Mỹ: Chặn siêu lợn từ Canada; Căn bệnh bí ẩn; Cơn sốt du lịch Lễ Tạ ơn; Thông điệp cho Kiev; Những thỏa thuận với TQ

Mỹ tìm cách ngăn siêu lợn xâm nhập từ Canada

(Ảnh minh họa).

Quần thể siêu lợn rất khó tiêu diệt ở Canada đe dọa tràn qua biên giới phía nam và các bang như Minnesota, North Dakota và Montana đang tìm cách ngăn chặn chúng xâm nhập.

Tại Canada, lợn hoang dã lang thang ở Alberta, Saskatchewan và Manitoba đặt ra mối đe dọa mới. Chúng thường là lợn lai chéo, kết hợp kỹ năng sinh tồn của lợn rừng Á Âu với kích thước và độ mắn đẻ của lợn nhà, tạo ra "siêu lợn" lan rộng mất kiểm soát, Yahoo hôm 22/11 đưa tin. Ryan Brook, giáo sư ở Đại học Saskatchewan, gọi lợn hoang là "động vật xâm hại mạnh nhất hành tinh" và "kẻ hủy diệt hệ sinh thái".

Lợn không phải động vật bản xứ ở Bắc Mỹ. Trong khi chúng tồn tại ở nhiều nơi thuộc châu Mỹ hàng thập kỷ, vấn đề ở Canada mới chỉ xuất hiện từ thập niên 1980 do nước này khuyến khích nông dân nuôi lợn hoang. Thị trường sụp đổ sau khi đạt đỉnh vào năm 2001, một số nông dân chán nản phá dỡ hàng rào, để lợn chạy tự do.

Trên thực tế, siêu lợn rất giỏi chịu đựng mùa đông ở Canada. Thông minh, dễ thích nghi và nhiều lông, chúng ăn bất cứ thứ gì, bao gồm hoa màu và động vật hoang dã. Chúng cày xới đất khi tìm côn trùng và rễ cây. Siêu lợn có thể lây lan dịch bệnh nguy hiểm như bệnh tả lợn châu Phi. Chúng sinh sản rất nhanh, một con lợn lái có thể đẻ hai lứa một năm và mỗi lứa 6 con non.

Điều đó có nghĩa dù giết hơn 65% quần thể lợn hoang mỗi năm, chúng sẽ vẫn tăng số lượng, theo Brook. Việc săn bắt chỉ khiến vấn đề tồi tệ hơn. Tỷ lệ thành công đối với thợ săn khỉ khoảng 2 - 3%. Một số bang thậm chí cấm săn bắt bởi điều này làm lợn hoang cảnh giác hơn và hoạt động nhiều về đêm, do đó khó theo dõi và tiêu diệt hơn. Lợn hoang gây thiệt hại 2,5 tỷ USD về mùa màng ở Mỹ mỗi năm, chủ yếu tại các bang phía nam như Texas. Chúng có thể trở nên hung dữ với con người. Một người phụ nữ ở bang Texas bị lợn hoang giết chết vào năm 2019.

Việc xóa sổ lợn hoang không còn khả thi ở Manitoba và Saskatchewan. Nhưng tình hình chưa đến mức vô vọng ở mọi nơi và vài bang ở Mỹ đã tiêu diệt chúng. Mấu chốt là có một hệ thống nhằm tìm ra lợn hoang sớm và nhanh chóng, sau đó phản ứng kịp thời. Brook và cộng sự ghi nhận 62.000 lượt bắt gặp lợn hoang ở Canada. Khảo sát trên không của họ phát hiện lợn hoang ở cả hai phía của biên giới Canada - Bắc Dakota. Họ cũng ghi nhận lợn hoang ở Manitoba, cách Minnesita trong vòng 28 km.

Theo Brook, Montana là bang nghiêm túc nhất trong việc ngăn chặn lợn hoang. Chính quyền bang cấm nuôi và vận chuyển lợn hoang trong bang. Họ đặt bẫy lớn trên mặt đất và bắn súng phun lưới từ trực thăng. Một số bang sử dụng chương trình theo dõi "Squeal on Pigs". Các nhà khoa học cũng nghiên cứu dùng chất độc như natri nitrit, nhưng cách đó có thể gây hại cho loài khác.

Minnesota nằm trong số cách bang ngăn chặn lợn xâm chiếm. Cơ quan tài nguyên thiên nhiên của bang sẽ công bố báo cáo vào tháng 2 năm sau, xác định lỗ hổng trong kế hoạch quản lý và đề xuất biện pháp phòng ngừa mới. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) sử dụng máy bay và drone để giám sát dọc theo biên giới phía bắc. Minnesota tuyên bố xóa sổ lợn hoang thành công sau khi Cơ quan Động vật hoang dã bắn chết một đàn lợn năm 2016 trốn khỏi trang trại, sinh sản và phát triển ở một khu bảo tồn. Gary Nohrenberg, giám đốc Cơ quan Động vật hoang dã Minnesota, cho biết chưa có con lợn hoang đích thực nào mò vào bang.

Dịch tả lợn được ghi nhận ở ít nhất 35 bang của Mỹ, theo USDA. Họ ước tính quần thể lợn hoang ở những bang đó có tổng số lượng khoảng 6 triệu con. Từ khi giới thiệu Chương trình quản lý lợn hoang quốc gia năm 2014, USDA cung cấp kinh phí cho 33 bang, theo Mike Marlow, trợ lý giám đốc chương trình.

Marlow cho biết mục tiêu của họ là xóa sổ lợn hoang khi quần thể còn ít hoặc mới xuất hiện, đồng thời hạn chế thiệt hại mà chúng gây ra ở Texas và các bang đông nam. Chương trình gặt hái thành công ở một số bang có quần thể lợn nhỏ như Vermont, New York, Pennsylvania, New Hampshire, Wisconsin và Washington. "Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt những bước tiến lớn hướng tới thành công. Nhưng xóa sổ lợn rừng sẽ không đạt kết quả trong tương lai gần", Marlow nói.

Căn bệnh bí ẩn ở chó lây lan khắp nước Mỹ

Căn bệnh bí ẩn về hô hấp lây nhiễm cho chó ở ít nhất 9 bang của Mỹ khiến một số con chết.

NBC News đưa tin, căn bệnh bí ẩn về đường hô hấp khiến chó mắc bệnh đã lan sang nhiều bang ở Mỹ, làm dấy lên lo ngại về một đại dịch ở chó có thể xảy ra khi các bác sĩ thú y nỗ lực xác định căn bệnh và truy tìm nguồn gốc.

Căn bệnh có tên là bệnh hô hấp truyền nhiễm ở chó không điển hình (aCIRD), đã lây nhiễm cho hàng trăm con chó chỉ riêng ở bang Oregon.

Các trường hợp đầu tiên ở bang California được phát hiện hôm 21.11, khi Sở Y tế Công cộng Quận Los Angeles cho biết ít nhất 10 con chó đã mắc bệnh này.

Chó ở ít nhất 7 tiểu bang khác - trải dài từ New Hampshire đến Illinois, Colorado đến Washington - đã bị ảnh hưởng và trong một số trường hợp hiếm gặp, căn bệnh này có thể khiến con chó bị chết.

Các triệu chứng điển hình bao gồm ho, chảy nước mũi và chán ăn. Những con chó này có kết quả xét nghiệm âm tính với các bệnh về đường hô hấp thông thường gây ra các triệu chứng tương tự.

Tiến sĩ Karl Jandrey, giáo sư tại Trường Thú y Davis thuộc Đại học California, nói với NBC News: “Tôi không thể đoán trước được điều này sẽ đi đến đâu. Nó giống như một đại dịch nhỏ khác mà chúng ta chưa kiểm soát được”.

Các trường hợp mắc bệnh có từ tháng 8 năm ngoái. Căn bệnh này có khả năng kháng lại các phương pháp điều trị tiêu chuẩn đối với bệnh hô hấp ở chó. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực xác định các đoạn ADN phổ biến trong các mẫu được thu thập từ các phòng khám thú y ở nhiều tiểu bang. Một số con chó đã bị bệnh kéo dài với các triệu chứng giống như viêm phổi.

Hiệp hội Thú y Mỹ (AVMA) cảnh báo, các trường hợp mắc bệnh về đường hô hấp ở chó đang gia tăng trên khắp nước Mỹ.

Nhóm khuyến nghị thực hiện một số biện pháp phòng ngừa, bao gồm tiêm phòng cho thú cưng và tránh tụ tập chó không cần thiết, chẳng hạn như đưa chúng đến công viên dành cho chó.

AVMA cho biết, vẫn còn biết rất ít về căn bệnh này và cách nó lây lan.

Sở Y tế Công cộng Quận Los Angeles khuyến nghị, những con chó bị bệnh nên được giữ ở nhà và cách ly trong ít nhất 28 ngày, trong khi những con chó đã tiếp xúc với chúng nên được cách ly tại nhà trong 14 ngày. Một số con chó ở California đã bị bệnh kể từ đầu tháng 10 và một con chó đã chết vì căn bệnh này.

Cơn sốt du lịch Lễ Tạ ơn bắt đầu với tuyết rơi đe dọa vùng Đông Bắc nước Mỹ

(Ảnh minh họa).

Lượng khách du lịch muộn trong kỳ nghỉ lễ đang tăng lên, với khoảng 2,7 triệu người dự kiến sẽ lên chuyến bay vào thứ Tư 22/11và hàng triệu người khác dự định lái xe đi chơi nhân lễ Tạ ơn.

Các quan chức hàng không cho biết họ tự tin có thể tránh được tình trạng gián đoạn lớn đã xảy ra trong các kỳ nghỉ lễ vừa qua, chẳng hạn như vụ khủng hoảng tại Southwest Airlines vào Giáng sinh năm ngoái.

Nhưng mưa lớn và mưa tuyết dọc theo Bờ Đông có thể gây ra sự chậm trễ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia dự đoán tuyết sẽ tích tụ ở miền bắc New England ngày 22/11, bao gồm lượng tuyết rơi lên tới 20,3 cm ở miền bắc Maine. Dự kiến tuyết cũng sẽ đổ bộ vào dãy núi Rocky phía bắc vào Ngày Lễ Tạ ơn, mang theo lượng tuyết dày tới 30 cm đến các vùng của Wyoming vào ngày 24/11.

Tuy nhiên, tính đến sáng ngày 22/11, các sân bay ở Mỹ chỉ báo cáo 9 chuyến bay bị hủy và 260 chuyến bay bị hoãn, theo FlightAware. Các hãng hàng không đã bổ sung thêm hàng chục nghìn nhân viên trong vài năm qua và Southwest cho biết họ đã mua thêm thiết bị mùa đông để giữ cho máy bay di chuyển ngay cả khi nhiệt độ dưới mức đóng băng.

Đường dây an ninh tại các sân bay có thể kéo dài vì đám đông. Delta Air Lines yêu cầu hành khách đến sân bay ít nhất hai giờ trước chuyến bay nếu họ bay trong nước Mỹ, sớm ba giờ nếu họ bay ra nước ngoài - và có thể sớm hơn vào Chủ nhật 26/11 và Thứ Hai 27/11.

Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải dự kiến sẽ kiểm tra 2,7 triệu hành khách vào ngày 22/11. Vào Chủ nhật 26/11, Cơ quan dự kiến sẽ kiểm tra 2,9 triệu lượt, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 30 tháng 6.

Kỳ nghỉ lễ cũng sẽ thử thách Cục Hàng không Liên bang, cơ quan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu tại các cơ sở quan trọng khiến số chuyến bay đến khu vực Thành phố New York bị giảm vào mùa hè và mùa thu này.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Pete Buttigieg cho biết trong cuộc họp báo hôm 20/11 rằng chính phủ đã chuẩn bị cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ bằng cách thuê thêm nhân viên kiểm soát không lưu, mở các tuyến hàng không mới dọc theo Bờ Đông và tài trợ cho các sân bay để mua máy xúc tuyết và thiết bị làm tan băng.

Trong khi đó, Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ AAA dự đoán rằng 55,4 triệu người sẽ di chuyển ít nhất 50 dặm từ nhà từ Thứ Tư 22/11 đến Chủ Nhật 26/11, mức dự báo cao thứ ba từ trước đến nay của Hiệp hội. AAA cho biết hầu hết trong số họ - 49,1 triệu người - sẽ lái xe.

Người lái xe sẽ hưởng được xăng giảm giá so với năm ngoái. AAA cho biết giá xăng trung bình trên toàn quốc đã giảm xuống còn 3,28 đô la một gallon vào ngày 22/11, so với 3,63 đô la một năm trước.

Du khách đi máy bay cũng sẽ được hưởng mức giá thấp hơn. Theo số liệu của chính phủ, giá vé máy bay trong tháng 10 đã giảm 13% so với năm ngoái và giá vé vào dịp Lễ Tạ ơn đã thấp hơn khoảng 14% so với một năm trước, theo trang du lịch Hopper.

Mặc dù vậy, chi phí thuê nhà, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và các chi phí khác cao hơn, đang đè nặng lên kế hoạch du lịch của người dân.

Ông Jason McQueary, một nhân viên xã hội 25 tuổi, cho biết tiền thuê nhà và các nhu yếu phẩm khác ngốn gần hết tiền lương của ông và ông rất biết ơn về số điểm thẻ tín dụng của mình, giúp giảm chi phí cho chuyến bay khứ hồi từ Denver đến Chicago từ 450 đô la xuống còn 150 đô la.

Washington ra thông điệp cho Kiev: Hãy tự cứu mình?

Chấm dứt khoản viện trợ, không cung cấp đạn pháo và không lời hứa bảo đảm chiến thắng, dường như Washington đang nói rằng, Kiev ‘Hãy tự cứu mình’.

Hoa Kỳ không có loại vũ khí nào có thể trở thành cây đũa thần cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tuyên bố này được người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin đưa ra sau chuyến thăm thủ đô Ukraine hôm 21/11 vừa qua.

Mặc dù không nêu đích danh nước Nga trong phát biểu của mình, nhưng người đứng đầu Lầu Năm Góc chỉ ra rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với “một cuộc đấu tranh mệt mỏi”, khi tham gia vào cuộc xung đột với một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Ông Lloyd Austin nhấn mạnh rằng, không có vũ khí nào có thể là đũa thần cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, kể cả máy bay chiến đấu F-16, hay hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow, Taurus Kepd 350…, hay bất cứ thứ gì khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ ra rằng, việc cung cấp vũ khí, trang bị chỉ là một điều kiện cần, có điều kiện đủ để chiến thắng phụ thuộc vào cách Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp và đồng bộ hóa chúng với những vũ khí sẵn có, để đạt được hiệu quả trên chiến trường.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc thừa nhận rằng, những tháng tới sẽ không dễ dàng đối với chính quyền Kiev, cuộc chiến hiện tại đang rất cam go và trong tương lai chắc cũng vẫn như thế.

Giới truyền thông bình luận rằng, các cuộc đàm phán giữa ông Lloyd Austin và Vladimir Zelensky cũng không đạt được bất cứ điều gì lạc quan.

Sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chuyến thăm Kiev không kèm theo dòng tiền viện trợ mới và những vũ khí, trang bị hiện đại hơn.

Giới truyền thông Ukraine cho biết, đòn mạnh đầu tiên là việc Washington quyết định chấm dứt “khoản viện trợ an thần” trị giá 100 triệu USD cho chính quyền Kiev.

Ngoài việc Kiev không nhận được thêm tiền, cũng không có bất cứ lời hứa hẹn nào từ Washington về việc cung cấp số lượng đạn pháo cần thiết mà quân đội Ukraine đang rất cần cho cuộc phản công mùa đông, cũng như không có cam kết nào về “một chiến thắng sắp xảy ra”.

Theo các chuyên gia, có thể nói rằng, những tuyên bố của người đứng đầu Lầu Năm Góc là đòn mạnh giáng vào sự lạc quan của Kiev, nó không khác gì việc phương Tây đưa ra cho chính quyền Kiev một thông điệp là: “Hãy tự cứu mình!”.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Những thỏa thuận mở đầu quan trọng, đưa quan hệ hai nước đi vào ổn định

(Ảnh minh họa).

Trong bối cảnh quan hệ Trung - Mỹ leo thang căng thẳng, việc lãnh đạo cao nhất của hai nước gặp gỡ và nói chuyện với nhau là một thành công lớn.

Ngày 15/11/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Francisco.

Đây là cuộc tiếp xúc lần thứ 7 và là cuộc gặp trực tiếp thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo sau khi ông Biden nhậm chức Tổng thống tháng 1/2021. Trước đó, cách đây 1 năm, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Bali, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Cuộc gặp lần này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn thế giới.

Bối cảnh cuộc gặp Tập Cận Bình và Biden

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng và ở mức thấp nhất trong hơn 50 năm qua. Trên Biển Đông, máy bay quân sự của cả hai bên áp sát nhau một cách nguy hiểm. Cuộc đối đầu về kinh tế đang gây tổn hại cho cả hai nước.

Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục xấu đi sau vụ Mỹ bắn hạ một vật lạ bị nghi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc tháng 2/2023. Ông Tập Cận Bình còn cáo buộc Mỹ thi hành chiến lược bao vây Trung Quốc.

Mỹ - Trung Quốc đối mặt với nhiều sóng gió khiến quan hệ hai nước có chiều hướng tiếp tục suy giảm. Dự báo thời gian tới, quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới này sẽ bước vào cấp độ căng thẳng toàn diện, dù cả hai bên đều cố gắng tránh đổ vỡ và đối đầu trực diện.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng, Trung Quốc và Mỹ đang bước vào giai đoạn "Chiến tranh lạnh 2.0".

Không giống như Chiến tranh lạnh trước đây, "cuộc chiến" hiện nay còn bao gồm cả chiến tranh kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực khác giữa hai bên. Cuộc đối đầu có thể phá hủy cơ hội hợp tác cuối cùng của hai nước trong việc ngăn chặn thảm hoạ của biến đổi khí hậu, thậm chí có thể gây ra một cuộc chiến tranh nóng.

Trước đó, không lâu sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, đầu tháng 3/2021, ông Joe Biden đã công bố "Hướng dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia tạm thời (INSSG) nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu trong thế kỷ 21", trong đó nêu rõ:

"Mỹ cần phải chuẩn bị cho các mối nguy hiểm từ Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ, đồng thời thách thức trật tự quốc tế hiện nay".

Tiếp theo, ngày 15/9/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison đã ký tuyên bố chung thiết lập liên minh AUKUS để "bảo vệ các lợi ích chung ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Theo đó, Mỹ sẽ cung cấp cho Australia công nghệ chế tạo và vận hành các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhiều nhà phân tích chính trị coi AUKUS thực chất là một NATO ở châu Á, và là bước đi thực tế quan trọng đầu tiên trong chiến lược của Mỹ nhằm đối đầu với Trung Quốc.

Từ thời Tổng thống Donald Trump đến nay, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh, Mỹ đã đẩy mạnh hợp tác với Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 2/8/2022, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến thăm chính thức hòn đảo này. Ngay sau chuyến đi, ngày 2/9/2022, Mỹ đã quyết định cung cấp vũ khí cho Đài Loan trị giá 1,1 tỷ USD, gồm các loại vũ khí hiện đại nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của hòn đảo này.

Chí sau một thời gian ngắn, ngày 5/4/2023, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã tiếp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại California, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Hai bên đã thảo luận về biện pháp tăng tốc chuyển giao vũ khí của Mỹ cho hòn đảo.

Tại Mỹ, cuộc bầu cử Tổng thống đang đến gần. Ông Biden đang có tham vọng thắng cử nhiệm kỳ hai. Kinh tế Mỹ đang gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng quý I năm 2023 chỉ đạt 1,1%. Các chuyên gia kinh tế không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc suy thoái trong tương lai gần.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng đang đứng trước nhiều thách thức to lớn hậu đại dịch Covid-19 và các biện pháp cấm vận của Mỹ.

Nếu tình hình này kéo dài, Trung Quốc khó có thể đạt được mục tiêu năm 2035 là tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặt ra năm 2020, cũng như Trung Quốc không thể vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Một số thoả thuận bước đầu

Trong bối cảnh quan hệ Trung - Mỹ leo thang căng thẳng, riêng việc lãnh đạo cao nhất của hai nước gặp gỡ và nói chuyện với nhau đã là một thành công lớn. Quan trọng nhất là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden đã thỏa thuận nối lại đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước và đồng ý "giữ các đường dây liên lạc luôn luôn mở, bất kỳ ai trong chúng tôi cũng có thể nhấc điện thoại và gọi trực tiếp cho nhau khi có bất kỳ cuộc khủng hoảng nào xảy ra."

Tổng thống Biden đánh giá đây là cuộc gặp thượng đỉnh "mang tính xây dựng và hiệu quả nhất mà chúng tôi từng có", đặc biệt là thỏa thuận nối lại các liên lạc quân sự cấp cao giữa hai nước vốn đã bi đình chỉ từ hơn một năm nay trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, nhằm ngăn chặn các tính toán sai lầm có thể dẫn đến xung đột vũ trang, đồng thời giảm nguy cơ leo thang ngoài ý muốn ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã quyết định thành lập một nhóm chuyên gia để thảo luận về những mối nguy hiểm liên quan đến trí tuệ nhân tạo, nối lại các cuộc đàm phán về khí hậu, cũng như lập một nhóm công tác chuyên về hợp tác trong cuộc chiến chống chất gây mê, giảm đau Fentanyl có chứa chất ma tuý nồng độ cao gây nghiện, dẫn đến tử vong nhiều người tại Mỹ.

Ông Tập Cận Bình đồng ý sẽ có các các biện pháp nhằm giảm đáng kể việc sản xuất các thành phần ma tuý của fentanyl. Ông Biden đánh giá cao quyết định này của Bắc Kinh.

Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia phát thải khí CO2 lớn nhất thế giới, tái khẳng định cam kết đối với Thỏa thuận Paris COP21 năm 2015), nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức "tuyệt đối dưới" 2 độ C trong thời kỳ tiền công nghiệp và nỗ lực giảm hơn nữa ở mức 1,5 độ C. Bắc Kinh và Washington cũng mong muốn Hội nghị khí hậu thế giới sắp tới ở Dubai sẽ thành công.

Quy mô của sự hợp tác này còn hết sức khiêm tốn nhưng là những dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa hai quốc gia lớn nhất thế giới vốn bất đồng trong một loạt các vấn đề cấp bách.

Nhiều bất đồng cơ bản vẫn tồn tại

Mặc dù Tổng thống Joe Biden cho rằng các cuộc thảo luận đã diễn ra thẳng thắn, mang tính xây dựng và đạt nhiều tiến bộ quan trọng, nhưng trên thực tế các kết quả của hội nghị hết sức khiêm tốn.

Không có tuyên bố chung nào được đưa ra về những gì hai bên đã thoả thuận, đặc biệt là về các vấn đề mang tính chiến lược. Mỗi bên mới chỉ nêu ra các quan điểm riêng của mình. Hai bên còn có nhiều khác biệt trong các vấn đề như Đài Loan (Trung Quốc), Ukraine, Trung Đông, tự do hàng hải ở khu vực Thái Bình Dương.

Về vấn đề đề Đài Loan: Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi sâu rộng về vấn đề Đài Loan - một trong các vấn đề trọng tâm của cuộc gặp và quan điểm của hai bên vẫn còn nhiều bất đồng.

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ không thay đổi "chính sách một Trung Quốc".

Điều này rất quan trọng đối với Trung Quốc, đặc biệt là sau những bước đi của một số nghị sỹ Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan, như chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến Đài Bắc vào năm ngoái và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp bà Thái Anh Văn tại California đầu năm nay.

Tuy nhiên, ông Biden cáo buộc Trung Quốc tập trung quân sự quy mô lớn xung quanh Đài Loan và khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục giúp đảo này tự vệ, cũng như duy trì khả năng răn đe trước các cuộc tấn công tiềm tàng của Đại lục, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tránh can thiệp vào cuộc bầu cử trên đảo vào năm tới.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định "sự tất yếu" của việc tái sáp nhập hòn đảo này vào lục địa Trung Quốc, yêu cầu Washington ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Bắc và ủng hộ việc thống nhất hòa bình của Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình nói, Mỹ không nên quyết định cách Trung Quốc giải quyết vấn đề của mình và cho rằng việc một bên tìm cách thay đổi quan điểm của bên kia là không thực tế. Trung Quốc ủng hộ "thống nhất hòa bình", nhưng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Về quản lý cạnh tranh:

Trong khi Tổng thống Biden kêu gọi quản lý cạnh tranh một cách "có trách nhiệm" để đảm bảo nó không biến thành đối đầu hoặc Chiến tranh lạnh thì Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trái đất này có đủ chỗ cho cả hai nước.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc không tìm cách "vượt trội hoặc thay thế Mỹ", nhưng cũng nhấn mạnh rằng "Mỹ không nên tìm cách ép hoặc kiềm chế Trung Quốc". Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo người đồng cấp Mỹ rằng Bắc Kinh không hài lòng với các biện pháp trừng phạt và hạn chế mà Mỹ áp đặt đối với các công ty Trung Quốc.

Ông nói: "Các biện pháp của Mỹ chống lại Trung Quốc liên quan đến hạn chế xuất khẩu, giám sát đầu tư và các biện pháp trừng phạt đơn phương đang gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của Trung Quốc".

Ông Tập nói "Trung Quốc không tìm kiếm các lĩnh vực ảnh hưởng hoặc 'soán ngôi Mỹ' và sẽ không tham gia vào một cuộc chiến tranh lạnh hay nóng với bất kỳ quốc gia nào", nhưng cũng nhấn mạnh "Mỹ không nên tìm cách ép buộc hoặc kiềm chế Trung Quốc".

Đề cập đến mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, ông Tập tuyên bố "một khi đã được mở ra, cánh cửa quan hệ Trung - Mỹ sẽ không bị đóng lại nữa".

Vai trò quốc tế của Trung Quốc: Ngoài các vấn đề song phương, Washington mong muốn Trung Quốc, trong vai trò là nước có quan hệ thân thiết với Iran và Nga, không góp phần làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột quốc tế lớn, đặc biệt là cuộc chiến Israel - Hamas và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Biden đề nghị Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn việc Tehran ủng hộ các tổ chức quân sự thân Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria.

Về Trung Đông, ông Biden nhắc lại sự ủng hộ đối với quyền tự vệ của Israel và đề nghị Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Iran để ngăn chặn xung đột mở rộng.

Trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine, ông Biden nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chống lại "sự xâm lược của Nga". Ông giải thích rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò hỗ trợ Ukraine và giúp thúc đẩy tầm nhìn của Tổng thống Volodymyr Zelensky khi xung đột kết thúc.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tại San Francisco và những thoả thuận đạt được tuy còn khiêm tốn, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần ngăn chặn mối quan hệ giữa Mỹ - Trung leo thang căng thẳng hơn nữa và đưa mối quan hệ đi vào ổn định.

Hãy còn quá sớm để nói về sự tan băng, một bước đột phá nhanh chóng hoặc sự cải thiện đáng kể trong quan hệ Mỹ - Trung. Tương lai của mối quan hệ này phụ thuộc rất nhiều vào việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được và giải quyết các bất đồng lớn còn tồn tại.

Nguồn: Vnexpress; Lao Động; VOA; Soha; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia

Lên đầu trang