
Truyền thống Lễ hội Hóa trang ma quái Halloween
Theo phong tục dân gian Đức, Lễ hội Hóa trang ma quái được tổ chức vào buổi tối và đêm trước ngày Trọng lễ các Thánh Hochfest Allerheiligen, tức từ tối 31.10 đến rạng sáng 01.11 hàng năm.
Phong tục này ban đầu phổ biến ở Ireland, nơi chủ yếu người Công giáo sinh sống vào thời điểm đó. Những người Ireland nhập cư vào Hoa Kỳ đã duy trì và mở rộng các phong tục tập quán của họ để tưởng nhớ quê hương.
Từ những năm 1990, phong tục Halloween theo tục lệ Mỹ cũng đã lan rộng sang một số quốc gia ở lục địa châu Âu. Có sự khác biệt rõ giữa các khu vực. Đặc biệt ở các nước nói tiếng Đức, các phong tục địa phương thường tổ chức, như tiệc rượu củ cải hay đèn lễ tiệc mầu sắc. Tương tự như vậy, các vùng trồng bí ngô truyền thống như Styria hay Spreewald đã nhanh chóng áp dụng vào lễ hội Halloween, tạo dựng những chiếc đầu người với nhiều kiểu dạng ấn tượng khác nhau.
Người dân Đức tận hưởng trò chơi ma quái, trong ngày lễ Hallowen, tới mức năm nay, các nhà bán lẻ dự kiến doanh thu cả Liên bang cho dịp này khoảng 20 triệu euro.
Những phong tục nổi bật ở Đức
Một trong những truyền thống phổ biến nhất trong ngày Halloween là “bị chơi khăm hoặc cho đồ ngọt”. Theo đóm, trẻ em ăn mặc rất dị dạng đi khắp các ngôi nhà và xin kẹo hàng xóm. Nếu không cho chúng kẹo, bọn trẻ sẽ chơi khăm, như vẽ bậy, ném trứng, đập gõ cửa tường nhà... Vì vậy ở Đức có câu tục ngữ về trò chơi xin kẹo là “Süßes oder Saures (nghĩa là hoặc cho đồ ngọt hoặc sẽ bị chua)”.
Ma là một trong những trang phục Halloween phổ biến nhất, mang hình ảnh tượng trưng cho thây ma, phù thủy, bộ xương, ma cà rồng và bí ngô… Những màu sắc đặc trưng trong ngày Halloween là đen, cam, xanh lá cây, trắng và đỏ. Những bộ trang phục đặc trưng như vậy, được người hâm mộ Halloween ở mọi lứa tuổi ưa chuộng. Theo truyền thống, bí ngô tươi được chạm khắc mặt người hoặc bí ngô trang trí được dựng và đặt trước cửa nhà.
Vào dịp Halloween ở Đức, trẻ em được tổ chức các trò vui chơi truyền thống như ma, phù thủy và quái vật, dưới dạng hóa trang.
Cảnh báo an toàn với Lễ hội Hóa trang ma quái Hallowen
Nhiều trẻ em ở Đức trong Lễ hội này, vận trang phục hóa trang diễu hành qua đường phố vào tối 31/10, và đi xin kẹo hàng xóm. Điều này có thể gây nguy hiểm lúc trời đã tối. Vì vậy cảnh sát Đức đưa ra lời khuyên:
-Về trang phục, an toàn là ưu tiên hàng đầu
Cảnh sát nhiều tiểu bang kêu gọi các bậc phụ huynh và trẻ em khi lựa chọn trang phục hóa trang, không chỉ quan tâm tới yếu tố gây kinh ngạc mà còn phải chú ý đến an toàn giao thông. Tốt nhất nên chọn trang phục sáng màu, dễ nhìn thấy ngay cả trong bóng tối. Trang phục tối màu nên có phản quang. Trẻ em cũng có thể mang theo các vật dụng phát sáng để tăng tầm nhìn, dễ trông thấy. Nên chọn mặt nạ hoặc mũ trùm đầu sao cho tầm nhìn của trẻ không bị hạn chế.
- Đừng đi gõ cửa từng nhà một mình
Nếu có thể, trẻ không nên đi lang thang quanh các nhà một mình. Cha mẹ hoặc anh chị nên đi cùng. Theo cảnh sát, tốt nhất nên lên kế hoạch lộ trình cố định. Trẻ em cũng chỉ nên bấm chuông ở những ngôi nhà có đèn chiếu sáng và không nên vào những ngôi nhà không quen biết hoặc để người lạ mời vào. Cha mẹ hoặc người giám hộ cũng nên kiểm tra nhanh đồ ngọt khi mang về nhà.
-Không nên áp dụng trò chơi “ngọt hoặc chua”
Theo cảnh sát, Halloween có thể đáng sợ bởi trang phục ma quái nhưng việc gây hư hỏng tài sản do chơi khăm khi không nhận được kẹo chẳng có gì vui cả. Việc thiếu đồ ngọt không thể bào chữa cho hành vi gây thiệt hại. Chẳng hạn, ném trứng, vẽ bậy hoặc làm hư hại nhà cửa, ô tô có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Việc cải trang có thể gây sợ hãi và hoảng loạn, cần tránh những tiếng ồn không cần thiết. Cảnh sát cũng khuyên nên quay điện thoại số 110 trong các tình huống xảy ra nguy hiểm hoặc có dấu hiệu bị đe dọa.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá