- Thời sự
.jpg)
Với vai trò chủ mưu, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị đề nghị 10 - 11 năm tù
Ngày 10-9, VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng
Theo đó, VKSND đã đề nghị Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, từ 10 - 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, từ 3 - 4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Phạm Thái Hà - cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội - từ 5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Các bị cáo còn lại bị đại diện VKSND đề nghị các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội danh nêu trên.
Theo bản luận tội của VKSND, hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền rất lớn là hơn 120 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cùng các bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau và với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập. Do đó, có cơ sở xác định cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.
VKSND nhận thấy nguyên nhân phạm tội có một phần do sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đấu thầu. Cùng với đó, một số cán bộ, đảng viên ở các bộ, ngành, địa phương đã suy thoái về phẩm chất, đạo đức. Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp, tạo thành nhóm lợi ích bị thao túng.
Về quan điểm xử lý, VKSND đề nghị áp dụng nguyên tắc nghiêm trị những người đứng đầu, giữ vai trò chính; đồng thời phân hóa trách nhiệm hình sự và áp dụng chính sách khoan hồng đối với những bị cáo thành khẩn khai báo, có vai trò thứ yếu, tích cực khắc phục hậu quả... nhằm quyết định mức hình phạt phù hợp, bảo đảm tính răn đe và nhân văn của pháp luật.
Thao túng, làm suy thoái đạo đức cán bộ
Đối với bị cáo Nguyễn Duy Hưng, công tố viên xác định bị cáo đã thành khẩn khai báo, chủ động tác động gia đình, công ty cùng khắc phục hậu quả, cam kết tự nguyện khắc phục triệt để hậu quả vụ án. Tuy nhiên, trong số các bị cáo, Hưng là người có vai trò cao nhất, xuyên suốt vụ án. Hành vi của bị cáo mang tính chất thao túng, làm suy thoái đạo đức cán bộ, đảng viên, làm nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước bị xử lý về Đảng, hành chính và hình sự, nên phải chịu trách nhiệm chính. Do vậy, cần thiết có mức án nghiêm khắc đủ để răn đe, giáo dục đối với bị cáo Hưng và để phòng ngừa chung.
Sau Nguyễn Duy Hưng, mức hình phạt cao tiếp theo được áp dụng đối với các bị cáo trước đó giữ vị trí lãnh đạo, các bị cáo là lãnh đạo của ban quản lý dự án các tỉnh, thành phố, Bộ Giao thông Vận tải (cũ). Tiếp đó là mức hình phạt đối với các bị cáo là nhân viên, cấp dưới có vai trò giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, làm công, hưởng lương...
Bị cáo Lê Ô Pích, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, sau khi tiếp nhận chủ trương của lãnh đạo cấp trên đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu dự án cầu Đồng Việt. Từ đó, Nguyễn Văn Thạo đã cùng với cấp dưới thông đồng, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tiêu chí để liên danh nhà thầu trúng, thi công gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật. Hành vi của bị cáo Lê Ô Pích bị xác định là đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 97 tỉ đồng tại gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt; hưởng lợi bất chính 4 tỉ đồng.
Bị cáo Phạm Thái Hà đã tác động đến lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt. Từ đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũ và Ban Quản lý dự án Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật. Kiểm sát viên kết luận hành vi của bị cáo Phạm Thái Hà đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi số tiền 750 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 97 tỉ đồng tại gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt.
Lộ diện 28 bị can trong đường dây chạy án tại Tòa án cấp cao Đà Nẵng và các tỉnh, thành.
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 28 bị can trong đại án "chạy án" xảy ra tại Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành. Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3.2022 đến tháng 5.2024, một đường dây gồm các thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chức tòa án... đã có hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ với tổng số tiền lên đến 11,43 tỉ đồng.
Mục đích của việc đưa hối lộ là để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa tiền.
VKSND Tối cao nhận định, đây là vụ án có quy mô lớn, xảy ra trong thời gian dài trên phạm vi rộng, với nhiều đối tượng tham gia và số tiền đặc biệt lớn.
Trong số 28 bị can, có tới 10 người là cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án; 3 người thuộc ngành kiểm sát; 2 cựu chấp hành viên và 4 luật sư.
Nhóm bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" gồm nhiều cán bộ cấp cao:
Ông Phạm Việt Cường (51 tuổi), nguyên Thẩm phán, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.
Ông Phạm Tấn Hoàng (59 tuổi), nguyên Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Tấn Đức (54 tuổi), nguyên Thẩm phán, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk.
Ông Vũ Văn Tú (51 tuổi), nguyên Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk.
Nhóm bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ" có những cái tên đáng chú ý như:
Ông Lê Phước Thạnh (57 tuổi), nguyên Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Huy Cẩn (40 tuổi), nguyên Thẩm phán, Phó Chánh tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông Nguyễn Hữu Thanh (40 tuổi), nguyên Kiểm sát viên, Phó trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk.
Nhóm bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" có:
Ông Nguyễn Xuân Hưng (46 tuổi), nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
Ông Dương Anh Sơn (51 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn vật tư nông nghiệp Khánh Hòa.
.jpg)
Tiền sử dụng đất quá cao nên đa số những người có nhu cầu chuyển mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở đều "nín thở" chờ Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.
Hoãn làm hồ sơ xin chuyển mục đích
Anh Trần Thanh Duy, nhà ở Q.7 (cũ), TP.HCM, hồi đầu năm 2025 dự kiến chuyển mục đích gần 500 m2 đất nông nghiệp lên đất ở. Tuy nhiên khi nhẩm tính, với giá đất tại khu vực khoảng 26 triệu đồng/m2, nếu chuyển toàn bộ diện tích đất trên, anh phải đóng đến 13 tỉ đồng tiền sử dụng đất. Trong khi với cách tính tiền sử dụng như trước đây, anh chỉ đóng chưa đến 2 tỉ đồng. Số tiền phải đóng quá lớn nhưng giá đất ở cũng vì thế không tăng tương ứng nên anh đành hoãn lại.
"Tôi dự kiến chuyển khu đất trên lên thổ cư vì sợ thời gian tới giá đất sẽ còn tăng hơn nữa lại càng khó khăn. Tuy nhiên, khi tính toán số tiền sử dụng đất quá cao, quá nhiều nên tôi quyết định dừng lại để chờ nghị quyết mới. Nếu đúng như đề xuất của Bộ Tài chính thì ít nhất tôi cũng giảm được một nửa số tiền sử dụng đất phải đóng, tức khoảng 6,5 tỉ đồng. Không chỉ tôi mà nhiều bạn bè xung quanh cũng tạm dừng việc chuyển mục đích để chờ điều chỉnh bảng giá đất hoặc giảm mức thu hợp lý hơn. Bởi hiện nay đang thu 100% không phân biệt đất trong hay ngoài hạn mức là quá cao và bất hợp lý", anh Trần Thanh Duy tính toán.
Cùng hoàn cảnh, ông Nguyễn Chí Dũng, nhà ở P.Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, cũng cho biết vào năm 1994 gia đình ông được giao tổng cộng 568 m2, trong đó đất ở là 200 m2, phần còn lại là đất ao, vườn, chuồng trại. Giờ hai đứa con của ông cần ở riêng nên ông muốn chuyển số đất nông nghiệp còn lại lên thổ cư để tách thửa cho các con. Dù vậy tiền sử dụng đất theo giá như hiện tại là quá cao, nếu đóng xong ông không còn tiền để làm nhà. Do vậy khi biết Chính phủ đang dự thảo nghị quyết tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất theo hướng giảm tỷ lệ thu, ông Dũng đã tạm dừng việc chuyển đổi 368 m2 đất vườn, ao, chuồng lên đất ở.
Từ thực tế của bản thân, để tiền sử dụng đất không là gánh nặng cho người dân, ông Nguyễn Chí Dũng đề xuất dự thảo nghị quyết cần theo hướng miễn tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi lần đầu trong hạn mức hoặc chỉ đóng bằng 10% theo đơn giá đất ở. Đồng thời đối với phần đất vượt hạn mức chỉ nên thu bằng 30% theo đơn giá đất ở. Song song đó, các địa phương cần xây dựng bảng giá đất nông nghiệp tăng cao hơn hiện nay, bằng khoảng 60 - 75% giá đất ở nhằm đảm bảo sự công bằng cho người sử dụng đất, nhất là khi bị thu hồi đất.
Đây không phải là những trường hợp cá biệt "hoãn" làm hồ sơ chờ nghị quyết, bởi theo Sở NN-MT TP.HCM, dù chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng từ đầu năm đến nay hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2024.
Ban hành nghị quyết để tháo gỡ
Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết thay vì sửa Nghị định 103/2024, Bộ Tài chính vừa trình thẩm định dự thảo nghị quyết của Chính phủ. Theo dự thảo, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thuộc khu dân cư sang làm đất ở (và một số trường hợp khác), đối với diện tích đất chuyển mục đích trong hạn mức, mức thu tiền sử dụng đất không thấp hơn 30%. Đối với phần ngoài hạn mức, mức thu tối thiểu là 50%. Mức thu nêu trên chỉ được tính một lần cho một hộ gia đình, cá nhân.
Đây là giải pháp tháo gỡ khẩn cấp của Chính phủ trong bối cảnh tiền sử dụng đất của người dân phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất quá cao. Giải pháp này hợp pháp, đúng thẩm quyền của Chính phủ và cấp thiết.
Nhưng vấn đề lớn nhất sẽ nằm ở điều khoản chuyển tiếp của nghị quyết này. Theo dự thảo, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì sẽ tính lại theo quy định tại nghị quyết này và điều chỉnh thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp. Hộ gia đình, cá nhân phải nộp khoản tiền chậm nộp tiền sử dụng đất (nếu có). Ngược lại, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì không tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết này.
Như vậy, người dân đang làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sẽ có tâm lý chờ đợi. Nếu cơ quan thuế đã ra thông báo nộp tiền thì dừng nộp, chờ Chính phủ ra nghị quyết và địa phương ban hành quy định. Khi đó, người dân có thể chỉ phải nộp số tiền bằng 30% so với mức phải nộp ngay, cộng thêm một khoản chậm nộp không đáng kể.
Điều này, theo luật sư Nguyễn Văn Đỉnh, sẽ khiến người dân có "động lực" chậm trễ thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Và người nào tuân thủ thông báo nộp tiền, nộp tiền sử dụng đất sớm sẽ là người đầu tiên chịu thiệt hại. Ngược lại, những người có tư tưởng "khoan hãy nộp" lại là người được hưởng lợi. Như vậy là không công bằng và tiềm ẩn nguy cơ đơn thư khiếu kiện từ những người đã sớm nộp tiền sử dụng đất mà phải chịu số tiền lớn, không được hưởng cơ chế ưu đãi từ nghị quyết mới.
"Để tránh tạo ra sự phân biệt, bất công giữa những người sử dụng đất cần có điều khoản chuyển tiếp của nghị quyết theo hướng cho phép áp dụng hồi tố với những người sử dụng đất đã nộp 100% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở từ ngày 1.8.2024 cho đến thời điểm Nghị quyết sửa đổi có hiệu lực. Theo đó, người dân đã nộp 100% tiền sử dụng đất sẽ được ngân sách nhà nước hoàn trả hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính khác phải thực hiện với nhà nước. Quy định này sẽ đảm bảo sự đồng thuận từ phía người dân", luật sư Nguyễn Văn Đỉnh đề xuất.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cũng thừa nhận Nghị định 103/2024 của Chính phủ phải quy định áp 100% giá đất của bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với cả phần diện tích đất trong hạn mức và cả phần diện tích đất vượt hạn mức khi chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân... dẫn đến số tiền sử dụng đất phải nộp quá cao, vượt quá khả năng tài chính của người dân. Đây cũng là một nguyên nhân "kích đẩy" làm tăng giá đất, giá nhà trên thị trường bất động sản; làm tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công. Trong thời gian tới, nhu cầu tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân vẫn phát sinh, do vậy việc thực hiện chính sách tính mức thu tiền sử dụng đất cần phải phù hợp với từng thời kỳ để bảo đảm ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
Dự án Điện khí LNG Quảng Ninh khi hoàn thành sẽ tạo cú hích thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp phải nhiều vướng mắc, nhất là khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Đẩy sớm tiến độ 1-2 năm
Dự án Điện khí LNG Quảng Ninh do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Việt Nam, Tokyo Gas Co., Ltd và Marubeni Corporation (Nhật Bản) hợp tác đầu tư. Nhà máy có công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư 2,2 tỉ USD, khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 9 tỉ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.
Ngoài việc góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh miền Bắc đang đối diện nguy cơ thiếu điện, dự án này còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội. Chỉ riêng số thuế và phí nộp ngân sách nhà nước trong 25 năm nhà máy vận hành đã ước khoảng 67.000 tỉ đồng. Hàng ngàn lao động địa phương sẽ có việc làm ổn định, kéo theo nhiều dịch vụ phụ trợ phát triển.
Đáng chú ý, điện khí LNG còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Việc này phù hợp với định hướng phát triển xanh và bền vững mà Việt Nam đã cam kết tại các diễn đàn quốc tế.
Theo Quy hoạch Điện VIII, Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh dự kiến vận hành năm 2028-2029. Tuy nhiên, để ứng phó tình trạng thiếu điện có thể xảy ra từ năm 2026, Bộ Công Thương đã đặt ra mục tiêu đầy thách thức: Vận hành thương mại nhà máy ngay từ quý III/2027, sớm hơn kế hoạch 1-2 năm.
Lợi ích mà dự án đem lại là rất rõ ràng, song để dự án về đích như yêu cầu đặt ra thì không hề dễ dàng. Trong đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Quyết liệt giải phóng mặt bằng
Dự án Điện khí LNG Quảng Ninh có diện tích gần 110 ha, trong đó 68,7 ha mặt biển và 41,12 ha đất liền tại phường Cửa Ông phải thu hồi. Quá trình giải phóng mặt bằng đã vấp phải việc chưa đồng thuận từ một số hộ dân và tổ chức.
Các vướng mắc chủ yếu liên quan việc xác minh nguồn gốc đất, tình trạng xây dựng, trồng cây trước thời điểm 1-7-2004. Đến đầu tháng 9-2025, phường Cửa Ông mới bàn giao được hơn 1,7 ha đất - rất khiêm tốn so với diện tích dự án.
Không chỉ giải phóng mặt bằng chậm, dự án còn vướng việc điều chỉnh quy hoạch, thay đổi địa điểm và diện tích sử dụng, khiến tiến độ kéo dài. Với mục tiêu rút ngắn thời gian thực hiện để đưa nhà máy vào vận hành từ quý III/2027, những vướng mắc này cần được tháo gỡ nhanh chóng.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của Dự án Điện khí LNG, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm đồng hành cùng nhà đầu tư để tháo gỡ các nút thắt. Tháng 7-2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập tổ công tác chỉ đạo tiến độ triển khai dự án, giao Giám đốc Sở Công Thương làm tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan
Các vướng mắc được tháo gỡ theo hướng phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, mốc tiến độ cho các thành viên tổ công tác. Liên quan khâu giải phóng mặt bằng, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua danh mục các công trình cần thu hồi đất. UBND tỉnh đã liên tiếp làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan để giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc.
Theo ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Nhà máy Điện khí LNG là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương. Để dự án sớm được triển khai thi công, ông yêu cầu phường Cửa Ông và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực II tăng cường phối hợp, rà soát phương án giải phóng mặt bằng; tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận của người dân.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với tổ chức, cá nhân không đồng thuận. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn chi tiết để chủ đầu tư hoàn thiện sớm thủ tục nhận bàn giao 68,7 ha diện tích mặt biển.
Để việc giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu công khai phương án đền bù khi thu hồi đất, rà soát cơ chế hỗ trợ sao cho phù hợp, triển khai đối thoại trực tiếp với tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các đơn vị liên quan phải hoàn thiện toàn bộ phương án, thủ tục ngay trong tháng 9-2025 để bàn giao mặt bằng.
Với sự chỉ đạo rốt ráo từ Chính phủ, sự quyết liệt triển khai của tỉnh Quảng Ninh và quyết tâm của chủ đầu tư, Dự án Điện khí LNG được kỳ vọng sẽ sớm được giải quyết những điểm nghẽn, để sớm thi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù nếu cần thiết
Theo Chỉ thị 01/2025 về việc bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất - kinh doanh và đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục, sớm khởi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng.
Trong đó, Chính phủ yêu cầu đưa Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh vào vận hành sớm hơn kế hoạch 1-2 năm. Nếu cần thiết, địa phương nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để cấp có thẩm quyền quyết định, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.
Nguồn: Người Lao Động; Lao Động; Thanh Niên; CafeF
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá