Kinh tế Á chưa khởi sắc; Rủi ro nguồn cung gạo, đường; TQ 'phản đòn' Mỹ; Kỳ lạ cuộc chiến Ukraine; Leo thang xung đột Bờ Tây

Kinh tế châu Á chưa khởi sắc

(Ảnh minh họa).

Quỹ Tiền tệ quốc tế hồi tháng 5 dự báo kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm nay, đóng góp khoảng 70% vào tăng trưởng toàn cầu

Hoạt động sản xuất tại châu Á trong tháng 6 sụt giảm giữa lúc Trung Quốc mất đà tăng trưởng và tình trạng kinh tế các nước phát triển phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng của các nhà xuất khẩu trong khu vực.

Theo khảo sát được Caixin/S&P Global công bố ngày 3-7, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tại Trung Quốc giảm từ 50,9 trong tháng 5 còn 50,5 trong tháng 6. PMI trên 50 cho thấy sự mở rộng của hoạt động sản xuất và dưới 50 cho thấy sự thu hẹp. Trước đó vài ngày, dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy PMI tăng từ 48,8 trong tháng 5 lên mức 49 trong tháng 6.

Để đưa ra kết quả trên, theo đài CNBC, Caixin/S&P đã khảo sát 650 công ty tư nhân và doanh nghiệp nhà nước có định hướng xuất khẩu nhiều hơn và nằm tại các vùng ven biển của Trung Quốc. Trong khi đó, PMI chính thức dựa trên khảo sát 3.200 công ty trên khắp Trung Quốc.

Số liệu từ 2 cuộc khảo sát này càng củng cố nhận định nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã mất đà tăng trưởng trong quý II/2023.

Nhà kinh tế cấp cao Wang Zhe tại Công ty Caixin Insight Group (Trung Quốc) nhận định: "Một loạt dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy sự phục hồi của Trung Quốc vẫn chưa ổn định do nhiều vấn đề nổi cộm, như thiếu động lực tăng trưởng nội tại, nhu cầu yếu và triển vọng ảm đạm".

Trong khi đó, theo cuộc khảo sát mới nhất về PMI ở Nhật Bản, các đơn đặt hàng mới từ nước ngoài đã giảm trong tháng 6 với tốc độ nhanh nhất trong 4 tháng qua, qua đó cho thấy nhu cầu suy giảm từ Trung Quốc.

Còn tại Hàn Quốc, PMI giảm từ 48,4 hồi tháng 5 còn 47,8 trong tháng 6. Đây là tháng thứ 12 liên tiếp con số này sụt giảm do nhu cầu yếu ở cả châu Á và châu Âu. Kết quả khảo sát cũng cho thấy PMI ở một số nền kinh tế châu Á khác cũng sụt giảm trong tháng rồi, trong đó có Malaysia.

Các kết quả trên cho thấy sự phục hồi yếu hơn dự kiến của Trung Quốc thời hậu dịch COVID-19 đã tác động lên thị trường châu Á. Ngoài ra, các nhà sản xuất trong khu vực còn phải chuẩn bị đối phó tác động từ những đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, vẫn có một số điểm sáng được ghi nhận. Chẳng hạn tại Ấn Độ, ngành công nghiệp sản xuất trong tháng 6 mở rộng nhanh nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ.

Cùng với đó, một cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy tâm lý kinh doanh trong nước được cải thiện trong quý II/2023 khi chi phí nguyên liệu thô đạt đỉnh và việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát đại dịch đã thúc đẩy tiêu dùng. Đây cũng được xem là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi ổn định.

Theo Reuters, kinh tế châu Á hiện phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh của kinh tế Trung Quốc vốn phục hồi mạnh mẽ trong quý I/2023 nhưng sau đó không tăng trưởng được như kỳ vọng.

Trong khi đó, số phận của kinh tế châu Á sẽ có tác động lớn đến phần còn lại của thế giới. Quỹ Tiền tệ quốc tế hồi tháng 5 dự báo kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm nay sau khi tăng 3,8% vào năm 2022, đóng góp khoảng 70% vào tăng trưởng toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ sắp thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 6-7 trong chuyến đi nhằm giúp ổn định hơn mối quan hệ song phương đang căng thẳng. Bộ Tài chính Mỹ cho biết bà Yellen dự định thảo luận với giới chức Trung Quốc mối quan hệ song phương, những lĩnh vực quan tâm và các thách thức toàn cầu. Bà Yellen là người từ lâu đã kêu gọi hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề toàn cầu, từ xóa giảm nợ cho đến biến đổi khí hậu.

Chuyến đi diễn ra vào thời điểm hai nước đang nối lại trao đổi, tiếp xúc sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ ngoài khơi bang Nam Carolina - Mỹ hồi tháng 2. Hai nước này cũng đang đối mặt không ít thách thức đe dọa phục hồi kinh tế toàn cầu. Tờ South China Morning Post gọi chuyến thăm kéo dài 4 ngày của bà Yellen là dấu hiệu cho thấy Mỹ và Trung Quốc sẵn sàng ngồi lại thảo luận về các vấn đề kinh tế, tài chính quan trọng đối với cả hai nước cũng như nền kinh tế thế giới.

Trong bài phát biểu hồi tháng 4, bà Yellen cho biết Mỹ tìm kiếm mối quan hệ kinh tế lành mạnh với Trung Quốc, theo đó thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới cùng có lợi, đồng thời mở rộng cơ hội kinh tế cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, bà Yellen cũng tuyên bố sẽ bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia và lợi ích của đồng minh.

Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ ngày 2-7 cho biết bà Yellen dự kiến phản đối lệnh cấm gần đây của Trung Quốc nhắm vào Micron Technology - nhà sản xuất chip có trụ sở tại Mỹ. Mặc dù hai bên còn không ít bất đồng, bà Yellen sẽ tìm cách phát đi thông điệp, theo đó các hành động của Mỹ không nhằm chia tách hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà cũng bày tỏ quan điểm rằng cạnh tranh lành mạnh có thể mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Trung Quốc.

Nguồn cung gạo, đường toàn cầu gặp rủi ro

Giám đốc Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Volker Turk cảnh báo biến đổi khí hậu có nguy cơ mang đến một tương lai tiêu cực thực sự đáng sợ, với nạn đói và đau khổ bủa vây.

Trong cuộc thảo luận tại cơ quan này ngày 3-7, ông chỉ rõ các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đang quét sạch mùa màng, gia súc và cả hệ sinh thái. Hơn 828 triệu người đã đối diện với nạn đói vào năm 2021 và biến đổi khí hậu có thể khiến con số này tăng thêm 80 triệu vào giữa thế kỷ.

Theo Bloomberg, ngay trong năm nay, nguồn cung gạo và đường toàn cầu gặp rủi ro khi Thái Lan đối mặt một đợt hạn hán có thể kéo dài nhiều năm. Các quan chức chính phủ dự báo lượng mưa toàn quốc trong mùa mưa năm nay ở Thái Lan thấp hơn 10% so với trung bình hằng năm trong khi El Nino có thể làm giảm lượng mưa hơn nữa trong 2 năm tới.

Cho đến thời điểm này của năm 2023, lượng mưa ở Thái Lan thấp hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái, hạn hán trên diện rộng được cảnh báo xảy ra từ đầu năm 2024.

Viễn cảnh tồi tệ này khiến chính quyền Thái Lan yêu cầu nông dân chỉ trồng lúa một vụ để tiết kiệm nước và các cơ quan điện, nước hàng đầu đất nước được lệnh lập kế hoạch tiết kiệm.

Nhà phân tích Euben Paracuelles từ Công ty Tài chính Nomura Holdings (Nhật Bản) cho rằng El Nino sẽ gây ra mối lo lớn nhất với tăng trưởng của Thái Lan, bởi nước này là nước xuất khẩu lương thực lớn.

Về tổng thể, vị trí nhà cung cấp gạo lớn thứ 2 thế giới của Thái Lan có thể bị đe dọa, đồng thời nguồn cung mía đường ra thế giới bị giảm sút, đẩy giá đường tinh luyện đang dao động quanh mức cao nhất trong thập kỷ lên cao thêm. Trong niên vụ 2022-2023, Thái Lan sản xuất 11 triệu tấn đường và xuất khẩu khoảng 80% số này.

Năm 2023, thế giới đã đón nhận những kỷ lục tồi tệ về nhiệt độ trên biển lẫn trên đất liền, điều sẽ được bồi thêm bởi El Nino cũng như một chuỗi thảm họa khí hậu.

Theo Financial Times, không chỉ Thái Lan mà cả Đông Nam Á đang phải chuẩn bị đối phó với cháy rừng và hạn hán do mô hình thời tiết này.

Nhiệt độ cao đe dọa sản lượng dầu cọ, gạo, cà phê, bắp và nhiều cây trồng khác mà Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines là những nhà xuất khẩu lớn.

Một số cây trồng như cà phê, cao su đã bắt đầu sụt giảm sản lượng từ năm nay, trong khi tác động mạnh mẽ nhất đến sản lượng dầu cọ sẽ hiển hiện trong khoảng 2 năm sau khi El Nino bắt đầu.

Trung Quốc ‘phản đòn’ Mỹ, cảnh báo chỉ là khởi đầu

(Ảnh minh họa).

Việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu những kim loại dùng để sản xuất chất bán dẫn “chỉ là khởi đầu”, một cố vấn chính sách thương mại có uy tín của Trung Quốc phát biểu ngày 5/7. Cuộc chiến công nghệ tăng nhiệt chỉ vài ngày trước khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thăm Bắc Kinh.

Giá cổ phiếu của một số công ty kim loại Trung Quốc đang tăng liên tục, khi giới đầu tư kỳ vọng giá gali và gecmani sẽ tăng mạnh sau khi Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu hai kim loại này.

Gecmani được dùng để sản xuất chip máy tính tốc độ cao, nhựa và các thiết bị quân sự như kính nhìn đêm và cảm biến hình ảnh vệ tinh. Gali được dùng để chế tạo radar, các thiết bị liên lạc radio, vệ tinh và đèn LED. Hai kim loại này còn được dùng để sản xuất xe điện và cáp quang.

Việc Trung Quốc đột ngột thông báo sẽ hạn chế xuất khẩu từ ngày 1/8 đối với các sản phẩm gali và gecmani khiến nhiều công ty vội vã tìm nguồn cung thay thế, với chi phí cao hơn.

Thông báo của Trung Quốc được đưa ra ngay trước Quốc khánh Mỹ, khi Bộ trưởng Yellen thông báo kế hoạch thăm Bắc Kinh.

Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc chọn thời điểm này cho thấy ý định gửi thông điệp đến chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ lâu nay nỗ lực tập hợp đồng minh để hạn chế bán chip cho Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng bước tiếp theo của Bắc Kinh có thể là hạn chế xuất khẩu đất hiếm, giống như cách nước này đã làm với Nhật Bản khi quan hệ hai nước căng thẳng cách đây 12 năm. Trung Quốc hiện là nước khai thác đất hiếm nhiều nhất thế giới, cung cấp nguyên liệu để sản xuất hàng loạt hàng hóa và thiết bị hiện đại, từ xe điện đến thiết bị quân sự.

Giới quan sát cho rằng việc Trung Quốc hạn chế gali và gecmani là bước đáp trả lớn nhất cho đến nay, sau khi cấm một số ngành công nghiệp nội địa mua thẻ nhớ của hãng Micron hồi tháng 5.

Ngày 4/7, cựu Thứ trưởng Thương mại Ngụy Kiến Quốc nói với báo China Daily rằng các quốc gia nên chuẩn bị cho những điều khác nữa nếu họ tiếp tục gây sức ép lên Trung Quốc. Ông Ngụy gọi đây là “cú đấm mạnh được tính toán kỹ” nhưng “mới là khởi đầu”.

“Nếu họ tiếp tục nhắm vào ngành công nghệ cao của Trung Quốc, các biện pháp đáp trả sẽ leo thang”, ông Ngụy nói.

Trong bài xã luận đăng ngày 4/7, Global Times nói rằng đây là “cách cụ thể” để nói với Mỹ và các đồng minh rằng những nỗ lực của họ nhằm hạn chế Trung Quốc sản xuất công nghệ hiện đại chỉ là “tính toán sai lầm”.

Washington đang tính chuyện tiếp tục hạn chế bán vi mạch công nghệ cao cho Trung Quốc, sau khi đã áp hàng loạt biện pháp trong thời gian qua. Mỹ và Hà Lan dự kiến sẽ siết chặt xuất khẩu thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc, trong nỗ lực nhằm ngăn công nghệ của họ bị Bắc Kinh dùng để chế tạo vũ khí.

Giá cổ phiếu của các công ty kim loại Trung Quốc như Công ty Công nghiệp Gecmani Tân Nguyên Lâm Thương Vân Nam và Công ty Kẽm và Gecmani Chihong Vân Nam tăng liên tục trong mấy ngày qua. Báo chí địa phương dự báo giá germani tăng sẽ thúc đẩy doanh thu của hai công ty này.

Tại Trung Quốc, gali có độ tinh khiết 99,99% được bán với giá 1,775 tệ (5,8 triệu đồng)/kg trong ngày 4/7, tăng 6% so với tuần trước.

Điều kỳ lạ nhất về cuộc chiến ở Ukraine

Một số lữ đoàn Ukraine mới được thành lập đã được phát hiện sử dụng các thiết bị có tuổi đời từ vài thập kỷ đến gần nửa thế kỷ.

Nhiều điều đã được thực hiện trong năm qua nhờ các hệ thống vũ khí tiên tiến mà các quốc gia phương Tây đã gửi đến Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Nga. Mặc dù thiết bị này chắc chắn sẽ có tác động lớn trên chiến trường, nhưng thực tế là sự hỗ trợ này gần như không đủ để cung cấp cho toàn bộ Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU). Một số lữ đoàn Ukraine mới được thành lập đã được phát hiện với các thiết bị có tuổi đời từ vài thập kỷ đến gần nửa thế kỷ.

Lữ đoàn thiết giáp

Thông thường, các Lữ đoàn Thiết giáp Ukraine hoạt động với 3 tiểu đoàn xe tăng. Trước cuộc chiến, các tiểu đoàn này đã sử dụng xe tăng T-64 và một số xe tăng T-80 thời Liên Xô. Sau cuộc chiến, Ukraine đã có thể củng cố lực lượng dự trữ của họ bằng những chiếc T-72 thu được của Nga cũng như xe tăng phương Tây được tặng. Dòng thiết bị này đã cho phép Bộ Quốc phòng Ukraine đứng vững trước nhiều đơn vị bộ binh cơ giới và xe tăng.

Những người theo dõi chiến tranh đã lưu ý rằng Ukraine đã thành lập gần hai chục lữ đoàn mới trong vài tháng qua khi họ chuẩn bị cho cuộc phản công mùa hè của mình. Mặc dù tất cả các lữ đoàn này đều được phương Tây huấn luyện, nhưng không phải tất cả họ đều nhận được thiết bị của phương Tây. Hiện tại, người ta cho rằng 9 trong số các đơn vị mới có hệ thống vũ khí tiên tiến trong khi những đơn vị còn lại đang sử dụng các kho dự trữ lấy từ kho dự trữ chiến lược hoặc các hệ thống cũ hơn được tài trợ.

Lữ đoàn cơ giới 22

Lữ đoàn cơ giới 22 là một trong những đơn vị như vậy. Những bức ảnh chụp thiết bị của họ trong quá trình huấn luyện cho thấy phạm vi vật liệu mà Ukraine đang sử dụng. Một số xe tăng của họ dường như là xe tăng T-72 Ural, biến thể lâu đời nhất, trong khi những chiếc khác là xe tăng PT-91 Twardy, một bản nâng cấp của Ba Lan từ T- 72 với các tính năng được cải tiến rất nhiều.

T-72 Ural

T-72 Ural được Liên Xô phát triển lần đầu tiên vào những năm 1960 để giảm sự phụ thuộc vào T-64 do chi phí sản xuất đắt đỏ và công nghệ kém phát triển. Nhà thiết kế Leonid Kartsev đã kết hợp các bộ phận của T-62, T-64 và một động cơ nâng cấp để tạo ra Object 172 – trở thành T-72. Kể từ đó, nó đóng vai trò là xe tăng chủ lực của các nước thuộc Hiệp ước Warsaw và Liên Xô cho đến khi giải thể vào năm 1991. Trong và kể từ đó, nhiều quốc gia đã nâng cấp và cải tiến T-72 để biến nó trở thành một cỗ máy chiến đấu đáng gờm. PT-91 là một trong những bản nâng cấp như vậy.

PT-91

Lấy cảm hứng từ việc nâng cấp thành công những chiếc xe tăng T-55 đã cũ , Quân đội Ba Lan vào cuối những năm 1980 đã quyết định áp dụng quy trình tương tự cho những chiếc T-72 được sản xuất theo giấy phép của họ. Kết quả là PT-91 Twardy có động cơ và hộp số được nâng cấp để tăng tính cơ động, giáp phản ứng nổ Erawa do Ba Lan sản xuất để bảo vệ tốt hơn, đồng thời hệ thống điều khiển hỏa lực và quang học được nâng cấp đáng kể.

Các nhà phân tích phương Tây rất háo hức muốn xem thiết bị của phương Tây có tác động gì đối với cuộc chiến ở Ukraine, tuy nhiên, cuối cùng có thể chính các Lữ đoàn như Lữ đoàn cơ giới 22 mới thực hiện công việc nặng nhọc là đánh đuổi Nga ra khỏi đất nước. Trong khi các lữ đoàn vũ trang của NATO có thể tỏ ra rất quan trọng trong việc phá vỡ các phòng tuyến của Nga, thì các đơn vị khác chắc chắn sẽ thấy nhiều hơn khả năng chiến đấu của họ khi khai thác một bước đột phá như vậy, sử dụng tất cả các thiết bị họ có trong tay.

Nguy cơ leo thang xung đột Israel – Palestine sau vụ tấn công vào Jenin

(Ảnh minh họa).

Chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Jenin đã vấp phải phản ứng dữ dội từ chính quyền Palestine và cộng đồng quốc tế. Chính quyền Palestine đã quyết định ngừng mọi liên lạc, các cuộc gặp gỡ và hợp tác an ninh với Chính phủ Israel nhằm phản đối vụ tấn công ở Bờ Tây.

Lý do Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Bờ Tây

Ngày 3/7 vừa qua, quân đội Israel đã mở một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn ở thành phố Jenin phía Bắc Bờ Tây. Theo đó, Israel đã huy động lực lượng gồm khoảng 1.000 binh sĩ cùng hàng chục xe bọc thép, được hỗ trợ bởi máy bay trực thăng và máy bay không người lái, đã tấn công vào thành phố Jenin và bao vây khu trại tị nạn tại đây.

Phía Israel cho biết, họ đã phát động cái gọi là “nỗ lực chống khủng bố quy mô lớn” nhắm vào “cơ sở hạ tầng khủng bố” ở trại Jenin, nơi có rất đông người tị nạn Palestine sinh sống. Các binh sĩ Israel đã tấn công vào một trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn Jenin - một đơn vị hỗn hợp quy tụ các nhóm vũ trang khác nhau của Palestine. Theo thống kê đến nay đã có ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Cùng với việc triển khai chiến dịch trên thực tế, truyền thông Israel dẫn lời các quan chức trong chính quyền nước này liên tục đưa ra các tuyên bố khẳng định thành phố Jenin và khu trại tị nạn trong đó là thành trì của “chủ nghĩa khủng bố” và xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố sang toàn bộ Bờ Tây, cũng như đe dọa an ninh bên trong Israel. Israel cho rằng, khu trại Jenin đã trở thành nơi ẩn náu và lên kế hoạch cho các cuộc tấn công leo thang của người Palestine nhằm vào lực lượng và người định cư Israel.

Mối lo ngại này cũng xuất phát từ việc bất chấp các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Israel, khả năng của các phe phái Palestine ở Jenin ngày càng được củng cố. Điều này thể hiện rõ trong chiến dịch quân sự mà Israel phát động ở Jenin vào ngày 20/6 vừa qua, khi các tay súng Palestine sử dụng các thiết bị nổ đã phá hủy các phương tiện quân sự của Israel và làm một số binh sỹ bị thương. Đây là một vấn đề rất nguy hiểm và dường như là động cơ thực sự đằng sau việc Israel phát động chiến dịch lớn nhất trong hai thập kỷ, bởi Tel-Aviv không muốn các phe phái Palestine củng cố được chỗ đứng ở Jenin và Bờ Tây.

Để chứng minh cho hành động của mình, quân đội Israel đã tuyên bố phát hiện 2 địa điểm cất giấu vũ khí, 3 địa điểm thí nghiệm sản xuất vũ khí, 2 phòng điều hành, đồng thời tịch thu và phá hủy trên 300 thiết bị nổ của người Palestine tại thành phố Jenin.

Tuy nhiên, bên cạnh lý do “chống khủng bố”, giới chuyên gia khu vực cũng cho rằng, có những động cơ nội bộ đằng sau việc chính quyền Israel phát động cuộc tấn công vào trại Jenin vào thời điểm hiện nay, là nhằm giảm bớt sức ép biểu tình từ phe đối lập trong nước để phản đối kế hoạch sửa đổi tư pháp do chính phủ đề xuất. Bên cạnh đó, ông Netanyahu đồng ý tiến hành các hoạt động quân sự để làm hài lòng các đồng minh cứng rắn của mình trong chính phủ, như đã xảy ra trong chiến dịch quân sự chống lại nhóm thánh chiến ở Gaza vào tháng 5 vừa qua.

Hậu quả của vụ tấn công vào Jenin

Tình hình ở thành phố Jenin đang diễn biến xấu đi nhanh chóng do chiến dịch đột kích quy mô lớn nhất 2 thập kỉ của Israel nhắm vào khu vực có đông người Palestine tại Bờ Tây. Tình hình bất ổn leo thang ở Jenin buộc hàng trăm gia đình Palestine với khoảng 4.000 người phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn; nhiều nhà cửa, hạ tầng đã bị phá hủy; trong khi điện và nước trong trại Jenin bị cắt.

Trước đó các quan chức Israel tuyên bố chiến dịch có thể kéo dài vài ngày cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra là vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng khủng bố. Israel đồng thời cũng gửi thông điệp đe dọa sẽ đáp trả cứng rắn trước bất kỳ cuộc tấn công nào của các phong trào vũ trang Palestine, trong đó có Hamas và Jihad. Phía Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng bị tấn công tên lửa từ Dải Gaza.

Chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Jenin đã vấp phải phản ứng dữ dội từ chính quyền Palestine và cộng đồng quốc tế. Chính quyền Palestine đã quyết định ngừng mọi liên lạc, các cuộc gặp gỡ và hợp tác an ninh với Chính phủ Israel nhằm phản đối vụ tấn công ở Bờ Tây.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Liên đoàn Arab và nhiều nước như Ai Cập, Qatar, Jordan, UAE, Iran, Tunisia đã lên án cuộc tấn công của quân đội Israel vào thành phố Jenin là sự vi phạm trắng trợn các nghị quyết quốc tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt nguy cơ leo thang nguy hiểm. Cư dân trên khắp Bờ Tây đã tiến hành một cuộc tổng đình công để phản đối chiến dịch của Israel.

Trước sức ép của cộng đồng quốc tế, nhiều khả năng Israel có thể sẽ sớm tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự và rút khỏi Jenin. Đài phát thanh chính thức của Israel hôm 4/7 đưa tin quân đội đang chuẩn bị kết thúc cuộc tấn công ở Jenin “trừ khi có những diễn biến mới”, trong khi Thủ tướng Israel đã tổ chức một cuộc họp để đánh giá tình hình an ninh ở Jenin.

Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, Tzachi Hanegbi cũng cho biết, chiến dịch quân sự ở Jenin gần hoàn thành việc đạt được các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Israel (IDF) cũng tuyên bố rằng, chiến dịch tấn công vào thành phố Jenin ở Bờ Tây không phải là nhất thời và sẽ còn tiếp tục. Thủ tướng Israel khẳng định, sẽ tiếp tục chiến dịch này nếu cần thiết, nhằm khôi phục lại sự yên tĩnh và an ninh cho công dân Israel.

Đáng chú ý, trước khi phát động chiến dịch, chính quyền Israel đã có sự phối hợp với Mỹ và cam kết rằng hoạt động quân sự sẽ diễn ra trong phạm vi hạn chế và không mở rộng sang các khu vực khác hoặc nhằm chiếm đóng Jenin. Ngoài ra mục tiêu thực sự của quân đội Israel là muốn thực hiện khái niệm “răn đe” chứ không phải “vô hiệu hóa” đối với các nhóm vũ trang ở Jenin.

Tuy vậy, hậu quả rõ ràng nhất của vụ tấn công vào Jenin đó là làm gia tăng tâm lý thù địch giữa người Israel-Palestine và có nguy cơ biến thành các vụ tấn công bạo lực tự phát bất kỳ lúc nào. Ngày 4/7, đã xảy một vụ tông xe và đâm dao do một người Palestine thực hiện tại thành phố Tel Aviv của Israel đã khiến ít nhất 7 người bị thương và đây được coi là hành động trả đũa chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Jenin.

Vai trò trung gian của Ai Cập

Ngay sau khi lực lượng Israel phát động chiến dịch tấn công nhằm vào thành phố Jenin ở Bờ Tây, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã đưa ra một tuyên bố lên án mạnh mẽ nhất. Tuyên bố của Ai Cập khẳng định hoàn toàn bác bỏ các cuộc tấn công và xâm phạm lặp đi lặp lại của Israel vào các thành phố của Palestine, dẫn đến thương vong cho thường dân vô tội do sử dụng vũ lực quá mức và bừa bãi, đồng thời vi phạm trắng trợn các quy định của luật pháp quốc tế và tính hợp pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo quốc tế.

Ai Cập cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng của việc Israel tiếp tục leo thang chống lại người Palestine, dẫn đến căng thẳng gia tăng, làm trầm trọng thêm sự đau khổ của người dân Palestine và làm suy yếu những nỗ lực của Ai Cập cũng như các đối tác khu vực và quốc tế, nhằm giảm căng thẳng ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Bên cạnh việc lên án động thái leo thang của Israel ở Bờ Tây, Ai Cập cũng đang tích cực phối hợp với Jordan và Palestine tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Liên đoàn các nước Arab ở cấp đại biểu thường trực, để thảo luận về các cách thức hành động hiệu quả ở cấp độ Arab và quốc tế để ngăn chặn hành vi bạo lực và yêu cầu cộng đồng quốc tế bảo vệ nhân dân Palestine. Ngoài ra các nguồn tin cấp cao của Palestine cho biết, Ai Cập đang liên lạc chặt chẽ với Israel để ngăn chặn cuộc tấn công nhằm vào Jenin.

Ai Cập là quốc gia có ảnh hưởng lớn đối với các phe phái Palestine, đồng thời có kinh nghiệm trung gian hòa giải thành công giúp ngăn chặn các cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel với phong trào Hamas và Jihad Hồi giáo ở dải Gaza trong những năm qua. Do đó, dư luận khu vực đang rất kỳ vọng vào vai trò của Ai Cập trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực đang diễn ra tại Bờ Tây.

Nguồn: Người Lao Động; CafeF; Soha; Dân Việt; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ

Lên đầu trang