- Thời sự
.jpg)
Hình ảnh, quan điểm và phong cách lãnh đạo của Jack Ma hiện nay khác rất nhiều so với thời điểm trước năm 2020.
Năm 2020, một bài phát biểu thẳng thắn đã đẩy Jack Ma, người sáng lập Alibaba, vào một cuộc "ẩn mình" kéo dài. Gã khổng lồ công nghệ này, từng là biểu tượng của sự trỗi dậy kinh tế Trung Quốc, cũng phải hứng chịu những đòn trừng phạt nặng nề từ Bắc Kinh.
Giờ đây, Jack Ma đã trở lại, không phải với vai trò chủ tịch hay CEO, mà là một chiến lược gia thầm lặng, người đang dẫn dắt Alibaba thực hiện một cuộc cách mạng vĩ đại: chuyển dịch tầm nhìn từ thương mại điện tử (TMĐT) và fintech sang Trí tuệ nhân tạo (AI).
Tái xuất
Sau hơn ba năm gần như vắng bóng khỏi đời sống công chúng, Jack Ma đã bất ngờ quay trở lại Alibaba trong một vai trò mới: không còn là nhà sáng lập bộc trực thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, mà là “kiến trúc sư chiến lược” âm thầm nhưng có ảnh hưởng sâu rộng.
Sự trở lại này không chỉ là một cú hích tinh thần cho hàng chục nghìn nhân viên Alibaba, mà còn báo hiệu một bước ngoặt trong hành trình tái định vị của tập đoàn từng thống trị thương mại điện tử (TMĐT) Trung Quốc.
Cú sốc năm 2020, khi Jack Ma công khai chỉ trích các cơ quan quản lý tài chính, đã kéo theo hệ lụy khổng lồ: IPO của Ant Group bị đình chỉ, Alibaba mất hàng trăm tỷ USD giá trị vốn hóa, và bản thân Ma rút khỏi sân khấu. Hình ảnh “doanh nhân ngôi sao” biến mất, thay vào đó là một bóng dáng kín tiếng, xa rời ánh đèn.
Tuy nhiên, việc ông trở lại trụ sở Alibaba từ năm 2023 và bắt đầu tham gia sâu vào các quyết sách lớn, cho thấy Jack Ma không hề “nghỉ hưu” như nhiều người lầm tưởng.
Khác với trước đây, lần này ông không cần một chức danh chính thức để khẳng định ảnh hưởng. Các dự án chiến lược, đặc biệt liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cloud và chip bán dẫn, đều mang dấu ấn trực tiếp từ Jack Ma.
Điều này tạo ra một hình thức lãnh đạo mới: quyền lực không nằm trên danh thiếp, mà trong khả năng đọc tình thế và định hướng dài hạn.
Tờ New York Times (NYT) cho hay thậm chí ngay cả định hướng của Jack Ma hiện nay cũng đã khác.
Trước năm 2020, tầm nhìn của Alibaba được định hình bởi hai trụ cột chính: TMĐT và tài chính. Dưới sự lãnh đạo của Ma, Alibaba đã xây dựng một đế chế khổng lồ xoay quanh Taobao, Tmall và Ant Group. Họ thách thức các ngân hàng truyền thống, định hình lại thói quen mua sắm và thanh toán của hàng triệu người tiêu dùng.
Đây là giai đoạn hoàng kim của Alibaba khi Taobao, Tmall và Ant Group từng là những biểu tượng của “Trung Quốc số”, giúp Jack Ma trở thành gương mặt đại diện cho sự bùng nổ tư nhân.
Tuy nhiên chính sự thống trị và phong cách ngông nghênh đã khiến Alibaba trở thành mục tiêu của cuộc trấn áp chống độc quyền. Khi Ma rút lui, Alibaba dường như loay hoay tìm hướng đi trong bối cảnh cạnh tranh TMĐT ngày càng khốc liệt và những quy định siết chặt.
Khi thị trường mua sắm trực tuyến chững lại, tăng trưởng người dùng chỉ còn quanh mức 1%/năm, Alibaba buộc phải tìm hướng đi mới. Xin được nhắc rằng hàng loạt những cái tên như Pinduoduo, Douyin, JD.com, Meituan đang trỗi dậy trong khi “miếng bánh” thị phần đang chững lại.
Bởi vậy hiện nay, Jack Ma hiểu rõ rằng tương lai của công nghệ Trung Quốc không còn nằm ở “sàn thương mại điện tử”, mà ở những công cụ nền tảng của kỷ nguyên AI. Chính vì vậy, Alibaba cam kết chi 380 tỷ NDT (hơn 53 tỷ USD) trong ba năm cho hạ tầng AI và điện toán đám mây, song song với hàng loạt khoản đầu tư vào các startup robot, video AI, mô hình ngôn ngữ và chip.
Đây được xem là một bước đi chiến lược, nhằm đưa Alibaba trở lại vị thế dẫn đầu công nghệ và thoát khỏi cuộc chiến giá cả.
Đồng thời, nhà sáng lập này đã thúc đẩy một sự thay đổi văn hóa nội bộ, hướng toàn bộ nguồn lực và bộ não của công ty vào việc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), các công cụ tạo video bằng AI và robot hình người.
Hãng tin CNBC cho hay chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, tập đoàn đã bơm hơn 3,3 tỷ USD vào các thương vụ AI, biến mình thành nhà đầu tư tư nhân lớn nhất Trung Quốc trong lĩnh vực này. Cổ phiếu Alibaba đã tăng 90% từ đầu năm đến nay.
Dưới sự chỉ đạo của Ma, Alibaba đang biến mình thành một cường quốc công nghệ toàn diện. Họ đang sử dụng AI để tối ưu hóa mọi khía cạnh của kinh doanh, từ nâng cao trải nghiệm mua sắm trên các nền tảng cũ đến phát triển những sản phẩm hoàn toàn mới.
Mảng điện toán đám mây, từng bị lãng quên, giờ đây trở thành trung tâm của cuộc cách mạng này, cung cấp nền tảng và sức mạnh tính toán cho các dự án AI của cả tập đoàn và các đối tác. Doanh thu mảng điện toán đám mây của Alibaba đã tăng 26% trong quý gần nhất lên 33,4 tỷ NDT.
Lợi hại hơn xưa
Sự trở lại của Ma trong những năm gần đây không phải là một sự tái xuất đình đám, mà là một sự tái sinh lặng lẽ. Ông không đứng trên sân khấu lớn, không đưa ra những phát ngôn gây sốc.
Thay vào đó, ông làm việc âm thầm từ trụ sở, đeo chiếc thẻ nhân viên giản dị và tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất: định hình lại tương lai của Alibaba bằng AI. Đây là một bước đi chiến lược, không chỉ giúp Alibaba thoát khỏi cuộc chiến giá cả đã làm hao mòn lợi nhuận mà còn đưa công ty trở về với "điểm mấu chốt" được chính phủ Trung Quốc ủng hộ, đó là phát triển công nghệ lõi.
Nếu trước kia Jack Ma được nhớ đến bởi những phát ngôn sắc sảo, thậm chí gây tranh cãi, thì nay ông lại thể hiện sự khôn ngoan của một người từng nếm trải “cơn thịnh nộ” của cơ quan quản lý. Ông ít nói hơn, nhưng chiến lược thì táo bạo và bài bản hơn.
Theo Fortune, sự khéo léo trong việc gắn mục tiêu của Alibaba với ưu tiên quốc gia như tạo thêm việc làm thông qua dịch vụ giao hàng hay phát triển công nghệ lõi để giảm phụ thuộc nước ngoài đã giúp Jack Ma không còn là cái tên nhạy cảm trong mắt chính quyền.
Với nhân viên, sự trở lại của ông giống như việc “truyền máu” cho một cơ thể mệt mỏi. Văn hóa khởi nghiệp từng làm nên thương hiệu cho Alibaba được khơi dậy trở lại. Với nhà đầu tư, nó mang đến kỳ vọng rằng Alibaba không chỉ trụ vững trong TMĐT, mà còn đủ sức vươn lên thành một tập đoàn công nghệ lõi, có thể so sánh với Google hay Amazon.
Tất nhiên, những mảng cốt lõi của Alibaba sẽ không bị bỏ quên. Tờ Financial Times (FT) cho hay Alibaba đang khao khát lấy lại thị phần trong mảng giao đồ ăn, logistics, e-commerce, nơi Ma đã từng là người tiên phong. Ví dụ: phần thị phần Ele.me hay mảng giao hàng thực phẩm gần bằng Meituan.
Với trợ giá mạnh, chiến lược đua giá (price war) đã được Jack Ma đồng ý để cạnh tranh quyết liệt hơn với đối thủ. Dù không là CEO hay Chủ tịch chính thức, Jack Ma tham gia quyết định lớn như việc phân bổ ngân sách trợ giá (subsidies) lên tới khoảng 50 tỉ NDT (7 tỉ USD) để đối phó với đối thủ JD.com và Meituan.
Có thể nói, Jack Ma hôm nay lợi hại hơn chính ông của một thập kỷ trước ở chỗ: ông không còn là “người tiên phong dám nói” chỉ dựa vào tầm nhìn và sự liều lĩnh, mà đã trở thành “chiến lược gia lão luyện”, biết điều tiết tham vọng của công ty trong khuôn khổ chính trị, biết lựa chọn con đường công nghệ có khả năng định hình cả nền kinh tế số Trung Quốc.
Nếu như Alibaba trước kia chỉ được coi là biểu tượng thương mại điện tử, thì dưới sự trở lại của Jack Ma, tập đoàn này đang dần định vị lại mình như một trụ cột trong cuộc đua AI toàn cầu.
Sự trở lại của Ma không chỉ là một tín hiệu cho giới đầu tư rằng Alibaba đang trên đà phục hồi. Đó còn là bằng chứng cho thấy một tầm nhìn chiến lược táo bạo đã được thực hiện.
Bằng cách tập trung vào AI, Jack Ma đã đưa Alibaba vượt qua cơn bão chính trị và cạnh tranh khốc liệt, định vị lại công ty không chỉ là một gã khổng lồ bán lẻ mà còn là một người chơi chủ chốt trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Jack Ma đã trở lại, không phải để tái hiện quá khứ, mà để kiến tạo một tương lai mới cho Alibaba và chính mình.
Mặc dù có dự báo nâng mức tăng trưởng kỳ vọng đối với kinh tế toàn cầu, nhưng thách thức cũng được đánh giá là khó đoán định hết.
Mới đây, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Công ty phân tích Moody's đưa ra các báo cáo mới về tình hình kinh tế thế giới.
Nhiều tín hiệu xen lẫn
Trong đó, Công ty phân tích Moody's dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2025 chỉ còn 2,5%, rồi sang năm 2026 thì chỉ còn không quá 2%. Cả hai mức đều thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 đạt gần 3%. Nguyên nhân cho tình trạng này chính là thương mại và đầu tư chậm lại.
Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11.2024, Công ty phân tích Moody's đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong cả hai năm 2025 và 2026 đều đạt gần 3%. Đối với 2 nền kinh tế dẫn đầu là Mỹ và Trung Quốc cũng bị hạ mức dự báo. Cụ thể, kinh tế Mỹ được dự báo sẽ chỉ đạt tăng trưởng 1,5% trong năm 2025, thấp hơn mức dự báo tăng trưởng 1,8% được đưa ra trước đây. Còn kinh tế Trung Quốc được dự báo chỉ tăng trưởng 4,4% trong năm nay, thấp hơn mục tiêu 5% mà chính phủ nước này đặt ra.
Ngược lại, so với dự báo hồi tháng 6, OECD lại nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 2,9% lên mức 3,2%. Tuy nhiên, OECD vẫn giữ nguyên dự báo GDP toàn cầu tăng 2,9% trong năm sau. Với nền kinh tế Mỹ, OECD cũng nâng mức dự báo tăng trưởng hồi tháng 6 là 1,6% lên 1,8% trong năm nay, nhưng giữ nguyên dự báo mức 1,5% cho năm 2026.
Lý giải cho dự báo trên, OECD cho rằng kinh tế toàn cầu vẫn chưa bị tác động đầy đủ về chính sách thuế của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Nhận định tương tự, Công ty phân tích Moody's đánh giá tuy Mỹ từ tháng 4 đã công bố thuế đối ứng nhưng vẫn có quá trình ân hạn, nên đơn đặt hàng xuất khẩu vào Mỹ để dự trữ đã tăng đột biến trong nửa đầu năm và tiếp tục kéo dài đến tháng 8 cho đến khi Nhà Trắng chính thức công bố mức thuế đối ứng. Vì thế, Moody's nhận định phần còn lại của năm nay, kinh tế thế giới sẽ rất khó khăn, nhất là các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vốn lệ thuộc vào xuất khẩu, do chính sách thuế của Mỹ bắt đầu gây ảnh hưởng trực tiếp.
Báo cáo của Công ty phân tích Moody's nhận xét: "Sự cấp bách thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và sản lượng nhà máy vào đầu năm đang dần phai nhạt khi cơn sốt hàng hóa xuất khẩu trước đó giảm dần. Chuỗi cung ứng không còn chạy đua để vượt qua thời hạn áp thuế, và những vết nứt đang xuất hiện".
Rủi ro không nhỏ
Bên cạnh đó, OECD cũng như Công ty phân tích Moody's đều đánh giá lạm phát dự kiến sẽ giảm ở hầu hết các nền kinh tế lớn với tốc độ tăng trưởng chậm hơn và áp lực việc làm thấp hơn, trừ Mỹ thì do ảnh hưởng của thuế nên giá cả hàng hóa vẫn tăng. OECD đồng thời cũng khuyến cáo các ngân hàng trung ương nên "cảnh giác". Còn Công ty phân tích Moody's thì nhận định: "Con đường phía trước vẫn còn mù mịt, và các ngân hàng trung ương đang phải đối mặt với những thách thức khác nhau".
Liên quan các yếu tố tiêu cực, Công ty phân tích Moody's cảnh báo kinh tế toàn cầu còn đối mặt nhiều rủi ro: "Dự báo ảm đạm có thể trở nên u ám hơn. Nền kinh tế thế giới rất mong manh, và chỉ cần một chút sơ sẩy cũng đủ chao đảo".
"Rủi ro hàng đầu là thương mại. Thuế quan có thể tăng. Và ngay cả khi không tăng, một hệ thống thương mại toàn cầu phân mảnh hơn sẽ làm giảm năng suất và tăng trưởng. Thị trường tài chính là một mối lo ngại khác. Định giá cổ phiếu đang có vẻ như đang bị thổi phồng. Thị trường trái phiếu đang biến động mạnh. Và sự mất cân bằng tiền tệ đang gia tăng. Tất cả những điều này làm gia tăng nguy cơ điều chỉnh", theo Moody's.
Về thương mại, Công ty phân tích Moody's lo ngại các thỏa thuận hiện nay vẫn chưa bền vững, nên thuế của Mỹ có thể vẫn còn tăng trong thời gian tới. Nhưng OECD lạc quan hơn: Điều quan trọng là các quốc gia tiếp tục đàm phán và có thể đạt được các thỏa thuận để giảm bớt các rào cản thương mại. Mặc dù vậy, OECD cũng thừa nhận rằng: "Hậu quả từ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm viết lại các quy tắc thương mại toàn cầu rất khó để đánh giá đối với các nhà kinh tế do cả quy mô của những thay đổi chính sách và sự không thể đoán trước của việc thực hiện". Trong đó, tổ chức này cũng không khỏi lo ngại về "những rủi ro đáng kể" đối với triển vọng tạm thời, bao gồm khả năng đánh thuế thương mại hơn nữa hoặc tăng giá trở lại.
.jpg)
Nợ công của nước này đang ở mức cao.
Nợ công của Thái Lan vẫn ở mức cao và đang tiến gần đến trần tài chính, gây ra rủi ro ngày càng tăng cho nền kinh tế mặc dù vẫn nằm trong giới hạn pháp lý.
Đây là vấn đề mà giới quan sát Thái Lan lo ngại. Theo Văn phòng Quản lý Nợ Công Thái Lan (PDMO), nợ công tính đến ngày 31/7 là 12,12 nghìn tỷ baht (khoảng 380,6 tỷ USD), tương đương 64,49% GDP. Con số này vẫn thấp hơn mức trần theo luật định là 70%, nhưng các quan chức cảnh báo rằng gánh nặng nợ công có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và nguồn thu ngân sách yếu hơn.
Tờ Nation nêu phân tích nợ bao gồm: Vay nợ và bảo lãnh của chính phủ: 10,87 nghìn tỷ baht; Nợ doanh nghiệp nhà nước: 1,03 nghìn tỷ baht; Nợ doanh nghiệp nhà nước tài chính (có bảo lãnh của Chính phủ): 158,75 tỷ baht và Nợ của các cơ quan công khác: 60,26 tỷ baht.
Một nguồn tin chính phủ lưu ý rằng trước cuộc khủng hoảng COVID-19, tỷ lệ nợ công trên GDP của Thái Lan dưới 40%. Đại dịch đã buộc chính phủ phải vay 1,5 nghìn tỷ baht trong khi GDP suy giảm, đẩy tỷ lệ này lần đầu tiên lên trên 60%.
Mặc dù trần chi tiêu tạm thời được nâng lên 70% để đáp ứng nhu cầu chi tiêu khẩn cấp, các quan chức thừa nhận tỷ lệ này khó có thể giảm xuống dưới 60%. Thay vào đó, nó có nguy cơ tiến gần hơn đến giới hạn do tăng trưởng trong nước chậm chạp, thâm hụt doanh thu, thu nhập từ du lịch thấp hơn dự kiến và chi tiêu chính phủ tăng.
Nợ công ngày càng tăng của Thái Lan đang bắt đầu gây áp lực lên khuôn khổ tài chính trung hạn của chính phủ, với tỷ lệ nợ dự kiến sẽ chạm trần sớm hơn dự kiến trước đó.
Theo dự báo trước đó, nợ công dự kiến sẽ đạt ngưỡng 70% GDP vào năm tài chính 2029. Tuy nhiên, theo nguồn tin chính phủ, việc điều chỉnh kế hoạch tài chính trung hạn vào cuối năm 2025 có thể cho thấy ngưỡng này sẽ đạt được sớm nhất là vào năm 2027, sớm hơn hai năm so với kế hoạch. Diễn biến này có thể ảnh hưởng đến đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế.
Các nhà phân tích cảnh báo rằng Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ thực sự bị hạ bậc tín nhiệm, xét theo các tiêu chí thường được các công ty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu áp dụng. Những lo ngại chính bao gồm nợ công gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm lại, không đạt được mục tiêu doanh thu và bất ổn chính trị kéo dài.
Các công tố viên tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã buộc tội cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phạm phải 3 tội danh chống lại loài người, liên quan tới cuộc chiến chống ma túy ở Philippines hồi ông còn đương chức.
Theo báo Guardian, một bản cáo trạng được biên tập nhiều lần, đề ngày 4/7 nhưng mãi tới ngày 22/9 mới được công bố, đã nêu rõ các cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Philippines. Ông Duterte hiện bị giam giữ ở The Hague, Hà Lan chờ tòa ICC mở phiên xét xử.
Với tội danh đầu tiên, ông Duterte bị cáo buộc là đồng phạm trong 19 vụ giết người diễn ra từ năm 2013 - 2016 khi ông còn là Thị trưởng thành phố Davao. Tội danh thứ 2 nói cựu lãnh đạo 80 tuổi này liên quan tới 14 vụ giết người được gọi là "mục tiêu có giá trị cao" vào các năm 2016 - 2017 khi ông giữ chức Tổng thống Philippines.
Với tội danh cuối cùng, ông Duterte bị cáo buộc dính líu tới 43 vụ giết người trong chiến dịch thanh trừng những người bị tố sử dụng ma túy hoặc buôn bán ma túy cấp thấp. Theo các công tố viên ICC, các vụ việc này diễn ra trên khắp Philippines từ năm 2016 - 2018.
Công tố viên ICC nói thêm: "Quy mô thực tế về số nạn nhân trong giai đoạn bị truy tố lớn hơn nhiều".
Các cáo buộc chống lại ông Duterte bắt nguồn từ chiến dịch kéo dài nhiều năm của ông nhằm chống lại những người sử dụng và buôn bán ma túy. Ông Duterte bị bắt giữ hôm 11/3 ngay tại sân bay Manila sau khi trở về từ Hong Kong, rồi được đưa tới Hà Lan và bị giam tại nhà tù của ICC.
Luật sư Nicholas Kaufman đại diện cho ông Duterte tuyên bố, thân chủ của ông không thể ra tòa "do suy giảm nhận thức ở nhiều lĩnh vực".
.jpg)
Chương trình thị thực (visa) H-1B đã thu hút một thế hệ chuyên gia Ấn Độ tham gia vào giấc mơ Mỹ. Mức phí 100.000 USD buộc người Ấn Độ phải nghĩ lại về điều này.
Một số công ty lớn nhất tại Mỹ được những người lớn lên ở Ấn Độ điều hành. Họ là người nhập cư với thị thực chuyên ngành và chứng minh giá trị của mình bằng cách vươn lên vị trí hàng đầu trong danh sách Fortune 500.
Giám đốc điều hành Satya Nadella của Microsoft và Sundar Pichai của Alphabet (công ty mẹ của Google) đã chuyển đến Mỹ theo chương trình visa H-1B, tương tự như Indra Nooyi - người điều hành PepsiCo từ năm 2006 - 2018.
Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quy định, rằng mỗi đơn xin thị thực H-1B mới sẽ phải trả mức phí 100.000 USD, tăng vọt so với mức vài ngàn đô la trước đây. Thay đổi này gây lo lắng và hoang mang cho cả người lao động và chủ sử dụng lao động. Người Ấn Độ chiếm tới 71% trong tổng số những người được cấp visa H-1B, theo sau là Trung Quốc với khoảng 12%.
Tính đến năm 2024 đã có hơn 300.000 người Ấn Độ làm việc tại Mỹ bằng visa H-1B. Họ cùng vợ/chồng và con cái chiếm khoảng 1/10 tổng số người gốc Ấn Độ cư trú hợp pháp tại xứ cờ hoa. Hàng triệu người Mỹ gốc Ấn có được quốc tịch Mỹ nhờ việc họ hoặc cha mẹ họ sử dụng chương trình này.
Chưa ai có thể đánh giá hết tác động của khoản phí mới. Nỗi lo lắng ban đầu của những người đang có visa H-1B đã lắng xuống sau khi chính quyền Tổng thống Trump giải thích rằng quy định chỉ áp dụng với những người nộp đơn mới.
Tuy nhiên, một điều chắc chắn là với việc tăng phí visa lên gấp 20 - 30 lần với các công ty Mỹ, ông Trump đã xóa bỏ con đường quen thuộc giữa hai nước.
Thay đổi này có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Ấn Độ khi làm giảm số lượng người sở hữu thị thực H1-B gửi tiền về nước, về lâu dài sẽ làm suy yếu mối quan hệ giữa các công ty Ấn Độ và Mỹ.
"Thị thực này mang đến cho người Ấn Độ cơ hội tiếp xúc đáng kể với Mỹ, với văn hóa chuyên nghiệp và sức mạnh mềm của Mỹ. Nếu số người Ấn Độ làm việc với người Mỹ ít hơn, điều đó sẽ làm suy yếu đáng kể mối quan hệ giữa hai nước", Alexander Slater, giám đốc điều hành tại Capstone, một công ty dự báo về chiến lược kinh doanh toàn cầu tại Washington, nhận định.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vốn đã choáng váng vì cuộc chiến thương mại của ông Trump, nay càng thêm đau đầu vì quan hệ với Mỹ thêm rối.
Một chuyên gia đến từ Ấn Độ làm việc tại Phố Wall bằng visa H-1B trong hơn chục năm qua cho biết, anh bắt đầu với công việc được trả lương dưới 80.000 USD mỗi năm, đến nay đã kiếm được nhiều hơn thế. Anh cho rằng thời gian tới số lượng vị trí việc làm cho những người như anh sẽ giảm đáng kể.
Chi phí visa do người nộp đơn và các công ty muốn tuyển dụng chi trả.
Hãng Tata Consultancy Services của Ấn Độ là đơn vị sử dụng nhiều lao động mang visa H-1B lớn thứ hai trong năm nay, sau Amazon. Cùng với Infosys, Wipro và các công ty dịch vụ công nghệ thông tin khác của Ấn Độ, Tata Consultancy Services tuyển nhiều nhân viên có hộ chiếu Ấn Độ sang làm việc tại các dự án ở Mỹ.
Giá cổ phiếu của những công ty này ngay lập tức giảm sau khi Mỹ thông báo tăng phí visa, vì các nhà đầu tư lo ngại doanh thu của những công ty này sẽ bị ảnh hưởng.
Trong bối cảnh Mỹ áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ và thay đổi chương trình visa H-1B, Thủ tướng Modi vừa có bài phát biểu mà trong đó ông nhấn mạnh đất nước phải tự chủ về kinh tế.
"Mọi người nên tự hào khi nói rằng: 'Tôi bán hàng hóa sản xuất tại Ấn Độ. Tôi mua hàng hóa sản xuất tại Ấn Độ'", ông nói.
Tuy nhiên, tách Ấn Độ khỏi nền kinh tế toàn cầu là điều khó thực hiện. Một thế hệ người Ấn Độ đã đến Mỹ để làm giàu theo những cách mà họ không thể làm được ở quê nhà, và các công ty Mỹ đã làm giàu theo những cách mà họ không thể đạt được nếu không có những người như vậy.
Nguồn: Kenh14; Thanh Niên; Soha; Vietnamnet; CafeF
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá