2.000 lính Mỹ đã được lệnh chuẩn bị triển khai để hỗ trợ Israel. Theo quan chức này, số binh sĩ trên chưa xuất phát và cũng sẽ không đến Israel hay Gaza. Nếu được triển khai, trong vòng 24 giờ họ sẽ tới một quốc gia gần đó để chuẩn bị hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas.
Những binh sĩ được triển khai có nhiều khả năng và chuyên môn khác nhau, bao gồm đội hỗ trợ y tế và xử lý chất nổ.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay U.S.S. Dwight D. Eisenhower tới phía Đông biển Địa Trung Hải, phối hợp với nhóm tàu sân bay U.S.S. Gerald R. Ford có mặt từ trước.
Trng khi đó, phía Iran hôm 16-10 tuyên bố có thể "hành động phủ đầu" trong những giờ tới, đồng thời cảnh báo Israel không thực hiện bất kỳ hành động nào ở dải Gaza nếu không muốn đối mặt với hậu quả. Tuyên bố được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian trên đài truyền hình nhà nước Iran.
Về phía Hamas, nhóm này hôm 16-10 tuyên bố những con tin không mang quốc tịch Israel là "khách" và "sẽ được thả khi hoàn cảnh cho phép". Trong cuộc tấn công ngày 7-10, Hamas cho biết đang giữ 200-250 con tin, phía quân đội Israel nói con số này là 199 người.
Một thủ lĩnh Hamas là Khaled Meshaal nhấn mạnh muốn trao đổi số tù nhân trên, Israel phải thả toàn bộ người Palestine mà nước này đang giam giữ - ước tính xấp xỉ 6.000 người. Theo Reuters, ông Meshaal tiết lộ thêm với kênh AlAraby TV rằng trong số con tin Israel có nhiều sĩ quan cấp cao của sư đoàn Gaza thuộc quân đội Israel.
Năm 2011, Israel đã trao đổi hàng trăm tù nhân Palestine để đổi lấy Gilad Shalit, binh sĩ Israel bị Hamas giam trong 5 năm.
Hôm 16-10 Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai một cầu hàng không nhân đạo tới Gaza thông qua Ai Cập.
Theo RT, hai chuyến bay đầu tiên dự kiến khởi hành trong tuần này. EU cũng tăng gấp 3 lần viện trợ nhân đạo cho Gaza - lên 79 triệu USD - đồng thời nói rằng người Palestine vô tội "không thể trả giá cho Hamas".
Trước đó, trong cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập và Pháp cũng kêu gọi khai thông viện trợ nhân đạo cho Gaza song song với hoạt động giải cứu công dân nước ngoài.
Mỹ sẽ bổ sung các biện pháp nhằm ngăn chặn các nhà sản xuất chip của nước này tìm cách "lách" luật để xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc.
Động thái trên là một phần trong các hành động sắp tới của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm ngăn chặn xuất khẩu thêm chip trí tuệ nhân tạo (AI) sang Trung Quốc, Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết.
Các quy định mới sẽ được bổ sung vào các lệnh hạn chế sâu rộng mà Mỹ áp dụng đối với việc xuất khẩu chip và thiết bị sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc được công bố vào tháng 10/2022. Các quy định mới cập nhật sẽ được công bố áp dụng trong tuần này, mặc dù thời hạn công bố thường bị bỏ lỡ, theo các nguồn thạo tin khác của Reuters.
Quan chức Mỹ giấu tên cho biết các quy định mới sẽ ngăn chặn xuất khẩu một số chip AI có thông số kỹ thuật hiện hành, đồng thời yêu cầu các công ty báo cáo lô hàng của các dòng chip khác.
Người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan giám sát kiểm soát xuất khẩu của nước này, đã từ chối bình luận về vấn đề trên.
Cần lưu ý rằng cuộc nắn gân pháp lý mới nhất của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc trùng hợp với nỗ lực của Washington nhằm "phá băng" mối quan hệ nguội lạnh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Một số thành viên cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden đã gặp những người đồng cấp Trung Quốc trong những tháng gần đây. Việc áp dụng các quy định mới đối với hoạt động xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc có nguy cơ làm phức tạp thêm nỗ lực ngoại giao của hai nước.
Chính quyền Tổng thống Biden cho biết họ dựng hàng rào hạn chế xuất khẩu để ngăn chặn chip và thiết bị của Mỹ bị sử dụng vào mục đích tăng cường sức mạnh cho quân đội Trung Quốc.
Trong khi đó, Bắc Kinh cáo buộc Washington lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để đàn áp các công ty Trung Quốc. Những quy định hạn chế trên đánh dấu một bước thay đổi lịch sử trong chính sách công nghệ Mỹ - Trung.
Năm ngoái, các quy định hạn chế của chính phủ Mỹ đã khiến Nvidia - nhà sản xuất chip có giá trị nhất thế giới - không thể xuất khẩu hai trong số các dòng con chip AI tiên tiến nhất của mình sang Trung Quốc. Đáng nói, đây là những dòng chip đã trở thành tiêu chuẩn ngành để phát triển chatbot và các hệ thống AI khác.
Thế nhưng, Nvidia đã sớm tung ra các chip biến thể mới cho thị trường Trung Quốc, với độ phức tạp ít hơn để vượt qua sự kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Cụ thể, Nvidia đã phát triển sản phẩm chip H800 có sức mạnh tính toán ở một số cài đặt được sử dụng trong hoạt động AI tương đương với dòng chip mạnh hơn như H100 đang bị cấm xuất khẩu.
Quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington hiện có kế hoạch đưa ra các quy định mới về chip AI nhằm hạn chế một số dòng chip AI dùng cho trung tâm dữ liệu nhưng chưa vào tầm ngắm. Vị này từ chối cung cấp thông tin về loại chip sẽ bị bổ sung vào danh sách bị cấm xuất khẩu. Tuy nhiên, dòng chip H800 của Nvidia nổi lên là nguồn chất bán dẫn mà chính quyền Mỹ muốn chặn.
Vào tháng 6 vừa qua, giám đốc tài chính của Nvidia cho biết nếu chip H800 và một dòng chip liên quan có tên A800 bị hạn chế xuất khẩu, họ sẽ không lường trước được điều đó "sẽ tác động đáng kể ngay lập tức đến kết quả tài chính".
Quan chức Mỹ cho biết, các dòng chip sử dụng cho đồ điện tử tiêu dùng như máy tính xách tay sẽ được miễn áp dụng các biện pháp hạn chế mới. Tuy nhiên, các công ty vẫn cần phải báo cáo Bộ Thương mại Mỹ khi thực hiện các đơn đặt hàng chip đó, để đảm bảo rằng chúng không bị sử dụng theo những cách đe dọa đến an ninh quốc gia.
Mỹ cũng đã lên kế hoạch loại bỏ một trong các thông số - "thông số băng thông" - mà nước này đã áp dụng nhằm hạn chế xuất khẩu một số chip nhất định dùng cho trung tâm dữ liệu AI. Việc loại bỏ thông số này giúp mở rộng phạm vi chip bị hạn chế xuất khẩu. Như vậy, sự gắn kết giữa các chip AI khác nhau sẽ bị hạn chế.
Điều này rất quan trọng bởi việc xây dựng các mô hình AI lớn nhất không thể dựa vào một con chip, mà cần gắn kết nhiều chip với nhau.
Các quy định mới của Mỹ cũng nhắm đến áp dụng cho các dòng chip AI với công nghệ phát triển. Mỹ sẽ yêu cầu các công ty báo cáo chính phủ nước này về các chất bán dẫn có hiệu suất thấp hơn quy định, trước khi chúng được xuất sang Trung Quốc. Chính phủ Mỹ sẽ quyết định từng trường hợp cụ thể khi xem xét liệu các sản phẩm chip đó có gây rủi ro an ninh quốc gia hay không.
Theo Reuters, các quy định cập nhật so với nội dung công bố vào tháng 10/2022 có thể lấp đi lỗ hổng mà các công ty Trung Quốc có thể tận dụng để tiếp cận chip AI của Mỹ thông qua các đơn vị Trung Quốc đặt ở nước ngoài.
Các quy định mới được cho là không bao gồm các hạn chế đối với quyền truy cập vào dịch vụ điện toán đám mây của Mỹ hoặc của các đồng minh, nhưng Washington sẽ xác định và đánh giá rủi ro của việc truy cập đó và tìm cách giải quyết chúng.
Nguồn: Báo Tin Tức; VOA; Soha; Tin Nhanh Chứng Khoán
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá