Khủng hoảng phí sinh hoạt; TQ-Mỹ 'đua' tính toán; Kenya khất nợ TQ; Mặt trận vô hình ở Ukraine; Ngày hoảng sợ ở Israel & Gaza

Khủng hoảng chi phí sinh hoạt là rủi ro lớn nhất đe dọa toàn cầu

(Ảnh minh họa).

Nghiên cứu của diễn đàn Kinh tế thế giới chỉ ra rằng, khủng hoảng chi phí sinh hoạt là rủi ro lớn nhất đe dọa toàn cầu trong 2 năm tới.

Hơn 1.200 chuyên gia về rủi ro toàn cầu, các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp đã nhận định, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt là rủi ro ngắn hạn lớn nhất tính đến năm 2025. Xét đến tình hình thế giới hiện tại, đây được xem là một nhận định thực tế, khi từ châu Á đến châu Âu, nhiều người dân đang phải đối mặt với gánh nặng chi tiêu trong cuộc sống hằng ngày.

Afghanistan: Củi, than hay thực phẩm?

Với những người dân nghèo Afghanistan, câu hỏi "Củi, than hay thực phẩm" vào thời điểm hiện tại thực sự không dễ trả lời.

Người dân Afghanistan đang trải qua một mùa Đông lạnh cực đoan, được đánh giá là lạnh nhất trong 15 năm qua, với nhiệt độ có nơi xuống tới -34 độ C. Ít nhất 171 người đã tử vong do giá rét. Các gia đình buộc phải lựa chọn, mua thực phẩm để ăn hay mua củi hoặc than để sưởi ấm, mà thiếu thứ nào cũng đều không ổn. Còn nếu không lựa chọn, thì đơn giản là họ không đủ tiền để mua gì cả, dù là một trong hai thứ.

Ông Ashour Ali cùng 5 con nhỏ cư ngủ trong một căn hầm xi măng. Trong những ngày nhiệt độ tại Afghanistan xuống dưới mức âm độ C, nơi đây chẳng khác nào một túp lều mỏng manh không đủ che chắn gió lạnh.

"Hãy nhìn xem, nếu người lớn còn không chịu nổi cái lạnh này thì huống hồ trẻ con. Lạnh quá các con tôi không ngủ được, chúng cứ khóc cho tới sáng, đứa nào cũng ốm" - ông Ashour Ali nói.

Giữa khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, thời tiết giá rét lại chồng chất thêm gánh nặng lên vai những người dân nghèo Afghanistan. Trên một cánh đồng phủ đầy tuyết ở phía tây thủ đô Kabul, lũ trẻ con phải lục tung đống rác tìm túi ni lông để đốt vì nhà không đủ tiền mua củi hoặc than.

"Nói một cách ước lượng, thì mùa đông năm nay, người dân chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn gấp đôi những mùa đông trước. Nhiều người nghèo lắm, đến củi với bếp cũng không mua được" - ông Ajab Ali, một người bán củi cho biết.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, khoảng 28 triệu người dân Afghanistan - tương đương 2/3 dân số nước này đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp để duy trì sự sống.

Pakistan: Mất điện và giá cả tăng - Nền kinh tế mấp mé trên bờ vực

Như nhiều người dân Pakistan khác, anh Muhammad Radaqat, 27 tuổi, một tiểu thương kinh doanh rau củ, lo lắng không biết tuần tới hành tây sẽ có giá bao nhiêu, chưa nói đến việc làm thế nào có thể mua được nhiên liệu cần thiết để sưởi ấm cho ngôi nhà của mình.

Sự lo lắng này phản ánh phần nào tình trạng của một quốc gia đang chạy đua để tránh khỏi một cuộc khủng hoảng kinh tế. Đối mặt với tình trạng thiếu USD, Pakistan chỉ có đủ ngoại tệ dự trữ để thanh toán cho 3 tuần nhập khẩu. Hàng ngàn container vận chuyển đang dồn ứ tại các cảng và chi phí cho các nhu yếu phẩm như thực phẩm và năng lượng đang tăng chóng mặt. Hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng khi giá cả dao động dữ dội ở đất nước 220 triệu dân này.

Sự cố mất điện trên toàn quốc vào tháng trước càng khiến mọi người lo lắng hơn. Người dân bị nhấn chìm trong bóng tối, mạng lưới vận chuyển ngừng hoạt động, các bệnh viện phải dựa vào máy phát điện dự phòng.

Áp lực đang gia tăng đối với chính phủ của Thủ tướng Shehbaz Sharif trong việc giải ngân hàng tỷ USD tài trợ khẩn cấp từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Đồng Rupee Pakistan gần đây đã giảm xuống mức thấp mới so với USD sau khi chính quyền nới lỏng kiểm soát tiền tệ để đáp ứng một trong những điều kiện cho vay của IMF. Chính phủ đã phản đối những thay đổi mà IMF yêu cầu, chẳng hạn như nới lỏng trợ cấp nhiên liệu, vì làm vậy sẽ gây ra những đợt tăng giá mới trong ngắn hạn.

Pakistan đang trải qua tình trạng mà các nhà kinh tế học gọi là khủng hoảng cán cân thanh toán. Đất nước này đã chi tiêu cho thương mại nhiều hơn những gì nó mang lại, làm cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại tệ và đè nặng lên giá trị đồng Rupee. Những động lực này khiến các khoản thanh toán lãi cho nợ từ đối tác cho vay nước ngoài thậm chí còn đắt đỏ hơn và đẩy chi phí nhập khẩu hàng hóa lên cao hơn, đòi hỏi phải giảm dự trữ thậm chí còn lớn hơn, gây ra tình trạng khó khăn. Pakistan cũng đang vật lộn với tình trạng tăng giá tràn lan. Ngân hàng trung ương Pakistan đã tăng lãi suất cơ bản lên 17% trong nỗ lực kiềm chế lạm phát tiêu dùng hằng năm gần 28%.

Lũ lụt lịch sử vào mùa hè năm ngoái cũng dẫn đến những hóa đơn khổng lồ cho tái thiết và viện trợ, làm tăng thêm căng thẳng cho ngân sách chính phủ. Ngân hàng Thế giới đã ước tính rằng cần ít nhất 16 tỷ USD để đối phó với thiệt hại và mất mát.

Tuy nhiên, các yếu tố toàn cầu đang làm cho tình hình tồi tệ hơn. Suy thoái kinh tế đã đè nặng lên nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Pakistan, trong khi đồng USD tăng giá mạnh vào năm ngoái đã gây áp lực lên các quốc gia nhập khẩu khối lượng lớn lương thực và nhiên liệu. Giá những mặt hàng này đã tăng đột biến do đại dịch COVID-19 và xung đột Nga – Ucraina. IMF đã nhiều lần cảnh báo rằng điều này có thể gây căng thẳng cho các nền kinh tế dễ bị tổn thương. Mặc dù theo dự báo, các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi sẽ có mức tăng trưởng khiêm tốn trong năm nay khi đồng USD thoát khỏi mức cao, lạm phát toàn cầu giảm và việc mở cửa trở lại của Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu, nhưng khả năng quản lý gánh nặng nợ vẫn là một mối lo ngại.

Lạm phát cao chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho các hộ gia đình đang phải vật lộn để kiếm sống qua ngày. Theo dữ liệu được công bố trong tuần này, giá lương thực trong tháng 1 tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần đây, dư luận đang đổ dần sự chú ý vào một người đàn ông ở tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan. Người đàn ông xấu số này đã thiệt mạng khi tranh giành một túi bột mì được chính quyền địa phương trao tặng. Ông bị đè chết bởi chính đám đông xin cứu trợ.

Anh: UK không OK

Tờ Conversation đã chơi chữ khi nói về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại Anh bằng cụm từ "UK not OK" (UK không OK: Nước Anh không ổn).

Trong bối cảnh giá cả tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, các ngân hàng thực phẩm đã trở thành một nét đặc trưng trong cuộc sống hiện đại của người Anh.

Tại một nhà thờ ở phía Đông London vào một ngày mùa đông lạnh giá, chị Beautine Wester-Okiya đang nhặt nhạnh những món đồ trong những chiếc hộp đựng quần áo trẻ em, đồ chơi và các loại đồ dùng khác được quyên tặng dành cho người dân địa phương đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt ở Vương quốc Anh. Đó là điều mà chị không bao giờ có thể tưởng tượng được trước đây - tình trạng nghèo đói nghiêm trọng ở một quốc gia phương Tây phát triển.

Tương tự ở thành phố Coventry, miền Trung nước Anh. Trong một nhà kho khổng lồ, các nhân viên của tổ chức từ thiện Feed the Hungry đang đóng gói thực phẩm khẩn cấp không chỉ cho trẻ em ở Nicaragua, Ucraina và Châu Phi, mà còn cho các gia đình chỉ cách đó vài dặm.

Nước Anh đang ở giữa đợt tăng giá mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, từ nhiên liệu đến chi phí thực phẩm và nhà ở. Đối mặt với một cuộc khủng hoảng không ngừng gia tăng, nước Anh hiện có hơn 2.500 ngân hàng thực phẩm. Nhiều dự án mới cũng đang được triển khai để hỗ trợ người dân. "Người tìm đường" là một trong những dự án như vậy. Dự án này này mang đến cho mọi người cơ hội mua thực phẩm trị giá 25 bảng Anh, giúp họ thanh toán với chi phí vừa phải mà không bị mặc cảm, đồng thời có thể tiếp cận các khoản trợ cấp và thanh toán phúc lợi không có người nhận.

Trung Quốc 'đua' năng lực tính toán với Mỹ

Chính phủ Trung Quốc ngày 9-10 đã công bố kế hoạch tăng cường năng lực tính toán quốc gia, tập trung vào trí tuệ nhân tạo trong cuộc đua công nghệ cao với Mỹ.

Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Trung Quốc ngày 9-10 công bố kế hoạch tăng cường tổng năng lực tính toán (computing power) của nước này lên hơn 50% so với thời điểm hiện tại vào trước năm 2025.

Bắc Kinh đang tập trung vào các cải tiến trong năng lực siêu tính toán và trí tuệ nhân tạo.

Đứng sau bởi sáu bộ ngành, trong đó có Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT), kế hoạch đặt mục tiêu tăng tổng năng lực tính toán của Trung Quốc lên mức 300 EFLOP trước năm 2025.

FLOP là thước đo hiệu suất máy tính, đặc biệt trong lĩnh vực tính toán khoa học sử dụng nhiều tính toán thập phân trong một giây.

Vào tháng 8, MIIT tiết lộ năng lực tính toán của Trung Quốc đạt 197 EFLOP trong năm nay, tăng so với mức 180 EFLOP của năm 2022.

Việc huấn luyện AI (trí tuệ nhân tạo) đòi hỏi năng lực tính toán phải lớn, Trung Quốc vì thế đang nỗ lực tăng cường hơn nữa năng lực này.

MIIT cho rằng năng lực tính toán của Trung Quốc xếp thứ hai thế giới sau Mỹ, song không cho biết về quy mô năng lực tính toán của Mỹ mà họ tham chiếu.

Theo kế hoạch, Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng nhiều hơn các trung tâm dữ liệu trên khắp cả nước nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vào nguồn năng lực tính toán của quốc gia.

Một trọng tâm khác của kế hoạch là cải thiện tốc độ và hiệu quả của mạng tính toán. Theo đó, tốc độ truyền giữa các cơ sở tính toán quan trọng không được phép có độ trễ quá 5 mili giây.

Chính phủ Trung Quốc công bố kế hoạch trên giữa bối cảnh gia tăng cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm chất bán dẫn, siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo.

Kenya đề nghị khất nợ Trung Quốc, muốn mượn thêm 1 tỉ USD

(Ảnh minh họa).

Kenya đang cần tiền để hoàn thiện các dự án cơ sở hạ tầng còn dang dở sau khi Trung Quốc đột ngột cắt tài trợ.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng này, Tổng thống Kenya William Ruto có kế hoạch kêu gọi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cấp thêm 1 tỉ USD (24.400 tỉ đồng) để hoàn thiện các dự án cơ sở hạ tầng đang bị đình trệ.

Ngoài ra, theo tờ South China Morning Post, ông Ruto cũng sẽ tìm cách tái cơ cấu khoản vay, và đề nghị Trung Quốc thêm thời gian để trả nợ.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Kenya Rigathi Gachagua hôm 6.10 nói với đài phát thanh Nairobi rằng: "Nếu nhận được 1 tỉ USD, chúng tôi sẽ có thể trả nợ [các nhà thầu] để họ quay lại thi công. Khi thanh toán được nợ, các con đường sẽ được hoàn thành".

Ông Ruto dự kiến sẽ có mặt tại Bắc Kinh để tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ 3 sắp tới. Cuộc gặp với ông Tập diễn ra không lâu sau khi Bộ trưởng Giao thông Kenya Kipchumba Murkomen đến Trung Quốc vào cuối tháng trước để đặt nền móng cho chuyến thăm của tổng thống.

Kenya hiện nợ khoảng 8 tỉ USD tiền vay từ Trung Quốc, phần lớn được chính quyền của người tiền nhiệm ông Ruto là ông Uhuru Kenyatta sử dụng để xây dựng Đường sắt tiêu chuẩn Mombasa-Nairobi (SGR) và đường cao tốc.

Đây là một phần trong dự án thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường xuyên lục địa trị giá hàng tỉ USD của Bắc Kinh, và cũng là khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất của Kenya kể từ khi độc lập khỏi Anh vào năm 1963.

Khoảng một thập niên trước, Ngân hàng Xuất nhập khẩu thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc đã ứng trước khoảng 5 tỉ USD cho dự án xây dựng tuyến đường dài 590 km, nối dài từ thành phố cảng Mombasa lớn nhất Đông Phi, qua thủ đô Nairobi đến Naivasha (cách Nairobi khoảng 80 km về phía tây bắc).

Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng hơn nữa từ Naivasha đến Malaba, nằm sát biên giới Kenya với Uganda, đã bị đình trệ sau khi Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc từ chối cung cấp thêm vốn.

Dẫn đầu một phái đoàn đến Bắc Kinh vào cuối tháng trước, ông Murkomen nói về hy vọng hợp tác với Trung Quốc để hoàn thành các dự án đường bộ đang diễn ra, mở rộng tuyến đường sắt đến Malaba, chia đôi các đường cao tốc chính, cũng như nâng cấp hạ tầng cảng và sân bay.

Kenya chủ yếu nhận nguồn tài trợ từ Bắc Kinh thông qua mô hình hợp tác công - tư, nơi các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ xây dựng, vận hành và sau đó chuyển giao cơ sở hạ tầng. Đơn cử, đường cao tốc Nairobi dài 27 km do Trung Quốc xây dựng và tài trợ được khánh thành vào năm ngoái sẽ cho phép các nhà đầu tư thu phí cầu đường trong 27 năm trước khi chuyển quyền sở hữu cho chính phủ Kenya.

Đằng sau mặt trận vô hình nhưng đầy dữ dội định hình xung đột ở Ukraine

Trong khi sự chú ý đang tập trung vào các xe tăng và UAV trong xung đột ở Ukraine thì lực lượng tác chiến điện tử của Moscow và Kiev đang tiến hành những chiến dịch âm thầm nhưng đầy mạo hiểm dọc tiền tuyến.

Xung đột ở Ukraine không chỉ tập trung vào xe tăng, giao tranh chiến hào, các cuộc tấn công UAV và tên lửa. Tác chiến điện tử - việc sử dụng các tín hiệu điện tử để tìm, đánh chặn và gây nhiễu hệ thống của đối phương, là một yếu tố quan trọng trong giao tranh hàng ngày.

Hồi tháng 9, Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) có trụ sở tại London công bố một báo cáo về cuộc xung đột ở Ukraine đánh giá các chiến thuật của hai bên. Một điểm nổi bật trong báo cáo của RUSI là những diễn biến trong tác chiến điện tử - lĩnh vực hai bên không ngừng điều chỉnh chiến thuật, kỹ thuật và quy trình để theo kịp và đối phó với những tiến bộ của đối phương.

"Một lĩnh vực không chỉ cho thấy sự thích nghi mà còn là sự cải thiện của Nga chính là tác chiến điện tử. Tác chiến điện tử của Moscow là một lĩnh vực được đầu tư lớn" và lực lượng tác chiến điện tử "thường thành thạo về kỹ thuật", báo cáo của RUSI cho hay.

Quân đội Ukraine được cho là sử dụng hiệu quả các vũ khí dẫn đường bằng GPS, trong đó có các tên lửa hành trình Storm Shadow, SCALP-EG, tên lửa được phóng từ HIMARS và đạn pháo 155mm M982 Excalibur. Tuy nhiên, việc sử dụng tác chiến điện tử đồng nghĩa rằng Moscow có thể can thiệp vào tín hiệu dẫn đường các vũ khí trên cũng như hệ thống liên lạc, các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Ukraine. Mục tiêu của nỗ lực này là bảo vệ các khu vực tiền tuyến và chiến hào phía sau khỏi các UAV và tên lửa của Kiev, đồng thời ngăn cản các hoạt động trinh sát của UAV đối phương, vốn đóng vai trò thiết yếu để chỉ dẫn cho các cuộc tấn công.

Lực lượng tác chiến điện tử Nga chủ yếu sử dụng phiên bản nâng cấp của thiết bị do Liên Xô thiết kế mà theo báo cáo của RUSI, nhìn chung đều có một thiết bị phản ứng kích thích được đặt trên một hệ thống lớn với các đội hình được triển khai để tạo ra một loạt hiệu ứng tác chiến điện tử.

Quân đội Ukraine dường như đã phát hiện ra điểm dễ tổn thương này khi Kiev nhắm vào các thiết bị phát tín hiệu cụ thể. Điều đó đã buộc các lực lượng tác chiến điện tử của Nga phải triển khai các hệ thống lớn như Zhitel R330-Zh một cách khôn khéo hơn.

Việc Ukraine nhắm vào các mục tiêu trên cũng khiến các lực lượng tác chiến điện tử của Nga bắt đầu đặt ăng ten trên các hệ thống nhẹ hơn hoặc phân tán các ăng ten này để bao quát nhiều vị trí của Nga.

Quân đội Nga hiểu họ sẽ tổn thất về chi phí khi để mất các ăng ten này, song họ coi các hệ thống tác chiến điện tử như Pole-21 - một hệ thống được sử dụng để ngăn chặn các vũ khí chính xác bằng cách can thiệp vào các tín hiệu dẫn đường của chúng, là hệ thống có thể bị phá hủy để phục vụ các mục đích khác.

Trong khi có một sự "dịch chuyển trong quá trình" thay vì sử dụng hướng tiếp cận mới thì việc ưu tiên sử dụng các hệ thống như Pole-21 và coi chúng là những hệ thống có thể bị phá hủy để cung cấp sự bảo vệ trong một khu vực rộng lớn khỏi các cuộc tấn công UAV đã phản ánh sự thay đổi trong tư duy và cách lực lượng tác chiến điện tử Nga rút ra kinh nghiệm từ xung đột", RUSI cho hay.

Sự thích nghi và đầu tư của Nga vào khả năng tác chiến điện tử là một minh chứng cho thấy mức độ sẵn sàng chiến đấu của Moscow. Tuy nhiên, không chỉ quân đội Nga mà quân đội Ukraine cũng đang liên tục điều chỉnh để thích nghi trong tác chiến điện tử. Kiev đã sử dụng tác chiến điện tử để đối phó với các tên lửa và UAV của Moscow.

Giới quan sát cho rằng, tác chiến điện tử có thể không được nhiều người biết đến nhưng nó có thể định hình chiến trường theo nhiều cách.

Hamas tấn công: Một ngày hoảng sợ tại Israel và Gaza

(Ảnh minh họa).

Đầu giờ sáng thứ Bảy nắng đẹp, Isaac Hilles nghe thấy những âm thanh đáng sợ, tiếng rocket dội xuống nặng nề.

Anh sống ở Gaza, gần hàng rào an ninh ngăn cách với phần lãnh thổ Israel, và trong 45 phút liên tục, ngôi nhà anh ở khu Shajayeh vang rền tiếng súng.

Hilles, một người Palestine làm việc trong các dự án xã hội, không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nghĩ là Israel đang tấn công Dải Gaza một lần nữa.

“Tôi đang nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua trong bốn cuộc chiến vừa qua và hy vọng không phải trải qua điều đó nữa,” anh nói.

Anh nhanh chóng tập hợp gia đình 12 người nhà để tìm nơi trú ẩn trong văn phòng của mình ở trung tâm thành phố.

Vừa bước ra khỏi nhà, anh đã nhìn thấy rất nhiều hàng xóm trên đường phố. Ánh mắt họ đầy sợ hãi.

Cuộc tấn công lớn nhất

Họ vẫn chưa biết rằng nhóm các tay súng Hamas của Palestine đã tiến hành một đợt tấn công bằng rocker vào Israel, trong khi các tay súng có vũ trang đã vượt qua hàng rào an ninh và xâm nhập vào Israel.

Trong vòng vài giờ sau khi Hamas tuyên bố mở cuộc tấn công lớn nhất chống lại Israel trong những năm gần đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đất nước của ông đang có chiến tranh.

Người dân Israel sống cạnh Gaza đã biết điều đó vài giờ trước.

Giáo viên tiếng Anh 68 tuổi Adele Reimer chuyển đến Israel từ Mỹ vào năm 1975. Hiện bà sống trong một khu định cư ngay phía đông Dải Gaza.

Bà tìm chỗ ẩn nấp để giữ an toàn cho bản thân nhưng ngay sau đó bà nghe thấy tiếng đập cửa mạnh.

“Một giờ sau khi tôi nghe thấy tiếng tên lửa, tôi nghe thấy những kẻ khủng bố ở bên ngoài nhà tôi,” bà nói với BBC trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Họ cố gắng đột nhập nhưng không thành công. Tôi không có vũ khí. Tôi không thể tưởng tượng nổi điều gì có thể xảy ra với mình," bà nói thêm.

Adele cho biết các tay súng sau đó đã chuyển sang tấn công những ngôi nhà khác.

“Tôi sợ, không dám hỏi là chuyện gì đã xảy ra với những người hàng xóm của mình," Adele nói.

Eyal cư trú gần Dải Gaza, tại thị trấn Sufa, phía nam Rafah.

“Tôi rất tức giận và đau lòng,” ông nói với BBC qua điện thoại.

“Đó là một vụ thảm sát,” ông nói, mô tả vụ tấn công.

"Đầu tiên là bắn tên lửa, vào khoảng 06:00 giờ sáng. Chúng tôi nghe thấy tiếng còi báo động tên lửa, liền chạy vào các nơi trú ẩn. Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng súng - các tay súng đang tiến gần hơn. Chúng tôi đã không rời khỏi nơi trú ẩn cả ngày," ông nói thêm, giọng đầy sợ hãi.

Cả Eyal và Adele đều cho biết lực lượng an ninh Israel phải mất "hàng giờ" mới đến được hiện trường. BBC không thể xác nhận chính xác lực lượng Israel mất bao lâu để đáp trả các cuộc tấn công, nhưng đã có nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội về việc Israel không hành động trong những giờ đầu tiên sau cuộc tấn công từ Gaza.

Hầu hết các đường dây điện thoại đều bị hỏng ở các khu vực bị tấn công bên trong Israel và việc truy cập Internet không ổn định.

Trong số những người mà BBC cố gắng liên lạc qua điện thoại, nhiều người đã rơi nước mắt và không thể nói chuyện lâu.

Hoạt động của Hamas cũng khiến nhiều người Palestine ngạc nhiên, nhiều người mô tả đây là một sự kiện "chưa từng có".

Phóng viên tiếng Ả-rập của BBC tại Gaza, Adnan al-Bursh, cho biết mọi người không biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào lúc sáng sớm.

Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

“Chúng tôi nghe thấy những âm thanh vang rền và lặp đi lặp lại của tên lửa được phóng từ dải đất,” Adnan giải thích, đồng thời lưu ý rằng mọi người đã sớm phát hiện ra rằng các chiến binh Palestine đã xâm nhập vào Israel “thông qua các tài khoản mạng xã hội của Hamas”.

Dự đoán trước phản ứng quân sự mạnh mẽ từ Israel, nhiều người Palestine ở Dải Gaza nói với BBC rằng họ "đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra".

“Thế giới phải hiểu rằng chúng tôi đã phải chịu đựng trong một thời gian dài và dù có bất kỳ phản ứng nào sau ngày hôm nay, chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận,” Isaac nói thêm.

“Với tôi, có chết lúc này cũng không hề gì,” Nadia Abu Shaaban, một nhà hoạt động người Palestine, nói với BBC qua điện thoại từ Gaza.

Hamas đã tuyên bố chiến dịch họ đang tiến hành là một "chiến thắng".

Các nhà thờ Hồi giáo bên trong Gaza đã phát sóng những lời cầu nguyện ăn mừng trên khắp Dải Gaza.

Nhiều người Israel mà chúng tôi trò chuyện nói rằng họ không thể dễ dàng quên được quy mô của các cuộc tấn công mà họ chứng kiến hôm thứ Bảy.

"Có những gia đình, cả nhà, gồm cả trẻ em, đều bị thương, thiệt mạng hoặc bị bắt cóc. Cá nhân tôi cho rằng các nhà lãnh đạo Hamas sẽ phải trả giá cho vụ thảm sát khủng khiếp này," Eyal, một cư dân Sufa nói.

Nguồn: CafeF; Tuổi Trẻ; Thanh Niên; Soha; BBC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang