Mỹ: 2 tỷ phú thách đấu; Du lịch không gian; Kỷ nguyên hợp tác Ấn Độ; Nâng cấp kho vũ khí hạt nhân; Chính sách ở biển Đông

Nguồn cơn 2 tỷ phú Mỹ thách đấu võ trong lồng sắt

(Ảnh minh họa).

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và ông trùm xe điện Tesla và mạng xã hội Twitter Elon Musk đang tích cực luyện võ để có trận đấu tay đôi trong lồng sắt trên sàn đấu UFC Apex ở bang Nevada.

Ngày 20/6, Musk thách đấu Zuckerberg và Zuckerberg đã đồng ý. Theo chủ tịch của Giải vô địch đối kháng đỉnh cao (UFC) Dana White, cả hai tỷ phú đều “rất nghiêm túc” về trận đấu trong lồng, báo Anh The Independent đưa tin. Ông White nói rằng trận đấu sẽ lớn hơn trận tỉ thí giữa hai võ sĩ Floyd Mayweather Jr. và Conor McGregor vào năm 2017. Musk đã xác nhận podcaster Joe Rogan sẽ làm trọng tài. Musk và Zuckerberg đã nhận được đề nghị huấn luyện từ các võ sĩ chuyên nghiệp.

Hục hặc từ năm 2014

Năm 2014, Zuckerberg mời Musk đến nhà để cố gắng thuyết phục rằng ông đã quá lo lắng về sự an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI). Musk đã từ chối lời mời và tuyên bố rằng Instagram “khiến mọi người chán nản” và Facebook “mang lại cho tôi một cảm giác lo lắng và khó chịu rất lớn”, báo Mỹ The New York Times đưa tin. Cả Instagram và Facebook đều thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Meta mà Zuckerberg đứng đầu.

Năm 2016, công ty SpaceX (chuyên sản xuất tên lửa đẩy và tàu vũ trụ) của Musk ký hợp đồng thay mặt cho Facebook để cung cấp quyền truy cập Internet cho khu vực cận Sahara ở châu Phi bằng cách sử dụng vệ tinh AMOS-6. Tên lửa mang theo vệ tinh phát nổ, làm gia tăng căng thẳng giữa Musk và Zuckerberg.

Trong một buổi phát sóng trực tiếp trên Facebook vào năm 2017, Musk nhận định rằng, sự hiểu biết của Zuckerberg về AI là “khá hạn chế”. Trong vụ bê bối dữ liệu Facebook, vụ Cambridge Analytica, Musk đã xóa các trang Facebook của SpaceX và Tesla.

Cả hai tranh giành vị trí thứ ba trên Chỉ số tỷ phú Bloomberg đến khi cổ phiếu của Tesla tăng giá đã giúp Musk vượt qua Zuckerberg vào tháng 8/2020. Tháng 3/2022, vài tuần sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Musk thách đấu với Tổng thống Nga Vladimir Putin và coi Ukraine như một phần thưởng. Lời thách đấu của Musk khiến giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos lúc bấy giờ là Dmitry Rogozin và ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, chế nhạo.

Zuckerberg tập luyện, thi đấu nhu thuật

Trong đại dịch COVID-19, Zuckerberg bắt đầu tập luyện võ tổng hợp (MMA), nhu thuật (Jiu-jitsu) Brazil và hoàn thành giải đấu đầu tiên vào tháng 5/2023, báo Mỹ The Washington Post đưa tin. Ông chủ Facebook được cho là đã thắng một số giải đấu Jiu-jitsu.

Cũng trong tháng 5, Zuckerberg tuyên bố đã hoàn thành Thử thách Murph trong 40 phút. Đây là một thử thách khó về thể lực do cựu đặc nhiệm Hải quân Mỹ Michael Murphy lập ra. Theo đó, người thực hiện sẽ phải chạy 1,6km, kéo xà 100 cái, chống đẩy 200 cái, squat (hạ thấp hông từ tư thế đứng rồi đứng lên trở lại) 300 cái rồi chạy thêm 1,6km. Zuckerberg tự tăng độ khó của Thử thách Murph bằng cách mặc thêm áo giáp chống đạn nặng 9kg.

Cựu vận động viên kickboxing hạng nhẹ chuyên nghiệp và nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Andrew Tate đề nghị huấn luyện Musk để trả đũa việc Meta cấm Tate trên Facebook và Instagram vì truyền bá thông tin sai lệch về vắc xin COVID-19. Tate đang bị quản thúc tại gia sau khi bị buộc tội buôn người.

Đương kim vô địch hạng nặng UFC Jon Jones đề nghị huấn luyện Zuckerberg, trong khi tay đấm huyền thoại UFC Royce Gracie nói sẽ huấn luyện Musk. Ngày 27/6, Lex Fridman, võ sĩ nhu thuật Brazil, có một buổi tập luyện với Musk. Zuckerberg cũng tập luyện với Fridman. Musk cũng chấp nhận lời đề nghị tập luyện với cựu võ sĩ MMA Georges St-Pierre. Musk nói sẽ sử dụng trọng lượng của mình để tạo lợi thế. Ông chủ Twitter tuyên bố sẽ tung chiêu “The Walrus” (Hải mã) để nằm đè trên đối thủ Zuckerberg.

Các võ sĩ UFC, bình luận viên thể thao đối kháng và sách thể thao đã ưu ái Zuckerberg vì sự nhanh nhẹn và sức bền của vị tỷ phú này. Cựu võ sĩ UFC và võ sinh nhu thuật Brazil, Matt Serra đã đặt cược vào Zuckerberg. Nhà báo thể thao võ thuật Nick Peet nói với chương trình “The World at One” của BBC Radio 4 rằng tuổi tác, chiều cao và quá trình đào tạo của Zuckerberg mang lại cho anh lợi thế. Tỷ lệ cược dự đoán của công ty cá cược thể thao DraftKings nghiêng về Zuckerberg.

Tuy nhiên, trang tin Mỹ Vox lưu ý rằng Musk có nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt hơn. Thống đốc Texas Greg Abbott gọi trận đấu giữa Musk và Zuckerberg là “lớn nhất trong lịch sử UFC”. Trong khi đó, bà Maye Musk, mẹ của Musk, thúc giục con trai chiến đấu “chỉ bằng lời nói”.

Cột mốc quan trọng của du lịch không gian

Công ty Virgin Galactic (Mỹ) có kế hoạch mở rộng đội máy bay vũ trụ để thực hiện khoảng 400 chuyến bay mỗi năm.

Công ty Virgin Galactic (Mỹ) hôm 29-6 tiến hành chuyến bay thương mại đầu tiên đưa 4 hành khách lên không gian cận quỹ đạo và trở lại trái đất.

Theo đài CNBC, chuyến bay Galactic 01 này cất cánh từ cảng vũ trụ Spaceport America ở bang New Mexico - Mỹ và lên đến không gian cận quỹ đạo sau đó khoảng 58 phút.

Sau vài phút trôi nổi ở độ cao 85,1 km, máy bay vũ trụ SpaceShipTwo Unity đã trở lại trái đất. Toàn bộ chuyến đi dài khoảng 90 phút.

Trong số 4 hành khách nói trên, có 3 người trả tiền cho chuyến đi, gồm 2 thành viên của Không quân Ý và 1 người của Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Ý.

Chuyến đi của bộ ba này không chỉ mang tính du ngoạn bởi có nhiều thiết bị khoa học được mang theo để phục vụ mục đích nghiên cứu. Chẳng hạn, một người mặc bộ đồ đặc biệt để đo dữ liệu sinh trắc và các phản ứng sinh lý học; một người sử dụng cảm biến để theo dõi nhịp tim, chức năng của não và những chỉ số khác trong môi trường vi trọng lực.

Bà Sirisha Bandla, Phó Chủ tịch của Virgin Galactic, cho rằng chuyến đi cho thấy hệ thống bay vũ trụ khác biệt của công ty, theo đó cho phép nhà nghiên cứu thực hiện thử nghiệm của mình.

Cũng theo bà Bandla, chuyến đi còn cho thấy công ty có thể giúp cộng đồng khoa học và công nghệ lên không gian thường xuyên hơn.

Đáng chú ý, chuyến bay Galactic 01 diễn ra không lâu sau thảm kịch tàu lặn Titan bị nổ trong lúc đưa du khách giàu có đi tham quan xác tàu Titanic dưới đáy đại dương, khiến 5 người thiệt mạng.

Loại hành trình rủi ro như thế là một phần của xu hướng gia tăng, theo đó giới lắm tiền nhiều của sẵn sàng chi cực lớn cho các chuyến đi mạo hiểm.

Không gì lạ khi nhiều người lên mạng xã hội chỉ trích thời điểm diễn ra chuyến bay Galactic 01 là không phù hợp, nhất là khi ngành công nghiệp du lịch không gian từng gặp một số sự cố về an toàn.

Chẳng hạn như vào tháng 11-2014, một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng khi tàu vũ trụ của Virgin Galactic bị nổ lúc bay thử trên sa mạc ở bang California - Mỹ. Đến tháng 4-2023, tàu vũ trụ Starship của Công ty SpaceX do tỉ phú người Mỹ Elon Musk sở hữu cũng phát nổ trong chuyến bay thử nghiệm.

Gạt sang một bên những tranh cãi trên, thành công của chuyến bay Galactic 01 đánh dấu cột mốc quan trọng của Virgin Galactic nói riêng và của ngành du lịch không gian nói chung.

Tỉ phú người Anh Richard Branson lập Virgin Galactic năm 2004 nhưng tham vọng của công ty du lịch không gian này gặp không ít trở ngại, trong đó có sự cạnh tranh từ một số đối thủ lớn như SpaceX và Blue Origin (của tỉ phú Mỹ Jeff Bezos).

Giờ đây, nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch, chuyến bay thương mại thứ 2, gọi là Galactic 02, sẽ diễn ra vào đầu tháng 8. Virgin Galactic cho biết đã nhận đặt chỗ từ ít nhất 800 hành khách với mức giá 450.000 USD/ghế (tính đến thời điểm này).

Không dừng lại ở đó, công ty còn có kế hoạch mở rộng đội máy bay vũ trụ để thực hiện khoảng 400 chuyến bay mỗi năm. Theo đại diện của Virgin Galactic, công ty đang phát triển tàu không gian thế hệ mới "lớp Delta", dự kiến đi vào hoạt động năm 2026 và có thể một lần mỗi tuần. Khi đó, theo trang Space.com, Virgin Galactic có thể đưa hành khách vào vũ trụ mỗi ngày từ nhiều địa điểm trên thế giới.

Kỷ nguyên hợp tác mới Mỹ - Ấn Độ: Quan hệ kinh tế đang 'bùng nổ'

(Ảnh minh họa).

Kể từ năm tài chính 2021-2022, Mỹ đã là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, vượt qua tổng khối lượng thương mại của Ấn Độ với các đối tác truyền thống như Trung Quốc và UAE.

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 21-23/6 được coi là bước ngoặt cho quan hệ song phương, mở ra cơ hội hợp tác sâu hơn trên nhiều lĩnh vực, trong đó thương mại đầu tư là một trong những lĩnh vực trọng điểm.

Quan hệ kinh tế đang “bùng nổ”

Mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ đã đạt được những động lực đáng kể trong hai năm qua.

Kể từ năm tài chính 2021-2022, Mỹ đã là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, vượt qua tổng khối lượng thương mại của Ấn Độ với các đối tác thương mại truyền thống như Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), với kim ngạch hai chiều tăng từ 80,51 tỷ USD trong năm tài chính 2020-2021 lên 119,5 tỷ USD trong năm tài chính 2021-2022.

Hiện nay, thương mại song phương của Ấn Độ với Mỹ cũng ghi nhận mức tăng đáng kể 48,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các ước tính tạm thời từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho thấy giá trị thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ vẫn duy trì ổn định với mức tăng 7,65% lên 128,55 tỷ USD trong tài khóa 2022-2023.

Trong số ít đối tác thương mại lớn mà Ấn Độ chia sẻ thặng dư thương mại, phần thặng dư với Mỹ là lớn nhất.

Trong tài khóa 2020-2021, Mỹ cũng là quốc gia đứng thứ hai về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Ấn Độ, với mức đóng góp 17,94% trong tổng số vốn FDI.

Trong diễn đàn chính sách thương mại song phương được tổ chức hồi tháng 11/2021, cả Mỹ và Ấn Độ đều nhất trí tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho một loạt sản phẩm nông nghiệp.

Mỹ đồng ý xem xét đề xuất của Ấn Độ về việc phục hồi cơ chế ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP), nới lỏng quy định đối với xoài và lựu nhập khẩu từ Ấn Độ vào đầu năm 2022.

Ngược lại, Ấn Độ cũng có động thái tương tự với quả cherry, cỏ khô và thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ.

Nâng tầm quan hệ thương mại và đầu tư song phương

Trong bối cảnh trên, chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Modi có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai quan hệ thương mại song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bên cạnh tuyên bố chung gồm 58 điểm, Thủ tướng Modi và Tổng thống Biden đã đạt được hàng loạt thỏa thuận, mở ra triển vọng nâng tầm quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư song phương trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo đã hoan nghênh việc ký kết Biên bản ghi nhớ mang tính bước ngoặt giữa General Electric và Hindustan Aeronautics Limited để sản xuất động cơ phản lực GE F-414 ở Ấn Độ, mở đường cho những thỏa thuận chuyển giao công nghệ động cơ phản lực của Mỹ trong tương lai và ràng buộc ngành công nghiệp quốc phòng của hai nước trong nhiều năm tới.

Tàu hải quân của Mỹ trong khu vực sẽ có thể cập cảng ở nhà máy đóng tàu Ấn Độ để sửa chữa theo thỏa thuận hàng hải, và Ấn Độ sẽ mua máy bay không người lái có trang bị vũ khí MQ-9B SeaGuardian do Mỹ sản xuất.

Về công nghệ, hai nhà lãnh đạo khẳng định công nghệ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác Mỹ - Ấn Độ.

Tổng thống Biden và Thủ tướng Modi hoan nghênh việc hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về chuỗi cung ứng chất bán dẫn, về quan hệ đối tác đổi mới và đặc biệt là thông báo của tập đoàn Micron Technology với kế hoạch đầu tư 825 triệu USD để xây dựng cơ sở thử nghiệm và lắp ráp chất bán dẫn mới ở Ấn Độ.

Hãng chế tạo công cụ bán dẫn Applied Materials của Mỹ cũng sẽ đầu tư 400 triệu USD trong 4 năm vào một trung tâm kỹ thuật mới tại Ấn Độ.

Về chuyển đổi năng lượng sạch, Mỹ và Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn chung và đầy tham vọng nhằm nhanh chóng triển khai năng lượng sạch trên quy mô lớn, xây dựng sự thịnh vượng kinh tế và giúp đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Hai nước đã khởi xướng Kế hoạch hành động về công nghệ năng lượng tái tạo mới và mới nổi giữa Mỹ và Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác phát triển hydro xanh, khai thác năng lượng gió ngoài khơi và trên bờ, cũng như các công nghệ mới nổi khác.

Một công ty mới do hãng sản xuất tấm pin năng lượng Mặt Trời Vikram Solar của Ấn Độ hậu thuẫn thông báo sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD vào chuỗi cung ứng năng lượng Mặt Trời Mỹ, đầu tiên là xây một nhà máy tại bang Colorado trong năm 2024.

Về khoáng sản quan trọng, Ấn Độ đồng ý tham gia sáng kiến Đối tác An ninh khoáng sản (MSP) do Mỹ dẫn đầu nhằm tạo ra chuỗi cung ứng cho nguồn nguyên liệu này. Có 12 nước khác và Liên minh châu Âu (EU) tham gia sáng kiến này.

Bên cạnh đó, công ty Epsilon Carbon của Ấn Độ sẽ đầu tư 650 triệu USD xây dựng nhà máy về linh kiện pin xe điện, thuê hơn 500 nhân viên trong 5 năm.

Theo Nhà Trắng, sau khi được phê chuẩn, cơ sở này sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của Ấn Độ vào ngành pin xe điện của Mỹ.

Về phát triển toàn cầu, là hai trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ và Ấn Độ là những đối tác không thể thiếu trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng, trật tự kinh tế tự do, công bằng và dựa trên luật lệ trên toàn thế giới.

Hai bên đã đồng ý chấm dứt 6 tranh chấp thương mại tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan đến pin Mặt Trời và module năng lượng Mặt Trời, lĩnh vực năng lượng tái tạo, các sản phẩm thép và nhôm. Ấn Độ cũng đồng ý dỡ bỏ thuế đối với một số sản phẩm của Mỹ như đậu xanh, đậu lăng và hạnh nhân.

Ngược lại, Mỹ sẽ nới lỏng các quy định về cấp và gia hạn thị thực cho những người lao động Ấn Độ có trình độ và tay nghề.

Giới phân tích cho rằng chuyến thăm của ông Modi được mô tả là “một bước đi quan trọng” trong chính sách đối ngoại của cả hai quốc gia.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để củng cố quan hệ hợp tác thương mại song phương cũng như trong các diễn đàn thương mại đa phương như Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF).

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thu hút nhiều chú ý trong bối cảnh tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức. Chuyến thăm có thể không chỉ truyền năng lượng mới vào quan hệ hai nước mà còn tác động đến kinh tế toàn cầu.

“Sẵn sàng đánh phủ đầu”: Mỹ nâng cấp triệt để kho vũ khí hạt nhân

Ba mươi năm sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Washington có kế hoạch hiện đại hóa kho vũ khí và các phương tiện mang vũ khí hạt nhân. Kế hoạch này liên quan đến cả ba thành phần của bộ ba hạt nhân. Tuy nhiên, người Mỹ sẽ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng.

Hòn đá tảng

Phiên bản gần đây nhất của chủ thuyết hạt nhân Mỹ - Nuclear Posture Review (NPR) - đã được thông qua vào tháng 3 năm 2022. Nhưng, chỉ vào tháng 10 chính quyền Biden công khai dữ liệu đã được giải mật này.

Và trước đó trong nước đã có cuộc tranh luận về việc có nên đưa cam kết “không sử dụng trước vũ khí hạt nhân” vào tài liệu này hay không. Cuối cùng họ đã từ chối xác nhận cam kết này. Xin lưu ý rằng, trong học thuyết hạt nhân của Nga, điều khoản này vẫn giữ nguyên .

NPR nhấn mạnh rằng, vũ khí hạt nhân đóng vai trò cơ bản trong việc đảm bảo an ninh của không chỉ Hoa Kỳ mà còn cả các đồng minh của họ mà "kẻ thù tiềm tàng" có thể gây ra thiệt hại to lớn ngay cả khi chưa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tài liệu này lưu ý rằng, Nga có sự kết hợp độc đáo giữa vũ khí hạt nhân chiến lược và chiến thuật, nhờ đó Nga có khả năng sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong các cuộc xung đột toàn cầu và khu vực.

Tại sao phải có phiên bản cập nhật

NPR vạch ra kế hoạch hiện đại hóa tất cả các thành phần của bộ ba hạt nhân.

Trước hết - tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Vấn đề là ở chỗ: không giống như Nga, Hoa Kỳ không có hệ thống ICBM di động. Tất cả các lực lượng hạt nhân trên mặt đất đều là LGM-30 Minuteman III phóng từ giếng phóng trên đất liền của Mỹ.

Và các tên lửa đang già đi nhanh chóng - chúng được đưa vào trang bị năm 1970. Tạp chí Time chỉ ra rằng, "tất cả các tên lửa ICBM đều có sức mạnh xử lý kém hơn điện thoại thông minh trong túi của bạn". Điều này giải thích tại sao có những vấn đề với việc phóng thử tên lửa này. Kể từ năm 2011, ba cuộc thử nghiệm đã không thành công và một cuộc thử nghiệm thành công một phần.

Việc bảo trì 400 quả tên lửa tiêu tốn một khoản tiền khá lớn: trong hơn nửa thế kỷ, chi phí hàng năm đã tăng 17%, ngày nay tổng số tiền là 482 triệu USD.

Đã có những đề xuất loại bỏ các tên lửa ICBM đặt trên silo khỏi bộ ba hạt nhân. Các chuyên gia đã lập luận rằng, hầm chứa cố định dễ bị bắn trúng hơn nhiều so với máy bay chiến lược và tàu ngầm tên lửa. Tuy nhiên, Washington vẫn quyết định nâng cấp các tên lửa ICBM trong bối cảnh Trung Quốc đang phát triển thành phần này.

Mỹ chọn biện pháp nạp tên lửa LGM-35 Sentinel do Northrop Grumman phát triển bên trong các hầm chứa cũ của tên lửa Minuteman III. Chương trình có quy mô lớn - 400 tên lửa, 450 hầm chứa và hơn 600 cơ sở với tổng diện tích 82,6 nghìn km2. Ngân sách là 96 tỷ USD, theo Bloomberg. Tổng cộng, Lầu Năm Góc dự định mua 659 quả tên lửa, trong đó có 25 quả để thử nghiệm.

Theo kế hoạch, Sentinel sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu vào tháng 5/2029. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan Kiểm toán nhà nước Hoa Kỳ (GAO), thời hạn đã bị hoãn lại đến tháng 4 đến tháng 6 năm 2030.

"Sentinel chậm tiến độ do thiếu nhân sự và chế độ bảo mật tại các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Ngoài ra, còn có sự gián đoạn chuỗi cung ứng", - các tác giả của báo cáo giải thích.

Lầu Năm Góc không loại trừ khả năng gia hạn thêm thời gian thực hiện kế hoạch này.

Vào tháng 4, Hoa Kỳ thông báo rằng, B-52J sẽ trở thành lực lượng tấn công chiến lược cốt lõi của không quân Mỹ. Nó sẽ được trang bị động cơ Rolls-Royce F130, radar mới, thiết bị liên lạc và định vị hiện đại.

Ở đây cũng vậy, không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Mỹ đã có kế hoạch trang bị tên lửa siêu vượt âm AGM-183 ARRW cho B-52J, nhưng chương trình này đã bị đóng lại sau một loạt các cuộc thử nghiệm thất bại. Và họ đang tìm kiếm những phương án khác.

Theo tạp chí Air and Space Forces Magazine, B-52J sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối thập kỷ này.

Lầu Năm Góc cũng muốn mua những chiếc B-21 Raider của Northrop Grumman để thay thế các máy bay ném bom B-2 Stealth. B-21 Raider được gọi là máy bay thế hệ thứ sáu đầu tiên trên thế giới.

Lầu Năm Góc đã đặt mua khoảng một trăm chiếc. Chi phí của chương trình là 80 tỷ USD. Như các nhà sản xuất đảm bảo, giá của mỗi chiếc B-21 Raider vào khoảng 692 triệu USD - rẻ hơn nhiều so với B-2 ("Stealth" có giá gần hai tỷ USD). Nhưng vẫn đắt hơn kế hoạch ban đầu - 550 triệu USD.

Chuyên gia phân tích quân sự Vladimir Korovin từ Trung tâm nghiên cứu Quân sự và Chính trị thuộc Viện Quan hệ quốc tế Quốc gia Moscow (MGIMO), giải thích: “B-21 có tải trọng chiến đấu yếu hơn, nó nhẹ hơn và nhỏ hơn, vì thế vẫn còn quá sớm để nói về hiệu quả của nó. Có lẽ các nhà phát triển đã tìm cách giảm chi phí bảo trì: như ta đã biết, một giờ bay của B-2 đòi hỏi hàng trăm giờ bảo trì”.

Hoa Kỳ sẽ đưa sản phẩm mới này vào trang bị năm 2025-2027. Tuy nhiên, các nhà phân tích coi điều này là quá lạc quan - máy bay vẫn chưa cất cánh. Theo kế hoạch, nó sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trong năm nay. Lầu năm góc chưa thông báo thời điểm cụ thể.

Các tàu ngầm chiến lược mang theo khoảng 70% tổng số vũ khí hạt nhân của Mỹ. Các tàu ngầm lớp Ohio sẽ được thay thế bằng tàu ngầm lớp Columbia. Chúng sẽ mang tên lửa xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) UGM-133A Trident II đã được triển khai hoạt động trong lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ từ năm 1990.

Hải quân có kế hoạch đóng tổng cộng 12 tàu ngầm lớp Columbia - một chiếc cứ sau 12 tháng, đến năm 2031. Tàu có niên hạn sử dụng 42 năm. Không giống như Ohio, tàu ngầm lớp Columbia có thiết kế lò phản ứng hạt nhân đặc biệt và không bao giờ cần tiếp nhiên liệu trong suốt vòng đời của nó.

Số lượng hầm phóng tên lửa sẽ giảm một phần ba - từ 24 xuống còn 16. Theo Naval Technology, tổng ngân sách là 132 tỷ USD.

Lễ khởi công đóng tàu USS District of Columbia (SSBN 826) đã diễn ra vào tháng 6 năm ngoái. Vào tháng Giêng, các chuyên gia GAO đã lưu ý rằng, các công việc bị trì hoãn do những vấn đề trong thiết kế và thiếu vật liệu. Do đó, cần phải chuyển nguồn nhân lực từ một dự án đầy tham vọng khác - tàu ngầm lớp Virginia. Các chuyên gia cảnh báo rằng, điều này có thể làm tăng chi phí của chương trình "Columbia".

Tuy nhiên, Washington hy vọng sẽ đổi mới hoàn toàn tất cả các phần của bộ ba hạt nhân vào đầu những năm 2030. Họ giải thích rằng, đây là do mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc. Nhưng, cả Matxcơva và Bắc Kinh cũng như tất cả các nước khác trên hành tinh không có chi tiêu lớn như vậy cho vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Những trụ cột trong chính sách của Mỹ ở Biển Đông

(Ảnh minh họa).

Mới đây, ông Daniel Kritenbrink, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương, đã có bài phát biểu tại Hội thảo thường niên về Biển Đông lần thứ 13 được tổ chức bởi Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ).

Theo đó, ông Kritenbrink khẳng định tuy không phải là một bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Mỹ muốn tham gia duy trì sự ổn định và hòa bình ở vùng biển này, đảm bảo các bên có tuyên bố chủ quyền phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Đó là một phần then chốt trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) mà Mỹ đang theo đuổi.

Lý do là Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với hàng hải quốc tế, khi dòng chảy thương mại qua vùng biển này có giá trị lên đến 3.000 tỉ USD mỗi năm. Biển Đông cũng là nơi chiếm đến 12% sản lượng đánh bắt hải sản toàn cầu. Chính vì thế, việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông có liên quan trực tiếp lợi ích chung của khu vực và nhiều quốc gia.

Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink cũng nhấn mạnh sự ủng hộ đối với việc các quốc gia có chủ quyền ở Biển Đông thực hiện các quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước này, mà không bị can thiệp, đe dọa hoặc ép buộc.

3 trụ cột của Washington

Qua đó, Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink nêu ra 3 trụ cột trong chính sách của Mỹ ở Biển Đông.

Thứ nhất là ngoại giao. "Cùng với các đối tác có cùng chí hướng, chúng tôi đang thúc đẩy sự tôn trọng luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên luật lệ, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình", ông phát biểu.

Thứ hai là các chương trình xây dựng năng lực hàng hải. Ông nêu: "Chúng tôi có một số chương trình xây dựng năng lực hàng hải cho các cơ quan thực thi pháp luật hàng hải và quân đội của khu vực. Và những chương trình này cung cấp cho các quốc gia nhận thức về lĩnh vực hàng hải và khả năng tuần tra các yêu sách của họ". Ông cho biết trong 5 năm qua, Mỹ đã cung cấp các chương trình hỗ trợ quân sự và thực thi pháp luật với tổng trị giá lên đến 1,6 tỉ USD cho các nước Đông Nam Á để xây dựng năng lực và nhận thức hàng hải.

Trụ cột thứ ba là các hoạt động của quân đội Mỹ, bao gồm các hoạt động tự do hàng hải và các hoạt động hiện diện thường xuyên, để thể hiện rằng tất cả các quốc gia đều có quyền hoạt động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Qua đó, ông Kritenbrink cho biết các hoạt động tự do hàng hải (FONOPS) mà quân đội Mỹ đã và đang thực hiện chỉ là một phần trong chính sách tổng thể của nước này ở Biển Đông.

Tăng cường hợp tác, không thúc ép "chọn phe"

"Thông qua Hiệp định Hàng hải Indo-Pacific và thông qua Hiệp định Đối tác Indo-Pacific về Nhận thức lĩnh vực hàng hải (IPMDA) đều do nhóm "bộ tứ" (gồm Mỹ - Nhật Bản - Úc - Ấn Độ) hỗ trợ, chúng tôi đang giúp tăng cường tính minh bạch trong khu vực bằng cách hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á giám sát các khu vực hàng hải của họ và các tuyến đường biển quốc tế thông qua những vệ tinh quỹ đạo trái đất thấp xác định tàu bằng lưu lượng vô tuyến và hệ thống theo dõi tự động", ông Kritenbrink cho biết và nhấn mạnh nỗ lực tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực. Ông nhắc lại các thỏa thuận đạt được gần đây với Philippines và cho biết hai bên sẽ còn đẩy mạnh hợp tác.

Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink cũng đánh giá cao sự hợp tác của Nhật Bản, Úc với Mỹ để phối hợp các hoạt động ở Biển Đông. Đồng thời, ông khẳng định Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác với Ấn Độ ở Biển Đông.

Trao đổi thêm tại hội thảo trên, đề cập việc một số nước ở Đông Nam Á lo ngại việc Washington tìm cách thúc ép phải "chọn phe", nhưng ông Kritenbrink cho biết: "Chúng tôi không buộc các quốc gia phải lựa chọn. Những gì chúng tôi đang làm là đảm bảo rằng các quốc gia có quyền lựa chọn và khả năng đưa ra quyết định của riêng họ mà không bị ép buộc".

Lo ngại hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Cũng trong bài phát biểu, Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink đã đưa ra chỉ trích nhằm vào các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông cho rằng Bắc Kinh đã có nhiều hành vi gây lo ngại ở vùng biển này.

"Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào việc các quốc gia ở Biển Đông thực hiện các quyền hợp pháp của họ đối với tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ", Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink phát biểu.

Bên cạnh đó, ông cho biết trong chuyến thăm vừa qua đến Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại rằng quan điểm của Washington tiếp tục bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp mà Bắc Kinh đưa ra ở Biển Đông.

Nguồn: CafeF; Soha; Zing News; Sputniknews; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ

Lên đầu trang