- Thời sự
.jpg)
Những tổ hợp thời tiết xấu có khả năng xuất hiện nhiều hơn ở khắp các vùng miền trên cả nước trong giai đoạn từ nay đến cuối năm.
TP.HCM ngập do mưa lớn và triều cường còn kéo dài
Chiều 11.9, nhiều người dân TP.HCM bất ngờ chứng kiến cơn giông mạnh kèm theo sấm sét dữ dội kết hợp mưa lớn diện rộng và triều cường cao gây ngập nhiều nơi. Cụ thể, tại khu vực cầu vượt Cây Gõ thuộc P.Minh Phụng, giông mạnh cuốn một tấm tôn bay lượn trong mưa khiến nhiều người hoảng hốt. May mắn là tấm tôn không va trúng người đi đường. Tuy nhiên ở khu vực gần đó, một cây me cổ thụ ở công viên Bình Phú bị mưa giông quật ngã, đè sập nhà giữ xe và gián tiếp làm ảnh hưởng nhiều xe máy. Cùng lúc đó, mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nhiều nơi. Trên đường Nguyễn Văn Khối, khoảng 17 giờ 30, mưa lớn trút xuống và khoảng 15 phút sau thì tình hình ngập nước trở nên nghiêm trọng hơn. Đường ngập có nơi lên đến đầu gối, ngang bánh xe máy, kéo dài đến hơn 2 tiếng. Nhiều nơi thuộc khu vực trũng thấp ở TP.HCM cũng bị ngập nước kéo dài như các con đường Phạm Văn Chiêu, Phan Văn Hớn… Triều cường và mưa lớn vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường bị kẹt xe nghiêm trọng.
Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết: Tại TP.HCM xảy ra mưa rất to ở nhiều nơi như tại xã Phạm Văn Cội cũ (nay là xã Nhuận Đức), lượng mưa lên đến 170 mm, An Phú gần 100 mm, Bình Chánh 89 mm. Tại nhiều nơi khác trên khu vực Nam bộ cũng ghi nhận lượng mưa lớn như Đức Hòa (Tây Ninh) 99 mm, Gò Quao (An Giang) 76 mm, Giá Rai (Cà Mau) 63 mm… Rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam bộ kết hợp với hội tụ gió ngay trên khu vực miền Đông, phát triển mạnh từ tầng thấp lên đến tầng cao đã gây mưa gia tăng cho khu vực.
Bên cạnh đó, rãnh áp thấp qua Nam bộ và nam Biển Đông hoạt động mạnh dần lên, kết hợp cùng vùng hội tụ gió ngay trên khu vực còn duy trì. Vì vậy, thời tiết Nam bộ trong những ngày tới phổ biến nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có điểm mưa rất to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng, thấp đô thị. Nhiệt độ cao nhất dao động 30 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, giải thích: Thông thường từ tháng 9, thủy triều lên cao và đặc biệt mỗi tháng có 2 đợt rất cao được gọi là triều cường. Thời gian triều cường cao kéo dài từ 3 - 5 ngày mỗi đợt. Các đợt triều cường cao nhất trong năm thường rơi vào tháng 11, sau đó giảm dần vào tháng 12. Đợt triều cường vừa qua chưa phải là cao nhất và xu hướng những đợt tới còn cao hơn. Như vậy trong thời gian từ nay đến đầu năm 2026, người dân TP.HCM và Nam bộ nói chung, mỗi tháng phải đối mặt từ 6 - 10 ngày bị ngập vì triều cường. Vào những ngày này, thời gian ngập xuất hiện 2 lần vào sáng sớm và chiều tối. Mùa mưa ở Nam bộ vẫn còn kéo dài đến tháng 11 và kiểu thời tiết đặc trưng là sáng nắng chiều mưa nên vào những ngày có triều cường, tình trạng ngập càng nghiêm trọng. Người dân sống ở các khu vực trũng thấp, thường xuyên bị ngập cần chú ý phòng tránh những tác động không mong muốn đến sinh hoạt thường nhật.
Miền Trung cao điểm mưa bão, Bắc bộ đón lạnh sớm
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết: Hiện tượng ENSO duy trì trạng thái trung tính từ tháng 3.2025 và từ tháng 9 trở đi đang nghiêng về pha lạnh La Nina. Có 55% khả năng nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương sẽ giảm xuống mức La Nina trong giai đoạn từ tháng 9 - 11.2025. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 - 12.2025, khả năng xảy ra hiện tượng La Nina tăng lên khoảng 60%.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong giai đoạn từ nay đến tháng 11, trên Biển Đông vẫn còn khả năng xuất hiện khoảng 6 cơn bão, trong đó có đến 2 - 3 cơn ảnh hưởng đất liền nước ta; kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc bộ và Trung bộ có khả năng xuất hiện nhiều đợt mưa vừa, mưa to. Đáng chú ý, từ cuối tháng 9, các đợt không khí lạnh đầu mùa có khả năng xuất hiện, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.
Th.S Lê Thị Xuân Lan giải thích thêm giai đoạn này khu vực miền Trung bắt đầu vào mùa mưa bão và kéo dài đến hết tháng 11, do có dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang. Dải hội tụ nhiệt đới là hình thái thời tiết tạo điều kiện hình thành các cơn bão. Ngoài ra, vào giai đoạn này, thời tiết các tỉnh miền Trung còn chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn về gây mưa. Do vậy, các tỉnh miền Trung mưa bão dồn dập; sau mưa lớn là lũ quét, sạt lở đất. Hiện nay, các tổ chức khí tượng cho rằng khí hậu đang chuyển dần sang pha lạnh La Nina và kéo dài đến cuối năm.
Ở các tỉnh phía bắc, không khí lạnh về sớm và do ảnh hưởng của La Nina nên có khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành khảo sát để tìm nguyên nhân vì sao rất nhiều trẻ em chưa được đăng ký thường trú, để đề xuất hướng xử lý.
Liên quan đến vụ việc nhiều phụ huynh ở TP Đà Nẵng bất ngờ khi biết con mình chưa đăng ký thường trú và đối diện khả năng bị xử phạt hành chính, ngày 12-9, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng, cho biết qua thông tin ban đầu, số lượng trẻ em tại các xã phường trên địa bàn TP chưa đăng ký thường trú rất nhiều.
Vì vậy, lực lượng công an đang tiến hành khảo sát tại các phường xã, xem nguyên nhân do đâu, thuộc lỗi ở tư pháp hay công an hay nguyên nhân do mạng để đề xuất Giám đốc Công an TP đưa ra hướng xử lý.
Đà Nẵng: Hàng ngàn phụ huynh bất ngờ đối diện bị phạt hành chính
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vừa qua, khi đi nhận quà Quốc khánh, rất nhiều phụ huynh ở TP Đà Nẵng mới "tá hỏa" khi biết con mình chưa được đăng ký thường trú.
Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 10-1-2025, nếu quá 60 ngày không đăng ký thường trú sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Dù chưa có con số thống kê chính xác nhưng số trẻ em chưa đăng ký thường trú tại TP Đà Nẵng rất đông, lên đến hàng ngàn, chỉ riêng một phường Bàn Thạch đã có khoảng 400 trẻ, tại các phường khác của TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng có rất nhiều trẻ rơi vào tình trạng như vậy.
Tương tự, tại phường Hòa Khánh (thuộc TP Đà Nẵng cũ) cũng có nhiều trẻ em chưa được đăng ký thường trú.
Chị P.T.H.N (trú phường Hòa Minh cũ, nay là phường Hòa Khánh) cho biết, năm 2021, sau khi làm giấy khai sinh cho con trai, chị không được hướng dẫn phải sang công an đăng ký thường trú. Thời điểm đó đã bỏ sổ hộ khẩu, trong giấy khai sinh đã kèm mã định danh nên chị nghĩ đã tích hợp lên hệ thống. Vừa qua, chị phát hiện con trai mình không có tên trong hệ thống dữ liệu dân cư.
Tương tự, chị H.T.V (trú phường Hòa Minh cũ) có con gái tên T.Đ.B.C sinh năm 2022. Sau khi cháu chào đời, gia đình đã đi làm giấy khai sinh nhưng không được ai hướng dẫn phải đến công an đăng ký thường trú nên cứ nghĩ sẽ được tự động tích hợp. Tuy nhiên, vừa qua, khi đi nhận quà Quốc khánh chị mới tá hỏa phát hiện con mình chưa được đăng ký thường trú, đối diện bị xử phạt.
Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh sự việc này, rất nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc, cho rằng nghị định vừa mới ra đời, người dân chưa hiểu hết thì cần tuyên truyền cho người dân biết, việc áp dụng hình thức xử phạt hành chính là chưa hợp tình, hợp lý.
Hơn nữa, việc này không hoàn toàn do lỗi của người dân mà còn có lỗi của chính quyền địa phương, của công an, tư pháp và cũng có thể lỗi do phần mềm.
Khoản 2 Điều 7 Nghị định 154/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10-1-2025) quy định trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên…
Mức phạt chưa đăng ký thường trú cho con được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú…
.jpg)
Chỉ trong vài phút chờ kết quả khám, nữ bệnh nhân đã bị 2 phụ nữ lân la tiếp cận, dụ dỗ mua thứ “củ lạ” với giá 4 triệu đồng.
Mới đây, trên fanpage chính thức, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng giả danh người nhà bệnh nhân, trà trộn vào khuôn viên bệnh viện để lừa bán các loại “củ thuốc” không rõ nguồn gốc.
Theo phản ánh của bà N.T.H, ngày 10/9, khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong lúc chờ kết quả, bà đã bị hai đối tượng tiếp cận, mời chào mua “củ thuốc quý”. Những người này tự giới thiệu từng sử dụng loại “củ thuốc” trên để chữa khỏi bệnh nhiều năm và tìm cách thuyết phục bán lại với giá cao.
Ban đầu, các đối tượng "hét giá" 25 triệu đồng cho 10 củ, sau đó bà H. đã mua 2 củ với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, bà xuất hiện triệu chứng tê liệt tay chân, đỏ mắt, đau nhức toàn thân.
Qua trích xuất camera an ninh (kèm video), Bệnh viện đã ghi nhận hình ảnh hai phụ nữ trực tiếp mời chào, lôi kéo bệnh nhân mua “củ thuốc”. Bệnh viện khẳng định đây là hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật, vừa gây thiệt hại kinh tế vừa đe dọa sức khỏe, tính mạng người bệnh.
Trong thông báo này, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng nhấn mạnh:
- Bệnh viện KHÔNG bán, KHÔNG liên kết, KHÔNG giới thiệu bất kỳ loại củ, cây thuốc, sản phẩm hay thực phẩm chức năng nào.
- Người bệnh và người nhà tuyệt đối không mua hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc được chào mời trong khuôn viên bệnh viện.
- Khi phát hiện đối tượng khả nghi, cần báo ngay cho lực lượng bảo vệ bệnh viện hoặc công an địa phương.
- Nếu xuất hiện dấu hiệu ngộ độc sau khi dùng sản phẩm lạ, người bệnh phải đến viện khám ngay để được kiểm tra và điều trị kịp thời.
Bệnh viện cho biết đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo các phòng ban phối hợp với cơ quan chức năng thu thập, xử lý các đối tượng liên quan, nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà. Đồng thời, bệnh viện cũng đề nghị tất cả bệnh nhân và người nhà nâng cao cảnh giác, đồng thời chia sẻ rộng rãi thông tin này để ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Liên quan đến vụ bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, quê Phú Thọ) bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng, chiều 12/9, lực lượng chức năng đưa đối tượng cùng nạn nhân đến bến xe buýt gần Công viên Hương Cau (phường Hòa Bình) để dựng lại hiện trường.
Trưa cùng ngày, tài xế đã chủ động tìm đến nhà bà Ly để xin lỗi và khắc phục hậu quả. Tại đây, người này thừa nhận toàn bộ hành vi, cam kết hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.
Trước sự chứng kiến của gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương, tài xế buộc phải viết biên bản sự việc làm căn cứ xử lý.
Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Ly cho biết: “Gia đình tôi không muốn kiện cáo, chỉ mong anh ta trả lại số tiền đã lấy. Tuy nhiên, hành vi như vậy là không thể chấp nhận, cần được làm rõ nên chúng tôi đã đưa anh ta đến công an”.
Đại diện Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) xác nhận đang làm việc với tài xế, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Lực lượng chức năng cũng dựng lại hiện trường vụ việc để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, chiều 11/9, mạng xã hội dậy sóng trước đoạn clip ghi lại cảnh bà Ly bật khóc nức nở kể lại việc bị tài xế “chặt chém”.
Theo lời kể, bà bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, tài xế không chở đến đúng điểm mà còn cho xe chạy quá, khóa cửa, rồi ép bà phải trả 3,5 triệu đồng. Sau nhiều lần van xin, bà mới được “giảm giá” xuống 2,5 triệu đồng và thả xuống xe.
Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, Phú Thọ) ghi lại đã khiến cộng đồng mạng bức xúc. Ngay sau khi sự việc lan truyền, Công an phường Hòa Bình khẩn trương vào cuộc, trích xuất camera an ninh trong khu vực để làm rõ.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn: Thanh Niên; Soha; Kenh14; Vietnamnet
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá