- Thời sự

Hôm nay (16/3), một nhóm bác sĩ cấp cao của Hàn Quốc tuyên bố sẽ từ chức từ ngày 25/3 để ủng hộ các bác sĩ cấp dưới trong cuộc đình công kéo dài gần 1 tháng qua, khiến hệ thống bệnh viện rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Hàng ngàn bác sĩ thực tập ngừng làm việc từ ngày 20/2 để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm giảm bớt tình trạng thiếu bác sĩ bằng cách tăng tuyển sinh viên y khoa. Các bác sĩ biểu tình cho rằng cách này không giúp họ cải thiện tình trạng làm việc quá sức và bị trả lương thấp.
Các cuộc phẫu thuật và điều trị quan trọng đã bị hủy bỏ, nhưng chính phủ khẳng định đã tránh được một cuộc khủng hoảng toàn diện một phần nhờ các y tá, bác sĩ cấp cao và bác sĩ quân y.
Ông Bang Jae-seung, người đứng đầu nhóm đại diện cho các giáo sư y khoa tại 20 trường đại học, đồng thời là bác sĩ cấp cao tại nhiều bệnh viện đa khoa, tổ chức một cuộc họp vào cuối ngày 15/3 với những người đại diện 16 tổ chức để thể hiện “hoàn toàn ủng hộ” các đồng nghiệp cấp dưới của họ.
Các giáo sư tại “mỗi trường đại học đã quyết định tự nguyện nộp đơn từ chức bắt đầu từ ngày 25/3”, ông Bang hôm nay nói với các phóng viên.
Tuy nhiên, “chúng tôi đã đạt được đồng thuận rằng cho đến khi hoàn tất việc từ chức, mỗi cá nhân nên cố gắng hết sức trong việc điều trị bệnh nhân ở vị trí tương ứng của họ, giống như những gì họ làm từ trước đến nay”, ông nói thêm.
Ông Bang không tiết lộ số lượng giáo sư dự kiến sẽ nghỉ việc vào ngày 25/3.
Bộ Y tế Hàn Quốc tuần này nhắc lại rằng không thể thương lượng về kế hoạch cải cách.
Chính phủ đã yêu cầu các bác sĩ cấp dưới quay lại hoặc đối mặt với hành động pháp lý, đồng thời đình chỉ giấy phép y tế của những người không chấp hành.
Ông Bang nói rằng các bác sĩ không thể đồng ý với kế hoạch tăng thêm 2.000 sinh viên trong bất kỳ trường hợp nào.
“Chúng tôi yêu cầu chính phủ một lần nữa xem xét lại con số 2.000. Nếu vẫn có con số này, việc bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào sẽ không thể diễn ra”, ông nói.
“Nếu tình hình hiện tại tiếp diễn, sẽ không lâu nữa các bệnh viện đại học sẽ sụp đổ, giáng một đòn đáng kể và lâu dài vào hệ thống y tế của nước ta”, ông Bang Jae-seung cảnh báo.
Các bác sĩ nói rằng họ lo ngại kế hoạch cải cách sẽ làm xói mòn chất lượng dịch vụ, nhưng những người ủng hộ kế hoạch cho rằng các bác sĩ đang cố bảo vệ tiền lương và địa vị xã hội của mình.
Tuần này, các bác sĩ cấp dưới cho biết họ đã gửi "thư yêu cầu can thiệp khẩn cấp" từ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), cho rằng họ đang bị chính phủ "ép buộc" làm việc trái ý muốn. Chính phủ Hàn Quốc bác bỏ yêu cầu bồi thường.
Kế hoạch cải cách của chính phủ được dư luận ủng hộ rộng rãi, nhưng một cuộc thăm dò mới do truyền thông trong nước thực hiện cho thấy 34% người dân muốn chính phủ đàm phán để chấm dứt tình trạng bế tắc.
Trong vòng vài tháng tới sẽ có khoảng 11,7 triệu sinh viên tốt nghiệp ở Trung Quốc - con số cao kỷ lục.
Để đón đầu "làn sóng" này, bà Wang Xiaoping, Bộ trưởng Bộ Nhân lực Trung Quốc, cam kết sẽ tăng cường các chính sách tuyển dụng người trẻ cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.
Kênh Channel News Asia cho biết khoảng 32.000 hội chợ việc làm đã được tổ chức ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Bộ Nhân lực Trung Quốc, dù thị trường việc làm có dấu hiệu khởi sắc - đặc biệt là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn - song giới chức chịu sức ép tạo thêm nhiều việc làm.
Một số ý kiến đổ lỗi cho lượng sinh viên tốt nghiệp quá đông - năm 2022, con số này lần đầu vượt mốc 10 triệu người. Dù vậy, nhiều chuyên gia khẳng định vẫn còn chỗ cho sinh viên tốt nghiệp, với điều kiện phải tạo thêm việc làm và các công ty sẵn sàng thuê mướn họ.
Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Hang Seng (Trung Quốc), ông Dan Wang, nhấn mạnh: "Vấn đề là tạo ra được môi trường khiến các công ty thoải mái tuyển sinh viên mới ra trường và đào tạo họ để đón đầu những công việc tương lai".
Bên cạnh tình hình kinh tế khó khăn, sự phát triển của các lĩnh vực số hóa và tự động hóa cũng đe dọa nhiều lao động - theo giới chuyên gia. CNA dẫn một báo cáo năm 2018 của công ty tư vấn PwC cho thấy AI và các công nghệ liên quan có thể "xóa sổ" khoảng 26% số công việc hiện hữu ở Trung Quốc trong vòng 2 thập kỷ nữa.
"Chính phủ Trung Quốc đang tiến thoái lưỡng nan. Một mặt họ cố gắng thúc đẩy công nghệ cao và AI, mặt khác những công nghệ này lại gây thất thoát lớn về cơ hội việc làm và thu nhập" - TS Chen Gang, Phó Giám đốc Viện Đông Á của Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS), chỉ ra.

Cho đến khi “các điều kiện được đáp ứng” để Ukraine trở thành thành viên, các nước NATO cần hỗ trợ nhiều hơn cho quốc gia Đông Âu và tăng chi tiêu quốc phòng.
Ukraine một lần nữa chiếm tỉ trọng đáng kể trong báo cáo thường niên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi xung đột với Nga bước sang năm thứ 3. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg một lần nữa kêu gọi các thành viên trong khối tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.
Phát biểu khi công bố báo cáo thường niên của tổ chức này cho năm 2023 trong một cuộc họp báo ở Brussels hôm 14/3, ông Stoltenberg cho rằng việc NATO không cung cấp đủ đạn dược cho Ukraine là một trong những lý do khiến người Nga có thể đạt được một số tiến bộ trên chiến trường trong những tuần và tháng qua.
Người đứng đầu NATO kêu gọi các đồng minh tăng cường cung cấp thêm đạn dược cho Ukraine, lập luận rằng họ có khả năng cung cấp nhiều hơn cho Ukraine và cần thể hiện ý chí chính trị để làm như vậy.
Nhưng ý chí chính trị lại là thứ đang bị nghi ngờ nhiều nhất. Đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết tại một sự kiện rằng một nửa số hỗ trợ quân sự mà phương Tây hứa với Ukraine không đến đúng thời hạn, làm phức tạp thêm nhiệm vụ của các nhà hoạch định quân sự và cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống của binh sĩ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.
Nội bộ bất nhất
Một đoạn ghi âm bị rò rỉ hồi đầu tháng này, trong đó các quan chức quân sự Đức thảo luận về nhiều vấn đề, từ khả năng chuyển tên lửa hành trình Taurus tới Kiev cho đến sự hiện diện của quân nhân Anh ở Ukraine, đã làm “dậy sóng” ở cả đôi bờ Đại Tây Dương.
Trong khi Moscow tuyên bố cuộc thảo luận “chứng tỏ rõ ràng sự tham gia của tập thể phương Tây, bao gồm cả Berlin, trong cuộc xung đột ở Ukraine”, Đức cho biết vụ rò rỉ là một “cuộc tấn công thông tin sai lệch hỗn hợp” của Nga nhằm mục đích gieo rắc sự bất hòa trong lòng nước Đức và giữa nước này với các đồng minh.
Một điều rõ ràng là chính quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tỏ ra dè dặt trong việc thúc đẩy leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trong khi đó, hồi cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mở đường cho khả năng các quốc gia châu Âu gửi quân tới Ukraine, nhưng những gì nhà lãnh đạo Pháp lặp đi lặp lại đã bị ông Stoltenberg phủ nhận. Vị quan chức NATO đã nhanh chóng gạt đi, nói rằng không có kế hoạch triển khai quân chiến đấu của NATO trên chiến trường Ukraine.
Ông Michael Maloof, cựu nhà phân tích chính sách an ninh cấp cao của Lầu Năm Góc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với China Media Group rằng việc phương Tây liên tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể gây phản tác dụng.
Lấy đoạn ghi âm bị rò rỉ của Quân đội Đức làm ví dụ, ông Maloof cho rằng điều này không chỉ làm thất bại kế hoạch của Berlin trong việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine mà còn khiến phương Tây nhận ra rằng nếu tiếp tục “đùa với lửa” trong cuộc khủng hoảng Ukraine, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng tiềm tàng từ Nga.
Hơn nữa, ông Maloof cho biết thêm, việc phương Tây “đùa với lửa” sẽ không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế, ngành công nghiệp và đời sống người dân của chính họ, mà còn mang đến cho họ những hậu quả địa chính trị khủng khiếp.
Ông Dong Yifan, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, nói với mạng truyền hình CGTN rằng việc NATO theo đuổi an ninh tuyệt đối sẽ không hiệu quả, cuối cùng sẽ dẫn đến một cấu trúc an ninh mất cân bằng và dễ bị sụp đổ.
Giữ cách nói mơ hồ
Báo cáo mà ông Stoltenberg trình bày cũng nhắc lại quan điểm của NATO rằng Ukraine nên trở thành thành viên của liên minh – dù vẫn giữ cách nói mơ hồ rằng điều đó sẽ xảy ra khi “các điều kiện được đáp ứng”.
Cho đến lúc đó, báo cáo kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine và tăng chi tiêu quốc phòng cho các thành viên từ năm 2024 trở đi.
Theo báo cáo thường niên của NATO, 11 quốc gia thành viên đã đáp ứng tiêu chuẩn chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2023 và con số này tăng lên 18 quốc gia thành viên vào đầu năm 2024.
Cuộc xung đột Nga-Ukraine là một trong những lý do khiến NATO tăng chi tiêu quân sự trong những năm gần đây. Báo cáo cũng cho biết 2/3 số đồng minh sẽ đạt được mục tiêu 2% vào năm 2024. Tuy nhiên, khoảng cách giữa dự kiến và thực tế là một chặng đường dài.
Một báo cáo do Institut de Relations Internationales et Strategiques, một cơ quan tư vấn của Pháp về các vấn đề địa chính trị và chiến lược, cho biết rằng không thể mong đợi một khoản tăng ngân sách lớn nào cho thiết bị quốc phòng từ các quốc gia Nam Âu, đặc biệt là Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha, trong trong vài năm tới, do họ ở rất xa tiền tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và điều kiện kinh tế tương đối mong manh của họ.
Tuy nhiên, mức chi tiêu quân sự ngày càng tăng ở các nước thành viên NATO có vẻ trái ngược với tình trạng quân đội Ukraine gần đây đang phải vật lộn với việc thiếu hụt nguồn cung vũ khí từ phương Tây, bao gồm cả NATO
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, ít nhất 4 máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã bị phá trên đường bay tới thủ đô của Nga vào sáng sớm nay (17/3).
“Lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng Nga ở quận Domodedovo đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow”, Thị trưởng Sobyanin xác nhận trên Telegram vào lúc 4h40.
Ông cho biết, 2 mục tiêu thù địch bị bắn hạ ở quận Domodedovo. Hai chiếc UAV khác bị đánh chặn ở các quận Ramensky và Stupino.
Cũng theo Thị trưởng Moscow, không có thiệt hại về tài sản và thương vong tại những nơi những mảnh vỡ UAV rơi xuống. Ngoài ra, sân bay Domodedovo nằm ở phía nam thủ đô Moscow vẫn hoạt động bình thường.
Cùng thời điểm, một vài chiếc UAV của Ukraine cũng đã tập kích vào một nhà máy lọc dầu ở thị trấn Slavyansk thuộc vùng Krasnodar của Nga, gây ra hỏa hoạn nhưng đám cháy nhanh chóng được khống chế.
Trong tuần qua, xung đột Nga - Ukraine được đánh dấu bằng sự leo thang quy mô lớn tại vùng biên giữa hai nước. Theo đó, phía Ukraine nhiều lần xâm nhập vào các khu vực Kursk và Belgorod của Nga, đồng thời tập kích tăng cường bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu.

Quân nhân Ukraine thừa nhận Nga đang tăng cường triển khai loại UAV đặc biệt ở tiền tuyến và khiến phía Kiev đối mặt rủi ro lớn.
Trả lời Kyiv Post, một binh sĩ thuộc Lữ đoàn độc lập số 58 của Ukraine cho biết, lực lượng nước này đang phải chật vật đối phó với việc Nga sử dụng UAV có khả năng nhìn đêm.
Theo quân nhân trên, Nga đang tích cực sử dụng các loại máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đặc biệt này theo hướng Vuhledar ở khu vực Donetsk, mặt trận miền Đông.
"Họ đã mang UAV FPV có khả năng nhìn đêm tới khu vực chúng tôi chiến đấu, họ đang tích cực sử dụng chúng. Và họ đã tăng phạm vi bay, giờ đây chúng tôi đang phải chật vật vì dòng vũ khí này", binh sĩ cho hay.
Dòng UAV này được trang bị camera nhạy với ánh sáng nên nó có thể quan sát chiến trường vào ban đêm một cách hiệu quả. Ngoài ra, UAV này cũng được trang bị camera tầm nhiệt có thể quan sát được chiến trường hiệu quả.
Các UAV nhìn đêm này gây ra vấn đề lớn cho lực lượng Ukraine vì Kiev thường chuyển quân và vũ khí trong đêm để tránh trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga.
Tuy nhiên, với UAV trinh sát theo dõi được trong đêm, Nga có thể định vị được mục tiêu đối phương và ra đòn tập kích.
Theo Forbes, Nga trước đó đã trang bị camera chụp ảnh nhiệt cho một số máy bay không người lái ở tiền tuyến.
Theo thông tin trên chiến trường, mặc dù những camera này có độ phân giải thấp hơn so với máy quay video tiêu chuẩn nhưng chúng là một công cụ có khả năng thay đổi cuộc chơi đối với các lực lượng Nga.
Ukraine cũng có công nghệ sản xuất máy bay không người lái có camera chụp ảnh nhiệt, nhưng giá thành cao khiến dòng UAV này không được ưu tiên.
Các nhà sản xuất Ukraine cũng sở hữu công nghệ này và có thể sản xuất máy bay không người lái FPV với camera chụp ảnh nhiệt, nhưng vấn đề chính là giá cả", nhóm tình nguyện Escadrone, nhà sản xuất UAV FPV lớn của Ukraine, trả lời với Forbes.
Họ nói thêm: "Nếu một chiếc máy bay không người lái FPV thông thường có giá 500 USD, thì chiếc UAV tương tự có camera chụp ảnh nhiệt sẽ có giá khoảng 2.500 USD".
Bộ Quốc phòng Ukraine đã chia sẻ một video trên X vào đầu tuần này, tuyên bố cho thấy Lữ đoàn cơ giới số 59 của họ sử dụng máy bay không người lái nhìn đêm để tấn công hai xe chiến đấu bộ binh của Nga.
"Máy bay không người lái nhìn đêm của chúng tôi chiếm ưu thế trong bóng tối", thông báo viết.
Hiện chưa rõ Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV với camera nhìn đêm hay chưa. Tuy nhiên, một chỉ huy lực lượng UAV tấn công Ukraine nói với Kyiv Post rằng Nga có khả năng sản xuất dòng vũ khí trên ở "cấp độ công nghiệp".
Ngoài ra, chuyên gia về thông tin liên lạc và tác chiến điện tử người Ukraine, Sergei "Flash" Beskrestnov, cho biết Nga đã cải tiến UAV FPV giá rẻ của nước này, bổ sung thêm tính năng có thể gia tăng nguy hiểm cho phía Ukraine.
"Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy video từ máy bay không người lái FPV của Nga với chức năng thị giác máy và thu thập mục tiêu tự động. Hơn nữa, nó ở chế độ chụp ảnh nhiệt", ông nói.
Thị giác máy là công nghệ giúp UAV có khả năng kiểm tra, xem xét và phân tích tự động dựa trên hình ảnh, từ đó đưa ra quyết định có liên quan.
UAV FPV được cải tiến của Nga tuy có giá thành đắt hơn, nhưng với thị giác máy và tính năng thu thập mục tiêu tự động sẽ giúp nó đạt hiệu quả tốt hơn trong việc đánh trúng các mục tiêu đang di chuyển, gia tăng tầm hoạt động do UAV không cần duy trì tín hiệu liên kết với người điều khiển.
Nguồn: Soha; CafeF; Người Đưa Tin; Vietnamnet; Dân Trí
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá