Kỷ luật 19 cán bộ Trung ương quản lý; Loạt cán bộ bị xử lý tuần qua; Vụ án tại 2 bệnh viện sai phạm; Nhiều quy định mới có hiệu lực

KỶ LUẬT 19 CÁN BỘ DIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

Từ sau Phiên họp 28 của Ban Chỉ đạo (tháng 7/2025), Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; nâng tổng số bị xử lý kỷ luật từ đầu năm 2025 đến nay là 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Chiều 29/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Thông báo Kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Có sự câu kết giữa các đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 28 (ngày 7/7/2025) đến nay; Kết quả rà soát, xử lý, thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Trong số các kết quả, cuộc họp nhấn mạnh, từ sau Phiên họp thứ 28 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 443 vụ/1.488 bị can, truy tố 470 vụ/1.296 bị can, xét xử sơ thẩm 512 vụ/1.266 bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án/36 bị can, khởi tố bổ sung 60 bị can trong 5 vụ án; kết luận điều tra 1 vụ án/9 bị can; kết luận điều tra bổ sung 1 vụ án/28 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/72 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/73 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án/4 bị cáo; hoàn thành xét xử sơ thẩm 2 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo kết luận của Ban Chỉ đạo.

Từ sau Phiên họp thứ 28 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 13 tổ chức đảng, 190 đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; nâng tổng số bị xử lý kỷ luật từ đầu năm 2025 đến nay là 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; trong đó, có 11 trường hợp bị kỷ luật do liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 3 trường hợp bị xử lý hình sự.

Đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phấn đấu đến hết năm 2025 và trước Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 6 vụ việc. Nhất là các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn II); các vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; dự án xây dựng Trung tâm điều hành VICEM, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; các vụ án liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương;...

Đặc biệt, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần “khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Chỉ đạo rà soát lại tổng thể, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trong cả nước, chấn chỉnh kịp thời sai phạm để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn lực quan trọng này.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nhất là hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2025 đối với 11 dự án Thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý. Khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra đối với 563 dự án có khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay; đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư ở các địa phương sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí.

"Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức vận hành chính quyền cấp cơ sở; chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, phản ánh của Nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở; xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp", Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu chuyển mạnh hơn nữa sang trọng tâm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa, nhất là kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập, hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và giáo dục liêm chính trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Tập trung giám sát những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, tài chính công, tài sản công, an toàn thực phẩm, các công trình, dự án trọng điểm,...

Một nhiệm vụ nữa, Thường trực Ban Chỉ đạo lưu ý, cần khẩn trương hoàn thành tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tổng kết việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

LOẠT CÁN BỘ BỊ XỬ LÝ TUẦN QUA Ở THANH HÓA, PHÚ YÊN, BẠC LIÊU CŨ

Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị khai trừ Đảng... là thông tin về kỷ luật cán bộ tuần qua.

Đề nghị Trung ương kỷ luật nguyên Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Ngày 26.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 (đến tháng 9.2024).

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa theo thẩm quyền.

Ông Đỗ Minh Tuấn trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cá nhân: Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hóa; Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Trần Văn Thức - Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; Phạm Quốc Nam, nguyên: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Bùi Quốc Nam, nguyên: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Phạm Tấn Hoàng, nguyên: Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các cá nhân: Nguyễn Văn Thi, Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Trần Văn Thức, Phạm Quốc Nam, Bùi Quốc Nam, Phạm Tấn Hoàng; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Minh Tuấn.

Cựu chủ tịch phường bị khởi tố liên quan đến sai phạm đất đai

Ngày 25.9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hải - nguyên Chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ), về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Hải được cho là có liên quan đến vụ án vi phạm quy định pháp luật trong quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định đối với thửa đất thuộc diện nhà nước quản lý, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách.

VỤ ÁN TẠI 2 DỰ ÁN BỆNH VIỆN SAI PHẠM: KHỞI TỐ THÊM 2 BỊ CAN

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết có thêm 2 bị can bị khởi tố liên quan dự án lãng phí tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này là 7 người.

Thông tin này được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đưa ra khi trả lời báo chí chiều 29/9, tại cuộc thông tin về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Liên quan đến những sai phạm liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, Thiếu tướng Toản cho biết hồi tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can, và đến nay đã khởi tố bổ sung 2 bị can.

"Tổng số bị can bị khởi tố là 7 bị can, với 3 tội danh chính: Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ", Thiếu tướng Toản thông tin.

Tuy nhiên, về danh tính của 2 bị can vừa bị khởi tố, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết chưa thể tiết lộ vì vụ án đang trong quá trình điều tra.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Công an, trong vụ án này, cơ quan chức năng đã thu hồi số tiền 14,5 tỷ đồng. Những hành vi sai phạm cụ thể, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, liên quan việc thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí.

Cơ quan điều tra xác định với lãng phí xảy ra gây thiệt hại cho Nhà nước 80 tỷ đồng. Hiện nay, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm của các cá nhân liên quan.

Trao đổi thêm, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết thêm tại phiên họp sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý hai dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2.

Tinh thần của Ban Chỉ đạo Trung ương được ông Dũng nhấn mạnh là không hợp thức hóa sai phạm, nhưng phải đưa dự án vào sử dụng, không để lãng phí kéo dài.

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy hai dự án đã hoàn thành phần xây dựng. Bệnh viện Bạch Mai 2 có thể đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Bệnh viện Việt Đức 2 còn một số vướng mắc. Tuy nhiên, ông Dũng nhắc lại Tổng Bí thư yêu cầu "kiên quyết hoàn thành, không để tiếp tục kéo dài". Mục tiêu là hoàn thành hai dự án trước 30/11.

Liên quan 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (cũ), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (Cục C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vào hồi đầu tháng 7.

5 bị can gồm: Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT); Trần Văn Sinh (Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Theo Bộ Công an, hành vi của các đối tượng trên đã gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện quá trình thực hiện Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và quy định khác có liên quan trong hầu hết các khâu... Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định hai dự án này gây lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, Bộ trưởng Bộ Y tế và Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thời kỳ đó đã "vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu thầu với mục đích chọn ra đúng đơn vị tư vấn nước ngoài đã được xác định từ trước”.

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia đã cố ý làm trái, vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu khi phân chia gói thầu không căn cứ vào tính kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án; đưa vào tên cụ thể của nhà thầu tư vấn nước ngoài khi trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10-2025

Học sinh vi phạm không còn bị kỷ luật đuổi học; xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng; cho phép phụ nữ độc thân thụ tinh trong ống nghiệm...

Đây là những quy định có hiệu lực từ tháng 10-2025

Thông tư 19/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh sẽ có hiệu lực từ ngày 31-10.

Giúp học sinh khắc phục vi phạm

Theo quy định mới, nguyên tắc xử lý vi phạm đối với học sinh phải dựa trên sự tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến; đồng thời bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất của các em.

Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh việc tuyệt đối không áp dụng các biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần học sinh.

Nếu như thông tư cũ quy định học sinh có thể bị xử lý theo 5 mức độ, từ khiển trách trước lớp đến đuổi học 1 năm, thì các biện pháp kỷ luật mới của Thông tư 19/2025 được điều chỉnh theo cấp học. Với bậc tiểu học, học sinh vi phạm chỉ bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi. Với các cấp học cao hơn, biện pháp xử lý có thể là nhắc nhở, phê bình hoặc yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm.

Bên cạnh việc kỷ luật, Thông tư 19/2025 còn bổ sung nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp học sinh khắc phục hành vi vi phạm. Cụ thể, các em sẽ được khuyên bảo, động viên để tự nhận thức hành vi sai trái; được theo dõi, tư vấn trong quá trình khắc phục; tham gia hoạt động tư vấn học đường, công tác xã hội, giáo dục kỹ năng hoặc các hoạt động khác do nhà trường tổ chức.

Đáng chú ý, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các lực lượng xã hội cũng được nhấn mạnh trong quy định mới, nhằm giúp học sinh điều chỉnh hành vi, thay đổi nhận thức và khắc phục hậu quả.

Giao dịch vàng từ 20 triệu đồng/ngày phải thực hiện qua tài khoản

Từ ngày 10-10, Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực. Điểm thay đổi quan trọng trong nghị định mới là xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cũng như độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Theo Nghị định 232/2025, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện mới được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng. Hoạt động này là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Nghị định 232/2025 cũng quy định các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Doanh nghiệp sản xuất vàng miếng còn có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn, bảo hành sản phẩm, lưu trữ và kết nối dữ liệu với Ngân hàng Nhà nước...

Cấp giấy chứng sinh mới cho trẻ

Quy định mới về cấp giấy chứng sinh cho trẻ sẽ có hiệu lực từ ngày 1-10, theo Thông tư 22/2025 của Bộ Y tế. Các trường hợp cấp mới giấy chứng sinh cho trẻ gồm:

- Trẻ sinh tại cơ sở y tế: Cơ sở nơi trẻ sinh ra sẽ cấp giấy chứng sinh theo Mẫu số 1 trước khi trẻ rời khỏi cơ sở hoặc theo yêu cầu của thân nhân.

- Trẻ sinh ngoài cơ sở y tế: Thân nhân phải nộp tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh trong vòng 30 ngày kể từ khi trẻ sinh ra. Cơ sở y tế sẽ xác minh thông tin và cấp giấy chứng sinh trong vòng 5 ngày làm việc.

- Trẻ sinh do mang thai hộ: Nếu trẻ sinh tại cơ sở thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, giấy chứng sinh sẽ được cấp theo Mẫu số 2. Nếu sinh tại cơ sở khác, cần có bản xác nhận từ cơ sở thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

- Trẻ sinh ra và tử vong tại cơ sở y tế: Giấy chứng sinh sẽ được cấp theo mẫu quy định, sau đó cấp giấy báo tử.

Giấy chứng sinh được lập thành 2 bản, một giao cho thân nhân và một lưu tại cơ sở y tế. Mỗi trẻ sinh đôi hoặc nhiều hơn sẽ có giấy chứng sinh với mã số khác nhau.

Trong khi đó, cũng có hiệu lực từ ngày 1-10, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 quy định mức thuế suất phổ thông là 20%, trừ trường hợp được ưu đãi hoặc đặc thù. Doanh nghiệp có doanh thu mỗi năm không quá 3 tỉ đồng được áp dụng mức 15%, còn nhóm từ trên 3 tỉ đến 50 tỉ đồng áp dụng mức 17%.

Với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, thuế suất dao động từ 25% đến 50%, tùy điều kiện từng mỏ, do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đối với việc khai thác tài nguyên quý hiếm như: vàng, bạc, bạch kim, thiếc, đất hiếm..., thuế suất 50% được áp dụng nhưng có thể giảm còn 40% nếu trên 70% diện tích mỏ nằm trong địa bàn đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Từ ngày 1-10, Nghị định 207/2025 có hiệu lực, cho phép phụ nữ độc thân được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu có nguyện vọng. Nguyên tắc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

- Việc thực hiện hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi.

- Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.

- Việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

- Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng.

Bên cạnh đó, Nghị định 207/2025 còn quy định cụ thể điều kiện y tế, hồ sơ để thực hiện IVF, mang thai hộ.

Nguồn: Tiền Phong; Lao Động; Dân Trí; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang