Muốn biết người khôn, hãy nhìn lúc họ giận; Nhớ bến đò xưa; Vỡ vụn vần thơ

MUỐN BIẾT NGƯỜI KHÔN, HÃY NHÌN LÚC HỌ GIẬN

Cách một người đối diện với cơn giận mới cho thấy họ có thật sự khôn hay không. Bởi lẽ, thành công nhiều khi chỉ là kết quả của hoàn cảnh thuận lợi, của cơ hội tình cờ. Nhưng khi tức giận, mọi lớp vỏ ngụy trang đều rơi xuống, để lộ bản lĩnh và trí tuệ thật sự của một con người.

Giận mà đập phá, chửi bới, đổ lỗi… thì dù có học cao đến đâu cũng vô ích. Trí thức không đồng nghĩa với trí tuệ. Người có học có thể thuộc nhiều sách vở, nhưng người có trí tuệ phải biết giữ cho mình sự bình tĩnh giữa bão tố.

Người thật sự khôn ngoan, khi giận biết kiềm chế, biết nhịn đúng lúc, và quan trọng hơn hết là biết im lặng. Im lặng không phải là nhu nhược, mà là cách để bảo toàn chính mình và giữ cho sự việc không vượt khỏi giới hạn.

Lịch sử từng ghi lại nhiều bậc tướng tài, bị sỉ nhục ngay giữa triều đình nhưng chỉ mỉm cười rồi quay đi. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ hiểu rằng: Một lời nói thiếu kiểm soát có thể phá hỏng cả một mối quan hệ, một hành động sai lầm có thể chôn vùi cả sự nghiệp.

Người không tự chủ được cảm xúc, cứ bùng lên như lửa rơm, chỉ một câu nói cũng đủ khiến họ gào thét, thì không thể trở thành bậc trí giả. Bởi sự nóng nảy luôn là con dao chém ngược lại chính mình.

Tự chủ không phải để thiên hạ khen ngợi, mà là hành trang để sống lâu và đi xa. Và luôn khắc ghi một điều:
“Kẻ biết chờ hết giờ mới rời ghế, sẽ còn cơ hội trở lại.
Kẻ vội vàng đứng dậy ngay phút đầu, sẽ rớt khỏi chính trường… mãi mãi” .

Nguồn: FB Mai Thị Ngà 

 

NHỜ BẾN ĐÒ XƯA !

Sông sâu nay đã bắc cầu
Để con đò nhỏ từ lâu vắng rồi
Hai dòng trong đục cứ trôi
Đôi bờ bên lở bên bồi vẫn đây

Năm xưa nơi bến sông này
Con thuyền nhỏ chuyến đò đầy lại qua
Nhọc nhằn gió táp mưa sa
Thương em nhịp mái chèo pha đôi dòng 

Tôi thường qua lại bến sông
Qua đò là cớ để mong gần nàng
Trao nhau ánh mắt rộn ràng
Trao lời hẹn ước mơ màng mai sau...

Thế rồi ! Đã có gì đâu
Cắm sào trong cõi nước sâu... Em chờ...
Tôi xa đến tận bây giờ
Muộn màng lối cũ ai ngờ bể dâu...

Giữa chiều trời đổ mưa ngâu
Bến xưa còn đó mà đâu bóng đò. !!!

Nguồn: FB Trịnh Long

 

VỠ VỤN HỒN THƠ

Gặp nàng gió cũng lao xao...
Lặng như đáy giếng ước ao tâm tình
Bồng đào, hai đảo rung rinh...
Hững hờ yếm dải; ai xinh khéo quàng.

Vén mây em xuống trần gian...
Gót hồng bước nhẹ; mùa sang, gọi mùa
Mắt hồ thu thủy đong đưa...
Phất phơ mái tóc vui đùa bay bay.

Khổ ai tỉnh tỉnh, say say...
Hồn như chết lặng; lòng ai nao lòng
Ghét chưa cái đáy lưng ong...
Giận quàng cái dáng cong cong mập mờ.

Vấp vào vỡ vụn hồn thơ...
Thính tình mù mịt lập lờ sóng đôi
Méo mồm chẳng thốt ra lời...
Đất long, trời sập; rối bời làm sao?

Sâu xa từ cái yếm đào!
Thương em nhắc nhẹ: cất vào giùm anh
Chết người bởi cái mong manh...
Hồn thơ phách lạc, tan tành gió mây!

Nguồn: FB  Dương Hiếu

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang