Khúc đối thơ của hai trái tim; Truyện Phạm Tải, Ngọc Hoa; Tuổi 70, sướng hay khổ?

KHÚC ĐỐI THƠ CỦA HAI TRÁI TIM

Tình yêu không phải lúc nào cũng là nắm giữ. Có khi đó là một lời cầu xin cho tâm hồn được bình yên, có khi lại là một lời hồi đáp đầy bao dung và thấu hiểu.
"Cho Tôi Xin" của Musharraf Hussain là tiếng lòng của một người đàn ông sau những thăng trầm của yêu thương. Anh không cầu xin người ở lại, mà chỉ mong tìm lại chút bình yên giữa những ký ức còn day dứt.
Đáp lại, "Em Xin Gửi" của Thi Lan Anh Tran là lời thủ thỉ của một người phụ nữ đã đi qua yêu, mất và trưởng thành. Không hứa hẹn điều không thể, chị gửi đến người đối diện sự dịu dàng, lòng vị tha và niềm tin rằng tình yêu đích thực không nằm ở sự sở hữu, mà ở những điều đẹp đẽ còn mãi trong tim.
Hai bài thơ như hai nửa của một cuộc đối thoại vượt qua khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, để gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu luôn đẹp nhất khi được gìn giữ bằng sự tử tế và lòng bao dung.

Xin cho tôi điều ước ấy

Xin cho một phút bình yên,
Để bao ác mộng ngủ quên cuối trời.
Đừng ai bước giữa đêm dài,
Đừng khơi tiếng vọng tàn phai tháng ngày.

Xin mây hồng vẫn còn bay,
Dệt từ kỷ niệm những ngày yêu thương.
Nắng vàng xin cứ vấn vương,
Từ khi em khuất mây sương ngang trời.

Xin cho nụ cười em thôi,
Dịu dàng đẹp tựa ánh ngời ban mai.
Xin về lối cũ một ngày,
Cho miền ký ức còn đầy sắc xanh.

Xin tim nhẹ bớt mong manh,
Thoát cơn mưa nhớ quẩn quanh tháng ngày.
Xin cho một dịp gặp này,
Để nghe em nói những lời năm xưa:

"Suốt đời em mãi yêu anh,
Tình yêu vô tận, chân thành chẳng phai".

Tác giả: Musharraf Hussain, Assam, India

 

Em xin gửi

Em xin gửi chút bình yên,
Vào tim anh giữa muộn phiền tháng năm.
Đừng xin níu bóng trăng rằm,
Trăng rồi cũng khuyết, âm thầm mà thôi.

Em xin gửi một nụ cười,
Hong khô giọt nhớ rơi nơi cuối chiều.
Tình yêu đâu chỉ nâng niu,
Mà còn dạy biết những điều thứ tha.

Mây hồng rồi cũng bay xa,
Nắng vàng cũng tắt sau tà hoàng hôn.
Chỉ còn nghĩa nặng tình son,
Lặng thầm ở lại sưởi hồn người thương.

Nếu còn gặp giữa vô thường,
Xin đừng nhắc mãi đoạn đường chia ly.
Có duyên thì cứ bước đi,
Hết duyên xin giữ những gì đẹp thôi.

Ngày mai tóc bạc da mồi,
Xin đừng tiếc nuối một thời đắm say.
Bởi yêu là để trao tay,
Chứ không giữ chặt tháng ngày đã qua.

Nếu anh còn gọi tên hoa,
Em xin làm gió la đà bên sông.
Nếu anh còn giữ tấm lòng,
Em xin giữ mãi một dòng yêu thương.

Tác giả: Thi Lan Anh Tran, Aschaffenburg, Germany

 

 

TRUYỆN PHẠM TẢI, NGỌC HOA

1.

Có gia đình giàu có

Xưa ở huyện Thanh Hà,

Bố làm quan, nhân đức,

Con gái là Ngọc Hoa.

 

Đương nhiên là nàng đẹp

Lại gia giáo, đa tài.

Nhiều người muốn dạm hỏi,

Nhưng nàng không lấy ai.

 

Ở Sơn Tây lúc ấy

Có một chàng thư sinh

Có tên là Phạm Tải,

Tuấn tú và thông minh.

 

Bố mẹ chàng mất sớm,

Gia cảnh sa sút dần,

Để tiếp tục theo học,

Chàng đành đi xin ăn.

 

Chắc chàng khôi ngô lắm,

Hay có gì khác thường,

Mà Ngọc Hoa vừa gặp,

Đã đem lòng yêu thương.

 

Dẫu không thật vừa ý,

Bố mẹ nàng dằn lòng

Để cho cô con gái

Lấy Phạm Tải làm chồng.

 

Có một tên vô lại

Tục danh là Biện Điền,

Trước bị nàng từ chối,

Giờ tức giận, phát điên.

 

Không ăn thì đạp đổ -

Triết lý hắn rõ ràng.

Hắn lấy một khúc gỗ,

Đẽo bức tượng giống nàng.

 

Bức tượng quả giống thật.

Hắn đem tặng Trang Vương,

Một tên vua háo sắc,

Khinh luân lý, đạo thường.

 

Vua cho ngay quân lính

Bắt nàng về triều đình.

Thấy Ngọc Hoa xinh đẹp,

Hắn ép phải lấy mình.

 

Nàng Ngọc Hoa không chịu,

Vua dọa chém cũng không,

Một mực nàng chỉ nói:

“Thiếp là gái có chồng!”

 

Vua cho đòi Phạm Tải,

Bắt ký giấy nhường nàng.

Vì tội không nhượng vợ,

Vua đã đầu độc chàng

 

Ngọc Hoa khóc, thương xót

Bên xác chồng thân yêu.

Nàng rạch mặt, cắt tóc,

Mặc áo tang vào triều,

 

Rồi giả vờ đồng ý

Lấy Trang Vương, để nàng

Có ba năm thanh thản

Thờ chồng và chịu tang.

 

Hết hạn, vua đòi cưới,

Ngọc Hoa nhảy xuống sông.

Dưới âm phủ, lần nữa,

Nàng lại được gặp chồng.

 

Rồi hai người thưa kiện,

Quỳ trước điện Diêm La,

Kiện Trang Vương tàn ác

Hại vợ chồng Ngọc Hoa.

 

Diêm Vương, vua âm phủ,

Vốn là em Trang Vương,

Nhưng ông là vua tốt,

Rất coi trọng kỷ cương.

 

Xử vụ này, vua nói:

“Thương anh, để trong lòng,”

Ác giả phải ác báo,

“Việc quan cứ phép công!”

 

Vua nén khóc, quay mặt,

Ném anh vào vạc dầu.

Một tấm gương xử án

Cho các quan về sau.

 

Ngọc Hoa và Phạm Tải,

Vì đau khổ, vì oan,

Được Diêm Vương ký lệnh

Cho trở về dương gian.

 

2.

Vậy là tóm lược hết

Cuốn “Phạm Tải - Ngọc Hoa”.

Nội dung chỉ có thế,

Ngắn gọn và nôm na.

 

Đây là cuốn sách cổ,

Gần một nghìn câu thơ

Viết theo thể lục bát,

Truyền tụng đến bây giờ.

 

Như nhiều truyện Nôm khác,

Tác giả tập thơ này

Còn vô danh, chưa biết.

Thơ dung dị mà hay.

 

Tôi chỉ muốn con trẻ

Biết vốn cổ cha ông

Ngay từ thời đi học,

Thậm chí cấp vỡ lòng.

 

Đọc để hiểu nhân nghĩa

Và đạo lý, luân thường,

Để làm người nhân ái

Còn biết yêu, biết thương.

 

Mục đích rất khiêm tốn

Ham muốn cũng không nhiều.

Các cháu nhỏ đọc nhé.

Ông yêu các cháu nhiều.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

TUỔI 70 SƯỚNG HAY KHỔ ?

Bạn bè già rồi khi gặp vẫn hỏi nhau: "Già rồi sướng hay khổ?". Xin thưa thật: 70 không sướng cũng không khổ, cứ tới 70 là rõ. Rõ mình, rõ đời và ... rõ người

Khổ của tuổi 70

Khổ tuổi 70 không phải là khổ vì nghèo, vì thiếu như tuổi 30. Khổ tuổi 70 là khổ vì... thừa.

Thừa thời gian mà thiếu sức khỏe. Ngày dài 24 tiếng, ngủ chỉ 5 tiếng là tỉnh, nằm nhìn trần nhà từ 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng bảnh rồi mà ... không biết làm gì.

Thừa nhớ mà thiếu quên. Nhớ như in bát phở năm 1978 ăn ở đâu, với ai thời ... sinh viên mà quên vừa để chìa khóa, mắt kiếng lão chỗ nào. Nhớ người thân quen xưa đã chết 20 năm, mà quên tên đứa cháu vừa bế hôm qua.

Thừa lời dặn mà thiếu người nghe. Muốn dặn con đừng tham, đừng sân, mà con nó bận, nó bảo "ba nói rồi, con biết rồi". Mình nói thật lòng, nó nghe như ... nói thừa.

Khổ nhất của tuổi 70 là cơ thể nó đi xuống mà lòng mình chưa chịu xuống. Đầu vẫn muốn đi bộ 5 cây số, chân đi 500 mét đã mỏi. Mắt vẫn muốn đọc hết cuốn sách, đọc 2 trang đã nhòe. Miệng vẫn muốn ăn miếng thịt kho cho đã, bác sĩ lại bảo kiêng. Và khổ nữa là bạn bè rụng dần như lá thu. Mỗi năm đi một đám tang là mất một người để nhớ chung. Đến lúc không còn ai để cùng nói "ngày xưa bọn mình...". Nỗi cô đơn của tuổi 70 không phải là không có ai bên cạnh, mà là không còn ai hiểu những chuyện của mình đã đi qua.

Sướng của tuổi 70

Nhưng 70 sướng. Sướng rất to. Nếu biết sướng.

Sướng vì không còn sợ mất. Tuổi 30 sợ mất việc, mất người yêu, mất mặt. Tuổi 70 mất hết rồi, còn gì đâu mà sợ. Mất chức rồi, mất tóc rồi, mất răng rồi. Còn lại cái không mất được là cái tâm mình. Nên nó nhẹ.

Sướng vì được quyền từ chối.

Trẻ phải đi tiệc vì nể, già được quyền nói "hôm nay mệt, bác không đi được". Không ai giận ông già 70 từ chối. Cái quyền từ chối đó là sướng. Tuổi 70 chỉ cần 2-3 người thật lòng ngồi uống trà, không cần 20 người ôm vai ngồi nhậu.

Sướng vì thấy rõ.

Trẻ, nhìn một người thấy áo đẹp, xe đẹp, tưởng người đó sướng. Già, nhìn một người, nhìn vào mắt là biết người đó khổ hay sướng. Không bị lừa bởi ồn ào nữa. Náo nhiệt cho ta vui chốc lát, tĩnh lặng giúp ta thấy rõ mình hơn.

Và sướng nhất là biết bình yên với chính mình.

Tuổi trẻ ở một mình là cô đơn, phải bật nhạc, bật tivi cho đỡ trống. Tuổi 70 ở một mình, pha bình trà, ngồi nhìn nắng đi qua hiên, thấy đủ. Không cần ai vây quanh mà lòng vẫn không trống rỗng. Đó là cảnh giới sướng nhất.

Vật 70 sống thế nào ?

Kính nghiêm đúc lại 4 câu thôi:

- Ăn ít lại, nhai chậm lại.

Ăn không phải để no, ăn để biết vị. 70 ăn ít mà biết ơn miếng ăn là sướng.

- Nói ít lại, nghe nhiều hơn.

70 không cần dạy ai nữa. Chỉ cần ngồi nghe con cháu nó nói, gật gù, là thương nhau.

- Bạn ít lại, tình sâu hơn.

 Không đi tìm bạn mới. Giữ 2-3 người cũ, gọi nhau một tuần một lần, hỏi "khỏe không?" là đủ.

- Lo ít lại, thở nhiều hơn.

Mỗi ngày dành một khoảng an yên: Uống trà, đọc sách, đi bộ, lắng nghe chính mình. Đó là tu dưỡng.

Tóm lại

Khổ tuổi 70 là thân nó cũ đi. Sướng tuổi 70 là tâm nó mới lại. Thân cũ thì phải chịu.Tâm mới thì do mình chọn.

70 không phải là hết. 70 là mới bắt đầu một mùa thu khác. Lá vàng rụng đi, nhưng rễ thì ăn sâu hơn.

Nguồn: FB Hậu Đỗ Văn

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang