Kinh hoàng sản xuất thuốc giả; Ngân hàng dồn dập rao bán nợ trước Tết; Pháo hoa Tết loạn giá, trắng hóa đơn; Xu hướng sắm tết 2026

KINH HOÀNG THỦ ĐOẠN TINH VI CỦA ĐƯỜNG DÂY SẢN XUẤT THUỐC GIẢ, BÁN TRÊN SHOPEE, TIKTOK

Nhóm người mua nguyên liệu trôi nổi rồi sử dụng máy móc sản xuất thuốc giả, bán qua TikTok, shopee, thậm chí thuê người livestream từ nước ngoài để tạo lòng tin.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi của nhóm người trong đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả vừa bị triệt phá. Để qua mắt người tiêu dùng và cơ quan chức năng, chúng thiết lập một quy trình khép kín.

Cụ thể, lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự thiếu hiểu biết của người dân, nhất là người cao tuổi và phụ nữ, các đối tượng đã mua nguyên liệu trôi nổi, thuê nhà xưởng, nhân công, đầu tư máy móc để sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả như thuốc xương khớp, sản phẩm làm trắng da, cân bằng nội tiết, thực phẩm tăng chiều cao, bổ sung DHA…

Các sản phẩm mà chúng sản xuất mang nhãn hiệu giả như Glucosamine, Collagen Biontin, DHA Plus, GH Creation, Viên nám Glutathion 600, professor’s Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (thường gọi là khớp đỏ), Cường lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan….

Nhóm người thường thuê địa điểm sản xuất tại khu vực vắng người qua lại, xa khu dân cư, công nhân sản xuất là anh em, người nhà hoặc người quen tại các địa phương khác.

Chúng dùng máy trộn nguyên liệu, chia viên sau đó đưa vào máy ép viên nén, đóng hộp và hoàn thiện sản phẩm; sử dụng các kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, tài khoản bán hàng trên TikTok, Shopee.

Đồng thời, nhóm này livestream để quảng cáo, buôn bán, gắn các đường link dẫn đến trang bán hàng giới thiệu là chính hãng để tạo niềm tin với người tiêu dùng, tuy nhiên đều là các trang giả mạo thương hiệu.

Đặc biệt, chúng còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, thu hút lượt người theo dõi, quan tâm rất lớn.

Khi khách đặt hàng, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều đơn vị, kho trung gian, hành trình vận đơn phức tạp, người bán không để thông tin hoặc mờ một phần thông tin về kho hàng gây khó khăn cho người mua khi muốn tìm hiểu về nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh đó, chúng cũng thường xuyên cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu người tiêu dùng.

Đường dây này bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá vào ngày 28/1, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng Viên nám Glutathion 600 do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) cầm đầu.

Cơ quan công an cũng đồng loạt thực hiện khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thanh Hoá tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội thực hiện khám xét thêm 4 địa điểm khác là chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm cất giấu hàng hóa tại Hà Nội.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp… do Nguyễn Văn Xuân (SN 1995, trú phường Bằng Liệt, TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990, trú tại CT1C phòng 1408 Thông Tấn Xã, phường Định Công, TP Hà Nội) cầm đầu.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp,… (trong đó có 2.920 hộp thuốc, thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc, thực phẩm các loại bán thành phẩm).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ các nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất gồm: 1.120kg viên nén (khoảng hơn 2,5 triệu viên nén các loại); hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác các loại; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác (với số lượng phụ gia như trên nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu được số tiền khoảng 150 tỷ đồng); 15 loại máy móc khác nhau phục vụ hoạt động gia công, sản xuất, hoàn thiện sản phẩm.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, nhóm người sản xuất, bán ra thị trường số lượng thuốc và thực phẩm chức năng giả rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 31/1, Công an tỉnh Thanh Hoá triển khai lực lượng, triệu tập làm việc với nhóm người có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (thuốc đông y chữa bệnh xương khớp) xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và TP.HCM.

Khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu hàng hóa của những người liên quan, lực lượng công an thu giữ 35 thùng carton chứa các hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như: Professor’s Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (thường gọi là khớp đỏ), Cường lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan, Tọa cốt thần kinh cốt, Tuyết Liên Phong Thấp Linh, Não Xanh, Não đỏ, Thoái Cốt Hoàn, Tăng Phì Hoàn, Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn, Toan Thống Linh...

Tất cả các loại thuốc trên đều ghi trên vỏ bao bì có nguồn gốc nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố 26 người về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

NGÂN HÀNG DỒN DẬP RAO BÁN NỢ TRƯỚC TẾT

Cận kề Tết Nguyên đán nhiều ngân hàng tăng tốc rao bán các khoản nợ xấu có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Động thái này cho thấy áp lực thu hồi nợ, làm sạch bảng cân đối và cải thiện chất lượng tài sản vẫn là ưu tiên lớn của hệ thống ngân hàng...

Ngân hàng BIDV phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh VNA vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Giấy Đức Phú với giá khởi điểm gần 160 tỷ đồng. Khoản nợ được rao bán nguyên trạng, theo phương thức kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ bảo đảm, tính đến ngày 1/12/2025 có tổng giá trị hơn 159 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc hơn 136 tỷ đồng, bao gồm cả các khoản vay bằng VND và USD.

Điểm đáng chú ý của thương vụ nằm ở danh mục tài sản bảo đảm có giá trị lớn. Nổi bật là quyền khai thác phát sinh từ hợp đồng hưởng dụng tòa nhà Safomec tại số 7/1 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM. Tòa nhà có tổng diện tích sàn khai thác lên tới 9.635 m2, thời gian khai thác còn lại khoảng 21 năm, được xem là tài sản có tiềm năng tạo dòng tiền ổn định...

Ở một thương vụ khác, VietinBank Chi nhánh Ba Đình mới đây tiếp tục thông báo đấu giá lần thứ 6 khoản nợ của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Quang. Khoản nợ này có tổng giá trị lên tới 356 tỷ đồng (tính đến 31/12/2025). Cơ cấu nợ gồm khoảng 280 tỷ đồng nợ gốc phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký năm 2022, hơn 54 tỷ đồng lãi trong hạn và gần 22 tỷ đồng lãi phạt quá hạn.

Đáng chú ý, giá khởi điểm mà VietinBank đưa ra cho khoản nợ này là 280 tỷ đồng, tương đương đúng số nợ gốc, chưa bao gồm phần lãi. Điều này phần nào phản ánh nỗ lực của ngân hàng trong việc sớm thu hồi phần vốn chính, chấp nhận khả năng phải “hy sinh” một phần lãi để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Phương Quang là quyền sử dụng hai thửa đất có diện tích 336,6 m2 và 361 m2, cùng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Các tài sản này được UBND Quận 9 (cũ), TP HCM cấp giấy chứng nhận từ năm 2018 cho bà Huỳnh Thị Mười.

Không chỉ BIDV hay VietinBank, Agribank cũng tích cực đưa ra đấu giá các khoản nợ lớn. Gần đây, Agribank thông báo rao bán toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Thuận.

Khoản nợ này phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký năm 2022, với giá trị ghi sổ tạm tính đến ngày 8/1/2026 là hơn 329 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc chiếm hơn 272 tỷ đồng, còn lại là hơn 56 tỷ đồng tiền lãi. Giá khởi điểm được đưa ra đúng bằng tổng dư nợ tạm tính, tức hơn 329 tỷ đồng.

Việc hàng loạt khoản nợ trăm tỷ đồng được rao bán sát Tết cho thấy quá trình xử lý nợ xấu đang được các ngân hàng đẩy mạnh. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chịu áp lực kiểm soát chất lượng, việc thu hồi nợ cũ, đặc biệt là các khoản nợ lớn, không chỉ giúp cải thiện hệ số an toàn mà còn tạo dư địa cho vay mới trong năm tiếp theo.

PHÁO HOA TẾT: LOẠN GIÁ, TRẮNG HÓA ĐƠN

Những ngày giáp Tết, thị trường pháo hoa của Bộ Quốc phòng (Z121) tại Đắk Lắk trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Trái ngược với kỳ vọng về một thị trường minh bạch, người dân địa phương đang lạc vào một "ma trận" giá cả cùng những tấm hóa đơn trống trơn.

"Hét giá" tùy hứng

Mỗi dịp Tết, pháo hoa Z121 - sản phẩm độc quyền từ Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 Bộ Quốc phòng được người dân săn đón để đón giao thừa. PV Tiền Phong ghi nhận tại các 'đại lý ủy quyền' ở Đắk Lắk về tình trạng cùng một mặt hàng nhưng mỗi nơi hét một giá 'trên trời', trong khi hóa đơn rất mập mờ.

Trong vai đi mua pháo hoa, PV ghé cửa hàng kinh doanh số 5, địa chỉ 610/3 Lê Duẩn, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Không khí tại đây hầm hập sức nóng của người mua người bán. Nhân viên cửa hàng đon đả giới thiệu những mẫu "hot" nhất năm nay như: Giàn nhấp nháy, giàn phun viên loại D16x25 đồng giá 440.000 đồng/giàn, riêng giàn phun hoa D16x25 chạm ngưỡng 820.000 đồng/giàn.

Thắc mắc về mức giá chênh lệch lớn so với niêm yết của Nhà máy Z121, chúng tôi chỉ nhận được cái cười xòa cùng câu trả lời thản nhiên: "Giá chung rồi anh ơi!".

Đáng nói, sau khi chi trả 440.000 đồng cho một giàn phun viên, thứ chúng tôi nhận về không phải hóa đơn hợp lệ mà là một mảnh giấy trắng. Tờ giấy không thông tin người mua, không đơn giá, chỉ vỏn vẹn ba chữ "đã thanh toán tiền".

Cửa hàng số 1 (địa chỉ 236 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) cùng một hệ thống phân phối, nhưng tại đây bảng giá lại "nhảy múa" theo một kịch bản khác: Giàn phun hoa vọt lên 850.000 đồng/giàn. Phóng viên mua một giàn nhấp nháy loại D16x25 với giá 450.000 đồng, cùng tờ hóa đơn “trống” kèm lời trấn an của nhân viên bán hàng, chỉ cần mua tại địa chỉ này là yên tâm cầm sản phẩm đi khắp mọi nơi, không ai kiểm tra.

Tại cửa hàng số 2 (địa chỉ 227/48 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) giá lại quay về mức 440.000 đồng. Một sự hỗn loạn đến kỳ lạ ngay trong lòng một hệ thống phân phối chính ngạch. Điểm chung duy nhất giữa các cửa hàng này là "nguyên tắc 3 không" trên hóa đơn: Không nội dung, không pháp lý và không trách nhiệm.

Chưa dừng lại, theo quan sát chúng tôi, công tác phòng chống cháy nổ tại các điểm bán này vô cùng sơ sài. Pháo hoa - vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, được bày bán trong điều kiện hạ tầng không đảm bảo.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vương Minh Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk - cho biết, đơn vị hiện vẫn chưa nắm được số lượng cửa hàng kinh doanh pháo hoa Z21 trên địa bàn. Theo ông Sơn, đây là mặt hàng mới xuất hiện vài năm nay nên cơ quan quản lý vẫn còn lúng túng trong việc xác định đơn vị cấp phép cũng như các điều kiện kinh doanh bắt buộc.

"Nguyên tắc quản lý hàng hóa rất rõ ràng, phải có nguồn gốc minh bạch và niêm yết giá công khai. Việc bán đúng giá niêm yết không chỉ để nhà nước giám sát mà còn bảo vệ quyền lựa chọn của người dân. Đặc biệt, mọi giao dịch bắt buộc phải xuất hóa đơn theo quy định. Những mẩu giấy mà phóng viên thu thập được hoàn toàn vô giá trị về mặt pháp lý. Hóa đơn đúng chuẩn phải là hóa đơn đỏ, ghi đầy đủ nội dung để cơ quan thuế có căn cứ quản lý", ông Sơn cho hay.

Ông Vương Minh Sơn cho biết sẽ không chấp nhận tình trạng các cửa hàng "núp bóng" danh nghĩa đơn vị quốc phòng để trục lợi, tự ý nâng giá hay mập mờ về chứng từ. Vị Chi cục trưởng này khẳng định sẽ lập tức chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 vào cuộc rà soát, kiểm tra toàn diện và sẽ sớm phản hồi thông tin chính thức cho báo chí.

Thượng tá Trần Tuấn Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk - thông tin, do các cửa hàng pháo hoa trên địa bàn đa phần có quy mô nhỏ lẻ nên trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC&CNCH tại các điểm này thuộc về UBND cấp xã.

XU HƯỚNG SẮM TẾT 2026: DÂN THẮT CHẶT HẦU BAO, "CHỢ MẠNG" LẤN LƯỚT CHỢ TRUYỀN THỐNG

Kinh tế khó khăn khiến người dân thắt chặt chi tiêu, ưu tiên hàng thiết yếu. Trong khi chợ truyền thống có phần "trầm" lắng, không khí mua sắm lại sôi động trên các sàn online nhờ ưu đãi và tiện lợi.

Mùa mua sắm được mong chờ nhất năm đang diễn ra. Thống kê cho thấy sức mua Tết ước chiếm hơn 35% tổng nhu cầu cả nước, tập trung tại hai thị trường lớn nhất là TPHCM và Hà Nội.

Người tiêu dùng dè sẻn

Khảo sát của Insight Asia thể hiện mỗi hộ gia đình thành thị chi tiêu trung bình khoảng 16,5 triệu đồng cho Tết. Trong đó khoảng 5,8 triệu đồng dành cho thực phẩm - đồ uống và 4,6 triệu đồng cho quà biếu.

Báo cáo của Grab về xu hướng mua sắm Tết năm nay ghi nhận, 55% người được khảo sát cho biết họ bắt đầu mua sắm các mặt hàng thực phẩm từ 1 tháng trước Tết. Cùng với đó, 61% người dùng dự kiến chi tiêu nhiều hơn so với năm ngoái, và chi tiêu trung bình dự kiến là 7,4 triệu đồng. Các khoản chi tiêu chủ yếu bao gồm hàng hóa thực phẩm (chiếm 25%), quần áo phụ kiện (24%) và tiệc tùng họp mặt (23%).

Năm nay do kinh tế khó khăn, người dân theo đó ngày càng có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Báo cáo của Worldpanel by Numerator Việt Nam cũng thể hiện hơn 70% hộ gia đình vẫn tập trung ngân sách cho các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống và quà biếu dịp Tết. Khoảng 60% người tham gia cho biết sẽ cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng không thực sự cần thiết, cho thấy tâm lý tiêu dùng thận trọng và chủ động cân đối tài chính gia đình.

Mùa mua sắm Tết 2026 còn ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng của người Việt khi xu hướng mua sắm trên thương mại điện tử (TMĐT) là chủ đạo.

“Chợ mạng” vẫn nhộn nhịp

49% người dùng tham gia khảo sát của Grab cho biết họ kết hợp giữa mua sắm trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Điều này phản ánh thực tế rằng ngày nay, các dịch vụ trực tuyến đã đi sâu vào hành vi tiêu dùng, mua sắm của người Việt.

Nghiên cứu của Insight Asia ghi nhận 63% người tiêu dùng Việt lựa chọn các sàn TMĐT để mua sắm Tết 2026, tăng đáng kể so với mức 48% của năm 2024. TMĐT được đánh giá cao nhờ khả năng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng nhu cầu mua sắm linh hoạt trong giai đoạn bận rộn cuối năm.

Ở phía doanh nghiệp, để đáp ứng nhu cầu, từ khoảng trước Tết Dương lịch, các sàn TMĐT và hệ thống bán lẻ đồng loạt thay đổi giao diện, triển khai nhiều chương trình khuyến mại, miễn phí vận chuyển, tích điểm, lì xì đầu Xuân. Không khí mua sắm Tết vì thế được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.

Trong đó, sàn Shopee ghi nhận giai đoạn cận Tết, hơn 18 triệu người dùng mua sắm tại Shopee Mall, trong đó khoảng 18% là người mua lần đầu. Bên cạnh đó, đơn hàng từ các thương hiệu Việt trên Shopee tăng 30% so với Tết 2025. Trước những dịch chuyển này, Shopee triển khai các chiến dịch lớn như “Siêu Sale Năm Mới 15.1” và “Tết Sale 2.2”, kết hợp voucher, ưu đãi phí vận chuyển và khuyến mãi cho gian hàng chính hãng….

Trong khi chợ ta dè xẻn chi tiêu, thì “chợ mạng” vẫn rôm rả cùng đối tượng mua sắm chính là giới trẻ. Báo cáo “Bức tranh tiêu dùng dịp Tết 2026” do Shopee công bố cho thấy xu hướng tiêu dùng chủ động thể hiện rõ ở nhóm người dùng trẻ, khi Gen Z và Gen Y chiếm tỷ trọng lớn. Nhóm này có xu hướng mua sắm linh hoạt trong ngày, với các khung giờ phổ biến vào 12h, 20h và 21h, thay vì tập trung “canh sale” ban đêm như trước.

Nhìn chung, đến nay khi chỉ còn 1 tuần nữa cận kề Tết, các quán xá, chợ Tết tuy có nhộn nhịp nhưng không khí theo ghi nhận của phóng viên “trầm” đi hẳn so với mọi năm. Một phần, do thói quen mới thay vì mua sắm theo cảm tính hay vì sĩ diện, người tiêu dùng ưu tiên mua những sản phẩm thiết thực, có giá trị sử dụng rõ rệt cho bản thân và gia đình. Song song, xu hướng mua sắm online để tiết kiệm thời gian, công sức cũng khiến “chợ ta” dè sẻn hơn ngày trước.

Nguồn: Kenh14; Soha; CafeF; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang