Khủng hoảng y tế ở HQ; Nở rộ thuê vệ sĩ ở TQ; Nga tấn công mục tiêu mới; Phi công Nga trốn sang Ukraine; Israel ra hạn chót

Khủng hoảng lên đến đỉnh điểm, 6.400 bác sĩ thực tập Hàn Quốc đình công

Các quan chức Hàn Quốc cho biết đến ngày 20/2 đã có hơn 6.400 bác sĩ thực tập nộp đơn xin nghỉ để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên y khoa của chính phủ.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa các bác sĩ và chính phủ Hàn Quốc tăng cao do kế hoạch bổ sung 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y của nước này vào năm tới, vào ngày 18/2, hàng loạt bác sĩ thực tập từ năm bệnh viện lớn ở Seoul – Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, trung tâm Y tế Seoul Asan, trung tâm Y tế Samsung, bệnh viện Severance và bệnh viện St. Mary Seoul đồng loạt thông báo chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ.

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, 715 bác sĩ thực tập từ 23 bệnh viện đã nộp đơn xin nghỉ trong ngày 18/2. Theo luật y tế địa phương, chính phủ có quyền thu hồi giấy phép của bác sĩ nếu họ nhận hình phạt hình sự sau khi không tuân thủ lệnh quay trở lại làm việc.

Các sinh viên y khoa cũng tham gia cuộc biểu tình, với đại diện của 35 trong số 40 trường y trên toàn quốc công bố quyết định việc cùng nhau nghỉ học vào ngày 20/2. Hiệp hội Các trường Cao đẳng Y tế Hàn Quốc (KAMC) cho biết trong cuộc họp chung bất thường của ủy ban khẩn cấp hôm 16/2, đại diện sinh viên từ tất cả 40 trường y đã nhất trí thông qua việc nghỉ học hàng loạt.

Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo cho biết, tính đến 20/2, có đến 6.415 bác sĩ thực tập tại 100 bệnh viện đã nộp đơn xin nghỉ, trong đó có khoảng 1.600 người đã nghỉ việc. Bộ Y tế sau đó đã ra lệnh cho 757 bác sĩ thực tập quay trở lại làm việc. Hiện ở Hàn Quốc có khoảng 13.000 bác sĩ thực tập.

Việc các bác sĩ thực tập đình công tại một số bệnh viện dẫn đến một số bệnh nhân gặp phải tình trạng chậm trễ trong phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự gián đoạn lớn nào trong các dịch vụ y tế.

Để đối phó với khả năng gián đoạn dịch vụ y tế, chính phủ sẽ kéo dài thời gian hoạt động tại 97 bệnh viện công và mở cửa phòng cấp cứu tại 12 bệnh viện quân đội.

Chính phủ cho biết việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh là điều cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và các lĩnh vực y tế thiết yếu, như phẫu thuật có nguy cơ cao, nhi khoa, sản khoa và cấp cứu.

Theo các cơ quan y tế, số lượng bác sĩ ở Hàn Quốc là thấp nhất trong các nước phát triển so với quy mô dân số. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng chính phủ chưa có sự tham vấn đầy đủ về vấn đề tăng chỉ tiêu tuyển sinh và động thái này sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và giáo dục y tế.

Ngày 20/2, chính phủ đã thực hiện các bước để đình chỉ giấy phép y tế của hai quan chức của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc. Theo các quan chức chính phủ, nếu hai quan chức này kêu gọi các bác sĩ tham gia hành động đình công tập thể, giấy phép của họ sẽ bị hủy bỏ.

Mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong các dịch vụ y tế đã trở thành hiện thực, khi các bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Severance tuyên bố tạm dừng dịch vụ trong ngày, khiến bệnh viện phải chuyển sang chế độ khẩn cấp và điều chỉnh lịch trình phẫu thuật và thủ tục cho bệnh nhân.

Trào lưu thuê vệ sĩ ở Trung Quốc

Hàng nghìn người Trung Quốc đang tìm đến các dịch vụ thuê vệ sĩ, không chỉ để bảo vệ an toàn, mà còn nhằm nâng cao hình ảnh hay có bạn đồng hành.

Xiaoran, 20 tuổi, trả cho một vệ sĩ cơ bắp 214 USD một ngày để tháp tùng anh từ thủ đô Bắc Kinh về quê nhà ở tỉnh Hà Bắc trong dịp Tết, nhằm nâng cao hình ảnh bản thân trong mắt láng giềng. Vệ sĩ này xách giúp Xiaoran hành lý, cầm ô che cho anh.

Theo Xiaoran, các nhà mai mối địa phương thấy anh có vệ sĩ sẽ cố gắng hơn nữa để tìm cho anh một người vợ tốt.

Thanh niên này không phải trường hợp duy nhất. Truyền thông Trung Quốc gần đây cho biết hơn 10.000 người đã đăng ký sử dụng dịch vụ vệ sĩ riêng trên nền tảng Taobao trong 20 ngày đầu tháng 1. Số câu hỏi trực tuyến về việc thuê vệ sĩ cũng tăng gấp 4 lần so với năm ngoái.

Làn sóng thuê vệ sĩ để gây ấn tượng làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người chỉ trích những thanh niên này "chỉ quan tâm khoe khoang".

Một số so sánh trào lưu này với dịch vụ thuê "bạn trai" mà nhiều phụ nữ sử dụng trong dịp Tết để đối mặt với những lời thúc giục kết hôn từ họ hàng.

Dịch vụ vệ sĩ đã trở lên phổ biến trong những năm gần đây. Nhiều người Trung Quốc muốn có bạn đồng hành hoặc để bảo vệ bản thân trong những vụ bạo hành gia đình.

"Tôi và chồng cũ có mâu thuẫn khi ly hôn. Chồng cũ tôi rất cao và khỏe, tôi phải thuê vệ sĩ trong một tháng để ngăn anh ta đưa con tôi đi. Người vệ sĩ đã xử lý thành công nhiều tình huống khi tôi chạm trán người cũ", một phụ nữ chia sẻ trên Taobao.

Một người đàn ông khi đi du lịch Hàng Châu đã thuê vệ sĩ để đưa anh đi nhiều nơi, trò chuyện cùng bởi anh không quen biết ai ở thành phố này. Một người đàn ông khác lại thuê vệ sĩ đi cùng trong các cuộc gặp gỡ công việc ở quán bar để "đỡ rượu". Anh khen ngợi vệ sĩ có khả năng uống rượu rất tốt.

Ở các thành phố lớn tại Trung Quốc, các công ty vệ sĩ tư nhân có thể điều động vệ sĩ riêng cho khách hàng trong vòng 30 phút. Một số quảng cáo nhân viên của họ có xuất thân quân đội, được đào tạo chuyên nghiệp ở các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Hà Lan.

Một ứng dụng ở Thanh Đảo, Sơn Đông cung cấp dịch vụ vệ sĩ cho phân khúc bình dân với lời quảng cáo "không chỉ những người giàu hay nổi tiếng mới có thể thuê vệ sĩ". Các vệ sĩ của ứng dụng này là các cựu quân nhân đã tham gia các lớp đào tạo về nghi thức xã giao. Vệ sĩ nam đều cao trên 1m80, nặng tối thiểu 80 kg.

Vệ sĩ nữ cũng trở nên phổ biến hơn ở nước này. Năm 2023, một nữ vệ sĩ bảo vệ Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad trong chuyến thăm Hàng Châu đã gây chú ý. Người dùng mạng ca ngợi cô có phong thái làm việc chuyên nghiệp, đôi mắt "sáng như đuốc".

Sau Avdiivka, Nga ồ ạt tấn công mục tiêu mới: Kịch chiến bùng nổ, quân Ukraine căng mình cản phá

Sau thất bại ở Avdiivka, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với hỏa lực dữ dội từ lực lượng Nga nhằm vào thành trì chiến lược tiếp theo.

Nga dồn dập tấn công, nhắm vào Robotyne

Hãng thông tấn AFP ngày 19/2 cho biết, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với "hỏa lực dữ dội" từ lực lượng Nga tấn công vào Zaporizhzhia, với một loạt cuộc tập kích gần làng Robotyne.

Theo chỉ huy cấp cao của Ukraine Oleksandr Tarnavsky, Nga đang cố gắng đạt được bước tiến tại đây bằng cách chia nhỏ các nhóm tấn công và huy động xe bọc thép yểm trợ.

"Tình hình ở đây (Zaporizhzhia) rất căng thẳng, lực lượng Nga đang tấn công dữ dội" - Đại diện phát ngôn của ông Tarnavsky nói trên truyền hình nhà nước Ukraine.

Trước đó, theo hãng tin CNN, ngay chiều 17/2, không lâu sau khi tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn Avdiivka, Nga đã tiến hành cuộc tấn công thăm dò nhằm vào các phòng tuyến phía nam của Ukraine, tập trung ở khu vực Zaporizhzhia.

Nỗ lực bước đầu của Nga nhằm chọc thủng phòng tuyến phía nam của Ukraine đã được tiến hành với lực lượng gồm "30 phương tiện chiến đấu và một số lượng lớn binh sĩ".

Ông Dmytro Lykhovii - phát ngôn viên lực lượng miền nam Ukraine - đồng thời cho biết, Nga đang tập trung quân tại Zaporizhzhia nhiều hơn cả ở Avdiivka.

Điều này làm dấy lên những suy đoán cho rằng Robotyne - ngôi làng ở phía tây Zaporizhzhia, nằm dọc theo tuyến đường quan trọng dẫn tới thành phố chiến lược Melitopol - chính là mục tiêu chiến lược tiếp theo của Nga.

Bước sang ngày 18/2, báo cáo của hãng tin tức quốc gia Ukraine (UNN) tiếp tục cho biết, chỉ trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã phát động tấn công vào 18 khu định cư ở Zaporizhzhia bằng 660 quả đạn các loại.

Trong số này có:

- 543 quả đạn pháo: Nhằm vào các khu định cư Huliaipol, Levadne, Charivne, Novodanylivka, Preobrazhenka, Stepnohirsk, Kamianske, cùng các thị trấn và làng mạc khác ở tiền tuyến.

- 56 máy bay không người lái (UAV): Nhằm vào Malynivka, Robotyne, Charivne, Novoandriivka, Chervone, Mala Tokmachka, Novoivanivka, Hirke và Kamianske.

- 55 đạn rocket phóng loạt (MLRS): Nhằm vào Huliaypole, Robotyne, Mala Tokmachka, Novoandriivka, Stepnohirsk và Kamianske.

- 5 quả đạn đường không tấn công Novodarivka và Robotyne.

- 1 tên lửa

"Đã có ít nhất 13 báo cáo về việc các tòa dân cư bị phá hủy sau các đợt tấn công của Nga" – UNN cho hay.

Tới ngày 19/2, do lực lượng Ukraine ở Zaporizhzhia gia tăng phòng thủ, Nga đẩy mạnh các cuộc tập kích trong đêm, đồng thời tích cực sử dụng chiến thuật "cắt khu vực".

Nga tuyên bố đánh bật quân Ukraine ra khỏi nhiều vị trí

Truyền thông Nga thông báo, lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể và "đánh bật quân Ukraine ra khỏi nhiều vị trí" sau khi phát động đợt tấn công lớn vào Zaporizhzhia.

Cụ thể, hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời ông Vladimir Rogov – Chủ tịch phong trào "We are together with Russia" cho biết, tính đến hết ngày 18/2, quân đội Nga đã chiếm được 4 cứ điểm của lực lượng Ukraine trong khu vực làng Robotyne.

"Trong ngày 17/2 và tối 18/2, lực lượng Nga đã chiếm được 4 cứ điểm của Ukraine ở Robotyne" – Ông Rogov nói.

Kênh Telegram thân Nga "Operation Z: Military Correspondents of the Russian Spring" cung cấp thêm thông tin rằng: "Với sự yểm trợ của lực lượng hàng không và các hệ thống pháo, cụm thiết giáp của Quân đoàn 58 và Sư đoàn dù 76 trong chiều 17/2 đã bất ngờ tấn công lực lượng Ukraine trên diện rộng, lèn sâu vào tuyến phòng thủ của họ ở Zaporizhzhia.

Kết quả, lực lượng Ukraine đã mất một số cứ điểm Các đơn vị của Nga đã giáng hỏa lực dữ dội vào Robotyne, Ukraine phải cố đáp trả bằng pháo binh".

Hiện tại, lực lượng súng trường cơ giới của Nga đang ghìm chặt các đơn vị Ukraine ở khu vực phía nam và phía tây Robotyne.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố, mặc dù tình hình rất căng thẳng nhưng lực lượng phòng thủ của nước này vẫn đang giữ vững vị trí ở Zaporizhzhia và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo tiêu diệt được 18 phương tiên chiến đấu của Nga (trong đó có 3 xe tăng) trong đợt tấn công ngày 17/2, và đẩy lùi các cuộc tập kích của Nga đêm 19/2.

Người phát ngôn lực lượng miền nam Ukraine Lykhovii dự đoán, sắp tới Nga sẽ gặp nhiều khó khăn tại khu vực này do điều kiện tự nhiên đặc biệt.

Giới chuyên gia nhận định, sau chiến thắng ở Avdiivka, Nga đang có được lợi thế chiến lược lớn trước Ukraine, trong khi Kiev vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ và đạn dược nghiêm trọng. Dự kiến tình hình Zaporizhzhia sẽ có những diễn biến đáng chú ý hơn nữa trong thời gian tới.

Số phận phi công Nga lái trực thăng Mi-8 đào tẩu sang Ukraine

Maksim Kuzminov, phi công Nga lái trực thăng đào tẩu sang Ukraine vào năm ngoái, gần đây đã bị bắn chết tại một quốc gia châu Âu.

Theo RT, thông tin được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải hôm 19/2, trích dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra. Phi công Kuzminov bị bắn chết hôm 13/2 tại thành phố Villajoyosa ở vùng ven biển phía đông Tây Ban Nha.

Kuzminov từng gây chú ý vào tháng 8 năm ngoái khi lái trực thăng quân sự Mi-8 của Nga đào tẩu sang Ukraine. Theo tình báo Ukraine, hành động của phi công này đã khiến hai đồng đội là thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Ukraine khi đó coi vụ việc là một thành công lớn vì thu được trực thăng Mi-8 còn nguyên vẹn.

Người phát ngôn cơ quan tình báo quân đội Ukraine (GUR), Andrey Yusov, hôm 19/2 cũng xác nhận rằng Kuzminov đã bị sát hại. "Chúng tôi có thể xác nhận sự thật về cái chết của anh ta", ông Yusov nói.

Tờ Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin cho biết, sau khi đào tẩu, Kuzminov quyết định chuyển tới sống ở Tây Ban Nha thay vì ở lại Ukraine. Kuzminov cũng nhận được khoản tiền 500.000 USD từ Ukraine.

Theo RT, các thông tin do truyền thông Tây Ban Nha công bố, cho thấy phi công Kuzminov bị bắn nhiều phát đạn.

Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban mô tả người bị bắn chết là công dân Ukraine. Không rõ liệu Kuzminov có được cấp quốc tịch Ukraine hay không, RT đưa tin.

Sự việc được nhiều cơ quan truyền thông Nga đăng tải. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đã liên hệ với cảnh sát Tây Ban Nha về vấn đề này nhưng chưa nhận được phản hồi.

Israel ra hạn chót cho Hamas

Israel sẽ tấn công vào Rafah trừ khi Hamas phóng thích toàn bộ con tin còn bị giam giữ ở Gaza trước ngày 10/3, theo ông Benny Gantz, một thành viên nội các chiến tranh của Israel.

"Thế giới phải biết và các nhà lãnh đạo Hamas phải biết - nếu đến tháng Ramadan các con tin của chúng tôi không trở về nhà, giao tranh sẽ tiếp tục ở khắp mọi nơi, bao gồm cả khu vực Rafah", ông Gantz, nguyên Tổng tham mưu trưởng Israel, phát biểu tại một sự kiện ở Jerusalem hôm 18/2.

Ramadan, tháng thiêng liêng của người Hồi giáo, dự kiến bắt đầu vào ngày 10/3.

Theo BBC, đây là lần đầu tiên Israel thông báo thời điểm quân đội của họ dự kiến tiến vào Rafah, thành phố đông dân ở phía nam Dải Gaza.

Ngày càng có nhiều tiếng nói trên thế giới phản đối chiến dịch tiềm tàng vào Rafah, thành phố lớn cuối cùng tại Gaza mà bộ binh Israel chưa kiểm soát trong cuộc chiến đã kéo dài 4 tháng, vì lo ngại sẽ xảy ra thương vong hàng loạt.

Bất chấp áp lực quốc tế, bao gồm cả lời kêu gọi trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định cuộc chiến không thể kết thúc nếu không tiến vào Rafah.

Phát biểu tại cùng sự kiện hôm 18/2, ông Netanyahu tái khẳng định cam kết "hoàn thành công việc để giành chiến thắng hoàn toàn" trước Hamas, dù có hay không có thỏa thuận về con tin.

Ông Gantz nói thêm rằng cuộc tấn công sẽ được thực hiện trong sự phối hợp và thông qua đối thoại với người Mỹ và người Ai Cập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán và "giảm thiểu thương vong cho dân thường càng nhiều càng tốt".

Nhưng hiện vẫn chưa rõ đâu là địa điểm trên Dải Gaza an toàn cho dân thường Palestine tìm đường sơ tán.

Khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza ngày càng tồi tệ. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết bệnh viện Nasser - một bệnh viện lớn ở phía bắc Rafah - đã ngừng hoạt động sau cuộc đột kích của Israel. Người của WHO cũng chưa được phép vào đây để đánh giá tình hình.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến vào khu phức hợp bệnh viện vào giữa tuần trước vì cho rằng có thông tin tình báo về con tin bị giam giữ ở đó.

Nguồn: Báo Tin Tức; Vnexpress; Soha; Người Đưa Tin; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang