Mỹ: Nhân viên y tế đình công; Xây tường biên giới; Hạ viện hỗn loạn; Thời hoàng kim đã hết ở Trung Đông; Vạch trần tin giả của Nga

Hơn 75.000 nhân viên y tế Mỹ đình công

(Ảnh minh họa).

Hàng chục nghìn nhân viên y tế ở Mỹ đã đình công hôm 4/10, bắt đầu một trong những cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử gần đây của ngành y tế.

Cuộc đình công của hơn 75.000 nhân viên y tế tại Kaiser Permanente, tổ chức chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ, diễn ra trong bối cảnh lạm phát gia tăng.

Những người biểu tình ở Los Angeles hôm 4/10 cho biết họ bị trả lương thấp và làm việc quá sức.

"Kể từ khi đại dịch xảy ra, chúng tôi đã mất rất nhiều nhân viên và không bao giờ tìm lại được họ. Bây giờ, chúng tôi đang ở bên bờ vực thẳm", kỹ thuật viên chụp X-quang Armando Velasco nói với AFP.

Y tá Kathy Lozoya cho biết chi phí sinh hoạt tăng vọt ở miền nam California khiến cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn.

"Kaiser Permanente đã báo cáo lợi nhuận hàng tỷ đô la, vì vậy tất cả những gì chúng tôi yêu cầu từ các CEO của Kaiser là chia sẻ lợi nhuận đó với những người lao động ở tuyến đầu. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một hợp đồng công bằng để chúng tôi có thể sống", Lozoya nói.

Các cơ sở của Kaiser Permanente ở Washington DC, Virginia, California, Colorado, Oregon và bang Washington dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công kéo dài ba ngày. Kaiser cho biết các trung tâm sẽ vẫn mở cửa, nhưng cảnh báo thời gian chờ đợi sẽ "dài hơn bình thường".

Cuộc đình công diễn ra trong một năm mà Mỹ ghi nhận mức độ đình công cao bất thường, khi người lao động phải vật lộn với mức lạm phát chưa từng thấy trong một thế hệ.

Giá cả cao hơn đã làm giảm sức mua của người tiêu dùng trên khắp nước Mỹ, trong khi sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) đã dẫn đến mối lo ngại về việc tự động hóa việc làm ngày càng tăng.

Mỹ tạm miễn nhiều luật liên bang để xây bức tường biên giới

Ngày 4/5, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) cho biết Nhà Trắng đã tạm miễn áp dụng 26 luật liên bang để cho phép xây bức tường biên giới tại hạt Starr, phía Nam bang Texas, trong bối cảnh làn sóng người di cư đến khu vực này tăng mạnh.

Động thái trên đánh dấu sự thay đổi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Hồi tháng 1/2021, trong tuần đầu tiên lên cầm quyền, Tổng thống Joe Biden đã cho tạm dừng việc xây dựng bức tường biên giới được chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump thực hiện.

Theo Bộ trưởng DHS Alejandro Mayorkas, hiện tại nhu cầu xây rào chắn ở khu vực giáp biên giới Mỹ rất cấp thiết và cần thực hiện ngay lập tức nhằm ngăn người di cư vào Mỹ bất hợp pháp.

Ông Mayorkas nêu rõ DHS đang sử dụng quyền hạn được Quốc hội trao cho để tạm miễn áp dụng các luật liên quan, trong đó có Đạo luật Không khí sạch, Đạo luật Nước uống an toàn và Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng, qua đó tránh mất thời gian xem xét và kiện tụng liên quan vi phạm các luật về môi trường, mở đường giải ngân các khoản ngân sách liên quan để xây dựng bức tường biên giới tại hạt Starr ở khu vực Rio Grande Valley.

Với động thái trên, hệ thống hàng rào biên giới hiện tại ở khu vực này sẽ kéo dài thêm khoảng 32 km.

Theo dữ liệu mới nhất của Chính phủ Mỹ, tình trạng người di cư vào hạt Starr bất hợp pháp ở mức cao, với trên 245.000 người bị nhà chức trách phát hiện trong tài khóa hiện tại.

Mỹ: Hạ viện hỗn loạn, chính phủ hồi hộp

(Ảnh minh họa).

Hạ viện Mỹ hôm 3-10 bỏ phiếu phế truất người đứng đầu lần đầu tiên trong lịch sử 234 năm. Diễn biến này đe dọa đến hoạt động của chính phủ trong thời gian tới.

Theo Reuters, các thành viên Đảng Dân chủ và một nhóm nghị sĩ bảo thủ của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Trước mắt, ông Patrick McHenry, thành viên Đảng Cộng hòa, sẽ là quyền Chủ tịch Hạ viện.

Theo quy định, ông này bị hạn chế về quyền hành và không thể tiến hành các hoạt động lập pháp thông thường. Nhiệm vụ chính của ông McHenry là tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện mới.

Theo hãng tin Bloomberg, ông McHenry công bố kế hoạch tổ chức cuộc bỏ phiếu này vào ngày 11-10. Cho đến khi có lãnh đạo mới, Hạ viện không thể bỏ phiếu về các dự luật, trong đó có dự luật chi tiêu trong tài khóa 2024.

Nếu tiến trình bầu chọn bế tắc, Hạ viện có thể cấp quyền có thời hạn cho ông McHenry để chủ trì tiến trình tranh luận và bỏ phiếu về các dự luật thông thường. Tuy nhiên, quyết định đó sẽ cần đa số hạ nghị sĩ ủng hộ.

Đảng Dân chủ dự kiến tiếp tục đề cử ông Hakeem Jeffries, người từng đối đầu với ông McCarthy trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện hồi tháng 1. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa có thể mất nhiều thời gian hơn để tìm ứng viên nổi bật sau khi ông McCarthy tuyên bố không ra tranh cử vị trí này lần nữa.

Thách thức hàng đầu là nội bộ đảng này đang chia rẽ sâu sắc với các phe nhóm khác nhau theo đuổi những ưu tiên, mục tiêu khác nhau. Chẳng hạn như nhóm nghị sĩ bảo thủ đang đòi hỏi cắt giảm chi tiêu liên bang mạnh mẽ.

Chưa hết, tiến trình bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện mới, nếu diễn ra, cũng có thể mất không ít thời gian. Trong lần bỏ phiếu hồi tháng 1 vừa qua, ông McCarthy phải trải qua 15 vòng, một con số cao kỷ lục, mới được ngồi vào chiếc ghế nóng này.

Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ông McCarthy diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ.

Diễn biến mới nói trên sẽ làm tăng thêm sự bất ổn liên quan đến vấn đề chi tiêu của chính phủ, bao gồm hàng tỉ USD để viện trợ cho Ukraine và đáp ứng các nhu cầu quốc tế khác. Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa vào ngày 17-11 tới nếu quốc hội không kịp thỏa hiệp về vấn đề chi tiêu.

"Hạ viện sẽ bị tê liệt, chúng ta có thể thấy những cuộc bỏ phiếu không có kết quả hết tuần này sang tuần khác trong khi cũng không thể thực hiện những công việc khác" - nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom McClintock lên tiếng cảnh báo về viễn cảnh sắp tới.

Một số thành viên khác lo ngại sự hỗn loạn ở Hạ viện có thể làm suy yếu vị thế đàm phán của đảng này trong các cuộc tranh luận sắp tới, nhất là về vấn đề chi tiêu.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng tình trạng bế tắc nói trên có thể gây hậu quả về kinh tế, nhất là khi nỗi lo về nguy cơ chính phủ đóng cửa vẫn còn đó. Ông Brian Gardner, chuyên gia của Ngân hàng Stifel (Mỹ), nhận định các thị trường có thể phản ứng tiêu cực trước những gì đã xảy ra.

Thời hoàng kim của Mỹ tại Trung Đông đã hết?

Mỹ đang tìm cách nâng tầm ảnh hưởng tại Trung Đông trước sự cạnh tranh quyết liệt của Trung Quốc và Nga.

Quan chức ngoại giao Mỹ tin rằng Washington vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Trung Đông.

Đó là nhận định của Đại sứ Mỹ tại UAE Martina Strong. Bà thậm chí quả quyết rằng tầm ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông không bị ảnh hưởng, cũng như ở nhiều nơi trên thế giới.

Một năm về trước, mối quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Saudi xấu đi trông thấy khi ông trùm OPEC cùng với các đồng minh cắt giảm sản lượng dầu bất chấp sự phản đối của Washington. Tổng thống Joe Biden lập tức cảnh cáo các quốc gia vùng Vịnh sau động thái này.

Gần đây, căng thẳng giữa hai bên lắng xuống khi ông Biden không còn phản ứng quyết liệt với việc cắt giảm sản lượng gần đây của OPEC+, ngay cả khi giá dầu tăng gần 100 USD/thùng.

Trên thực tế, Washington đang nỗ lực hòa giải mối quan hệ giữa Israel và Ả Rập Saudi cũng như có nhiều động thái phản ứng trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc lên khu vực này.

Hiện cả Trung Quốc và Nga ra sức củng cố tầm ảnh hưởng của mình tại các quốc gia vùng Vịnh. Bắc Kinh tạo dựng được hình ảnh khi làm trung gian hòa cho Ả Rập Saudi và Iran, trong khi đó Moscow duy trì mối quan hệ hợp tác với Riyadh.

Mọi thứ có vẻ khó khăn hơn với Mỹ khi Ả Rập Saudi nhận được lời mời tham gia khối BRICS (các nền kinh tế mới nổi quy mô lớn) do Nga và Trung Quốc đứng đầu.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang hợp tác chặt chẽ với UAE và nhiều nước Trung Đông khác, ưu tiên an ninh và kinh tế.

“Tổng thống Biden đã cho thấy tầm nhìn tiến bộ và mạnh mẽ trong hợp tác giữa Mỹ và Trung Đông, bao gồm ngoại giao, biện pháp răn đe, giảm leo thang và cuối cùng là chính sách thịnh vượng” - Đại sứ Strong cho biết.

Theo bà, Mỹ đã đạt được nhiều thành công tại UAE trong hơn 50 năm qua và mong muốn tiếp tục mối quan hệ đối tác, tin tưởng sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa, nhất là ứng phó với biến đổi khí hậu.

UAE sẽ tổ chức Hội nghị khí hậu (COP28) từ 30/11 đến 12/12/2023.

Vạch trần tin giả của Nga

(Ảnh minh họa).

Xu hướng thông tin sai lệch gần đây của Nga trên X, trước đây là Twitter, bao gồm một chiến dịch tuyển dụng giả mạo vu cho chính phủ Hoa Kỳ và Ukraine thực hiện. Họ sử dụng hình ảnh tờ rơi tuyển dụng được cho là kêu gọi sinh viên ở Mỹ sang Ukraine chiến đấu.

Tờ rơi có biểu tượng của Bộ Ngoại giao Ukraine và một số điện thoại ở Hoa Kỳ, in hình một thanh niên ngồi trên sàn, quay lưng vào tường, khoanh tay và cúi đầu. Tờ rơi này ghi dòng chú thích rằng: “Làm thế nào để trả hết khoản vay tiền học? Hãy tham gia Quân đoàn quốc tế để bảo vệ Ukraine.”

Tờ quảng cáo này hứa hẹn “tình trạng tình nguyện viên quốc tế”, “bảo hiểm y tế” và “các khoản thanh toán hàng tháng”.

Một số tài khoản trên X đã được xác minh đăng lại hình ảnh này, lặp lại dòng thông tin sai lệch của Nga rằng nghèo đói hoặc căng thẳng tài chính đang lôi kéo công dân Mỹ đi chiến đấu và chết ở Ukraine.

Ví dụ, người dùng X đã được xác minh là Russian Monitor, tự nhận mình là “Công ty truyền thông và tin tức” đã chia sẻ hình ảnh tờ rơi này và viết rằng: “Khi việc xay thịt tiếp tục diễn ra ở Ukraine với tổn thất lớn cho quân đội Ukraine và lính đánh thuê NATO của họ, Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch tuyển dụng gián tiếp trong sinh viên, thúc giục họ trả ‘khoản vay tiền học’ bằng cách gia nhập quân đội Ukraine để khỏi trả nợ.”

Tuyển dụng hoặc thuê ai đó phục vụ cho quân đội nước ngoài trên đất Hoa Kỳ có thể cấu thành tội phạm liên bang.

X đã đình chỉ tài khoản của Russian Monitor.

S.L. Kanthan, một người dùng X đã được xác minh với 105,4 nghìn người theo dõi, người thường xuyên truyền bá thông tin sai lệch ủng hộ Nga, cũng đã tweet hình ảnh đó với dòng bình luận: “Hãy tới Ukraine, chiến đấu và chết. Bẫy nợ và trò chơi vương quyền, kiểu Mỹ.”

DaiWW, một người dùng X đã được xác minh với 13,3 nghìn người theo dõi chuyên đăng tin về địa chính trị và tự xưng là ở Bắc Kinh, tweet hình ảnh đó kèm theo bình luận: “Nếu bạn không đủ khả năng trả khoản vay tiền học, bạn có thể tham gia lính đánh thuê cho Ukraine. Điều này nghe giống hệt như một ‘bẫy nợ’ vậy.”

Tất cả những tuyên bố này đều sai.

Nghiên cứu chứng minh rằng tờ rơi đó là giả. Không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Hoa Kỳ hoặc Ukraine từng cố gắng tuyển dụng sinh viên ở Hoa Kỳ để phục vụ trong hoặc bên cạnh lực lượng quân sự Ukraine.

Hình ảnh tờ rơi giả bắt nguồn từ tài khoản Telegram của Evgeniy Poddubny, một nhà tuyên truyền chiến tranh người Nga bị chế tài. Ông này không cung cấp nguồn hoặc địa điểm chụp bức ảnh đó.

Phát ngôn viên của Tòa đại sứ Ukraine tại Washington, Halyna Yusypiuk, nói với Polygraph.info trong một email rằng Ukraine không tạo ra tờ rơi này.

“Những tấm áp phích bạn đang hỏi đều không có thật. Cả Bộ Quốc phòng Ukraine lẫn Tòa đại sứ đều chưa từng sản xuất bất kỳ tài liệu nào tiếp thị việc tuyển dụng công dân Hoa Kỳ vào Quân đoàn,” phát ngôn viên Yusypiuk nói.

“Quân đoàn” dùng để chỉ Quân đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Quốc tế của Ukraine, là một đơn vị quân sự nước ngoài của Lực lượng phòng thủ lãnh thổ của Ukraine.

Phát ngôn viên Yusypiuk cho biết Ukraine đã từng đối phó với “những tấm áp phích giả tương tự” trong quá khứ. Vào tháng 4, người dùng mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một tấm áp phích được cho là dán trong hệ thống tàu điện ngầm Thành phố New York, kêu gọi những cá nhân “chán sống bằng phúc lợi” hãy gia nhập Quân đoàn Quốc tế của Ukraine.

Hình ảnh “tờ rơi tuyển mộ” lưu hành trên X cho thấy tờ rơi được dán trên một bảng quảng cáo. Một tờ rơi khác ở góc trên bên phải của bảng quảng cáo hiển thị quảng cáo cho Thứ Tư Tinh Thần, một cơ hội học bổng dành cho sinh viên, nhân viên và giảng viên tại Dennard Plaza của Đại học UDC. Đại học UDC là trường đại học công lập lịch sử dành cho người da đen ở thủ đô Washington. Không rõ liệu có ai đó đã đích thân dán tờ rơi này tại UDC hay nơi nào khác, hay toàn bộ hình ảnh được tạo ra bằng máy tính.

Phát ngôn viên của UDC cho biết, do đây là một trường đại học công lập ở khu vực thành thị nên “một loạt tờ rơi” được dán xung quanh khuôn viên trường và do đó họ không thể bình luận về việc liệu tờ rơi cụ thể đó có được dán ở đây hay không.

Người tạo cả hai hình ảnh đều sử dụng ảnh có sẵn. Cả hai hình ảnh đều bao gồm số điện thoại (00 1) 202 349 29 44 mà phát ngôn viên Yusypiuk xác nhận “là số thực của Tòa đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ”.

Tuy nhiên, số quay trước 00 không được sử dụng ở Hoa Kỳ mà được sử dụng nhiều hơn khi gọi đến Hoa Kỳ từ các quốc gia khác, bao gồm một số quốc gia từ Liên Xô cũ.

Mã quốc gia ở Hoa Kỳ là 1 hoặc +1 và không cần thiết khi thực hiện cuộc gọi ngay tại địa phương.

Danh sách số điện thoại trên trang web của Tòa đại sứ Mỹ ở Ukraine sử dụng định dạng +1. Điều đó cho thấy người tạo áp phích này là từ nước ngoài và/hoặc tra cứu số liệu trên một trang web không có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên Yusypiuk nói: “Vì vậy, tôi cho rằng đó là một phần của chiến dịch đưa thông tin sai lệch nhằm nói một nửa sự thật để trình bày các áp phích giống như áp phích thật”.

Hình ảnh ban đầu được đăng lên Telegram bởi ông Evgeniy Poddubny, một “phóng viên chiến trường” của kênh Rossiya 1 do nhà nước Nga điều hành, vào ngày 1 tháng 8. Ông Poddubny không cho biết bức ảnh được chụp ở đâu, ai đã chụp nó hoặc làm thế nào ông có được. Hoa Kỳ đã trừng phạt ông Poddubny vì truyền bá tuyên truyền của Điện Kremlin chống lại Ukraine.

Trong bài đăng trên Telegram của mình, ông Poddubny tuyên bố rằng “Ukraine đang tuyển dụng lính đánh thuê trong số các sinh viên Mỹ mắc nợ tiền học”, đồng thời nói thêm rằng việc tuyển dụng như vậy là bất hợp pháp và “có thể bị pháp luật trừng phạt”.

Phát ngôn viên Yusypiuk nói: “Hàng nghìn người Mỹ đã tìm kiếm thêm thông tin từ Tòa đại sứ về cách gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraine. Khi gia nhập, họ đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Ukraine.”

“Giờ đây, những người dũng cảm đó là một phần trong cuộc đấu tranh vì tự do của chúng tôi. Họ không phải là lính đánh thuê đến kiếm tiền. Họ là những người đã ký hợp đồng chính thức với Lực lượng Vũ trang Ukraine.”

Các nhà tuyên truyền Nga từ lâu đã tuyên bố rằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để giúp Ukraine tự vệ trước Nga đang gây thiệt hại cho các chương trình viện trợ của Hoa Kỳ trong nước. Các tài khoản ủng hộ Điện Kremlin trên X đã khuếch đại những câu chuyện khác phản đối viện trợ cho Ukraine.

Nguồn: Dân Trí; Báo Tin Tức; CafeF; Kinh tế & Đô thị; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang