Mỹ: Đình công tạm lắng; Đọng lại gì từ kịch hay; Trump mất tỷ đô làm chính trị; Mua hải sản Nhật nuôi quân; Giảm rủi ro từ AI

Làn sóng đình công ngành ôtô Mỹ tạm lắng sau thỏa thuận với GM

(Ảnh minh họa).

Thỏa thuận với GM do UAW công bố được đưa ra sau các thỏa thuận với Stellantis và Ford dường như giúp tạm dừng cuộc đình công đối với ba nhà sản xuất ôtô hàng đầu nước Mỹ.

Làn sóng đình công làm gián đoạn hoạt động của ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ trong sáu tuần qua đã tạm dứt vào đầu tuần này, khi công đoàn lao động ngành sản xuất ôtô Mỹ (UAW) đạt được thỏa thuận tạm thời với “ông lớn” cuối cùng là General Motors (GM).

Sau thông tin trên, Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi cái mà ông gọi là “một hiệp ước lịch sử", bênh vực cho những công nhân ô tô đã phải từ bỏ nhiều điều để duy trì hoạt động của ngành sản xuất ôtô.

UAW cho biết thỏa thuận này mang tới mức tăng lương cơ bản cao hơn mức mà công nhân GM đã nhận được trong 22 năm qua.

Theo thông báo từ UAW, thỏa thuận GM tương tự các thỏa thuận với hai nhà sản xuất ôtô khác và đảm bảo mức tăng lương cơ bản 25% cho công nhân đến tháng 4/2028. Các điều chỉnh về chi phí sinh hoạt có thể đẩy mức tăng lương cao nhất lên tới 33%, tương đương khoảng 42 USD một giờ.

Thỏa thuận còn bao gồm việc loại bỏ một số bậc lương, đồng thời đưa các nhóm công nhân khác bao gồm cả nhóm tại liên doanh Ultium Cells của LG và GM vào thỏa thuận tổng thể.

UAW cho biết thỏa thuận khôi phục những lợi ích lớn mà công nhân GM đã bị mất trong cuộc Đại suy thoái năm 2008-2009, cũng như cải thiện chính sách nghỉ hưu cho người lao động.

Trong một tuyên bố riêng, Giám đốc Điều hành GM Mary Barra cho biết phía công ty rất vui mừng đã đạt được thỏa thuận với UAW. Thỏa thuận phản ánh những đóng góp của các bên đồng thời cho phép GM tiếp tục đầu tư vào tương lai và cung cấp những việc làm chất lượng tốt.

Thỏa thuận với GM do UAW công bố được đưa ra sau các thỏa thuận với Stellantis và Ford dường như giúp tạm dừng cuộc đình công đối với ba nhà sản xuất ôtô hàng đầu nước Mỹ.

UAW đã phát động đình công vào ngày 15/9, đánh dấu lần đình công đồng thời đầu tiên đối với cả ba nhà sản xuất ôtô lớn. Vào giai đoạn đỉnh điểm, hơn 45.000 trong số 146.000 thành viên của UAW đang làm việc tại ba nhà sản xuất ôtô lớn đã tham gia đình công.

Mặc dù mức tăng lương trong các thỏa thuận dự kiến thấp hơn mức 40% mà UAW mong đợi khi phát động cuộc đình công, nhưng chúng vẫn cao hơn đáng kể so với mức tăng 9% như Ford đề xuất ban đầu vào tháng Tám. Trong tháng này, Ford ước tính cuộc đình công đã khiến hãng thiệt hại khoảng 1,3 tỷ USD.

Một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết các thỏa thuận vẫn cần được người lao động bỏ phiếu phê chuẩn. Quá trình này có thể mất tới hai tuần.

Đọng lại gì từ kịch hay?

Nước Mỹ vừa được trải nghiệm bi hài kịch chính trị xưa nay chưa từng thấy và hồi 1 vừa kết thúc thì hồi tiếp theo đã bắt đầu. Vở kịch cho thấy, tình trạng rất đặc biệt về đối ngoại và đối nội hiện tại ở nước Mỹ. Nó liên quan đến việc bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Phe đảng Cộng hòa Mỹ chiếm đa số với 221 dân biểu (phe đảng Dân chủ là thiểu số với 212 dân biểu) ở Hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tháng 11-2020, vì thế được nắm giữ cương vị chủ tịch Hạ viện. Bi hài kịch chính trị bắt đầu khi phe này cần tới 15 vòng bầu cử mới bầu ra được Chủ tịch Hạ viện là ông Kevin McCarthy.

Bi hài kịch tiếp diễn với việc phe đảng Cộng hòa hạ bệ ông McCarthy ngay sau khi người này thỏa thuận với Chính phủ Mỹ của Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ về ngân sách nhà nước tạm thời để bộ máy chính quyền ở nước Mỹ không phải ngừng hoạt động.

Hồi kịch hay tiếp theo là trong hơn 3 tuần vừa qua có liên tiếp 3 ứng cử viên của phe đảng Cộng hòa không thể trở thành Chủ tịch Hạ viện mới, 2 trong số này tự rút lui khi thấy không hề có triển vọng đắc cử và một vị bỏ cuộc sau khi qua ba vòng bầu bán mà vẫn không đắc cử cho dù được cựu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn mạnh mẽ. Cuối cùng, phe này bầu ông Mike Johnson làm Chủ tịch Hạ viện mới.

Ông Johnson không thuộc diện những nhân vật quyền lực nổi trội trong đảng Cộng hòa, chưa dày dạn kinh nghiệm chính trường ở Mỹ và rất nhạt nhòa trong số các vị dân biểu thuộc đảng Cộng hòa trong Hạ viện Mỹ.

Người này được ông Trump ủng hộ, có quan điểm còn cực đoan hơn và bảo thủ hơn cả ông Trump về những vấn đề đối nội ở Mỹ. Sự ủng hộ này của ông Trump rất quan trọng nhưng điều quyết định hơn cả đối với ông Johnson khi bất ngờ từ gần như vô danh trong Quốc hội trở thành nhân vật quyền lực đứng thứ 3 ở nước Mỹ, sau Tổng thống và Phó Tổng thống.

Sau hơn 3 tuần, cuộc nổi loạn và tình trạng hỗn loạn trong nội bộ phe đảng Cộng hòa tạm thời chấm dứt nhưng bi hài kịch này không vì thế mà kết thúc.

Hồi tiếp theo là cuộc cọ sát và đọ sức trực tiếp giữa vị chủ tịch mới của hạ viện và ông Biden. Chuyện này gay cấn và thú vị vì ông Johnson chẳng khác gì phiên bản còn cực đoan hơn ông Trump và sẽ rất đắc dụng đối với ông Trump trong cuộc "so găng" trực tiếp với ông Biden ở cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Vị tân Chủ tịch Hạ viện này được dự báo sẽ gây khó cho ông Biden còn hơn nhiều so với người tiền nhiệm.

Ở phía phe đảng Cộng hòa, vở kịch phơi bày không thương tiếc thảm trạng nội bộ là phân rẽ và bất đồng sâu sắc, thiếu vắng nhân vật có đủ bản lĩnh lãnh đạo, năng lực và uy tín cá nhân có thể tập hợp, dung hòa và thống nhất tất cả các phe cánh trong đảng thành một khối thật sự. Điều này cũng phản ánh vai trò và ảnh hưởng vẫn còn rất quyết định của ông Trump tới mọi chuyện nhân sự của đảng Cộng hòa và tới cuộc so kè quyền lực giữa đảng này với chính quyền của ông Biden.

Một điều nữa cũng đáng được chú ý đến là chiều hướng cực đoan hóa và cực hữu hóa cũng như bảo thủ đến cuồng tín sẽ còn tiếp tục gia tăng và rất có thể sẽ lấn át trong phe đảng Cộng hòa Mỹ.

Và ngay sau khi nhậm chức, ông Johnson đã bác bỏ đề nghị của ông Biden về viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine trong khi đáp ứng yêu cầu của ông Biden về hậu thuẫn Israel. Rõ ràng, vở bi hài kịch diễn ra ở Mỹ nhưng lại khiến Ukraine quan ngại hơn cả.

Ông Trump mất hàng tỷ USD vì làm chính trị, tốn 100 triệu USD chi phí pháp lý

(Ảnh minh họa).

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc trở thành một chính trị gia đã khiến ông mất hàng tỷ USD, đồng thời tiết lộ về chi phí pháp lý liên quan tới 5 vụ kiên phải đối mặt.

Theo The Hill, trong ngày 30/10, ông Trump đã có bài phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Sioux, bang Iowa. Tại đây, cựu Tổng thống Mỹ tiết lộ rằng ông đã bỏ qua cơ hội kiếm hàng tỷ USD sau khi dấn thân vào chính trường.

"Tôi đã mất vài tỷ USD khi trở thành một chính trị gia. Một số quốc gia đề nghị chúng tôi tham gia một số hạng mục, nhưng tôi từ chối vì điều đó gây ra mâu thuẫn lợi ích. Tôi nói với các con rằng: 'Chúng ta không thể làm vậy vì cha đang làm Tổng thống'. Lẽ ra tôi đã có thể kiếm thêm cả gia tài", ông Trump nói.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump tiết lộ rằng đã phải trả 100 triệu USD phí pháp lý liên quan tới các vụ kiện đang phải đối mặt.

"Mọi việc trở nên tồi tệ hơn với chi phí pháp lý. Nhưng ít ra các luật sư đang làm rất tốt. Điều tệ nhất là bạn đã chi ra 100 triệu USD mà vẫn gặp phải những luật sư tệ hại", cựu Tổng thống Mỹ nói thêm.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông phải đối mặt với 4 vụ kiện hình sự và 1 vụ kiện dân sự. Cựu Tổng thống Mỹ than phiền rằng các vụ kiện đang ảnh hưởng tới lịch trình vận động tranh cử của mình.

Ông Trump đang đối diện với 2 vụ án hình sự tại Washington và Georgia về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử. Bên cạnh đó là 1 vụ án hình sự liên quan tới tài liệu mật và 1 vụ án dân sự về thổi phồng giá trị tài sản.

Bất chấp những lùm xùm pháp lý, ông Trump vẫn đang nhận được hàng loạt khoản tài trợ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Đầu tháng 10, đội ngũ của ông Trump thông báo rằng đã huy động được hơn 45,5 triệu USD trong quý III, cao hơn 30% số tiền huy động được trong quý II.

Mỹ mua hải sản Nhật Bản để nuôi quân sau lệnh cấm của Trung Quốc

Mỹ quyết định mua hải sản Nhật Bản làm đồ ăn phục vụ binh lính, nhằm hỗ trợ đồng minh châu Á đối phó với lệnh cấm của Trung Quốc sau khi Tokyo xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý xuống biển.

Tiết lộ sáng kiến này trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters ngày 30/10, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel cho biết, Washington sẽ xem xét rộng hơn cách hỗ trợ để giúp Nhật Bản bù đắp thiệt hại từ lệnh cấm mà ông gọi là một phần của "chiến tranh kinh tế".

Vốn là nước nhập khẩu nhiều nhất hải sản Nhật Bản, Trung Quốc áp lệnh cấm từ tháng 8 với lý do lo ngại an toàn thực phẩm.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc ủng hộ việc Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima xuống biển.

Ngày 29/10, các bộ trưởng thương mại G7 kêu gọi ngay lập tức thu hồi lệnh cấm hải sản Nhật Bản.

"Đó là một hợp đồng dài hạn giữa các lực lượng vũ trang Mỹ và các đơn vị đánh bắt ở Nhật Bản", Đại sứ Emanuel cho biết.

"Cách tốt nhất mà chúng tôi chứng tỏ trong mọi trường hợp đối phó với sự chèn ép kinh tế của Trung Quốc là hỗ trợ và giúp đỡ quốc gia hoặc ngành công nghiệp trở thành đích ngắm", ông nói.

Đợt mua đầu tiên là 1 tấn sò điệp, một phần rất nhỏ so với 100.000 tấn sò điệp mà Nhật Bản xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục năm ngoái.

Đại sứ Emanuel cho biết, số sò này được dùng để phục vụ binh lính và bán trong các cửa hàng, nhà hàng trong căn cứ quân sự, và số lượng sẽ tăng dần lên. Lực lượng đồn trú Mỹ trước đây không mua hải sản địa phương ở Nhật Bản, ông cho biết.

Đại sứ Emanuel, người từng là chánh văn phòng Nhà Trắng thời chính quyền Barack Obama, đưa ra hàng loạt chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc trong những tháng gần đây, trong những vấn đề về chính sách kinh tế, cách ra quyết định và đối xử với doanh nghiệp nước ngoài.

Chính phủ Mỹ ban hành sắc lệnh giảm bớt rủi ro từ trí tuệ nhân tạo

(Ảnh minh họa).

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm bớt các nguy cơ rủi ro mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra cho người tiêu dùng, người lao động, các nhóm thiểu số và an ninh quốc gia.

Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Biden nhằm xây dựng các quy định về trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh ứng dụng này đang tăng trưởng nhanh chóng cả về năng lực và mức độ phổ biến trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Phát biểu khi ký ban hành, Tổng thống Biden tuyên bố cần phải kiểm soát trí tuệ nhân tạo để tận dụng tiềm năng cũng như tránh nguy cơ rủi ro: “Sắc lệnh hành pháp này buộc các công ty phải chứng minh rằng các hệ thống mạnh nhất này an toàn trước khi được phép sử dụng. Điều này có nghĩa là các công ty phải thông báo cho chính phủ về các hệ thống trí tuệ nhân tạo quy mô lớn mà họ đang phát triển và chia sẻ các kết quả kiểm tra độc lập nghiêm ngặt để chứng minh rằng chúng không gây ra rủi ro về an ninh hoặc an toàn quốc gia cho người dân Mỹ”.

Ngoài ra, sắc lệnh cũng chỉ đạo các cơ quan thiết lập các tiêu chuẩn cho các thử nghiệm trí tuệ nhân tạo và giải quyết các rủi ro liên quan đến hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và an ninh mạng. Việc Mỹ công bố sắc lệnh này chỉ vài ngày trước khi lãnh đạo toàn cầu tập hợp tại Anh để tham dự thượng đỉnh về “An toàn trí tuệ nhân tạo” được cho là động thái nhằm tạo dấu ấn và thể hiện sự quan tâm của Chính quyền Biden đến lĩnh vực này trong nhiều năm qua.

Giới chức Mỹ cho rằng, sắc lệnh hành pháp là hành động quan trọng nhất đối với trí tuệ nhân tạo được bất kỳ chính phủ nào thực hiện khi các nhà lãnh đạo trên thế giới đang trong cuộc chạy đua nhằm giải quyết những rủi ro tiềm ẩn do công nghệ thay đổi nhanh chóng ở mức độ không lường trước được.

Nguồn: VietnamPlus; Hà Nội Mới; Vietnamnet; Soha; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Lên đầu trang