- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô nước Mỹ để phản đối các hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza và sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel .
Phóng viên Sputnik đưa tin từ hiện trường cho biết, cuộc biểu tình, được mệnh danh là "Cuộc tuần hành toàn quốc ở Washington vì một Palestine tự do" đã bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 4/11.
Các nhà tổ chức dự tính có tổng cộng 30.000 người tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.
Những người tham gia giương cao các biểu ngữ có nội dung: "Phản kháng chống lại sự chiếm đóng là quyền con người"; "Chấm dứt nạn diệt chủng của người Palestine"; "ngài Biden, chúng tôi sẽ ghi nhớ vào tháng 11/2024"; và đơn giản là "Ngăn chặn chiến tranh"....
Đám đông bao gồm đại diện của hàng chục nhóm hoạt động của Mỹ, cũng như những cư dân bình thường sinh sống trong khu vực và các tiểu bang khác của Mỹ. Nhiều người mang theo cờ và mặc trang phục theo chủ đề Palestine.
Một số màn hình lớn đã được lắp đặt dọc theo Đại lộ Pennsylvania để người dân xem và nghe cuộc biểu tình.
Nhiều phương tiện truyền thông quốc tế cũng đang đưa tin về cuộc biểu tình. Hàng nghìn người tham gia mang theo cờ của đất nước họ, những người cũng phản đối các sự kiện hiện tại ở Gaza, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia và Ai Cập.
Nhiều người dân địa phương mang theo trẻ nhỏ đến hỏi cha mẹ về sự kiện này, và phóng viên của Sputnik có thể nghe thấy người lớn giải thích lý do tại sao người dân thất vọng với sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ đối với các hoạt động quân sự của Israel.
Những người không thể tham dự cuộc biểu tình có thể xem truyền hình trực tiếp trực tuyến thông qua các liên kết do các nhóm hoạt động đăng tải.
Cuộc biểu tình đã diễn ra trong hòa bình; tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Sputnik, sự hiện diện của cơ quan thực thi pháp luật ngày càng tăng đã được nhìn thấy.
Các đường phố trung tâm nơi cuộc biểu tình dự kiến diễn ra đã bị phong tỏa không cho xe cộ qua lại.
Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân về việc đóng cửa đường phố vài ngày trước cuộc biểu tình. Tại một số tuyến phố, xe tải được bố trí để đảm bảo việc chặn đường cho các phương tiện đi lại.
Cuộc biểu tình sẽ di chuyển xuống các con phố xung quanh Nhà Trắng và dự kiến sẽ kéo dài khoảng 2 giờ.
Các nhà tổ chức cũng đang lên kế hoạch tổ chức một buổi cầu nguyện ở Công viên Lafayette từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối cùng ngày.
Các thành phố trên khắp nước Mỹ đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình rầm rộ kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Israel và Hamas vào đầu tháng 10.
Hàng ngày, các nhà hoạt động tiếp cận các nhà lập pháp quốc hội với lời kêu gọi giải quyết tình hình và kêu gọi ngừng bắn.
Hầu như mỗi ngày, các cuộc biểu tình rầm rộ, thường có hàng chục, thậm chí hàng trăm người bị bắt, được tổ chức trên khắp đất nước.
Theo phóng viên Sputnik, cuộc biểu tình đang diễn ra ở Washington, DC đã trở thành cuộc biểu tình ủng hộ Palestine lớn nhất trong số đó.
Vào ngày 7/10, nhóm Hamas của Palestine đã phát động một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn bất ngờ nhằm vào Israel từ Dải Gaza và xâm phạm biên giới. Đáp lại, Israel tiến hành các cuộc tấn công và ra lệnh phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người, cắt nguồn cung cấp nước, thực phẩm và nhiên liệu.
Vào ngày 27/10, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào Dải Gaza để tiêu diệt các chiến binh Hamas và giải cứu con tin.
Sự leo thang của xung đột đã dẫn đến cái chết của khoảng 1.400 người ở Israel và hơn 9.000 người ở Dải Gaza, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột rộng hơn trong khu vực do lo ngại về việc Iran hoặc nhóm chiến binh Lebanon Hezbollah được Tehran hậu thuẫn tham gia vào cuộc xung đột.
Các mạng xã hội ở Mỹ đang phải chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ do nguy cơ tác động tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của người dùng, đặc biệt là trẻ em.
Trước áp lực từ các bậc phụ huynh và chính quyền, nhiều nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facbook... đã buộc phải điều chỉnh để quản lý nội dung hiệu quả hơn, tránh các thông tin xấu độc. Đây là chủ đề được báo chí Mỹ đưa tin đậm nét trong tuần qua.
Chế độ gợi ý các video của YouTube đã bị chỉ trích là dẫn người xem là trẻ em tới những nội dung độc hại. Theo đó, mới đây nhất, YouTube đã phải điều chỉnh tính năng này để bảo vệ nhóm người dùng thanh thiếu niên, cũng như cho phép cha mẹ kiểm soát con cái tốt hơn.
Theo CNN, đại diện YouTube cho biết, nền tảng này sẽ hạn chế gợi ý nội dung các video về một số chủ đề nhất định, như lý tưởng hóa trọng lượng cơ thể. Nguyên nhân là do nhiều nội dung tưởng chừng vô hại nhưng nếu xem đi xem lại có thể ảnh hưởng không tốt với trẻ em. Các hạn chế này đã bắt đầu có hiệu lực tại Mỹ và YouTube sẽ bổ sung những nước khác vào năm 2024.
Trang Tin tức nước Mỹ dẫn nghiên cứu mới cho thấy, việc dành nhiều thời gian trên mạng xã hội có thể gây ra tình trạng rối loạn tâm thần ở trẻ em. Nghiên cứu nhóm tuổi từ 9 đến 10 cho thấy, trẻ em xem nhiều điện thoại, máy tính bảng hay chơi điện tử bị trầm cảm cao hơn so với bình thường. Kết quả cũng cho thấy, nhóm trẻ này dễ có biểu hiện "hung hăng" và thiếu kỷ luật hơn.
Báo chí Mỹ nhận định, giới trẻ nước này đang trong cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần, và mạng xã hội được cho là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này. Theo đó, cần phải có biện pháp đề giải quyết ngay vấn nạn trên.
Báo Bưu điện Washington dẫn chứng việc 41 bang Mỹ đang kiện gã khổng lồ công nghệ Meta với cáo buộc nền tảng có các tính năng "gây nghiện" trên Instagram và Facebook. Đây là thách thức pháp lý lớn nhất đối với Meta trong nỗ lực của chính quyền nhằm buộc các công ty công nghệ phải thay đổi hành vi với trẻ em.
Để bảo vệ trẻ em, theo AP, hàng loạt bang của Mỹ như Texas, Utah, Georgia… đã thông qua luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội nếu không được cha mẹ đồng ý. Để tuân thủ, Meta đã cấm trẻ dưới 13 tuổi tự đăng ký trên nền tảng của họ. Các mạng xã hội cũng thắt chặt quy định, yêu cầu người dùng chứng minh độ tuổi trong quá trình tạo lập tài khoản.
Báo chí Mỹ cũng đưa ra cảnh báo rằng tin tức sai lệch đang tràn ngập trên mạng xã hội. Điều này có thể khiến trẻ em có cái nhìn lệch lạc về thế giới. Do đó, trách nhiệm quản lý không chỉ là của các nền tảng xã hội, các bậc phụ huynh cũng cần phải giám sát con trẻ trên Internet, cũng giống như việc họ trông con ở công viên.

(Ảnh minh họa).
Các mặt hàng tri ân cựu Tổng thống Donald Trump đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do của Đảng Cộng hòa Florida (FRPFS) hôm 4-11.
Ông Peter Crotty, chủ một gian hàng tại sự kiện nêu trên, cũng kinh doanh áo thun in hình Thống đốc Florida Ron DeSantis, người được đánh giá là đối thủ mạnh nhất của ông Trump trong Đảng Cộng hòa.
Tuy nhiên, ông Crotty buộc phải giảm giá áo thun in hình Thống đốc DeSantis từ 25 USD xuống còn 5 USD, tức giảm 80%. Ông Crotty cho biết ông phải giảm giá mới mong thanh lý được lượng hàng tồn kho lớn.
Đây chỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy những thách thức đón chờ Thống đốc DeSantis trong cuộc đua trở thành ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2024 của Đảng Cộng hòa.
Vỏn vẹn 2 tháng trước vòng bỏ phiếu đề cử, ông Trump đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại Florida – "bang quê nhà" của ông và Thống đốc DeSantis. Điều này được thể hiện rõ nét khi đám đông tại sự kiện tối 4-11 liên tục reo hò khi tên ông Trump được nhắc đến và la ó khi ông Trump bị chỉ trích.
"Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Florida lần thứ 3 liên tiếp và chúng ta sẽ giành chiến thắng vang dội ở bang này vào tháng 11 tới" – cựu Tổng thống Trump tuyên bố, trước khi mời lên sân khấu nhiều nhà lập pháp Florida chuyển từ ủng hộ Thống đốc DeSantis sang ủng hộ ông. Cùng cựu Tổng thống Trump, họ đứng dưới một biểu ngữ có nội dung: "Florida là quê nhà của ông Trump".
Giới quan sát khẳng định với hãng tin AP rằng đây là một màn "thị uy sức mạnh" của cựu Tổng thống Trump tại Florida, nơi ông DeSantis trở thành thống đốc kể từ khi được ông Trump ủng hộ vào năm 2018.
Cả 2 ông cạnh tranh ngày một quyết liệt và Thống đốc DeSantis đang đối mặt thực tế phũ phàng rằng ông Trump đã "thống trị mặt trận chính trị quốc gia của Đảng Cộng hòa" kể từ khi ông bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ lần đầu tiên vào năm 2015, thời điểm ông DeSantis vẫn còn là một nghị sĩ Florida ít người biết.
Phát biểu tại FRPFS hôm 4-11, cựu Tổng thống Trump không quên đề cập Thống đốc DeSantis cùng các cuộc khảo sát cho thấy Thống đốc DeSantis đang bị ông bỏ xa trên cả nước.
Tiếp đến, với giọng điệu đầy mỉa mai, cựu Tổng thống Trump khẳng định Thống đốc DeSantis từng "van xin" sự ủng hộ của ông vào năm 2018, nói rằng: "Tôi ủng hộ ông ta và chỉ trong 24 giờ, ông ta lên như diều gặp gió… Bây giờ, ông ta chẳng khác nào một chú chim bị thương đang rớt xuống từ trên trời".
Cũng tại sự kiện kể trên, cựu Tổng thống Trump, Thống đốc DeSantis và các ứng viên khác đã ký giấy tờ liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3-2024 ở Florida.
Cuộc bầu cử này chỉ quan trọng nếu Thống đốc DeSantis hoặc các ứng viên khác có thể làm giảm sức mạnh của ông Trump ở các bang được đề cử sớm trước đó.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, một trong những chương trình lớn tài trợ cho sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine hiện đã cạn tiền.
Thư ký Báo chí Karine Jean-Pierre thông tin, Nhà Trắng sắp hết tiền để tài trợ cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ phê chuẩn yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc cung cấp thêm khoản viện trợ vốn đã bị đảng Cộng hòa phản đối.
Phát biểu với các phóng viên trên chiếc Air Force One hôm 3/11, bà Karine Jean-Pierre nói rằng, Lầu Năm Góc đã công bố việc chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất trị giá 425 triệu USD bao gồm tên lửa HIMARS và NASAMS, đạn pháo và các thiết bị quân sự khác.
Trong số tiền này, 300 triệu USD là từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) mà Lầu Năm Góc sử dụng để tài trợ cung cấp thiết bị mới cho Kiev. 125 triệu USD còn lại đến từ Cơ quan rút vốn của Tổng thống (PDA), cho phép Washington chuyển vũ khí từ kho của nước này mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ trong trường hợp khẩn cấp.
Bà Jean-Pierre lưu ý rằng gói viện trợ này "làm cạn kiệt số tiền còn lại của USAI hiện có để hỗ trợ cho Ukraine". Bà nói thêm rằng, trong khi Nhà Trắng vẫn có các cơ quan PDA để "đáp ứng nhu cầu chiến trường trước mắt của Ukraine", Mỹ đang bắt đầu cung cấp cho Kiev "các gói PDA nhỏ hơn để mở rộng khả năng hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể".
Bà Jean-Pierre kêu gọi Quốc hội Mỹ phê chuẩn yêu cầu viện trợ bổ sung của Tổng thống Biden và gửi "một thông điệp quan trọng" tới thế giới rằng Mỹ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine.
Tháng 10, chính quyền Tổng thống Biden đã yêu cầu các nhà lập pháp Mỹ bật đèn xanh cho gói an ninh trị giá hơn 100 tỷ USD, bao gồm 61,4 tỷ USD cho Ukraine và 14,3 tỷ USD cho Israel. Tuy nhiên, một số đảng viên Cộng hòa đã phản đối viện trợ cho Ukraine. Họ nhấn mạnh rằng vấn đề viện trợ cho Israel và Ukraine phải được xử lý riêng biệt.
Hôm 2/11, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với Hamas, điều mà các đảng viên đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ.
Trong khi đó, Mike Johnson, tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ, vẫn chưa tiết lộ kế hoạch tài trợ cho Ukraine, đồng thời cam kết rằng các cuộc thảo luận liên quan "sẽ diễn ra trong thời gian ngắn".
Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không gửi vũ khí tới Ukraine, cho rằng làm như vậy chỉ kéo dài cuộc xung đột, trong khi khiến nước tài trợ trở thành bên trực tiếp tham gia chiến sự.

(Ảnh minh họa).
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua thông báo Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức vòng tham vấn đầu tiên về các vấn đề hàng hải trong ngày 3.11 tại Bắc Kinh, theo Reuters.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định hai bên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về tình hình, an ninh và kinh tế hàng hải. Cũng trong thông báo, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ tăng cường hoạt động quân sự ở khu vực. Hai bên nhấn mạnh cần tăng cường đối thoại và liên lạc để tránh hiểu lầm và đánh giá sai lầm.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã đăng một thông báo trên trang web của mình rằng Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Trung Quốc và Đài Loan Mark B.Lambert đã gặp Cục trưởng Cục Biên giới và hải dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lượng ở Bắc Kinh ngày 3.11. Thông báo nhấn mạnh hai bên đã tổ chức các cuộc thảo luận thực chất, mang tính xây dựng và thẳng thắn về một loạt vấn đề hàng hải, trong đó có tình hình ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
"Cuộc tham vấn nằm trong những nỗ lực liên tục nhằm duy trì các đường dây liên lạc mở và kiểm soát mối quan hệ Mỹ - Trung một cách có trách nhiệm", thông báo viết. Washington còn tái khẳng định cần phải nối lại các kênh quân sự giữa hai bên nhằm tránh thông tin sai lệch và tính toán sai lầm.
Cũng trong thông báo trên, Mỹ bày tỏ mối quan ngại về "các hành động nguy hiểm và bất hợp pháp" của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả vụ Trung Quốc bị cáo buộc cản trở sứ mệnh tiếp tế của Philippines tại một bãi cạn ở Biển Đông vào ngày 22.10. Phía Trung Quốc thì nói rằng họ đã ngăn chặn tàu vận chuyển "vật liệu xây dựng bất hợp pháp" của Philippines tới bãi cạn đó, dẫn đến "va chạm nhẹ".
Trong khi đó, phát biểu tại Quốc hội Philippines ở thủ đô Manila hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố Nhật, Philippines và Mỹ đang hợp tác để bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông khi ông cam kết giúp tăng cường khả năng an ninh của Manila, theo Reuters. Ông Kishida nhấn mạnh: "Nhật sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao khả năng an ninh của Philippines và qua đó sẽ góp phần cho hòa bình và ổn định trong khu vực".
Trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Manila ngày 3.11, Thủ tướng Kishida đã đồng ý cung cấp các radar giám sát bờ biển cho Philippines theo khuôn khổ viện trợ an ninh chính thức của Nhật.
Nguồn: Soha; CafeF; Người Lao Động; VTV; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá