- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Bốn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ ghi nhận lãi tăng áp đảo so với nhóm dưới và chiếm phân nửa miếng bánh lợi nhuận trong bối cảnh lãi suất cao nhờ lợi thế vốn có.
Theo BankRegData, trong số gần 4.400 ngân hàng tại Mỹ, bốn ông lớn (Big Four) JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo và Citigroup chiếm đến 45% lợi nhuận toàn ngành trong quý 3, cao hơn mức 35% của năm ngoái và mức trung bình 10 năm là 39%.
Trong khi lợi nhuận của toàn ngành giảm 5% và lợi nhuận của các ngân hàng còn lại giảm trung bình 19% trong quý 3, lợi nhuận ròng của Big Four với tài sản mỗi ngân hàng đạt hơn 1.000 tỷ USD, đã tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Alexander Yokum, chuyên gia theo dõi các ngân hàng khu vực tại CFRA - công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp tài chính thông minh nhận định rằng các ông lớn ngân hàng không chịu áp lực tiền gửi quá lớn và tỷ suất lợi nhuận ròng của họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều như các ngân hàng nhỏ hơn.
Ngoài ra, các ngân hàng nhỏ tiếp xúc nhiều hơn với bất động sản thương mại và đặc biệt là văn phòng, vốn là một trong những lĩnh vực được quan tâm lớn nhất khi cho vay. Vì vậy, họ phải dự trữ nhiều tiền hơn theo tỷ lệ phần trăm các khoản vay của mình cho những khoản lỗ có thể xảy ra, Yokum nói.
Tuy nhiên, lý do lớn nhất dẫn đến sự chênh lệch được cho là các ngân hàng lớn không phải chi nhiều tiền để giữ chân người gửi nhờ lợi thế công nghệ và niềm tin về độ an toàn của khách hàng dành cho họ.
Bốn ông lớn ngân hàng đang trả dưới 2% một năm cho các tài khoản trả lãi trong quý 3 so với mức trung bình gần 3% của các ngân hàng trong khu vực. Ngoài, hơn 40% tài khoản tiền gửi tại bốn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ không hề trả lãi, trong khi tính toàn ngành, con số này là 30%.
'Hội kín' bí mật của Elon Musk có rất nhiều quy tắc.
Chiều hôm ấy, ông Jeffrey Klein, 48 tuổi, ngồi thư giãn trong khu phức hợp 9 căn nhà gỗ mới, mặc chiếc áo cộc tay Boglioli cùng quần jean Acne. Câu lạc bộ San Vicente Bungalow này đang được sơn sửa sau 6 năm, trong đó gần 2 triệu USD được ông Klein sẵn sàng chi để chăm chút vườn tiêu California hàng trăm năm tuổi. Kiểm tra điện thoại, ông cho biết một thành viên, trước đó yêu cầu rời câu lạc bộ sau khi gây ra mớ hỗn độn tại phòng ăn, đang khẩn khoản được quay trở lại.
Theo Business Insider, San Vicente Bungalows là câu lạc bộ cao cấp độc quyền Hollywood, trong đó Elon Musk là thành viên. Ashlee Vance, tác giả cuốn “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future” từng cho biết: “Khi mới gia nhập, Musk là người khá tò mò và phô trương. Không có ông trùm công nghệ nào ở Los Angeles cả”. Như vậy, dường như Elon Musk nằm trong số ít các CEO công nghệ yêu cầu trở thành thành viên của San Vicente Bungalows.
Chia sẻ với tờ The New York Times, Jeffrey Klein, chủ khách sạn kiêm nhà sáng lập San Vicente Bungalow, cho biết “quyền riêng tư là điều xa xỉ”, vậy nên San Vicente Bungalows ra đời nhằm phục vụ tầng lớp những người nổi tiếng cần một nơi thực sự yên bình.
“Nếu Jennifer Aniston muốn hẹn hò với Brad Pitt, bạn tưởng tượng được không? Họ có thể đến đây mà không bị một ai phát hiện. Không ai có thể nói ra nói vào, chụp ảnh, hay bất kỳ điều gì”, Jeffrey Klein nói.
Chia sẻ với BI, ông Jeffrey Klein cho biết thành viên “hội kín” có thể sẽ bị phạt nếu dùng điện thoại chụp ảnh. Toàn bộ các camera đều phải được dán lớp kính mờ trước khi họ bước vào câu lạc bộ.
“Việc đăng hình câu lạc bộ lên các phương tiện truyền thông xã hội hoặc bàn tán về thành viên đều sẽ bị cấm”, trang web của câu lạc bộ viết.
Hồi năm 2021, San Vicente Bungalow từng đuổi một thành viên vì người này dẫn khách vào chụp lén Justin Bieber.
“Thật tuyệt khi bạn không phải lo lắng về việc ai đó bước tới, chụp ảnh tự sướng hoặc làm phiền bạn dưới bất kỳ hình thức nào”, một thành viên cho biết.
Được biết, San Vicente Bungalow là địa điểm tổ chức nhiều những sự kiện lớn trong ngành giải trí. Một số thành viên tiêu biểu của hội có thể kể đến như Bob Iger hay Taylor Swift.
Để gia nhập, các thành viên sẽ phải điền đơn đăng ký và trả lời 3 câu hỏi: “Nếu bạn xuất bản tự truyện về bản thân, tựa đề của nó là gì?”, “Nhà hàng yêu thích, vì sao?” và “Nếu tham gia câu lạc bộ, bạn có thể đóng góp gì cho chúng tôi?”. Lệ phí thành viên của San Vicente Bungalow rơi vào khoảng 4.200 USD/năm hoặc 1.800 USD/năm dành cho những người dưới 35 tuổi. Thành viên chưa đủ 18 tuổi không được phép vào câu lạc bộ, trừ buổi trưa và cuối tuần.
“Chỉ các thành viên mới có thể đặt trước bữa trưa và bữa tối. Các khách mời phải luôn đi cùng một thành viên khi đến thăm khách sạn”, trang web câu lạc bộ viết.
Người khởi xướng Jeffrey Klein từng nói rằng ông muốn biến San Vicente Bungalow thành một nơi khác biệt. Không gian ở đây vô cùng thoáng đãng.
“Mọi thứ như một bức tranh tĩnh vật, là ốc đảo riêng tư cùng với những người giàu có”, diễn viên Eddie Redmayne nói.
San Vicente Bungalows cũng có những dịch vụ giải trí, chẳng hạn như phòng chiếu phim cỡ lớn cho các bộ phim Netflix, HBO đình đám, được phục vụ kèm đồ ăn. Jeffrey Klein kỳ vọng có thể biến nơi đây thành thiên đường để nghỉ dưỡng.
Tờ The Sun hồi tháng 5 đưa tin đồn rằng Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle từng đến San Vicente Bungalow để tìm kiếm sự riêng tư và trốn tránh báo giới. Đại diện 2 người sau đó lên tiếng đính chính, bác bỏ, song câu lạc bộ trên vẫn đúng thực sinh ra dành cho người nổi tiếng. Được biết, Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Miley Cyrus and Justin and Hailey Bieber cũng từng đến đây nghỉ dưỡng.
Sang trọng, riêng tư, song điều này đi kèm với rất nhiều quy định. Theo The New York Post, máy tính xách tay chỉ được phép sử dụng trong nhà vào ban ngày. Phía ban quản lý khuyến cáo các thành viên “không nên biến San Vicente Bungalow thành văn phòng làm việc”, vậy nên toàn bộ máy tính sẽ bị cấm sử dụng sau 5 giờ chiều.
Ngoài ra, các cuộc điện thoại tại San Vicente Bungalow phải được thực hiện ở một khu riêng để đảm bảo không có ai ‘táy máy’ nghe trộm.
“Tôi tin rằng quyền riêng tư đã trở thành một thứ xa xỉ tột cùng”, ông Jeffrey Klein nói khi chia sẻ về lý do mình đưa ra nhiều quy tắc đến vậy.

(Ảnh minh họa).
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 11/11 (giờ địa phương) đã công bố biện pháp chi tiêu tạm thời của đảng Cộng hòa nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa, nhưng đã nhanh chóng vấp phải sự phản đối của các nhà lập pháp từ cả hai đảng trong Quốc hội.
Phát biểu sau khi công bố kế hoạch với các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Mike Johnson nhấn mạnh: "Nghị quyết duy trì gồm hai bước này là dự luật cần thiết để đặt các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào vị trí tốt nhất để giành lấy những chiến thắng cho phe bảo thủ".
Theo các phương tiện truyền thông, khác với các nghị quyết tiếp nối thông thường, biện pháp của ông Mike Johnson sử dụng một cơ cấu không chính thống, cung cấp tài chính cho một số bộ phận của chính phủ liên bang cho đến ngày 19/1/2024 và cho các cơ quan khác đến ngày 2/2/2024. Phe Cộng hòa tại Hạ viện hy vọng sẽ thông qua biện pháp này vào ngày 14/11 tới. Cấu trúc hai bước được ông Mike Johnson áp dụng phản ánh yêu cầu từ những người theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa, những người từng phản đối các biện pháp đơn giản hơn. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại rằng, một biện pháp tạm thời phức tạp có thể khiến việc đạt được thỏa thuận với đảng Dân chủ hoặc Nhà Trắng trở nên khó khăn hơn và làm tăng nguy cơ đóng cửa chính phủ.
Thật vậy, trong tuyên bố ngay sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho rằng, đề xuất về ngân sách tạm thời do Chủ tịch Hạ viện đưa ra là không phù hợp và sẽ khiến chính phủ nước này có nguy cơ phải đóng cửa nhiều lần hơn nữa. Bà nhấn mạnh: "Các thành viên đảng Cộng hòa đang lãng phí thời gian với đề xuất chưa thực sự nghiêm túc này và điều này sẽ chỉ khiến chính phủ đóng cửa nhiều hơn".
Hiện Hạ viện và Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo phải nhất trí một biện pháp chi tiêu mà Tổng thống Joe Biden có thể ký thành luật trước ngày 17/11, nếu không muốn chính phủ đóng cửa một phần, dẫn đến đóng cửa các công viên quốc gia, làm gián đoạn việc trả lương cho khoảng 4 triệu công nhân liên bang và làm gián đoạn nhiều hoạt động từ giám sát tài chính đến nghiên cứu khoa học.
Mỹ tuyên bố không kích cơ sở hạ tầng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và dân quân thân Tehran ở miền đông Syria, đánh dấu vụ thứ ba trong gần ba tuần.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 12/11 thông báo chiến đấu cơ F-15A của nước này đã không kích các mục tiêu liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm thân cận tại miền đông Syria, bao gồm một cơ sở huấn luyện ở thành phố Albu Kamal và một căn cứ bí mật gần thành phố Mayadeen.
Cuộc tấn công được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden, nhằm trả đũa các vụ tập kích gần đây vào căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.
"Ưu tiên lớn nhất của Tổng thống là sự an toàn của quân nhân Mỹ. Ông ấy chỉ đạo hành động này để chứng minh rõ rằng Mỹ sẽ tự vệ, bảo vệ binh sĩ và lợi ích của mình", Bộ trưởng Austin nhấn mạnh.
Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết các vụ tập kích diễn ra trong vài giờ, thêm rằng nước này vẫn đang xác định thương vong của đối phương sau vụ việc.
IRGC và các nhóm thân cận chưa bình luận về thông tin.
Đây là vụ tấn công thứ ba của Washington nhằm vào các mục tiêu liên quan tới Iran trong gần ba tuần qua, trong bối cảnh các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, Syria liên tục bị tập kích bằng UAV, tên lửa kể từ sau vụ tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7/10. Lầu Năm Góc ngày 11/11 cho biết đã có ít nhất 48 vụ tập kích như vậy xảy ra từ hôm 17/10, khiến ít nhất 56 binh sĩ Mỹ bị thương, khoảng một nửa bị chấn động não.
Nhóm vũ trang có tên Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra phần lớn các vụ tấn công. Theo Viện Chính sách Cận Đông Washington, đây là tên gọi chung của các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq, nhận lệnh trực tiếp từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Mỹ cũng cáo buộc các nhóm dân quân thân Iran đứng đằng sau loạt vụ tập kích.
Mỹ hiện triển khai khoảng 2.500 binh sĩ ở Iraq và 900 lính ở Syria, nhằm hỗ trợ lực lượng sở tại truy quét tàn dư của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sau cuộc tấn công của Hamas, Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến, máy bay đến Trung Đông, bao gồm hai tàu sân bay, để thể hiện sự ủng hộ với Israel, răn đe Iran và các nhóm thân Tehran trong khu vực.

(Ảnh minh họa).
Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn thiết lập lại mối quan hệ quân sự với Trung Quốc, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết hôm 12/11, vài ngày trước khi ông Biden và Tập Cận Bình chuẩn bị gặp nhau.
Tổng thống Biden dự kiến sẽ gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sau một năm vào ngày 15/11 tới bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco. Đây sẽ chỉ là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.
“Tổng thống quyết tâm thúc đẩy việc tái thiết lập các mối quan hệ quân sự vì ông tin rằng điều đó có lợi cho an ninh quốc gia của Mỹ”, ông Sullivan nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của CBS. “Chúng ta cần những đường dây liên lạc đó để không xảy ra sai lầm, tính toán sai lầm hoặc thông tin sai lệch.”
Ông Sullivan cho biết các mối quan hệ quân sự được khôi phục có thể diễn ra ở mọi cấp độ, từ lãnh đạo cấp cao đến cấp tác chiến chiến thuật, cũng như “trên biển và trên không ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói thêm trên chương trình "State of the Union" của CNN rằng ông Biden sẽ tìm cách "thúc đẩy" mối quan hệ quân sự trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.
“Trung Quốc về cơ bản đã cắt đứt các kênh liên lạc. Tổng thống Biden muốn thiết lập lại điều đó. Đây là một mục tiêu hàng đầu của chương trình nghị sự." – ông Sullivan nói.
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung dự kiến sẽ đề cập đến các vấn đề toàn cầu từ cuộc chiến Israel-Hamas, Nga – Ukraine, mối quan hệ của Triều Tiên với Nga, Đài Loan, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhân quyền, trí tuệ nhân tạo, cũng như quan hệ thương mại và kinh tế, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.
Mối quan hệ giữa hai nước trở đã lạnh nhạt hơn sau khi Tổng thống Mỹ Biden ra lệnh bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc bay qua nước Mỹ vào tháng 2 năm nay. Song các quan chức hàng đầu của chính quyền ông Biden kể từ đó đã đến thăm Bắc Kinh để xây dựng lại các kênh liên lạc và niềm tin.
Nguồn: Soha; CafeF; CAND; Vnexpress; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá