- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Nhớ đến mùa đông năm ngoái, Ganzorig khẽ nhăn mặt, khi nhiệt độ dưới -35℃ làm thảo nguyên đóng băng, khiến đàn gia súc không có cỏ ăn.
Hàng chục con trong đàn gia súc của Ganzorig Tserenchimed khi đó kiệt sức vì đói và chết cóng trong giá lạnh, những con còn lại chết ngạt trong chuồng, khi chúng tuyệt vọng nép vào nhau tìm hơi ấm.
Để cứu những con sống sót, Ganzorig phải chạy xe suốt nhiều tuần, đi hàng trăm km trên thảo nguyên để tìm cỏ. Những gì diễn ra trong mùa đông đó gần như đã phá tan mong muốn duy trì lối sống du mục của ông.
"Lối sống du mục là di sản của cha ông mà tôi tự hào kế tục", Ganzorig nói trong chiếc lều tròn truyền thống của người Mông Cổ. "Nhưng tình hình ngày càng khó khăn vì thời tiết khắc nghiệt. Tôi đã gần 50 tuổi và đôi khi có suy nghĩ cố gắng vào thời điểm này liệu ích gì, trong khi có thể bán tất cả và đến thành phố tìm việc".
Khoảng 30% trong số 3,5 triệu dân Mông Cổ làm nghề chăn nuôi theo truyền thống du mục mà họ luôn tự hào. Họ lang thang trên các thảo nguyên, tìm kiếm những đồng cỏ xanh tốt nhất cho đàn gia súc. "Chúng tôi gắn bó với đàn gia súc. Văn hóa du mục nằm trong gene của người Mông Cổ", Byambadorj Sainjargal, một quan chức tỉnh Uvurkhangai, nơi Ganzorig sinh sống, nói.
Nhưng biến đổi khí hậu và nhiều yếu tố khác đang tàn phá các thảo nguyên nước này. Theo nghiên cứu năm 2021 của các học giả Trung Quốc, 90% vùng thảo nguyên Mông Cổ đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hàng trăm nghìn người chăn nuôi đã bỏ đàn gia súc để tìm cuộc sống mới ở thành phố.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy lượng mưa hàng năm ở Mông Cổ giảm mạnh, trong khi nhiệt độ tăng 2,2℃ kể từ 1940, cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình toàn cầu.
Sự thay đổi này khiến mùa hè ở Mông Cô khô hơn, còn mùa đông trở nên lạnh giá hơn. Những mùa đông lạnh bất thường được người Mông Cổ gọi là dzud, khi nhiệt độ xuống cực thấp khiến gia súc chết hàng loạt. Dzud thường xảy ra 1-2 lần trong một thập kỷ, nhưng Granzorg cho hay hiện tượng này đã diễn ra gần như hàng năm kể từ 2019.
Mùa hè ít mưa đồng nghĩa với thảo nguyên ít cỏ, khiến người chăn nuôi khó vỗ béo gia súc trước mùa đông. Mưa lại xảy tới rất nhanh và dữ dội. Mông Cổ ghi nhận tình trạng mưa đá, bão bụi và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác xuất hiện thường xuyên hơn.
"Lối sống du mục, bản sắc của Mông Cổ, sẽ lụi tàn nếu các nhà hoạch định chính sách không hành động ngay lập tức", Bayan-Altai Luvsandorj, lãnh đạo tổ chức Save the Children, cung cấp viện trợ khẩn cho người chăn nuôi, cảnh báo.
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thể hiện rõ ràng trên vùng thảo nguyên nơi Ganzorig sinh sống. Trên mặt đất đầy cát, những búi cỏ mọc thưa thớt, ngắn, khô và giòn. Cách đó vài km, Jamb Navgan, hàng xóm Ganzorig, cho hay cuộc sống thời trẻ của bà rất khác biệt.
"Khi tôi còn nhỏ, cỏ mọc cao đến nỗi bố mẹ không thể tìm thấy tôi trên thảo nguyên", Jamb, 68 tuổi, nói. "Chúng tôi từng có nhiều hoa dại và nhiều mưa vào mùa hè, điều hầu như không còn diễn ra suốt 10 năm qua".
Bà Jamb đã phải vay nợ khoảng 13 triệu tugrik (3.700 USD) để mua thức ăn cho gia súc. Gia đình từng hy vọng sẽ trả đủ nợ khi bán cừu thịt và con non vào mùa xuân, nhưng rất ít cừu sinh sản vì đói. Hiện họ phải cân nhắc vay khoản mới để trả khoản cũ.
Chứng kiến tình cảnh khó khăn của bố mẹ, rất ít thanh niên Mông Cổ muốn tiếp tục con đường du mục. Tại một trường cấp hai ở thị trấn Sant lân cận, không học sinh nào muốn trở thành người chăn nuôi. "Khi thời tiết khắc nghiệt, điều đó thật quá khó", Shirnentuya, 15 tuổi, nói.
Ngày càng nhiều người du mục di cư đến thủ đô Ulaanbaatar, hầu hết dựng lều ở các khu vực rìa thành phố, sống trong điều kiện thiếu vệ sinh, dịch vụ thiết yếu.
Họ đốt than để giữ ấm. Khói than biến thành màn khói mù độc hại bao quanh Ulaanbaatar, khiến thành phố trở thành một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới.
"Ô nhiễm là phần tồi tệ nhất, đặc biệt vào mùa đông. Tôi đau nhói ở phổi vào ban đêm, khạc ra toàn dịch đen", Bartbaatar, người di cư đến Ulaanbaatar năm 2010, sau khi một trận dzud xóa sổ toàn bộ đàn gia súc của gia đình.
Giống như nhiều người khác, Barbaatar lên kế hoạch bám trụ thành phố trong thời gian ngắn, kiếm đủ tiền và bắt đầu lại từ đầu, song bất thành. Anh hiện phải dựng lều gần trường học của các con, bám víu vào giấc mơ một ngày nào đó được trở về với bầu không khí trong lành nơi thảo nguyên.
"Nhưng nơi tôi từng sống còn lại rất ít người chăn nuôi. Mọi người đều đổ về thành phố", anh nói.
Một năm kể từ khi Trung Quốc quyết định dừng chính sách "không Covid", thị trường xa xỉ đang đối mặt với một thực tế khác xa với những kỳ vọng ban đầu. Đặc biệt, các thương hiệu mỹ phẩm đã không đạt được mức tăng trưởng như dự kiến…
Tại châu Á, các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc từ lâu phụ thuộc vào những vị khách chi tiêu bạo tay từ Trung Quốc đi du lịch theo tour đoàn. Khi chính phủ Trung Quốc cho phép đến Hàn Quốc theo tour đoàn đối với công dân nước này hồi tháng 8, doanh nghiệp mỹ phẩm và cửa hàng miễn thuế ở xứ sở kim chi đã kỳ vọng rất lớn về khả năng tăng lượng khách từ nước láng giềng tăng đột biến sau nhiều năm không thể xuất ngoại do đại dịch.
Nhưng sau 3 tháng, có rất ít dấu hiệu về cái gọi là “cơn bùng nổ chi tiêu đến từ Trung Quốc”. Các chuyên gia cho rằng, trong những năm qua, mô hình du lịch và chi tiêu của khách Trung Quốc đã thay đổi theo hướng đa dạng hơn. Vì thế, các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc cần định hình lại chiến lược kinh doanh để giảm sự phụ thuộc vào khách Trung Quốc.
“Sau khi kết thúc kỷ nguyên Covid-19, khách Trung Quốc đang có xu hướng thích thực hiện các chuyến đi cá nhân đến Hàn Quốc để trải nghiệm văn hóa, chẳng hạn như ghé thăm các nhà hàng địa phương và tham quan vùng nông thôn, thay vì đến các khu mua sắm và địa điểm nổi tiếng”, Kim Mi-Jeong, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc, cho biết trong báo cáo gần đây.
Theo Korea Herald, Viện Nghiên cứu doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc dự báo khách Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc sẽ đạt hơn 1,8 triệu trong năm nay, vẫn kém xa con số hơn 6 triệu lượt vào năm 2019. Kinh tế Trung Quốc suy yếu và sự phục hồi chậm của các tuyến hàng không kết nối với Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc giá vé cao hơn, cũng góp phần khiến lượng khách đoàn của Trung Quốc không phục hồi như kỳ vọng.
Sự thay đổi trong xu hướng du lịch như vậy khiến những doanh nghiệp kinh doanh của ngành công nghiệp mỹ phẩm giảm sút doanh thu rõ rệt trong quý 3. Lotte Duty Free báo cáo doanh thu 1,5 nghìn tỉ won trong nửa đầu năm, giảm 38,6% so với một năm trước đó. Hãng mỹ phẩm Amorepacific, có trụ sở ở Seoul, công bố lợi nhuận hoạt động quý 3 giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 17,3 tỉ won. Đối thủ cùng thành phố, LG Appliance & Health Care, báo cáo lợi nhuận hoạt động giảm mạnh 32,4%, xuống còn 128,5 tỉ won.
Trong khi đó, một trong những thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp đến từ phương Tây, Estée Lauder, vừa công bố giảm dự báo thu nhập cho năm 2023. Sự khôi phục của nhu cầu về các sản phẩm làm đẹp tại Trung Quốc đã chậm hơn dự kiến, đã góp phần dẫn đến quyết định này.
Trước đó, chủ sở hữu của Estée Lauder, MAC và Clinique đã bày tỏ niềm tin tích cực về việc thị trường Trung Quốc sẽ làm phục hồi doanh số bán hàng của họ sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau sự tăng trưởng ban đầu trong quý 1/2023, nhu cầu tiêu dùng tại Trung Quốc đã giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ hàng cao cấp, gây giảm doanh thu và đẩy giá cổ phiếu của Estée Lauder xuống mức thấp nhất, giảm 55% trong 10 tháng qua.
Nền kinh tế Trung Quốc từ đầu năm 2023 đến nay đối mặt với những thách thức không nhỏ trong quá trình hồi phục từ đại dịch. Tăng tỷ lệ thất nghiệp, khủng hoảng bất động sản và "hiệu ứng tài sản tiêu cực" khiến người tiêu dùng giảm chi tiêu, giảm du lịch nước ngoài và nắm giữ tiền mặt. Một yếu tố đặc biệt là căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Điều này đã gây ra tác động lớn đối với các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại thị trường Trung Quốc, khiến cho chính phủ và người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng sản phẩm nội địa hơn là hàng nhập khẩu.
Báo cáo của Euromonitor International cho thấy, các thương hiệu mỹ phẩm nội địa Trung Quốc đang trỗi dậy nhanh chóng, chiếm đến 27% doanh số mỹ phẩm của bảng xếp hạng 10 thương hiệu nổi tiếng nhất. Điển hình, vào lễ hội mua sắm 618 của JD.com năm nay, thương hiệu Proya và Timage thuộc Tập đoàn Proya Cosmetics đạt tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 73% và 138%. Trong đó, Timage lọt top 10 thương hiệu mỹ phẩm có doanh thu cao nhất trên Tmall.
Theo New York Times, các thương hiệu nội địa Trung Quốc cũng đang đầu tư cải tiến thành phần và công thức sản phẩm làm lợi thế cạnh tranh. Báo cáo “2020 Beauty Makeup Crowd and Brand Insight” của QuestMobile chỉ ra, 37 thương hiệu nội địa Trung thuộc top 100 nhãn mỹ phẩm được chú ý nhất bởi người tiêu dùng. Top 10 ghi nhận 7 thương hiệu với Perfect Diary dẫn đầu. Trước sự lớn mạnh đáng chú ý này, Business of Fashion dự đoán, Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 1/6 doanh số bán lẻ ngành làm đẹp toàn cầu vào năm 2027, trong khi mức tăng trưởng kép hàng năm của phân khúc cao cấp dự kiến khoảng 10% giai đoạn 2022 - 2027.
Chính bởi làn sóng này, hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm quốc tế, từ Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến Mỹ có thể sẽ bỏ lỡ thị trường tỷ dân này, dù đã tốn vô số tiền, nguồn lực, cũng như thời gian đầu tư. Số liệu thống kê gần đây cho thấy doanh số bán mỹ phẩm tại Trung Quốc nửa đầu năm tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên tổng nhập khẩu mỹ phẩm ngoại giảm 13,7%. Việc giới chức Trung Quốc siết chặt kiểm soát với các trung tâm kinh doanh hàng miễn thuế ở Hải Nam – Trung Quốc đồng thời ảnh hưởng đến doanh số bán mỹ phẩm quốc tế của nhiều hãng lớn như La Prairie, Tom Ford hay Shiseido.
Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng, sự đa dạng và tốc độ là điều quan trọng. Người tiêu dùng trẻ Trung Quốc có thị hiếu rất linh hoạt và muốn tìm đến các xu hướng nhạy bén hơn so với người trẻ phương Tây. Các blogger nổi tiếng của nước này đã quảng bá cho các thương hiệu mỹ phẩm nội địa trên các ứng dụng thương mại điện tử được ưa chuộng như Tiểu Hồng Thư và ngay lập tức tạo nên các trào lưu mới.
Anh Chen Xun, Quản lý cấp cao, công ty mỹ phẩm Perfect Diary, Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi cung cấp các sản phẩm được điều chỉnh cho phù hợp với các nhóm khách hàng khác nhau và giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về từng sản phẩm". Bà Cheng Jing, Công ty YSG E-commerce, Trung Quốc cho hay: "Năm 2022, chúng tôi đã đầu tư 130 triệu Nhân dân tệ, tương đương 3,4% tổng doanh thu vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Đây là một tỷ lệ khá cao trong ngành mỹ phẩm cho dù ở trong nước hay nước ngoài".
Thị trường mỹ phẩm Trung Quốc hiện được ước tính có quy mô vào khoảng 67 tỷ USD và sẽ tăng trưởng với tốc độ 4,82% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

(Ảnh minh họa).
Ngày 15/11, trang AVP thông tin, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở khu vực Avdeevka.
Theo thông tin mới nhất, các đơn vị của Nga đã gâp áp lực lên lực lượng Ukraine ở phía tây nam cũng như tây bắc Avdeevka và tiến vào thành phố từ phía đông nam.
Hiện tại, quân đội Nga đã tăng cường hỏa lực tấn công vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu định cư Stepovoye, nằm ở phía đông bắc Avdeevka. Để đáp lại, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chuyển đội hình cơ giới tới Stepovoye, gồm các phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley, xe tăng Leopard và các phương tiện bọc thép khác.
Theo các nguồn tin khác, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã rút lui khỏi Stepovoye và cố gắng thực hiện một cuộc phản công. Trên đường phố Stepovoye và phía đông ngôi làng, những chiếc xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị hư hại đã được nhìn thấy. Một số phương tiện chiến đấu đã bị phá hủy trong trận cận chiến với lực lượng tấn công của Nga, một số khác bị phá hủy bởi tên lửa chống tăng dẫn đường từ trực thăng tấn công Nga. Điều đáng lưu ý là, ít nhất 2 xe chiến đấu bộ binh do Mỹ sản xuất đã bị máy bay không người lái của Nga bắn hạ.
Trước đó, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công tổng hợp vào cơ sở hạ tầng của Nga ở hậu phương, đặc biệt là trên Bán đảo Crimea. Ngay sau đó, quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Ukraine và các cơ sở hạ tầng khác phục vụ nhu cầu của quân đội Ukraine.
Đêm 14/11, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã được báo cáo ở các khu vực Kirovograd, Cherkasy, Vinnytsia, Mykolaiv và Kherson. Các nguồn tin địa phương cho biết, nhà máy xử lý khí đốt Shebelinsky ở khu vực Kharkov đã bị tấn công dữ dội. Cũng trong đêm 14/11, tên lửa Iskander của Nga được cho là đã tấn công các mục tiêu ở khu vực Kherson. Hậu quả của cuộc tấn công ban đêm là cơ sở hạ tầng năng lượng ở quận Pokrovsky nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) bị phá hủy.
Thế nhưng, bất chấp các cuộc tấn công trả đũa nặng nề trên khắp đất nước, quân đội Ukraine vẫn không từ bỏ nỗ lực tấn công các cơ sở hậu phương của Nga.
Ngày 13/11, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai tên lửa Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng ở Mariupol. Để tiết kiệm tên lửa đắt tiền từ NATO, quân đội Ukraine đang cố gắng tấn công lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái giá rẻ.
Đêm 13/11, 4 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên khu vực Moscow, Tambov và Bryansk. Đây là nỗ lực thứ hai của các máy bay không người lái Ukraine nhằm tiếp cận thủ đô của Nga trong vòng một tuần. Một máy bay không người lái khác của Ukraine đã bị bắn hạ ở vùng Orel.
Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công sâu vào hậu phương Nga của Ukraine hiếm khi mang lại kết quả.
Quân đội Ukraine đã vượt sông Dnipro - một biên giới tự nhiên đang mang lại lợi thế cho Nga, và dường như đang chơi một ván cờ đầy mạo hiểm khi tiến hành phản công.
Trong khi cuộc phản công này đạt được một vài tiến triển thì quyền kiểm soát của Ukraine đối với các vùng lãnh thổ gần như không có nhiều biến chuyển khi chỉ bao gồm một vài ngôi làng quanh bờ Đông của sông Dnipro.
Theo các bài báo gần đây, cuộc phản công của Ukraine đối mặt với các phòng tuyến vững chắc và quân đội Nga áp đảo về số lượng.
Trong một chuyến thăm Washington ngày 13/11, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak xác nhận quân đội nước này đã thiết lập sự hiện diện ở bờ Đông sông Dnipro với các nhóm nhỏ tăng cường cho chiến dịch lớn hơn của Ukraine ở đây.
Các lực lượng của Ukraine đã có được vị trí vững chắc ở bờ Đông sông Dnipro, quan chức Ukraine cho hay. Đây là lần đầu tiên Kiev thừa nhận công khai về động thái của mình dọc dòng sông trọng yếu này, cũng như công bố các hình ảnh và video về binh lính Ukraine vượt sông trong những ngày trước đó.
Ngày 15/11, Vladimir Saldo - Thống đốc khu vực Kherson do Nga lập nên, thừa nhận các nhóm binh lính của Ukraine đã vượt sông Dnipro và đang phân bố lực lượng trên khu vực trải dài 19km.
"Các lực lượng của chúng tôi hiện đã được đưa vào. Đối phương đang mắc kẹt ở làng Krynky và một địa ngục khủng khiếp đã được bố trí gồm bom, rocket, súng phun lửa hạng nặng, đạn pháo và UAV", ông Saldo cho biết.
Mục tiêu chiến dịch của Ukraine là tập trung bộ binh và phương tiện bọc thép với số lượng lớn hơn trong khu vực, cho phép Kiev tấn công các lực lượng của Nga và tiến vào các vùng lãnh thổ mà mức độ phòng thủ ít kiên cố hơn. Như AP đưa tin trong một bài báo ngày 15/11, Ukraine có thể tấn công chọc sườn các lực lượng của Nga và giảm sức ép lên các binh lính của Kiev ở Zaporizhzhia nhằm đạt được đột phá.
Việc tăng cường tấn công và duy trì đà tiến công của Ukraine đang cho thấy những thách thức lớn.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với The Wall Street Journal, các binh lính Ukraine đã xác nhận tình thế ngặt nghèo ở đây, cho biết họ đang nấp trong các chiến hào và những căn hầm của các ngôi nhà bị phá hủy, trong khi pháo binh và UAV của Nga liên tục tấn công phía trên. Một binh lính giấu tên thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 38 của Ukraine nhận định, lực lượng của Kiev đã bị áp đảo về quân số.
"Với mỗi binh lính mà chúng tôi bố trí ở đây thì họ (Nga – ND) có 10 binh lính", người này cho hay.
Krynky, một khu vực Ukraine cố gắng củng cố lực lượng, cách phía Đông Bắc Kherson gần 30km - vị trí mà nước này tuyên bố giành lại vào tháng 11 năm ngoái. Liệu các thành quả ở đây có thể chuyển thành bước tiến công lớn hơn hay không vẫn cần được xem xét. Một chuyên gần đây trở về từ Ukraine đánh giá, "chúng ta cần nhìn nhận thực tế về những điều có thể đạt được ở đây".
Hành động của Ukraine ở phía còn lại của sông Dnipro là bước đi mới nhất của Kiev trong cuộc phản công đã bị chậm lại trong những tuần gần đây khi xung đột rơi vào bế tắc. Trước đó, Ukraine đã đạt được một vài bước tiến hứa hẹn ở khu vực Zaporizhzhia, xuyên thủng một số phần của phòng tuyến Surovikin kiên cố. Kiev hy vọng có thể mở ra một khu vực đủ rộng để tiến xuống Biển Azov, chia cắt các lực lượng của Nga.
Tuy nhiên, chiến dịch ở Zaporizhzhia cuối cùng đã chững lại và trong khi Ukraine vẫn duy trì các hoạt động tấn công tại một số khu vực trọng yếu dọc tiền tuyến thì các lực lượng của Kiev hầu như không giành thêm lãnh thổ.
Trong thời gian giao tranh tạm lắng, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhưng việc giành thêm lãnh thổ cũng không hề dễ dàng. Tại Avdiivka, quân đội Nga đã tập trung lực lượng trên quy mô lớn và bao vây Ukraine nhưng cũng đối mặt với một số tổn thất về phương tiện và xe tăng trong tháng qua.

(Ảnh minh họa).
Thống kê sơ bộ của cơ quan Y tế Palestine tại dải Gaza tối qua (15/11) cho biết cuộc đột kích sáng cùng ngày của quân đội Israel vào bệnh viện Al Shifa - cơ sở y tế lớn nhất dải Gaza, khiến gần 100 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương.
Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em. Cuộc đột kích cũng phá hủy nghiêm trọng một số tòa nhà trong bệnh viện, trong đó có khu cấp cứu và khu giải phẫu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phục vụ bệnh nhân của bệnh viện.
Cuộc đột kích vào bệnh viện Al Shifa là bước leo thang đẫm máu mới và đáng chú ý trong chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào Gaza bắt đầu từ ngày 7/10. Trước đó, quân đội Israel liên tục dội bom, nã pháo và bắn tên lửa vào hàng trăm khu dân cư, bệnh viện, nhà thờ, trường học… trên khắp dải Gaza nhằm theo đuổi mục tiêu “xóa sổ” Phong trào Hồi giáo Hamas. Tuy nhiên, theo các nguồn tin khu vực và quốc tế, phần lớn nạn nhân trong chiến dịch tấn công của quân đội Israel là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới 70%. Thực tế này khiến người dân và chính giới nhiều nước Arab và Hồi giáo hết sức phẫn nộ.
Trong một tuyên bố chính thức hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lần đầu tiên gọi Israel là “nhà nước khủng bố”. Phát biểu trước những người ủng hộ thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP), Tổng thống Erdogan một lần nữa cáo buộc chính phủ và quân đội Israel phạm tội ác diệt chủng chống người Palestine ở dải Gaza, cam kết sẽ đưa những tội ác này ra xét xử tại tòa án quốc tế. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Jordan, Ai Cập, Iran và nhiều quốc gia khu vực cũng ra thông cáo cực lực lên án chiến dịch tấn công tội ác của quân đội Israel vào Gaza khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng.
Nguồn: Vnexpress; VnEconomy; Người Đưa Tin; VOV; Soha
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá