- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Các thẩm phán Tòa án Tối cao ở bang Minnesota - Mỹ hôm 2-11 hoài nghi về việc các bang có thẩm quyền ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Công tố viên đại diện cho cử tri bang Minnesota đã kiện ông Trump, ứng viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024, nhằm loại ông khỏi cuộc bỏ phiếu của bang dựa theo điều khoản "nổi dậy" trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ.
Theo tờ Newsweek, Tu chính án 14 được thông qua vào năm 1868, với nội dung được mọi người biết đến chủ yếu là cung cấp quyền công dân và bảo vệ quyền bình đẳng theo pháp luật cho bất kỳ ai sinh ra hoặc nhập quốc tịch Mỹ.
Tuy nhiên, Khoản 3 của Tu chính án 14 cũng mở ra một phương thức bãi miễn quan chức đương nhiệm nếu họ tham gia vào một "cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn" chống lại nước Mỹ. Ông Trump bị cáo buộc kích động nổi loạn trong cuộc bạo loạn tại Quốc hội Mỹ năm 2021.
Một số thẩm phán cho biết những vấn đề về tư cách hợp lệ tham gia cuộc bỏ phiếu nên được giải quyết ở cơ quan có thẩm quyền là Quốc hội Mỹ chứ không phải ở các bang.
Theo đài CBS News, các quan chức bang đang yêu cầu tòa án đưa ra quyết định nhanh chóng do cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống ở bang Minnesota chỉ còn 4 tháng nữa.
Ông David Schultz, giáo sư khoa học chính trị tại Trường ĐH Hamline, cho biết chưa bao giờ có vụ kiện như thế được đưa ra tranh luận trong lịch sử nước Mỹ. Giáo sư này cho biết thêm cũng có những hoài nghi về việc điều khoản "nổi dậy" có áp dụng cho các cựu tổng thống hay không.
Trong khi đó, theo luật sư đại diện của ông Trump là Nicholas Nelson, vai trò của các bang trong việc xác định tư cách hợp lệ của ứng viên tổng thống chỉ giới hạn ở "những yêu cầu xử lý cơ bản", chẳng hạn như xác định xem họ có đáp ứng yêu cầu về độ tuổi hay không. Ông Nelson cũng cảnh báo về khả năng hỗn loạn tiềm tàng nếu các bang có quyết định khác nhau về vấn đề này.
Các luật sư của ông Trump cũng đưa ra một số lập luận chính rằng luật ở bang Minnesota và liên bang không cho phép các tòa án loại ông Trump khỏi cuộc bỏ phiếu và điều khoản "nổi dậy" cũng không áp dụng cho các tổng thống. Đội ngũ pháp lý của ông Trump đề nghị tòa bãi bỏ vụ kiện.
Tại bang Colorado cùng ngày, các luật sư của ông Trump cũng tiếp tục lập luận rằng vụ việc xảy ra ở Quốc hội không phải là một cuộc nổi dậy và ông Trump không chịu trách nhiệm về việc đó.
Thep AP, vụ kiện ở Minnesota và Colorado nằm trong số nhiều vụ kiện được trình lên tòa án khắp nước Mỹ nhằm cấm ông Trump tham gia các cuộc bỏ phiếu cấp bang vào năm 2024 vì sự liên quan của ông trong cuộc tấn công vào Quốc hội ngày 6-1-2021.
Hai dự luật lưỡng đảng, lưỡng viện đã được giới thiệu tại Hạ viện Mỹ hôm 2/11 với nội dung tập trung mở rộng quan hệ Mỹ-ASEAN.
Tờ Straits Times (Singapore) đưa tin 2 dự luật có tên Dự luật Trung tâm Mỹ-ASEAN và Dự luật Mở rộng Quan hệ Đối tác Đông Nam Á. Các nghị sĩ Mỹ hy vọng chúng sẽ trở thành luật vào cuối năm 2023.
Dự luật Trung tâm Mỹ-ASEAN xoay quanh việc thành lập Trung tâm Mỹ-ASEAN ở Mỹ để tập trung vào tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.
Dự luật Mở rộng Quan hệ Đối tác Đông Nam Á tạo điều kiện để Lầu Năm Góc mở rộng chương trình thí điểm hiện có về an ninh mạng tại Đông Nam Á. Nó sẽ mở rộng quan hệ đối tác của Mỹ trong đào tạo và thực hành an ninh mạng, nâng cao năng lực và cơ sở hạ tầng của các đối tác trước các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài.
Việc thành lập Trung tâm Mỹ-ASEAN tại Mỹ là kết quả được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở Jakarta (Indonesia) vào tháng 9, với sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Tuy nhiên, để hiện thực hóa việc thành lập trung tâm, cần có sự cho phép chính thức từ Quốc hội Mỹ thông qua dự luật này.
Nghị sĩ đảng Dân chủ Joaquin Castro nói với The Straits Times: “Trong nhiều thập kỷ, các nhà lập pháp Mỹ cả hai đảng chính trị đã công nhận tầm quan trọng của mối quan hệ bền chặt Mỹ-ASEAN đối với an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dự luật Trung tâm Mỹ-ASEAN sẽ khởi động những nỗ lực mới nhằm mở rộng hợp tác Mỹ-ASEAN và tăng cường thương mại cũng như niềm tin giữa khu vực của chúng ta”.
Về dự luật mở rộng quan hệ đối tác Đông Nam Á, ông Castro cho biết: “Khi thế giới phải đối mặt với các mối đe dọa và cơ hội mới trong không gian mạng, sự hợp tác giữa Mỹ và các quốc gia ASEAN có thể cải thiện an ninh mạng và khả năng phục hồi hệ thống trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Dự luật dựa trên thành công của chương trình thí điểm hiện có của Bộ Quốc phòng Mỹ và tạo ra cơ hội mới để tăng cường mối quan hệ của chúng ta ở Đông Nam Á”.

(Ảnh minh họa).
Hoa Kỳ ngày 2/11 áp đặt các biện pháp mới sâu rộng chống lại Moscow liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, nhắm vào khả năng năng lượng trong tương lai của Nga, việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và máy bay không người lái tự sát vốn là mối đe dọa đối với quân đội và thiết bị của Ukraine, cùng nhiều thứ khác, bằng các chế tài đối với hàng trăm người và thực thể.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố rằng các biện pháp mới nhất nhắm vào một thực thể lớn liên quan đến việc phát triển, vận hành và sở hữu một dự án lớn ở Siberia có tên là Arctic-2 LNG. Dự án dự kiến sẽ vận chuyển khí tự nhiên lạnh, được gọi là khí tự nhiên hóa lỏng, tới thị trường toàn cầu.
Washington cũng nhắm mục tiêu vào các máy bay không người lái tự sát KUB-BLA và Lancet đang được quân đội Nga sử dụng ở Ukraine, liệt kê vào danh sách đen một mạng lưới mà Mỹ cáo buộc mua sắm các vật phẩm hỗ trợ hoạt động sản xuất của họ, cùng với nhà sản xuất và thiết kế những máy bay không người lái này.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 2/11 đã bổ sung 13 thực thể ở Nga và Uzbekistan vào danh sách kiểm soát xuất khẩu vì hành động trái với an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cũng trấn áp hành vi trốn tránh các chế tài ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, vào lúc Bộ Ngân khố cho biết các công ty có trụ sở tại các nước này tiếp tục gửi hàng hóa có công dụng kép được ưu tiên cao sang Nga, bao gồm cả các linh kiện mà Moscow sử dụng cho hệ thống vũ khí của mình.
Bộ Ngân khố cũng áp đặt các chế tài đối với 7 ngân hàng có trụ sở tại Nga và hàng chục công ty công nghiệp, bao gồm cả Gazpromneft Catalytic Systems, công ty mà Bộ Ngân khố cho biết sản xuất các chất hóa học để lọc dầu tiên tiến ở Nga.
Điện Kremlin ngày 2/11 nói họ dự kiến phương Tây sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn bao giờ hết đối với họ vì chiến tranh, nhưng ngày càng có cảm giác rằng những hình phạt như vậy làm tổn hại đến lợi ích của phương Tây trong khi nền kinh tế Nga đang thích nghi tốt.
Với các lệnh trừng phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Arctic LNG 2, cùng với các biện pháp trước đó áp dụng cho dự án này vào tháng 9, Mỹ đang cố gắng nhắm mục tiêu vào hoạt động sản xuất năng lượng sắp tới của Nga, tương tự như cách nước này nhắm mục tiêu vào hoạt động sản xuất dầu ở vùng biển sâu, đá phiến và dầu Bắc Cực trong tương lai sau đó. Moscow xâm chiếm Crimea năm 2014. Tất cả những dự án khó sản xuất này đều phụ thuộc vào công nghệ phương Tây.
Mỹ, nước sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn xuất khẩu sang châu Âu, cũng đang cố gắng giảm vận chuyển LNG của Nga sang châu Âu, nơi chỉ cấm khí đốt của Nga được vận chuyển qua đường ống.
Công ty Arctic LNG 2 dự kiến sẽ sớm bắt đầu xuất khẩu và không rõ LNG của Nga sẽ bị chặn bao nhiêu bởi các biện pháp mới. Nhà sản xuất LNG lớn nhất của Nga, công ty Novatek, cho biết vào tháng 9 rằng họ sẽ bắt đầu các chuyến hàng từ Arctic LNG 2 vào đầu năm tới.
Theo những người lính Ukraine, hành động ngày 2/11 đánh dấu các biện pháp đầu tiên mà Washington thực hiện nhắm trực tiếp vào máy bay không người lái Lancet, vốn đang là mối đe dọa ngày càng tăng trên tiền tuyến của Ukraine.
Washington nhắm mục tiêu vào công ty trách nhiệm hữu hạn ZALA Aero, một nhà sản xuất có trụ sở tại Nga mà Bộ Ngoại giao Mỹ nói là nơi thiết kế, sản xuất và bán đạn dược và máy bay không người lái tự sát cho Bộ Quốc phòng Nga, cũng như A Level Aerosystems CST, một công ty sản xuất và bán máy bay không người lái dưới thương hiệu ZALA có trụ sở tại Nga.
Chủ nhân của các công ty, Aleksandr Zakharov, cũng là mục tiêu, cùng với vợ, con gái và các con trai của ông cũng như các công ty mà họ sở hữu. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Zakharov là người chế tạo và thiết kế các máy bay không người lái này.
Washington đã tăng cường áp lực ngoại giao lên các nước và các công ty tư nhân trên toàn cầu để đảm bảo thực thi hàng loạt chế tài mà nước này đã áp dụng đối với Moscow vì hành động xâm lược Ukraine.
Trong số những công ty bị liệt kê vào danh sách chế tài ngày 2/11 có các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ và của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, bao gồm các công ty gửi hàng hóa ưu tiên cao đến Nga và các công ty vận chuyển phụ tùng và thiết bị hàng không.
Ba công ty Trung Quốc – hai công ty mà Bộ ngân khố cho biết đã thực hiện hàng trăm chuyến hàng thiết bị quang điện, máy ảnh và các mặt hàng khác, và một công ty đã vận chuyển các bộ phận radar cho các công ty có trụ sở tại Nga – cũng bị nhắm mục tiêu.
Bộ Ngoại giao cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều thực thể và công ty mua sắm liên quan đến quốc phòng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các công ty xây dựng, quan chức Nga và một công ty khai thác mỏ và kim loại thực hiện dự án phát triển mỏ quặng titan lớn nhất thế giới đặt tại Nga cũng bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.
Tổng thống Joe Biden và các cố vấn cấp cao đang đưa ra thông điệp tới Israel, cảnh báo về việc sẽ ngày càng khó theo đuổi các mục tiêu quân sự.
Ông Biden, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - sau khi tới Israel trong thứ Năm vừa rồi với thông điệp bảo vệ tính mạng dân thường - đều đã nhấn mạnh lại quan điểm này trong các cuộc thảo luận riêng tư với chính phủ Israel, và khẳng định quan điểm ủng hộ từ công chúng bị bào mòn sẽ mang lại hậu quả chiến lược nghiêm trọng cho các chiến dịch chống lại Hamas của Lực lượng Quốc phòng Israel.
Trong hậu trường, quan chức Mỹ cũng cho rằng Israel có khung thời gian nhất định để đạt được mục tiêu xóa sổ Hamas, trước khi làn sóng phản đối trở nên lớn hơn vì tình hình nhân đạo tồi tệ và thương vong dân thường.
Trên thực tế, một số nguồn tin cho biết, nội bộ chính phủ Mỹ nhận ra rằng thời điểm này có thể đã tới rất gần: Một số cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ tin rằng chỉ còn vài tuần chứ không phải vài tháng nữa, trước khi chính phủ Mỹ không còn có thể tiếp tục bỏ qua sức ép yêu cầu quốc gia này kêu gọi ngừng bắn.
Hiện không có tín hiệu cho thấy chiến dịch của Israel sẽ chậm lại. Trong thứ Năm, quân đội Israel tuyên bố bao vây thành công thành phố Gaza và đang “thúc đẩy” chiến dịch tại đây. CNN đã chứng kiến bầu trời miền Bắc Gaza bật sáng trong đêm thứ Năm do pháo sáng và các vụ nổ xảy ra trong khi các cuộc không kích được đẩy mạnh.
Hai nguồn tin nội bộ cho biết, ông Biden và nhóm an ninh quốc gia của ông đặc biệt choáng váng sau khi Israel không kích nhắm vào một trại tị nạn tại miền Bắc Gaza, dẫn tới khung cảnh tàn phá và chết chóc nặng nề. Một trong hai nguồn tin cho biết, Tổng thống Biden “không hề ưa tình hình này một chút nào”.
Một quan chức thuộc chính phủ Biden cho biết: “Vấn đề mà Israel phải quan tâm là các tiếng nói chỉ trích đang ngày càng trở nên lớn hơn, không chỉ trong số các phe đối lập, mà ngay cả trong các nước bạn của họ”.
Phát ngôn viên của IDF Trung tá Jonathan Conricus khẳng định, cuộc không kích này nhắm vào một chỉ huy của Hamas đang ẩn náu trong hầm trú ẩn dưới lòng đất và khi khu tổ hợp này bị phá hủy, chúng có thể đã khiến các tòa nhà xung quanh bị sập.
Các cuộc biểu tình đã bắt đầu gây kẹt đường tại thủ đô các nước phương Tây và thậm chí làm gián đoạn một sự kiện gây quỹ mà ông Biden đã tham dự trong thứ Tư tại Minnesota. Một người trong đám đông đã hét: “Với tư cách là một giáo sĩ Do Thái, tôi cần ông phải kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức”.
Ông đã phản hồi bằng cách kêu gọi tạm ngừng chiến: “Tôi nghĩ chúng ta cần tạm ngừng”, và khi được vặn hỏi bởi người biểu tình, ông đã giải thích thêm: “Một lệnh tạm ngừng chiến để cho phép tù nhân được đưa về nước”.
Các quan chức khẳng định, Tổng thống Biden chưa đề ra lằn ranh đỏ nào cho Israel. Và cho tới thời điểm này, Nhà Trắng đã phải chịu đựng nhiều áp lực để tránh kêu gọi ngừng bắn.

(Ảnh minh họa).
Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói hỗ trợ 14,3 tỷ USD cho Israel trong cuộc chiến với Hamas. Tuy nhiên, Thượng viện có kế hoạch soạn thảo một dự luật riêng, phải bao gồm thêm cả các gói hỗ trợ cho Ukraine và dải Gaza.
Gói ngân sách hỗ trợ Israel nhưng không bao gồm Ukraine
Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách hỗ trợ quân sự trị giá 14,3 tỷ USD cho Israel và không cung cấp thêm ngân sách cho Ukraine.
Gói ngân sách trên được thông qua với tỷ lệ 226 phiếu thuận và 196 phiếu chống. Đây là một tỷ lệ hiếm hoi đối với gói ngân sách hỗ trợ Israel, vốn thường nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong lưỡng đảng.
Ngoại trừ một số nghị sĩ đảng Dân chủ, các nghị sĩ còn lại trong đảng này đều phản đối dự luật được tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đề xuất bởi điều đó sẽ phá hủy kế hoạch của Tổng thống Biden nhằm thúc đẩy việc thu thuế của Sở Thuế vụ Mỹ. Điều này sẽ tạo ra một cuộc tranh cãi trong Thượng viện, nơi các thành viên lưỡng đảng ủng hộ một dự luật bao gồm các khoản hỗ trợ cho Israel, Ukraine và Đài Loan (Trung Quốc) mà không cắt giảm nguồn thu của IRS.
Tổng thống Biden đã đề nghị một gói ngân sách như vậy, trị giá 105 tỷ USD và các quan chức Nhà Trắng cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ đã phủ quyết dự luật của Hạ viện bởi nó hạn chế ngân sách cho Israel và mang tính đảng phái.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang New York Chuck Schumer, đồng thời là Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện cho biết trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện ngày 2/11 rằng Thượng viện sẽ không chấp nhận đề xuất đã được Hạ viện thông qua mà thay vào đó sẽ vạch ra một dự luật riêng bao gồm các khoản hỗ trợ cho Israel và Ukraine cũng như hỗ trợ nhân đạo cho dải Gaza.
Thượng viện sau đó có thể sẽ chuyển dự luật của mình sang Hạ viện và xem liệu bên nào sẽ nhượng bộ trước. Bất đồng này có thể kéo dài nhiều tuần và tiếp tục trì hoãn các gói cứu trợ.
"Điều khiến tôi khó hiểu là trong khi thế giới đang rơi vào khủng hoảng và chúng ta cần hỗ trợ Israel đối phó với Hamas thì đảng Cộng hòa nghĩ rằng việc gắn gói hỗ trợ cho Ukraine vào một đề xuất thiên về cánh hữu cực đoan là một ý tưởng tốt. Điều đó sẽ gây ra sự thâm hụt và hoàn toàn mang tính đảng phái", ông Schumer nhận định.
Đảng Cộng hòa đang tăng cường gây sức ép bằng mọi giá, cho rằng Hạ viện phải thông qua gói hỗ trợ cho Israel mà không được trì hoãn bởi đây là một cách hành xử có trách nhiệm về mặt tài chính.
"Cung cấp cho Israel sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ, giải phóng các con tin và xóa sổ Hamas là nhiệm vụ phải được hoàn thành", ông Johnson cho hay.
Dự luật của ông đã tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho nhiều thành viên đảng Dân chủ ủng hộ Israel, những người muốn đứng về phía nhà nước Do Thái trong giai đoạn khủng hoảng nhưng lại do dự chấp nhận một dự luật có thể cắt giảm sự hỗ trợ cho Ukraine cũng như các khoản cứu trợ nhân đạo vốn là ưu tiên chính sách. Các thành viên đảng Dân chủ cấp cao, trong đó có Hạ nghị sĩ bang New York Hakeem Jeffries - Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện đã thảo luận kín ngày 2/11 với các thành viên đảng Dân chủ nhằm phản đối dự luật trên.
Dù vậy, Hạ nghị sĩ bang Florida Lois Frankel - một trong 12 nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ dự luật trên cho biết trong một thông báo sau cuộc bỏ phiếu rằng, bà muốn "gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi đứng về phía Israel".
"Mỹ có trách nhiệm đạo đức và sự cấp bách về an ninh quốc gia trong việc hỗ trợ Israel tự vệ. Chúng ta không được phạm sai lầm. Hamas và những kẻ khủng bố trong khu vực sẽ phá hủy Israel và sát hại tất cả người Do Thái", bà Frankel nói.
Tuy nhiên, cuối cùng, nhiều thành viên đảng Dân chủ ủng hộ Israel đã phản đối dự luật trên, cho rằng việc Hạ viện đặt ra những điều kiện như vậy cho gói hỗ trợ khẩn cấp với một đồng minh thân cận là không thể chấp nhận.
"Trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bị hỏi về việc bỏ phiếu cho một dự luật mà điều kiện hỗ trợ cho Israel là nhượng bộ các yêu cầu mang tính đảng phái. Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi bị hỏi về việc bỏ phiếu chống lại gói hỗ trợ cho Israel - một đồng minh quan trọng nhất của chúng ta ở Trung Đông và có lẽ là trên thế giới", Hạ nghị sĩ bang Illinois Brad Schneider nhận định.
Tuy nhiên, ông cho biết, ông không thể ủng hộ dự luật do đảng Cộng hòa soạn thảo, đồng thời gọi nó là "thiếu sót, kém cỏi và nguy hiểm một cách nghiêm trọng".
Cuộc chiến đảng phái khuấy động chính trường Mỹ
Khoản ngân sách trong gói hỗ trợ mà đảng Cộng hòa đề xuất sẽ thúc đẩy việc hỗ trợ Israel thay thế và tăng cường các hệ thống vũ khí, trong đó bao gồm 4 tỷ USD cho hệ thống Vòm Sắt và hệ thống tên lửa phòng không David's Sling. Nó cũng bao gồm 200 triệu USD để bảo vệ các nhân viên Mỹ và sơ tán công dân nước này. Dù vậy, khoản ngân sách trên không bao gồm khoản hỗ trợ nhân đạo cho Gaza mà Tổng thống Biden yêu cầu và nhiều thành viên đảng Dân chủ cho là cần thiết,
Ông Johnson cho biết, ông không gắn việc cắt giảm ngân sách với "các mục đích chính trị" mà bởi vì đảng Cộng hòa trong Hạ viện "đang cố gắng quay về nguyên tắc chi tiêu một cách có trách nhiệm".
Ông Johnson dường như đã điều chỉnh dự luật ngân sách liên quan đến Israel để đạt được thống nhất trong những ngày đầu nhậm chức bởi việc tài trợ cho các cuộc chiến tranh ở nước ngoài vốn là vấn đề gây chia rẽ sâu sắc trong chính trường Mỹ. Người tiền nhiệm của ông, cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã bị bãi nhiệm sau khi thông qua 2 dự luật - một dự luật nhằm tránh nguy cơ chính phủ vỡ nợ và một dự luật nhằm tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ - mà không nhận được đa số sự ủng hộ từ các thành viên đảng Cộng hòa trong Hạ viện.
Hai thành viên đảng Cộng hòa là Hạ nghị sĩ bang Georgia Marjorie Taylor Greene và Hạ nghị sĩ bang Kentucky Thomas Massie đã phản đối dự luật trên do cho rằng tiền thuế của người dân Mỹ nên được dành cho người dân Mỹ.
"Lạm phát tăng cao và tỷ lệ lãi suất cao sẽ dẫn đến chi tiêu quá mức. Chúng ta không thể tiếp tục thêm các khoản hỗ trợ nước ngoài. Tôi đã bỏ phiếu chống lại hàng tỷ USD hỗ trợ cho Ukraine và tôi cũng bỏ phiếu chống lại khoản hỗ trợ nước ngoài trị giá hơn 14 tỷ USD cho Israel vào tối nay", ông Massie nói.
Một dự luật riêng hỗ trợ cho Israel mà không cắt giảm ngân sách có thể sẽ nhận được sự ủng hộ áp đảo nhưng việc cắt giảm trên đã khiến nhiều thành viên đảng Dân chủ giận dữ.
Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Connecticut Rosa DeLauro nhận định: "Những điều các thành viên đảng Cộng hòa trong Hạ viện đang làm là chưa từng có và sẽ đồng nghĩa với việc bất kỳ khoản hỗ trợ nào cho Israel sẽ bị trì hoãn. Bà đánh giá: "Dự luật này đã nói với các đồng minh của chúng ta rằng nếu họ rơi vào một cuộc chiến vì tự do và dân chủ, chúng ta sẽ không gạt sang bên cuộc chiến đảng phái của mình".
Dự luật trên cũng đặt ông Johnson không cùng quan điểm với 3 lãnh đạo khác trong Hạ viện. Thượng nghị sĩ bang Kentucky Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số cho biết, ông và ông Schumer đều có chung lập trường rằng nên liên kết các gói hỗ trợ cho Ukraine, Israel, biên giới phía Nam và Đài Loan.
"Chúng tôi coi tất cả những vấn đề này đều có liên kết với nhau", ông McConnell nói.
Ông Johnson thì cho biết ông muốn gắn dự luật đối phó với vấn đề nhập cư ở biên giới phía Nam với gói hỗ trợ cho Ukraine. Điều đó gần như là một sự thừa nhận cho thấy lập trường gay gắt của các thành viên đảng Cộng hòa về một gói hỗ trợ độc lập cho Kiev.
"Đây là vấn đề nguyên tắc, nếu chúng tôi quan tâm tới biên giới Ukraine thì chúng tôi cần giải quyết tốt vấn đề biên giới của Mỹ", ông Johnson nói.
Nguồn: CafeF; Báo Tin Tức; VOA; Người Đưa Tin; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá