Lãnh đạo Hiệp hội Trung tâm Người Việt Hannover được bầu vào Ban Đại diện Người Cao niên Hội đồng Thành phố Hannover

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Ông Đặng Châu Lâm).

Ngày 04.05 vừa qua, hai trong số các thành viên sáng lập Hiệp hội MiSO (Hiệp hội các tổ chức di dân tại Hannover - MiSO-Netzwerk Hannover e.V.) là ông Đăng Châu Lâm và ông Abayomi Bankole được bầu vào Ban Đại diện Người cao niên Hannover (SBR) gồm 13 thành viên, nhiệm kỳ thứ 12 từ 2022 đến 2026.

Theo quy trình bầu cử SBR, đầu năm nay, hơn 136.000 người cao niên trên 60 tuổi ở Thủ phủ Hannover được tham gia bầu các đại biểu đại hội bằng thư qua đường bưu điện. Tổng số 190 đại biểu đã được bầu qua thư. Abayomi Bankole và Đăng Châu Lâm nằm trong số đó.

Vào ngày 04.05 vừa qua tại cuộc họp Đại biểu ở Hannover, cả hai được bầu vào SBR trong số tổng số 13 thành viên. Điều này có nghĩa hai trong số 13 thành viên của SBR có nguồn gốc nhập cư.

SBR là một Cơ quan đại diện cho cộng đồng người cao tuổi, có chức năng tư vấn cho Hội đồng Thành phố, được Cựu Chủ tịch Thành phố Herbert Schmalstieg thành lập năm 1975. SBR gồm 13 thành viên đại diện cho 13 quận của thành phố.

Hơn 200.000 người có nguồn gốc nhập cư sống trong Thủ phủ Hannover, trong đó khoảng 40.000 người trên 60 tuổi. Họ ít có đại diện trong nhiều lĩnh vực xã hội, bao gồm cả trong Ban Đại diện của người cao niên.

Ông Đăng Châu Lâm, thành viên Ban chấp hành Hiệp hội MiSO, thành viên Hội đồng Hồng Thập Tự Hannover (DRK), Lãnh đạo Hiệp hội Trung Tâm người Việt Hannover có bề dày nhiều năm hoạt động thiện nguyện trong lĩnh vực nhập cư. Là thành viên SBR, ông Đặng Châu Lâm cho biết mối quan tâm của mình, về:

- Tính chất đa văn hóa đối với người cao tuổi của thành phố Hannover.

- Một xã hội đa dạng thu hút đông đảo tham gia.

- Một xã hội chung sống hòa bình, chống kỳ thị và phân biệt chủng tộc.

- Luôn gặp gỡ trao đổi giữa những người cao niên địa phương và những người cao niên nhập cư.

Các giải thưởng ông Đăng Châu Lâm được trao tặng: Năm 2012 ông được Chủ tịch vùng Hannover Hauke ​​Jagau trao tặng giấy khen "do có nhiều năm cống hiến, hoạt động thiện nguyện". Năm 2013, ông được Thị trưởng Hannover Stefan Schostok trao tặng giấy khen “do có nhiều hoạt động tích cực trong lĩnh vực hoà nhập“.

(Nguồn: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - MiSO-Netzwerk Hannover e.V. Vietnamzentrum Hannover e.V chuyển ngữ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Người Việt ở Đức

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo tỉnh Điện Biên

24/04/2024

(Ông Đặng Châu Lâm). Ngày 04.05 vừa qua, hai trong số các thành viên sáng lập Hiệp hội MiSO (Hiệp hội các tổ chức di dân tại Hannover - MiSO-Netzwerk Hannover e.V

Hướng dẫn thủ tục đón người nhà sang Đức thăm thân, và sau đó có thể làm thủ tục đoàn tụ

22/04/2024

(Ông Đặng Châu Lâm). Ngày 04.05 vừa qua, hai trong số các thành viên sáng lập Hiệp hội MiSO (Hiệp hội các tổ chức di dân tại Hannover - MiSO-Netzwerk Hannover e.V

Thụy Sỹ: Con đường gian nan người Việt sang làm nghề Nail; Nạn quảng cáo mại dâm với hứa hẹn sinh lợi nhất

22/04/2024

(Ông Đặng Châu Lâm). Ngày 04.05 vừa qua, hai trong số các thành viên sáng lập Hiệp hội MiSO (Hiệp hội các tổ chức di dân tại Hannover - MiSO-Netzwerk Hannover e.V

Lên đầu trang