Dấu chân lãng tử; Thà chết còn hơn; Thích -Yêu – Thương

DẤU CHÂN LÃNG TỬ

Anh lãng tử - đường xa mờ sương khói,
Mượn trăng sao hong ấm một niềm đau.
Biết tình em là bến chờ thương nhớ,
Mà phong trần cứ níu bước chân nhau..!

Đừng trách nhé… đời anh như con sóng,
Chẳng nằm yên trong những khúc sông buồn.
Trái tim ấy sinh ra miền rong ruổi,
Dẫu đã yêu còn sợ hãi chữ buông.

Mai lối cũ, mây giăng mờ dấu ngọc,
Xin giữ giùm anh giấc mộng ban đầu.
Đêm trăng ấy say tình như biển vỡ,
Giọt sầu rơi vào giữa nụ hôn nghiêng...

Anh chỉ có đôi bàn tay gầy guộc,
Với trái tim chẳng biết cách phai mờ.
Trao tất cả cho em - người duy nhất,
Dẫu đoạn đường chưa trọn vẹn giấc mơ..!

Chiều lặng lẽ, ai đưa ngày nghiêng bóng...
Vẫn còn hoài dấu vết bước lãng du..!

Nguồn: FB Đặng Văn Thuận


THÀ CHẾT CÒN HƠN


Xưa có anh keo kiệt
Sợ tốn, không đi đâu.
Nhịn ăn, nhịn cả mặc,
Chỉ ki cóp làm giàu.

Một hôm có anh bạn
Rủ lên tỉnh đi chơi.
Tiếc tiền, từ chối mãi,
Cuối cùng cũng nhận lời.

Anh ta vào buồng tối,
Mở hũ lấy năm quan
Dắt lưng, đi lên tỉnh,
Vui, nhưng thấy bất an.

Chợ tỉnh nhiều cái đẹp,
Nhưng mua lại tiếc tiền,
Nên chẳng mua gì cả.
Năm quan vẫn còn nguyên.

Khát không dám vào quán,
Chờ đò tới giữ dòng,
Anh ta cúi, uống nước,
Không may ngã xuống sông.

Anh bạn kêu: “Cứu, cứu!
Thưởng năm quan! Cứu mau!”
Anh hà tiện nói: “Đắt!
Tôi không đồng ý đâu!”

“Thì ba quan!” “Vẫn đắt!
Tôi thà chết! Không, không…”
Và rồi anh ta chết,
Xác chìm nghỉm giữa dòng. 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

THÍCH – YÊU – THƯƠNG

Thích - Yêu - Thương: Ba cảm xúc khác nhau, nhưng có thể cùng dẫn đến hạnh phúc nếu là chân thành. Con người - dù mạnh mẽ hay yếu mềm, dù lý trí hay cảm xúc – vẫn luôn có một phần trong tim khao khát được kết nối, được quan tâm và được yêu thương. Chính vì thế mà thích, yêu và thương là ba tầng cảm xúc phổ biến nhưng cũng phức tạp nhất trong đời sống tình cảm của mỗi người. Tưởng như chúng giống nhau, nhưng kỳ thực lại mang những sắc thái rất khác biệt.

1. Thích - sự khởi đầu của cảm xúc
Từ góc nhìn tâm lý học, „thích“ là cảm xúc đầu tiên khi ta bị thu hút bởi ai đó - có thể là qua ngoại hình, phong thái, giọng nói hay một hành động đặc biệt. Nó giống như làn sóng đầu tiên đánh vào bờ, nhẹ nhàng và đầy tò mò. Cảm xúc này thường xuất hiện nhanh, mãnh liệt nhưng dễ tan nếu không có sự nuôi dưỡng từ cả hai phía.
Thích là sự rung động nhất thời, một chút say mê, một chút hứng thú - nhưng chưa đủ sâu để gọi là tình yêu.

2. Yêu - khi cảm xúc bắt đầu gắn kết với trái tim và lý trí
Nếu „thích“ là tia lửa, thì „yêu“ là ngọn lửa bắt đầu cháy lên. Yêu là khi ta không chỉ bị thu hút, mà còn mong muốn đồng hành, muốn chia sẻ, muốn hiểu và được hiểu.
Theo thuyết tam giác tình yêu của nhà tâm lý học Robert Sternberg, yêu thường bao gồm ba yếu tố: đam mê, mật thiết và cam kết. Khi tình yêu đủ lớn, ta sẵn sàng hy sinh, tha thứ, nhẫn nại, và bước vào những cung bậc sâu hơn của cảm xúc.
Yêu là thứ cảm xúc khiến ta thay đổi, khiến ta học cách cho đi nhiều hơn nhận lại, và đôi khi cũng khiến ta tổn thương – nhưng chính những điều đó giúp ta trưởng thành.

3. Thương - khi tình yêu đã hóa thành lòng bao dung và bền vững
„Thương“ là cấp độ cao nhất của cảm xúc, là khi tình yêu không còn chỉ là những rung động lãng mạn, mà là sự thấu hiểu sâu sắc, chấp nhận mọi khiếm khuyết và cùng nhau vượt qua những ngày gian khó.
Thương là khi ta nhìn thấy người kia không còn hoàn hảo như thuở ban đầu, nhưng vẫn chọn ở lại, chọn chăm sóc, chọn nắm tay không rời.
Tình thương mang yếu tố ổn định, bền lâu - nó giống như nền móng vững chắc của một mái nhà sau những cơn mưa gió của cuộc đời. Thương là lúc ta yêu người đó như một phần không thể thiếu của chính mình, không còn vì lý do gì, mà đơn giản chỉ vì… là họ.

Thích - Yêu - Thương có thể khác nhau, nhưng đều mang lại hạnh phúc nếu là chân thành
. Sự khác biệt giữa thích - yêu - thương không nằm ở mức độ lãng mạn hay đẹp đẽ, mà nằm ở chiều sâu của cảm xúc và tính bền vững của mối quan hệ.

Nhưng điểm chung lớn nhất chính là sự chân thành.
Nếu cảm xúc đến từ sự thật lòng, không vụ lợi, không tính toán - thì dù là đang „thích“, „yêu“ hay „thương“, ta vẫn có thể cảm nhận hạnh phúc thuần khiết từ nó.
Bởi vì chân thành là gốc rễ của mọi kết nối bền vững. Nó làm dịu những hiểu lầm, vượt qua những khác biệt và nuôi dưỡng sự đồng cảm giữa hai tâm hồn.
Hãy để cảm xúc của mình được sống thật. Đừng sợ thích một ai, đừng ngại nói lời yêu, và càng đừng tiếc thương một người xứng đáng.
Miễn là bạn sống trọn vẹn và chân thành trong cảm xúc ấy, bạn đã chạm đến một dạng hạnh phúc đẹp nhất của đời người rồi.

Nguồn: FB Ruby Phương Nguyễn

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang