- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Các vụ xả súng xảy ra tại ba thành phố Philadelphia, Baltimore và Fort Worth của Mỹ trước thềm Ngày Quốc khánh 4/7 khiến 10 người thiệt mạng, 38 người bị thương.
Hãng Reuters dẫn tin từ cảnh sát Mỹ cho biết, tại Fort Worth, có 3 người thiệt mạng, 8 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra sau lễ hội địa phương mừng Ngày Quốc khánh. Vụ việc diễn ra ngay trước lúc nửa đêm tại khu vực đỗ xe.
Cũng trong buổi tối 3/7, một vụ xả súng khác đã xảy ra tại Philadelphia làm 5 người chết, 2 người bị thương. Trong số các nạn nhân có một em bé 2 tuổi và một thiếu niên 13 tuổi, cả hai đều bị bắn vào chân. Nghi phạm mặc áo chống đạn và dùng khẩu súng AR-15 nhắm bắn mọi người.
Các vụ xả súng diễn ra vào đêm và tối thứ Hai diễn ra một ngày sau khi hai người bị bắn chết, 28 người khác bị thương trong một vụ xả súng diễn ra tại Baltimore.
Hiện, vẫn chưa rõ động cơ của cả 3 vụ việc. Mỹ đang phải đối mặt với một số lượng lớn các vụ xả súng hàng loạt và bạo lực súng đạn.
Theo thống kê của Cơ quan lưu trữ về các vụ bạo lực súng đạn Mỹ, kể từ đầu năm 2023 tới nay, đã có 340 vụ xả súng diễn ra. Một vụ xả súng được định nghĩa là một vụ việc trong đó có ít nhất 4 người bị bắn, không bao gồm đối tượng nổ súng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (4/7) đã lên án bạo lực và tiếp tục kêu gọi thắt chặt luật kiểm soát súng của Mỹ. "Đất nước chúng ta một lần nữa phải hứng chịu làn sóng xả súng bi thảm và vô nghĩa", ông Biden nói đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa "bàn bạc về những cải cách hợp lý và có ý nghĩa".
Cảnh sát trưởng thành phố Philadelphia Danielle Outlaw nói, lực lượng của bà đã bắt giữ một nghi phạm, là nam giới 40 tuổi. Đối tượng này sở hữu một súng trường và nhiều vũ khí khác.
Trong khi đó, cảnh sát Fort Worth cho hay, không có ai bị bắt giữ sau vụ xả súng vừa diễn ra. Tại Baltimore, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nghi phạm trong vụ nổ súng.
Nếu bạn nghĩ rằng “trận đấu lồng sắt” giữa hai tỷ phú công nghệ chỉ là lời thách thức xa vời thì hãy chờ đón trận tỉ thí giữa Mark Zuckerberg và Elon Musk.
Ngày 21/6, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã gửi lời “thách đấu lồng sắt” với Mark Zuckerberg. Chỉ một ngày sau đó, CEO Meta đã chấp nhận và liên hệ với Dana White, Chủ tịch Tổ chức võ thuật tổng hợp toàn cầu (UFC) để thông báo về trận đấu.
Người đứng đầu UFC sau đó đã gọi điện thoại xác nhận với Elon Musk và Elon Musk khẳng định ông hoàn toàn nghiêm túc với lời thách đấu. Như vậy, cả hai đều khẳng định sẽ đưa nhau lên võ đài.
Nhận lời thách đấu, Mark Zuckerberg đã mượn câu nói quen thuộc của Khabib Nurmagomedov, một trong những vận động viên được vinh danh nhất của UFC để đáp trả trên Instagram: "Gửi tôi địa điểm".
Theo New York Times , ông Dana White cũng tiết lộ đã nói chuyện riêng với hai tỷ phú công nghệ hàng đêm để biến lời thách đấu thành hiện thực. Ông chia sẻ: "Tôi đã nói chuyện với hai CEO đến 0 giờ 45 sáng. Cả hai đều muốn trận đấu diễn ra”.
Theo tiết lộ của Chủ tịch Dana White, ông Musk và ông Zuckerberg đã đàm phán ở hậu trường để chuẩn bị cho trận đấu với sự hỗ trợ của các cố vấn cá nhân. Ông Dana White khẳng định đây không phải chiêu trò quảng cáo và ông nhấn mạnh, những lời của Zuckerberg là không hề đùa.
Mặc dù chủ tịch UFC sẽ giúp hai tỷ phú tổ chức sự kiện này, tuy nhiên trận đấu sẽ nằm ngoài các thỏa thuận về quyền tài phán chính thức của UFC.
Theo Chủ tịch UFC, cả hai nhà lãnh đạo công nghệ đều nhất trí sẽ dành một phần số tiền thu được từ trận đấu cho công tác từ thiện. Nếu sự kiện diễn ra như kế hoạch, số tiền có thể huy động được gói gọn trong ba từ "chưa từng có" với doanh thu vượt 1 tỷ USD.
"Đây sẽ là trận đấu võ lớn nhất trong lịch sử thế giới, hơn bất cứ trận nào từng được thực hiện. Nó sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về số tiền thu được cho mỗi lượt xem. Mọi người không cần phải là người hâm mộ một trong hai vẫn sẽ quan tâm trận này" , ông White nhấn mạnh.
Dù địa điểm thi đấu chưa được công bố, New York Times dự đoán Las Vegas (Mỹ) có thể trở thành sàn đấu lý tưởng nhưng sẽ cần có sự chấp thuận của Ủy ban Thể thao Nevada. Ngày 29/6, ông Musk viết trên Twitter cá nhân, nói rằng sự kiện này cũng có thể xảy ra ở Đấu trường La Mã (Italia). Tuy vậy, trang Telegraph cũng nhanh chóng dẫn lời một quan chức của Bộ Văn hóa Italia, khẳng định trận đấu sẽ không diễn ra ở Đấu trường La Mã vì địa điểm này đã xuống cấp, không đủ điều kiện để tổ chức màn so tài này.
Nếu cuộc đọ sức giữa ông Musk, 52 tuổi và ông Zuckerberg, 39 tuổi diễn ra, đây sẽ là một cảnh tượng hiếm có trong 'vũ trụ' ngành công nghệ.
Nhận định về trận đấu, ông White nói: “Chúng tôi có hai người chưa bao giờ thi đấu chuyên nghiệp và họ ở hai hạng cân hoàn toàn khác nhau. Đây sẽ là trận đấu lớn nhất trong lịch sử của các môn thể thao đối kháng”.
Phía Meta hiện chưa đưa ra bình luận. Ông chủ Tesla và Twitter cũng không trả lời yêu cầu bình luận về sự kiện trên.
Ông Zuckerberg và ông Musk từ lâu đã được xem như hai đối thủ cạnh tranh, kẻ thù không đội trời chung và kẻ thù truyền kiếp của nhau. Cả hai đã công khai chỉ trích nhau trước công chúng trong nhiều năm. Năm 2016, Zuckerberg chỉ trích Musk sau khi một tên lửa của SpaceX phát nổ và phá hủy một trong những vệ tinh của Facebook nằm trong dự án mở rộng kết nối internet trên toàn thế giới.
Một năm sau, hai tỷ phú có màn đấu khẩu về những quan điểm khác nhau của họ liên quan đến những rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Trong những năm gần đây, Musk cũng ủng hộ việc xóa Facebook và chỉ trích vai trò của nền tảng này trong việc tạo điều kiện cho cuộc bạo loạn tại điện Capitol của Mỹ vào ngày 6/1.
Hiện nay, hai CEO đang chuẩn bị cho một trận chiến khác khi Meta đang xây dựng một mạng truyền thông xã hội thay thế cho Twitter. Chính thông tin này đã thúc đẩy thách thức chiến đấu từ tỷ phú Elon Musk.

(Ảnh minh họa).
Mưa lũ ở Mỹ đã hồi sinh nhanh chóng Hồ Tulare ở bang California nước này.
Tờ The Guardian mô tả, nơi đây là một phần của hồ Tulare ở California, Mỹ với làn nước trong xanh trải dài hàng dặm và những chú chim bay lượn quanh bờ biển, người ta có thể dễ dàng quên rằng, vài tháng trước, ở đây, tất cả những điều vừa kể trên đều không tồn tại.
Nhưng rồi, thi thoảng, một đường dây điện hay một hàng rào vươn lên khỏi mặt nước sẽ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần tiếp tục tìm hiểm về những gì nằm dưới mặt nước này.
Tất cả bị nhấn chìm
Hồ nước rộng lớn kể trên từng là vùng nước ngọt lớn nhất ở phía Tây Mississippi trước khi bị các kênh đào nông nghiệp rút cạn nước. Hồ Tulare đã bất ngờ quay trở lại trong năm nay giữa hàng loạt cơn bão và lũ lụt dữ dội nước chủng vùng đất nông nghiệp ở vùng nông thôn hạt Kings.
Hàng trăm mẫu đất trồng bông, cà chua,.. khu nhà ở của người dân, đường giao thông và cơ sở hạ tầng bị nhấn chìm trong hồ, phần lớn nằm ngoài tầm nhìn của những du khách đang tới chiêm ngưỡng hồ nước. Những du khách này đã dừng lại ở các điểm quan sát với hy vọng được tận mắt nhìn thấy hồ nước lịch sử.
"Nước hồ xa khuất tầm mắt," Nate Ferrier, trung sĩ ở văn phòng cảnh sát hạt Kings, nói.
Vùng thung lũng trung tâm, là trung tâm nông nghiệp của California đã phải chịu một đợt hạn hán khắc nghiệt trong nhiều năm trước khi mùa đông đến, kéo theo một loạt cơn bão làm biến đổi khu vực này, khiến hồ nước xuất hiện trở lại và đe dọa các cộng đồng lân cận.
Ngay sau đó, văn phòng cảnh sát trưởng đã làm việc tích cực để ứng phó với thảm họa, bao gồm cả việc giải cứu người lái xe vào khu vực và bị chìm xuống hồ nước. Nhiều loài động vật chết quanh bờ hồ.
Những cơn bão đã qua, tuy nhiên hồ nước vẫn còn đó. Dưới hồ nước, từng đàn cá đã sinh sôi. Có thể quan sát thấy những con chim bay khắp hồ nước, định cư ở một số khu vực trông như đầm lầy.
"Đó thực sự là một cảnh tượng đáng được chiêm ngưỡng," ông Ferrier nhận xét.
Điều đáng sợ gì ở dưới lòng hồ?
Tuy nhiên, sự tàn phá mà những cơn bão đã gây ra cũng vẫn có thể được nhìn thấy khi nhìn xuống dưới mặt hồ.
Ông Ferrier cho biết, nước không an toàn để bơi lội hay để tái tạo ở bất cứ khả năng nào. "Đây là đất nông nghiệp, ngay dưới hồ nước này là đất nông nghiệp. Dưới đó có nhiên liệu, có dầu, phân bón, hóa chất trừ sâu và nhiều chất hóa học khác."
Ngoài ra, dưới nước này là đường dây điện và các thiết bị quan trọng để cung cấp năng lượng cho khu vực. Denny Boyles, phát ngôn viên của công ty cho biết, công ty điện lực của khu vực, Pacific Gas and Electric (PG&E), đã thực hiện nỗ lực lớn để lấy thiết bị của mình từ hồ nước. Công việc này bao gồm kiểm tra nước hồ và đưa vào khu vực máy bay trực thăng.
Denny Boyles cho biết: "Chúng tôi phải đưa vào các đội lặn vì một số thiết bị của chúng tôi đã ở quá sâu."
Ông Boyles nói rằng, bất cứ thiết bị gì không chịu được môi trường ngập lụt trong thời gian dài đều phải được lấy lại.
Cảnh báo về thảm họa
Dù nước trong hồ đã dần dần rút đi, nhưng các quan chức cho biết rằng nó có thể sẽ giữ nguyên kích thước này trong vòng ít nhất 1 năm nữa. Các chuyên gia cảnh báo hồ nước vẫn có thể tăng kích thước, đồng thời, kêu gọi các quan chức hành động tích cực hơn, bao gồm một kế hoạch phối hợp để ứng phó với lũ lụt.
Nhà nghiên cứu Deirdre Des Jardins nói với Los Angeles Times: “Năm nay chúng ta không còn khả năng dự báo nữa,” nhà nghiên cứu cảnh báo rằng thời tiết năm tới có thể mang đến “lượng mưa cực lớn”.
Trong khi đó, các quan chức xung quanh hồ đang chuẩn bị cho một chặng đường dài. Văn phòng cảnh sát trưởng khu vực gần đây đã nhận được một chiếc xuống máy để tuần tra vùng nước. "Chúng tôi chưa bao giờ cần tới một chiếc xuống máy. Giờ đó là cách duy nhất để di chuyển trên hồ vì những mảnh vỡ do những trận mưa," Ferrier nói.
Sự xuất hiện trở lại của hồ ma
Các hình ảnh vệ tinh được chụp hồi tháng 5 cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của Hồ Tulare ở Thung lũng Trung tâm của California và dự báo rằng lũ lụt có thể tồn tại trong 2 năm tới trên vùng đất nông nghiệp khô cằn này.
Mặc dù hồ Tulare thường khô hạn, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện trở lại do các trận lũ lụt, lượng mưa cao bất thường nên được gọi là "hồ ma".
Hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp cho thấy quá trình chuyển đổi từ một lưu vực khô hạn thành một hồ nước rộng và sâu chạy khoảng 10 dặm từ bờ này sang bờ khác trên vùng đất vốn được sử dụng để trồng hạnh nhân, cà chua, bông và các loại cây trồng khác.
Nhiều chuyên gia cho rằng khả năng kinh tế Mỹ rơi vào một cuộc suy thoái trong năm nay đang giảm xuống. Tuy nhiên, theo tờ Wall Street Journal, tầng lớp giàu có hơn ở nước này đang phải vật lộn với một cuộc suy thoái của riêng họ...
Nếu nhìn tổng thể, kinh tế Mỹ vẫn ổn. Tăng trưởng tiếp diễn và công ăn việc làm mới được tạo ra, bất chấp lạm phát cao và những đợt tăng lãi suất liên tiếp của Fed. Nhưng đối với nhiều người Mỹ khá giả trở lên, suy thoái kinh tế có vẻ đã bắt đầu.
Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ điều chỉnh tăng số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1, cho biết GDP trong 3 tháng đầu năm tăng 2%, thay vì tăng 1,3% như lần công bố đầu tiên. Giới chuyên gia kinh tế cũng bận rộn với việc nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ quý 2.
Trên thực tế, những người thuộc tầng lớp giàu hơn ở Mỹ lại đang là những người bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các cuộc sa thải nhân sự. Họ cũng không có được mức tăng lương đủ để bù lại sự leo thang của giá cả, đồng thời bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự sụt giảm của lợi nhuận. Nói cách khác, đây là một cuộc suy thoái của nhà giàu - nghĩa là, trong bất ổn kinh tế, tầng lớp giàu hơn bị ảnh hưởng nhiều hơn.
Đáng ngại hơn cả, tình trạng này bắt đầu có ảnh hưởng lan rộng, vì những người giàu hơn phải kiểm soát chi tiêu nhiều hơn.
NGƯỜI THU NHẬP CAO BỊ SA THẢI NHIỀU HƠN
Không phải tầng lớp thu nhập thấp, mà những người thu nhập cao mới đang là những người bị ảnh hưởng nhiều hơn trong những đợt sa thải ở Mỹ. Theo dữ liệu từ công ty Challenger, Gray and Christmas, khoảng 1/3 số người bị mất việc ở Mỹ từ đầu năm đến nay là nhân sự của các công ty công nghệ như Meta Platforms. Ở những công ty như vậy, lương trung bình của nhân viên trong năm 2022 là 296.320 USD.
Ngoài ra, sa thải cũng rơi nhiều hơn vào những nhóm nhân viên được trả cao hơn. Chẳng hạn như ở hãng xe Ford Motor, các vụ sa thải được lên kế hoạch đều tập trung vào hàng ngũ kỹ sư.
Nếu nhìn tổng thể nền kinh tế, mức sa thải lại thấp, vì vẫn đang có một lượng lớn công việc mới được tạo ra. Nhưng đó chủ yếu là những công việc ở nhóm thu nhập thấp hơn. Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, số người tham gia lực lượng lao động ở nước này hiện nay còn nhiều hơn cả trước đại dịch, còn số người nhận trợ cấp thất nghiệp là ít hơn.
Một phân tích gần đây của ngân Bank of America Institute phát hiện thấy rằng ở 30 bang áp dụng chính sách gửi thẳng trợ cấp thất nghiệp vào tài khoản của người thụ hưởng, số người nhận nằm trong những gia đình có thu nhập 125.000 USD/năm trở lên đã tăng 40% trong tháng 4 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng này lướn gấp 5 lần so với mức tăng của số người hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc về những hộ gia đình có thu nhập dưới 50.000 USD/năm.
THU NHẬP CỦA TẦNG LỚP GIÀU GIẢM SÚT
Thị trường lao động thắt chặt và các kỹ năng “hot” đồng nghĩa nhiều lao động thuộc nhóm thu nhập cao hơn có thể dễ dàng tìm được công việc mới, nhưng thu nhập của họ sẽ không được như trước. Trong khi đó nhu cầu lao động vẫn cao ở những lĩnh vực sử dụng lao động thu nhập thấp hơn, dẫn tới việc tiền lương ở nhu khu vực này tăng mạnh hơn.
Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta cho thấy tiền lương bình quân 12 tháng của người lao động ở nhóm 25% thu nhập thấp nhất đã tăng 6,8% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, trong khi mức tăng ở nhóm 25% thu nhập cao nhất chỉ tăng 5,6%.
Dĩ nhiên, lương không phải là khoản thu nhập duy nhất của người lao động ở nhóm thu nhập cao. Họ còn thường được nhận những khoản thưởng hấp dẫn, nhưng trong nhiều trường hợp, tiền thường của nhóm này cũng đang giảm mạnh. Theo một báo cáo của bang New York, tiền thưởng bình quân của người làm trong lĩnh vực chứng khoán ở thành phố New York trong năm 2022 là 176.700 USD, giảm 26% so với năm trước. Nếu trừ cả lạm phát, mức thưởng là thấp hơn so với thời điểm trước đại dịch.
Thu nhập giảm có vẻ như đã bắt đầu khiến tầng lớp khá giả ở Mỹ thay đổi hành vi. Bank of America Institute nhận thấy rằng chi tiêu bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cho những mặt hàng không thiết yếu của các hộ gia đình có thu nhập cao hơn ở Mỹ trong tháng 4 năm nay đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi tương tự của nhóm thu nhập thấp hơn lại tăng lên.
Phát hiện này tương tự như những gì được chỉ ra trong một báo cáo của Walmart, khi hãng bán lẻ bình dân này cho biết đang tăng được thị phần ở đối tượng khách hàng thu nhập cao, trong khi chi tiêu cho hàng hoá xa xỉ ở nhóm những người mua sắm theo cảm hứng đã chậm lại. Chuyên gia kinh tế cấp cao David Tinsley của Bank of America Institute cho rằng đây là một vấn đề không thể xem nhẹ vì các hộ gia đình ở nhóm 40% thu nhập cao nhất chiếm hơn 60% tổng tiêu dùng ở Mỹ.
Như vậy, một cuộc suy thoái toàn diện có thể chưa đến Mỹ. Nhưng cuộc suy thoái của tầng lớp giàu ở nước này vẫn có thể đặt ra trở ngại lớn đối với nền kinh tế Mỹ ở thời điểm hiện tại - Wall Street Journal kết luận.
.jpg)
(Ảnh minh họa).
Báo Washington Post đưa tin rằng một loại bột màu trắng được phát hiện bên trong Nhà Trắng vào cuối ngày Chủ nhật, dẫn đến việc đóng cửa tạm thời một phần của khu Nhà Trắng, được sở cứu hỏa Washington xác định là cocaine.
Sở Mật vụ xác nhận với Reuters rằng một "món đồ không xác định" được phát hiện dẫn đến việc đóng cửa một phần Nhà Trắng, nhưng chuyển các câu hỏi khác cho sở cứu hỏa và cơ quan này từ chối bình luận.
Người phát ngôn của Sở Mật vụ cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Vào chiều tối Chủ nhật, khu phức hợp Nhà Trắng đã đóng cửa để đề phòng khi các nhân viên của Cơ quan Mật vụ điều tra một vật lạ được tìm thấy bên trong khu vực làm việc”.
Người phát ngôn cho biết món đồ này được phát hiện ở Cánh Tây. Cánh phía Tây là khu vực gắn liền với dinh thự là nơi ở của tổng thống và bao gồm Phòng Bầu dục, phòng nội các và khu vực báo chí, cùng với các văn phòng và không gian làm việc cho các cố vấn và nhân viên của tổng thống.
Tổng thống Joe Biden không có mặt ở Nhà Trắng vào thời điểm đó. Hàng trăm người làm việc hoặc đi qua Cánh Tây của Nhà Trắng thường xuyên.
"Sở cứu hỏa DC đã được gọi đến để đánh giá tình hình và nhanh chóng xác định vật phẩm này không nguy hiểm", Sở Mật vụ cho biết thêm. Người phát ngôn cho biết đã có "một cuộc điều tra về nguyên nhân và cách thức" làm thế nào mà chất này xâm nhập vào Nhà Trắng.
Hai "quan chức quen thuộc với vấn đề" đã xác nhận với Washington Post rằng chất được tìm thấy tại Nhà Trắng là cocaine.
Nguồn: Vietnamnet; Soha; CafeF; VnEconomy; VOA
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá