Khủng hoảng mất trí nhớ ở Nhật; Xung đột Thái Lan - Campuchia; Thông điệp sau thượng đỉnh Putin-Modi; Lính đánh thuê bị mắc kẹt

NHẬT BẢN ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG MẤT TRÍ NHỚ – CÔNG NGHỆ CÓ THỂ GIÚP ÍCH ĐƯỢC KHÔNG?

Năm ngoái, hơn 18.000 người cao tuổi mắc chứng mất trí ở Nhật Bản đã rời khỏi nhà và bị lạc.

Gần 500 người sau đó được tìm thấy đã tử vong.

Cảnh sát cho biết số trường hợp như vậy đã tăng gấp đôi kể từ năm 2012, cho thấy áp lực ngày càng gia tăng đối với quốc gia có dân số già nhất thế giới này.

Cuộc khủng hoảng càng trở nên trầm trọng hơn do lực lượng lao động giảm sút và những quy định nghiêm ngặt đối với lao động nước ngoài đến Nhật Bản để cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Chính phủ Nhật Bản đã xác định chứng mất trí nhớ là một trong những thách thức chính sách cấp bách nhất, với Bộ Y tế ước tính chi phí chăm sóc sức khỏe và xã hội liên quan đến chứng mất trí nhớ sẽ đạt 14 ngàn tỷ yên (90 tỷ đô la) vào năm 2030 - tăng từ 9 ngàn tỷ yên vào năm 2025.

Trong chiến lược gần đây nhất, chính phủ đã phát đi tín hiệu sẽ chuyển hướng mạnh mẽ hơn sang công nghệ để giảm bớt áp lực.

Trên khắp cả nước, người dân đang sử dụng các hệ thống định vị GPS để theo dõi những người có xu hướng đi lạc.

Một số địa phương cung cấp thẻ GPS đeo trên người, có thể báo động cho chính quyền ngay khi một người rời khỏi khu vực được chỉ định.

Ở một số thị trấn, nhân viên cửa hàng tiện lợi nhận được thông báo theo thời gian thực – một dạng lưới an toàn cộng đồng giúp tìm thấy người mất tích chỉ trong vài giờ.

Người chăm sóc robot và AI

Các công nghệ khác hướng tới mục tiêu phát hiện sa sút trí tuệ sớm hơn.

aiGait của Fujitsu sử dụng AI để phân tích tư thế và dáng đi, phát hiện các dấu hiệu ban đầu của việc sa sút trí tuệ – như kéo lê chân khi đi, quay người chậm, hoặc gặp khó khăn khi đứng dậy – và tạo ra các bản phác thảo khung xương để bác sĩ xem xét trong các buổi khám định kỳ.

"Phát hiện sớm các bệnh liên quan đến tuổi tác là yếu tố then chốt," phát ngôn viên của Fujitsu Hidenori Fujiwara cho biết.

"Nếu bác sĩ có thể sử dụng dữ liệu chuyển động, họ sẽ can thiệp sớm hơn và giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống năng động lâu hơn."

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda đang phát triển AIREC, một robot hình người nặng 150kg được thiết kế để trở thành "người chăm sóc trong tương lai".

Robot này có thể giúp người bệnh mang tất, chiên trứng và gấp quần áo. Các nhà khoa học tại Waseda hy vọng rằng trong tương lai, AIREC sẽ có thể giúp bệnh nhân thay tã và ngăn ngừa lở loét do nằm lâu.

Những robot tương tự đã được sử dụng tại các viện dưỡng lão để chơi nhạc cho người cao tuổi hoặc hướng dẫn họ các bài tập giãn cơ đơn giản.

Chúng cũng được sử dụng để theo dõi bệnh nhân vào ban đêm - được đặt dưới nệm để theo dõi giấc ngủ và tình trạng sức khỏe - và giảm nhu cầu phải có người túc trực.

Mặc dù robot hình người đang được phát triển trong tương lai gần, trợ lý Giáo sư Tamon Miyake cho biết mức độ chính xác và trí thông minh cần thiết sẽ mất ít nhất năm năm nữa trước khi chúng có thể tương tác an toàn với con người.

"Điều này đòi hỏi cảm biến toàn thân và khả năng hiểu biết thích ứng – biết cách điều chỉnh cho từng người và từng tình huống," ông nói.

Hỗ trợ về cảm xúc cũng là một phần của các sáng kiến đổi mới này.

Poketomo, một robot cao 12cm, có thể được mang theo trong túi xách hoặc bỏ vừa vào túi quần.

Robot nhắc nhở người dùng uống thuốc, hướng dẫn bạn cách chuẩn bị theo thời gian thực cho thời tiết bên ngoài và hỗ trợ trò chuyện với những người sống một mình, điều mà những người sáng tạo ra nó cho biết giúp giảm bớt sự cô lập xã hội.

"Chúng tôi đang tập trung vào các vấn đề xã hội... và sử dụng công nghệ mới để giúp giải quyết những vấn đề đó", Miho Kagei, giám đốc phát triển của Sharp, chia sẻ với BBC.

Mặc dù thiết bị và robot mang đến những cách thức hỗ trợ mới, nhưng kết nối giữa con người vẫn là điều không thể thay thế.

"Robot nên bổ sung, chứ không phải thay thế, cho người chăm sóc", ông Miyake, nhà khoa học tại Đại học Waseda, cho biết.

"Mặc dù chúng có thể đảm nhận một số nhiệm vụ, nhưng vai trò chính của chúng là hỗ trợ cả người chăm sóc và bệnh nhân."

Tại Nhà hàng Mistaken Orders ở Sengawa, Tokyo, do Akiko Kanna sáng lập, mọi người đổ xô đến để được phục vụ bởi những bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ.

Được truyền cảm hứng từ trải nghiệm của cha mình với căn bệnh này, bà Kanna muốn có một nơi mà mọi người có thể duy trì sự gắn kết và cảm thấy có mục đích.

Toshio Morita, một trong những nhân viên phục vụ của quán cà phê, sử dụng hoa để ghi nhớ bàn nào đã gọi món gì.

Mặc dù nhận thức của ông bị suy giảm, ông Morita vẫn rất thích sự tương tác. Đối với vợ ông, quán cà phê mang đến sự thư giãn và giúp ông luôn bận rộn.

Quán cà phê của bà Kanna cho thấy lý do tại sao các can thiệp xã hội và hỗ trợ cộng đồng vẫn rất cần thiết.

Công nghệ có thể cung cấp công cụ và sự hỗ trợ, nhưng sự gắn kết có ý nghĩa và kết nối giữa con người mới thực sự là yếu tố duy trì sự sống cho những người mắc chứng mất trí nhớ.

"Thật sao? Tôi muốn có chút tiền tiêu vặt. Tôi thích gặp gỡ đủ loại người," ông Morita nói.

"Mỗi người đều khác nhau - đó là điều thú vị."

 

 

VÌ SAO THÁI LAN - CAMPUCHIA BÙNG PHÁT XUNG ĐỘT?

Tình hình dọc biên giới Thái Lan - Campuchia một lần nữa căng thẳng khi xung đột vũ trang bùng phát trở lại và leo thang sáng nay (8/12).

Thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì chỉ mới ký cách đây hai tháng nay đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Không kích, pháo kích và dân sơ tán

Theo thông báo của Lục quân Thái Lan, sáng 8/12, họ triển khai máy bay tấn công các vị trí quân sự của Campuchia dọc biên giới thuộc tỉnh Ubon Ratchathani và Sisaket, The Nation đưa tin. Quân đội Thái Lan tuyên bố, đây là hành động đáp trả sau khi các trận địa pháo của Campuchia “nã hỏa lực hỗ trợ” vào căn cứ Anupong, khiến một binh sĩ Thái Lan tử vong và nhiều người bị thương.

Quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia đã điều động xe tăng T-55, máy bay không người lái, súng máy hạng nặng, lựu đạn và pháo phản lực BM-21 tấn công nhiều khu vực, trong đó có cả các điểm dân cư ở Buriram và Sisaket.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Campuchia bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định Thái Lan mới là bên tấn công trước tại Preah Vihear và Oddar Meanchey, đồng thời nhấn mạnh Campuchia “không hề bắn trả”, theo Khmer Times.

Trong lúc hai bên tranh cãi, đời sống dân thường hai nước rơi vào hỗn loạn. Thái Lan nói rằng, 385.000 người ở các tỉnh biên giới đang được sơ tán. Trên đất Campuchia, hàng loạt trường học đóng cửa; hình ảnh học sinh hoảng loạn bỏ chạy, nhiều gia đình trú ẩn dưới hầm được lan truyền trên mạng xã hội gây xúc động mạnh, theo The Telegraph.

Với hàng trăm nghìn người phải rời nhà bên phía Thái Lan và nhiều cộng đồng Campuchia phải trú ẩn trong hầm, cuộc sống người dân vùng biên sẽ tiếp tục bị đe dọa nếu tình hình không được kiểm soát.

Xung đột Thái Lan - Campuchia đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất kể từ tháng 7/2025, giới quan sát nhận định. Những bất đồng biên giới kéo dài, sự thiếu lòng tin sau các vụ nổ mìn và các động thái quân sự dồn dập đã thổi bùng ngọn lửa chiến tranh.

Nếu không có nỗ lực ngoại giao khẩn cấp, biên giới hai nước có thể tiếp tục chìm trong tiếng súng và đối đầu.

Ngoại giao vào cuộc

Việc Thái Lan sử dụng không quân cho thấy mức độ leo thang nghiêm trọng. Dù Campuchia tuyên bố chưa bắn trả, nguy cơ xung đột mở rộng là có thật, nhất là khi cả hai bên đều khẳng định đối phương khai hỏa trước, DW nhận định.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngay lập tức kêu gọi “kiềm chế tối đa” và sẵn sàng hỗ trợ nối lại đối thoại, Reuters đưa tin. Kuala Lumpur nhiều khả năng tiếp tục đóng vai trò trung gian như trong các vòng hòa đàm trước đây.

Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ thúc đẩy vốn đã mong manh. Nếu giao tranh không giảm trong những ngày tới, thỏa thuận gần như không còn giá trị.

Washington có thể buộc phải can dự mạnh tay hơn, nhưng cả Bangkok lẫn Phnom Penh đều đang ở trạng thái đề phòng và không muốn bị coi là phụ thuộc, theo The Washington Post.

Vũ khí hạng nặng đã được triển khai, hai bên cáo buộc lẫn nhau liên tục, tâm lý dân chúng hoảng loạn - tất cả đều là dấu hiệu cho thấy một vòng xung đột mới có thể bùng phát nếu không có kênh ngoại giao mạnh mẽ.

Nguyên nhân tái bùng phát xung đột

Nguồn gốc căng thẳng xuất phát từ đường biên giới dài gần 800 km, phần lớn vắt qua rừng núi thưa dân cư, nơi có nhiều đền đài cổ thuộc cả hai nền văn minh Khmer và Siam.

Vùng quanh là tâm điểm tranh chấp. Dù Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) năm 1962 đã trao quyền kiểm soát khu đền cho Campuchia, nhưng bản đồ Pháp lập năm 1907 (mà Thái Lan cho là “không chính xác”) vẫn gây ra nhiều cách hiểu khác nhau về đường biên.

Tháng 7/2025, giao tranh dữ dội kéo dài 5 ngày khiến khoảng 40 người thiệt mạng và hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa, CNN đưa tin. Sau đó, dưới sức ép trực tiếp từ Tổng thống Trump và vai trò trung gian của Malaysia, hai nước đạt được ngừng bắn và ký Tuyên bố Hòa bình Kuala Lumpur vào cuối tháng 10.

Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau lễ ký, Thái Lan tuyên bố tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận vì một vụ nổ mìn làm nhiều binh sĩ bị thương. Bangkok cáo buộc Phnom Penh cài mìn mới; Campuchia bác bỏ và nói họ vẫn “tuân thủ tuyệt đối” thỏa thuận.

Căng thẳng âm ỉ kéo dài đến đầu tháng 12 khi cả hai bên tố nhau điều quân, triển khai pháo binh và thực hiện các hành động khiêu khích. Thái Lan thông báo họ đã phá hủy một tuyến cáp treo vận chuyển vũ khí do Campuchia xây gần khu vực đền cổ Ta Khwai.

 

 

THÔNG ĐIỆP SAU CUỘC GẶP THƯỢNG ĐỈNH PUTIN - MODI

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi tái khẳng định quan hệ Nga - Ấn là “trụ cột ổn định” giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Tại Hội nghị thượng đỉnh song phương thường niên Nga - Ấn ở New Delhi, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và cạnh tranh địa chính trị gia tăng, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định mối quan hệ song phương là “trụ cột ổn định”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ca ngợi quan hệ hai nước “vững chắc như sao Bắc Đẩu”, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin dành nhiều lời khen cho vị Thủ tướng trong việc nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương.

Trong một động thái hiếm thấy so với thông lệ ngoại giao, ông Modi trực tiếp có mặt tại sân bay ở New Delhi để đón ông Putin tối 4/12, sau đó họ cùng đi chung xe về dinh Thủ tướng và dự bữa tối. Truyền thông Ấn Độ gọi hoạt động này là “ngoại giao limousine”.

Ngày 5/12, đại diện các bộ, ngành hai nước trao đổi nhiều biên bản ghi nhớ, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực từ năng lượng, nông nghiệp đến dược phẩm, việc làm, y tế, vận tải biển và hóa chất.

Thủ tướng Modi cho biết các thỏa thuận sẽ đưa “quan hệ đối tác kinh tế Ấn Độ - Nga lên những tầm cao mới” trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kinh tế đến năm 2030, với mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD.

Đáng chú ý, Tổng thống Putin tuyên bố: “Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung nhiên liệu không bị gián đoạn cho Ấn Độ”.

Ấn Độ và Nga tái khẳng định quan hệ gắn bó sâu sắc

Theo các nhà phân tích, ý nghĩa quan trọng của hội nghị nằm ở thông điệp chính trị, khi hai bên cho thấy quyết tâm duy trì quan hệ ổn định và thúc đẩy hợp tác toàn diện.

“Điểm lớn nhất của hội nghị lần này là tín hiệu cho thấy cả hai bên không có ý định làm suy yếu mối quan hệ này và sẵn sàng chịu mọi sức ép từ bên ngoài” , ông Harsh Pant, chuyên gia địa chính trị tại Viện nghiên cứu Observer Research Foundation (ORF) ở New Delhi, nhận định.

Ông Robinder Sachdev, Chủ tịch Viện nghiên cứu Imagindia có trụ sở tại Delhi, đánh giá hội nghị có “ý nghĩa cực kỳ quan trọng” trong việc thể hiện quyết tâm của cả Nga và Ấn Độ nhằm tăng tốc mối quan hệ.

“Hai bên muốn mở rộng hợp tác không chỉ dừng ở các thỏa thuận cấp chính phủ trong lĩnh vực dầu mỏ và quốc phòng, mà còn thúc đẩy giao lưu giữa người dân với người dân ”, ông Sachdev nói. “Đó có thể là sợi dây gắn kết quan trọng nhất trong quan hệ song phương".

Thủ tướng Modi cho biết hai nước đang hướng tới việc sớm hoàn tất Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu, đồng thời coi an ninh năng lượng là “trụ cột then chốt” trong quan hệ song phương. Ấn Độ cũng sắp mở thêm hai tổng lãnh sự quán tại Nga và triển khai các chương trình thị thực 30 ngày cho du khách Nga.

Ông Putin cũng cho hay, cùng với các nước BRICS – khối các nền kinh tế mới nổi đang mở rộng – Nga và Ấn Độ đang thúc đẩy một thế giới “đa cực” và “công bằng hơn”. Ông nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi với Thủ tướng Modi thông qua “đối thoại làm việc chặt chẽ” và các cuộc điện đàm “thường xuyên”.

Ấn Độ không gây sức ép với Nga về vấn đề Ukraine

Nga và Ấn Độ đã duy trì hội nghị thượng đỉnh song phương thường niên từ năm 2000. Theo thông lệ, một năm Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga, năm kế tiếp Tổng thống Nga thăm Ấn Độ. Chuỗi gặp gỡ này bị gián đoạn sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, và chỉ được nối lại vào năm 2024 khi ông Modi thăm Nga.

Chuyến thăm New Delhi kéo dài khoảng 30 giờ của Tổng thống Putin được giới quan sát đánh giá là thông điệp rõ ràng gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới, trong bối cảnh sức ép gia tăng yêu cầu ông sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Theo các chuyên gia, ông Putin muốn khẳng định “Moskva không đơn độc, và nỗ lực cô lập Điện Kremlin đã thất bại”.

Các đồng minh của Ukraine ở châu Âu và Mỹ từng kỳ vọng New Delhi sẽ thuyết phục ông Putin chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Ấn Độ đã không kêu gọi Nga chấm dứt chiến sự, dù Thủ tướng Modi một lần nữa nhắc lại quan điểm rằng “đây không phải là thời đại của giao tranh”.

“Ấn Độ đứng về phía hòa bình” , ông Modi nói trong các cuộc thảo luận tại Hyderabad House. “ Thế giới cần trở lại với hòa bình, và chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình. Quan hệ Ấn Độ - Nga cần tiếp tục phát triển và vươn tới những tầm cao mới”.

Ấn Độ đang “đi trên dây” giữa Nga và phương Tây

Theo Aljazeera , New Delhi hiện ở trong thế cân bằng địa chính trị mong manh.

Một mặt, Ấn Độ đối diện sức ép ngày càng tăng từ Mỹ với các biện pháp thuế quan mang tính trừng phạt. Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc Ấn Độ thực chất đang tài trợ cho “cỗ máy chiến đấu” của ông Putin tại Ukraine thông qua việc mua dầu thô.

Chiến sự tại Ukraine đã thử thách tình hữu nghị Nga - Ấn, vốn kéo dài nhiều thập kỷ. Kể từ khi giành độc lập năm 1947, Ấn Độ theo đuổi chính sách không liên kết chính thức với bất kỳ siêu cường nào.

Sau Chiến tranh Lạnh, Ấn Độ tăng cường quan hệ chiến lược - quân sự với Mỹ, đồng thời cố gắng duy trì quan hệ truyền thống với Nga.

Hiện Ấn Độ là nước mua vũ khí lớn nhất của Nga. Mức độ phụ thuộc này mới đây tiếp tục thể hiện rõ trong các cuộc đụng độ kéo dài 4 ngày với Pakistan, khi New Delhi phải dựa vào các nền tảng vũ khí Nga như hệ thống tên lửa S-400 và tiêm kích Su-30MKI.

Việc tiếp tục đầu tư vào quan hệ với Moskva và đón tiếp ông Putin trong thời điểm nhạy cảm giúp New Delhi duy trì “tự chủ chiến lược” trong trật tự thế giới phân mảnh và theo đuổi chính sách đối ngoại “đa liên kết”.

Hội nghị tại New Delhi cho thấy “cả hai bên đều không muốn làm suy yếu mối quan hệ này và đều sẵn sàng đầu tư vốn ngoại giao”, ông Pant nhận định.

“Tổng thống Trump và chính quyền của ông càng gây sức ép với Ấn Độ, thì ở New Delhi càng có thêm lý do để củng cố quan hệ với Nga”, ông nói.

Tổng thống Nga cho biết bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và mức thuế trừng phạt mà Nhà Trắng áp lên Ấn Độ do nhập dầu Nga, hợp tác năng lượng song phương về cơ bản “vẫn không bị ảnh hưởng”.

Phát biểu với kênh India Today , ông Putin cho biết Washington vẫn tiếp tục mua nhiên liệu hạt nhân của Nga cho các nhà máy điện.

“Đó cũng là nhiên liệu – uranium cho các lò phản ứng đang hoạt động tại Mỹ. Nếu Mỹ có quyền mua nhiên liệu của chúng tôi, tại sao Ấn Độ lại không có quyền tương tự? ” ông Putin nói. “ Vấn đề này cần được xem xét một cách thấu đáo, và chúng tôi sẵn sàng thảo luận, kể cả với Tổng thống Donald Trump”.

Thương mại Nga - Ấn đã thay đổi mạnh từ năm 2022, tăng từ mức khiêm tốn 10 tỷ USD lên gần 69 tỷ USD trong năm nay, chủ yếu nhờ nhu cầu dầu thô Nga giá rẻ của Ấn Độ. Nga chiếm hơn 30% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ cả về giá trị lẫn khối lượng.

Ông Putin nhấn mạnh rằng thương mại song phương “không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện hiện tại, những dao động chính trị nhất thời hay vấn đề tại Ukraine”, đồng thời khẳng định doanh nghiệp Nga đã xây dựng được mối quan hệ thương mại “bền chặt, hiệu quả và dựa trên lòng tin” với Ấn Độ.

Đi cùng Tổng thống Putin là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng. Tại New Delhi, ông Belousov cam kết Nga sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ tự chủ trong sản xuất quốc phòng.

Ngoài ra, Nga cũng bày tỏ quan tâm đến việc nhập khẩu thủy sản và thịt từ Ấn Độ.

Giới phân tích cho rằng New Delhi kỳ vọng chiến sự Ukraine sớm kết thúc để có thể mở rộng hợp tác kinh tế với Moskva, trước khi các nước phương Tây quay trở lại thị trường Nga.

 

 

LÍNH ĐÁNH THUÊ BỊ MẮC KẸT

Colombia đã chính thức từ bỏ lính đánh thuê, những người đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn và đang chiến đấu cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Quốc hội Colombia đã thông qua một dự luật chống lại chủ nghĩa lính đánh thuê. Hơn nữa, một dự luật gia nhập Công ước Liên Hợp Quốc liên quan đã được lưỡng viện nước này thông qua.

Giờ đây người nhà của những người Colombia đã chọn con đường lính đánh thuê ở Ukraine sẽ không còn ai để cầu cứu nếu có chuyện gì xảy ra, bởi vì người thân của họ đã trở thành tội phạm, nhà nước không có nghĩa vụ giải cứu họ khỏi cảnh giam cầm hay đảm bảo đưa thi thể họ về quê hương.

Nhưng chính với nhóm sau, người thân của họ lại gặp vấn đề lớn. Người Colombia là lực lượng lính đánh thuê nước ngoài dễ bị tổn thương nhất ở Ukraine. Như Carmen Felisa Ramirez Boscan, thành viên của khối Hiệp ước Lịch sử cầm quyền tại Hạ viện Colombia, đã báo cáo:

"Có dữ liệu cho thấy hơn 500 người Colombia đã được tuyển mộ làm chiến binh ở Ukraine, và hơn 300 người trong số họ đã tử trận." Nghĩa là, hơn một nửa số lính đánh thuê tham chiến.

Đây không phải là con số cuối cùng, vì người Colombia đang chết trên tiền tuyến mỗi ngày, và dữ liệu được gửi về nước khá muộn. Hơn nữa, không ai thống kê số người mất tích, mà con số này có thể còn nhiều hơn số người chết được chính thức xác nhận.

Bên cạnh đó, các nguồn khác lại đưa ra dữ liệu với độ vênh nhất định. Theo kênh TrackANaziMerc, nơi theo dõi số phận của lính đánh thuê, đã có 443 người Colombia thiệt mạng tại Ukraine.

Chỉ trong những ngày cuối tháng 11, đã nhận được báo cáo về việc thêm hàng chục người Colombia thiệt mạng. Trong số những người sẽ không trở về nhà có những cái tên sau:

Andrés David Durango Berrío, tên gọi Drilococco, đến từ San Pelayo, Colombia; Betancur Muñoz, tên gọi Zarco, đến từ Santiago de Cali; Jesús David Ramírez Torres, tên hiệu Roca, đến từ Neiva; Neiser Andrés Martínez Angulo, tên gọi Tumaco, đến từ Tumaco; Anderson Felipe Gómez Tao, đến từ Colombia; Martín Andrés Dominguez Porras, từ Fusagasuga; Diego Fernando Muñoz, từ Santiago de Cali; Robinson Antonio Rodríguez Mendoza, từ Sabanalarga...

Những người may mắn không bị chết trong chiến hào cũng không đáng ghen tị. Họ chưa bao giờ kiếm được đồng nào. Câu chuyện của Camilo Melo, người Colombia, là minh chứng cho điều này.

Sau khi chiến đấu cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trong Lữ đoàn "Magura" số 47, Camilo Melo quyết định trở về quê hương sau khi hợp đồng kết thúc. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Đồng đội Ukraine của anh ta đã đánh đập và cướp hết tiền của anh ta. Với khuôn mặt sưng vù và bầm tím, Camilo đã ghi lại một tuyên bố trong đó anh ta nói rằng mình sẽ không được phép trở về nhà.

Do đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã kêu gọi ông Zelensky thả các chiến binh Colombia bị giam giữ tại Ukraine. Và dường như có khá nhiều người trong số họ.

Đây là những chiến binh cuối cùng mà nhà nước Colombia sẵn sàng bảo vệ. Một khi luật lính đánh thuê được ký kết, tất cả đối tượng này sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Cần nói thêm, lính đánh thuê từ Brazil gần đây đã đổ xô đến Ukraine. Có vẻ như các nhà tuyển dụng tại Kyiv không tìm đủ người Colombia nên đã chuyển sang một quốc gia khác.

 

Nguồn: BBC; Zing News; Soha; Giáo dục & Thời đại

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia

Lên đầu trang