- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Giờ đây khi mua sắm tại một trong những siêu thị hàng đầu của Mỹ - Costco, ngoài những sản phẩm thiết yếu hàng ngày, khách hàng còn có thể mua được cả vàng miếng. Điều gây bất ngờ là các thỏi vàng 1 ounce còn bán chạy hơn cả nước giặt giảm giá.
Siêu thị bán lẻ "hốt bạc" nhờ vàng miếng
Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết trong báo cáo doanh thu của Costco vào tuần trước, Giám đốc tài chính Richard Galanti chia sẻ rằng các thỏi vàng, được bán độc quyền trực tuyến, “thường bán hết trong vòng vài giờ” sau khi xuất hiện trên trang web của tập đoàn.
Ông Galanti đồng thời nói thêm rằng có giới hạn, với mỗi khách hàng đăng ký là thành viên siêu thị chỉ được mua hai thỏi vàng. Tính đến 4/10, Costco ở trong tình trạng cháy hàng thỏi vàng. Không giống như một số chương trình giảm giá khác tại “gã khổng lồ bán lẻ” này, vàng có giá rất cao.
Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin vào tuần trước rằng những thỏi vàng 1 ounce với hai mẫu mã khác biệt để khách hàng chọn lựa, có giá gần 2.000 USD mỗi thỏi. Con số này cao hơn một chút so với giá vàng trên thị trường hiện tại, ở mức khoảng 1.835 USD/ounce vào chiều 4/10.
Costco không nêu rõ có bao nhiêu thỏi vàng đã được bán gần đây hoặc tần suất họ bổ sung hàng. Rất có thể, cơn sốt với thỏi vàng của Costco sẽ không sớm biến mất. Mặc dù một hoặc hai ounce vàng sẽ không tác động lớn đến đa dạng hóa danh mục đầu tư của một người, nhưng các chuyên gia đánh giá rằng nhu cầu của nhà đầu tư đối với kim loại quý ngày càng tăng trong những năm gần đây và điều đó có thể sẽ tiếp tục.
Nguồn cơn của cơn sốt vàng
Các chuyên gia đánh giá sở thích mua vàng thường xuất phát từ cảm giác bất an. CEO của công ty môi giới kim loại quý Genesis Gold Group – ông Jonathan Rose nói rằng những vụ phá sản ngân hàng gần đây, lạm phát và mối lo về đồng USD có thể khiến một số người bắt đầu tìm đến tài sản trú ẩn. Ông David Wagner III tại công ty tư vấn Aptus Capital Advisors (Mỹ), cho biết thêm: “Nếu ai đó ra ngoài mua vàng, điều đó có nghĩa là họ nghĩ rằng có bất ổn ở cấp độ cơ cấu của thị trường hoặc chính phủ”.
Ông Rose và những người khác cho rằng vàng có thể đa dạng hóa và cân bằng danh mục đầu tư, cũng như giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong tương lai. Ông bổ sung rằng mọi người có thể thấy giá trị của việc sở hữu thứ gì đó hữu hình và đặt kim loại quý vào két an toàn để bảo vệ những gì họ có.
Nhưng ông Wagner lại không đồng tình và nói rằng vàng là “một trong những thứ tồi tệ nhất mà bạn có thể sở hữu”. Ông lập luận vàng không phải là khoản đầu tư giúp các nhà đầu tư chống lạm phát như nhiều người vẫn nói, với lạm phát đôi khi vượt xa vàng trong những thập kỷ gần đây. Ông Wagner cho rằng “có nhiều cách hiệu quả hơn để bảo vệ khỏi việc mất vốn”, chẳng hạn như thông qua các khoản đầu tư dựa trên phái sinh.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cũng cảnh báo người dân thận trọng khi đầu tư vào vàng. Ủy ban này cho biết kim loại quý có thể biến động mạnh và giá tăng khi nhu cầu tăng - có nghĩa là “khi lo lắng hoặc bất ổn kinh tế ở mức cao, đối tượng thường thu lợi từ kim loại quý là người bán”.
Phụ huynh của nhiều sinh viên Mỹ không ngại chi trả số tiền 10.000 USD (khoảng 244 triệu đồng) để thuê "mẹ" nấu ăn, giặt giũ và giám sát con cái họ.
Giống những người mẹ khác, khi con gọi điện, bà Tammy Kumin (70 tuổi) sẽ có mặt ngay lập tức, bất kể thời gian, trời nắng hay mưa.
Là mẹ của 3 đứa con và bà của 6 người cháu tại Boston (Mỹ), bà Tammy Kumin là người quán xuyến toàn bộ công việc, từ mua sắm đồ đạc khẩn cấp, nấu ăn đến giặt giũ. Bà thậm chí bay đến Miami (Mỹ) vào lúc nửa đêm để bảo lãnh cho con mình ra khỏi tù và vội vã chạy tới phòng cấp cứu ở bệnh viện.
Tuy nhiên, bà Kumin không phải là mẹ ruột của những đứa trẻ được bà chăm sóc trong những tình huống khẩn cấp như vậy, bởi bà chỉ là "người mẹ thuê".
Nghề độc lạ: Làm mẹ thuê
Bà Kumin - người sáng lập "Dịch vụ bảo mẫu cho sinh viên" - nói với The Post: "Tôi là người mẹ thay thế. Đây là dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên trong mọi vấn đề, từ A đến Z".
"Chúng tôi chăm sóc cho học sinh ở các trường trung học, trường nội trú hoặc đại học. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ để đảm bảo nhu cầu y tế, tâm lý và nhiều hơn nữa cho các em", người mẹ 70 tuổi nói.
Bà Tammy Kumin triển khai dịch vụ trợ giúp đặc biệt vào năm 1993, với mong muốn giúp đỡ cho sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế trên khắp vùng Đông Bắc nước Mỹ. Để thuê một "người mẹ", phụ huynh cần chi trả 10.000 USD (khoảng 244 triệu đồng) cho mỗi năm học.
Với số tiền này, học sinh sẽ được cung cấp thực phẩm đều đặn, hỗ trợ học tập, đặt lịch hẹn làm đẹp và spa, hỗ trợ đặt bàn tại nhà hàng, đăng ký thành viên phòng tập thể dục, tìm nhà ở, lắp ráp đồ nội thất, hỗ trợ ngân hàng và thanh toán hóa đơn...
Tại văn phòng ở Massachusetts (Mỹ), bà Kumin cùng đội ngũ 4 "người mẹ" cùng nhau chăm sóc cho những đứa trẻ đang học xa nhà.
Đối với những yêu cầu thường ngày của học sinh như mua đồ ăn hay giặt đồ, bà Kumin sẽ cử nhân viên của mình đến làm. Tuy nhiên, khi xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng hơn như vấn đề sức khỏe hay rắc rối về mặt pháp lý, người mẹ 70 tuổi sẽ đứng ra giải quyết.
"Chúng tôi ở đây để giải quyết các vấn đề của sinh viên xa nhà. Cả 5 người mẹ đều biết tình hình của khách hàng, từ cách sống, gia đình của các em, nói chung là mọi thứ", bà Tammy Kumin cho hay.
Không chỉ là một dịch vụ
Salman (36 tuổi, sống ở khu trung tâm Manhattan, Mỹ) cho biết, bà Kumin và những "người mẹ" đã cung cấp một không gian an toàn về mặt tâm lý cho anh kể từ khi chuyển đến Mỹ từ Ả Rập Saudi vào năm 16 tuổi.
"Tôi đến Mỹ để học ở trường nội trú Tilton tại New Hampshire. Bà Kumin và những người mẹ đã giúp tôi cảm thấy mình như một phần của gia đình", chàng trai 36 tuổi cho biết anh chi trả cho dịch vụ này bằng tiền học bổng.
"Tôi và một số học sinh khác sẽ đến nhà của các mẹ, cùng nhau nấu ăn. Khi tôi cần xe đưa đón, gặp bất kỳ rắc rối nào hoặc đơn giản là cần một ai đó để tâm sự, các mẹ sẽ luôn ở đó", Salman nói thêm.
Alexander Hochberg (18 tuổi, người Mỹ) cùng mẹ ruột đều đồng tình rằng, dịch vụ "mẹ thuê" đã giúp cho việc học xa nhà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Hiện tại, khi nhà Hochberg không còn sử dụng dịch vụ đặc biệt này, bà Tammy Kumin vẫn luôn hỏi thăm và giúp đỡ họ như thành viên trong gia đình.
Khi nhận phải một số ý kiến trái chiều, cho rằng sử dụng dịch vụ "mẹ thuê" sẽ làm gián đoạn quá trình trưởng thành và tính tự giác của thiếu niên, người mẹ thuê 70 tuổi cho biết: "Chúng tôi không ở đây để cản trở học sinh, hay thay phụ huynh theo dõi từng chút một. Chúng tôi hoạt động với tư cách là những người bạn suốt đời, mang lại sự an tâm cho cả trẻ em và gia đình".

(Ảnh minh họa).
“Trước việc Elon Musk trắng trợn từ chối tuân thủ trát đòi hầu tòa của SEC thì chúng tôi đang yêu cầu tòa án can thiệp để buộc vị tỷ phú này phải tuân thủ”, phía SEC tuyên bố.
Tờ Business Insider (BI) cho hay Ủy ban giao dịch và chứng khoán Mỹ (SEC) đã quyết định tái điều tra thương vụ 44 tỷ USD của Elon Musk với Twitter sau khi ông chủ nhà Tesla từ chối hợp tác và không tham gia buổi “phỏng vấn” theo yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.
Cụ thể vào ngày 5/10/2023, phía SEC đã đề nghị Tòa án bang California yêu cầu Elon Musk phải tuân thủ đòi hỏi từ các cơ quan chức năng cho buổi tra hỏi mà vị tỷ phú này đã từ chối trước đây.
Hồ sơ đệ trình của SEC cho thấy cơ quan này đang điều tra không chính thức việc Elon Musk vi phạm hàng loạt các quy định trong giao dịch chứng khoán khi thâu tóm Twitter.
Động thái mua lại mạng xã hội này cùng những tuyên bố của vị tỷ phú bị cho là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Mặc dù Elon Musk đã từng bị các cơ quan liên bang điều tra trước đó về thương vụ này nhưng cuối cùng không kết luận nào được đưa ra.
Phía SEC cho biết họ đang tập hợp các thông tin liên quan đến cuộc điều tra và việc Elon Musk từ chối hợp tác sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn.
“Trước việc Elon Musk trắng trợn từ chối tuân thủ trát đòi hầu tòa của SEC thì chúng tôi đang yêu cầu tòa án can thiệp để buộc vị tỷ phú này phải tuân thủ”, phía SEC tuyên bố.
Vào tháng 7/2022, Elon Musk đã dùng nửa ngày để có lời khai với SEC nhưng hiện cơ quan này đang đòi hỏi ông chủ Tesla phải đưa thêm thông tin sau hàng loạt những hồ sơ bổ sung nhận thêm được trong năm nay.
“Chúng tôi chưa có cơ hội thẩm vấn Elon Musk về hàng trăm tài liệu mới liên quan đến Elon Musk và những thông tin khác kể từ lần thẩm vấn cuối vào ngày 27/7/2022”, phía SEC cho hay.
Sau nhiều lần đấu khẩu qua lại với đoàn luật sư của Elon Musk, vị tỷ phú này đã đồng ý tái thẩm vấn với SEC vào tháng 9/2022 nhưng không xuất hiện.
“Phía SEC đã lấy lời khai của Elon Musk nhiều lần với một cuộc điều tra sai trái. Thế là quá đủ rồi”, luật sư Alex Spiro của ông chủ nhà Tesla cho biết.
Lấy cớ
Phía SEC cho biết Elon Musk chỉ tìm kiếm lý do để né tránh các cuộc thẩm vấn của họ.
“Elon Musk có ý định không hợp tác bằng những lý do giả tạo như nói rằng San Francisco không phải địa điểm thích hợp cho cuộc thẩm vấn”, phía SEC cho hay.
Ngoài ra, việc Elon Musk liên tiếp chỉ trích cơ quan này “tấn công” bản thân cũng khiến SEC không hài lòng. Thế rồi đoàn luật sư của vị tỷ phú này còn viện cớ phải xem xét cuốn tiểu sử mới ra mắt trước ngày thẩm vấn để từ chối xuất hiện.
Mặc dù phía SEC đã chọn ngày khác cũng như đổi địa điểm nhưng Elon Musk vẫn không xuất hiện, dẫn đến việc cơ quan này phải đề nghị tòa án ra quyết định buộc ông chủ Tesla tuân thủ các yêu cầu từ cơ quan chức năng.
Sau khi ông McCarthy mất chức, phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đối mặt bài toán đau đầu rằng liệu ai có thể đảm nhận vị trí khó khăn này.
Ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hạ viện sau cuộc bỏ phiếu ngày 3/10, khi 8 nghị sĩ Cộng hòa cực hữu cùng toàn bộ nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện chống lại ông. Nghị sĩ Patrick McHenry được bổ nhiệm làm lãnh đạo Hạ viện lâm thời trong khi đảng Cộng hòa tìm kiếm người thay thế cho vị trí này.
Whit Ayres, nhà thăm dò ý kiến của đảng Cộng hòa, cho rằng đây sẽ là một quá trình rất khó khăn, khi không ứng viên nào đủ nổi trội để có thể chấm dứt được cuộc đấu đá nội bộ đảng hay mang đến lối thoát cho các cuộc đàm phán ngân sách sắp tới.
"Chừng nào những nghị sĩ Cộng hòa cực hữu vẫn tiếp tục khiến bất kỳ ai ngồi vào chiếc ghế đó trở nên khốn khổ, đây sẽ là vị trí khó nhằn. Tôi không nghĩ có ai muốn nhận vị trí này trong tình cảnh hiện tại", Ayres nói.
Steve Scalise, lãnh đạo phe đa số và là người quyền lực thứ hai của đảng Cộng hòa ở Hạ viện, về lý thuyết là ứng viên đầu tiên được chọn kế nhiệm thay thế ông McCarthy. Với lập trường bảo thủ hơn McCarthy, ông Scalise có thể giành được ủng hộ từ nhóm cực hữu Freedom Caucus và các thành viên bảo thủ khác vốn không hài lòng với cựu chủ tịch.
Tuy nhiên, Scalise hồi tháng 9 thông báo ông đang phải điều trị bệnh đa u tủy xương. Bệnh tình đã được cải thiện đáng kể, song đây vẫn có thể là nguyên nhân khiến ông khó đảm nhận trọng trách.
Matt Gaetz, nghị sĩ cực hữu dẫn đầu nỗ lực lật đổ McCarthy, công khai ủng hộ Scalise trở thành tân lãnh đạo Hạ viện. Ông nói Scalise không nên bị từ chối chỉ vì vấn đề sức khỏe.
Nhưng một số đảng viên Cộng hòa có thể không xem ông Scalise là lựa chọn hàng đầu của họ. Những người bảo thủ cứng rắn khác như nghị sĩ Andy Biggs muốn Tom Emmer, phó lãnh đạo phe đa số kiêm nghị sĩ quyền lực thứ ba của đảng Cộng hòa ở Hạ viện, thay thế ông McCarthy.
Emmer, nghị sĩ Cộng hòa bang Minnesota, đã hai lần đảm nhiệm chức chủ tịch chiến dịch tranh cử Hạ viện của đảng Cộng hòa. Ông có mối quan hệ tốt với hàng chục đảng viên Cộng hòa mà ông từng giúp được bầu. Đồng thời, với tư cách phó lãnh đạo phe đa số, ông đảm nhận nhiệm vụ tạo cầu nối giữa các phe phái trong đảng, nên rất được lòng các bên.
"Ông ấy là người có tiếng nói, có những mối quan hệ tốt đẹp. Và ông ấy không nói dối chúng tôi", Gaetz từng nói về Emmer.
Tuy nhiên, Emmer cũng có thể đối mặt với những lời chỉ trích khi đảng Cộng hòa có kết quả không tốt trong cuộc bầu cử giữa kỳ hồi năm ngoái, khiến họ chỉ hơn được phe Dân chủ 9 ghế và giữ thế đa số mong manh ở Hạ viện.
Ngoài ra, Emmer cũng nói rằng ông không có ý định đảm nhận chức Chủ tịch Hạ viện, theo Politico. "Tôi hoàn toàn ủng hộ Chủ tịch Hạ viện McCarthy. Tôi không hứng thú với đấu đá nội bộ", ông nói.
Nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik của bang New York cũng có thể là ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Hạ viện. Stefanik là lãnh đạo thứ tư của đảng Cộng hòa ở Hạ viện và nổi lên như một thương hiệu của phong trào MAGA (Đưa Mỹ vĩ đại trở lại) trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống Donald Trump.
Không giống như McCarthy, Scalise hay Emmer, những người từ chối nêu tên ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa mà họ ủng hộ, Stefanik là tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trump trong cuộc đua năm 2024.
Điều này có thể giúp bà giành được hậu thuẫn từ phe cánh hữu trong đảng, song khó có thể giành được bất kỳ lá phiếu nào từ các thành viên Dân chủ để trở thành Chủ tịch Hạ viện. Nếu ra tranh cử, bà sẽ cần gần như tất cả thành viên Cộng hòa ở Hạ viện ủng hộ mình để trở thành tân Chủ tịch.
Ngoài ra, nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan của bang Ohio cũng có thể là cái tên được đề cập trong cuộc bầu chọn Chủ tịch Hạ viện. Jordan là cựu lãnh đạo nhóm cực hữu Freedom Caucus và hiện là chủ tịch Ủy ban Tư pháp đầy quyền lực của Hạ viện.
Ông đã dẫn đầu nỗ lực bảo vệ cựu tổng thống Trump trong những lần luận tội đầu tiên. Jordan có thể là một trong số ít ứng viên thực sự có thể làm hài lòng phe cực hữu trong đảng. Tuy nhiên, các đảng viên Cộng hòa khác có quan điểm ôn hòa nhiều khả năng sẽ cảnh giác với ứng viên này.
Một số cái tên khác cũng có thể được cân nhắc trở thành ứng viên Chủ tịch Hạ viện gồm Chủ tịch Ủy ban Quy tắc Hạ viện Tom Cole, nghị sĩ Garret Graves của bang Louisiana hay Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện kiêm Chủ tịch Hạ viện lâm thời Patrick McHenry.
Ứng viên ít được ngờ tới nhất là cựu tổng thống Donald Trump. Hai nghị sĩ Cộng hòa Troy Nehls và Greg Steube tuyên bố sẽ đề cử ông làm Chủ tịch Hạ viện trong phiên họp dự kiến được tổ chức ngày 10/10.
Hiến pháp Mỹ về lý thuyết cho phép ông Trump trở thành người thay thế McCarthy, vì không có quy định Chủ tịch Hạ viện phải là nghị sĩ đương nhiệm của Hạ viện.
Tuy nhiên, ông Trump ngày 4/10 bày tỏ ông không hứng thú với việc trở thành Chủ tịch Hạ viện và đang "tập trung hoàn toàn" vào cuộc bầu cử tổng thống 2024. Lịch sử cũng cho thấy 55 người từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện trong 234 năm qua ở Mỹ đều là các nghị sĩ.
Để trở thành Chủ tịch Hạ viện, ông Trump nhiều khả năng sẽ phải giành đủ phiếu ủng hộ của phe Cộng hòa ở Hạ viện, trong khi một số nghị sĩ Cộng hòa đã bày tỏ thái độ không hài lòng với ông và muốn đảng rời xa "chủ nghĩa Trump". Các nghị sĩ này cho rằng ảnh hưởng tiêu cực từ Trump là nguyên nhân đảng Cộng hòa không tạo được "làn sóng đỏ" trong bầu cử giữa kỳ năm 2022 và không giành được thế đa số áp đảo tại Hạ viện như kỳ vọng.
Nicole Narea, nhà phân tích của Vox, dự đoán quá trình tìm tân lãnh đạo Hạ viện sẽ mất nhiều thời gian, đặc biệt khi không rõ ai có thể là người giành ủng hộ của những đảng viên Cộng hòa ôn hòa cũng như các thành viên cực hữu trong đảng.
Tân Chủ tịch Hạ viện cũng sẽ lập tức phải đối mặt với những vấn đề đau đầu cần giải quyết, như những tranh cãi, mâu thuẫn gay gắt trong đảng Cộng hòa và cuộc đàm phán dự luật ngân sách chính phủ dài hạn, sau khi thỏa thuận 45 ngày hết hạn, theo Narea.

(Ảnh minh họa).
Trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ ngày càng lún sâu vào cuộc chiến chip bán dẫn, giới chức thương mại Mỹ vừa lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự xuất hiện của một con chip hiện đại trong điện thoại của “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc Huawei.
Phát biểu trước Ủy ban Thương mại thuộc Thượng viện Mỹ ngày hôm qua (4/10), Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo đánh giá, thông tin về sự xuất hiện của một con chip có tính đột phá của công ty công nghệ Trung Quốc Huawei là “rất đáng lo ngại”, vì vậy phía Mỹ cần thêm các biện pháp để tăng cường việc kiểm soát xuất khẩu.
Bà Raimondo đề cập một dự luật nhằm tăng cường thẩm quyền cho Bộ Thương mại Mỹ đối với các giao dịch thương mại được cho là đặt ra rủi ro đối với an ninh quốc gia Mỹ, cũng như một khuôn khổ thay thế nhằm giảm bớt rủi ro trong chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, vị Bộ trưởng này đã từ chối bình luận về tiến trình cuộc điều tra mà Bộ Thương mại Mỹ đang tiến hành nhằm vào Huawei Mate 60 Pro - chiếc smartphone cao cấp được trang bị một con chip tiên tiến 7 nanometer.
Đề cập bước đột phá về chip của Trung Quốc trên mẫu điện thoại mới của Huawei, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho rằng:
“Rõ ràng, không có gì ngạc nhiên khi Huawei sẽ tìm cách tiếp tục sản xuất trái phép chất bán dẫn. Một lần nữa tôi phải nhắc lại về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, không có thông báo hay hành động nào được đưa ra ngày hôm nay, nhưng chúng tôi tin tưởng vào các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mà chúng tôi hiện có, rằng chúng sẽ hữu ích trong việc bảo vệ chuỗi cung ứng chất bán dẫn ở Mỹ”.
Mate 60 Pro là smartphone mới nhất của Huawei, có chứa con chip mà các nhà phân tích tin rằng nó được tạo ra nhờ bước đột phá về công nghệ của công ty bán dẫn hàng đầu Trung Quốc (SMIC). Bộ Thương mại Mỹ đang nỗ lực để có thêm thông tin "về đặc tính và thành phần" của con chip sử dụng bên trong điện thoại Mate 60 Pro mà Huawei vừa ra mắt, được cho là có thể vi phạm các hạn chế thương mại.
Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn Trung Quốc sử dụng công nghệ chip tiên tiến, chính phủ Mỹ gần đây cũng đã đưa ra một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng nhất nhằm mục đích ngăn Trung Quốc khỏi việc tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến. Mỹ còn đang xem xét áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với việc vận chuyển chip AI đến Trung Quốc.
Nguồn: Báo Tin Tức; Dân Trí; Soha; Vnexpress; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá