Intel 'chốt' đầu tư 33 tỷ USD vào hai nhà máy chip tại Đức, tạo 3.000 việc làm công nghệ cao

Intel nhà sản xuất chất bán dẫn của Mỹ có trụ sở tại Santa Clara, Thung lũng Silicon, California, và chi nhánh châu Âu đặt tại München từ năm 1974 cho biết sẽ đầu tư 33 tỷ EUR tại Đức như một phần trong kế hoạch mở rộng kinh doanh tại châu Âu. Đây là dự án quan trọng đối với tham vọng biến Đức thành trung tâm bán dẫn toàn cầu.

Ngày 19.06, Intel thông báo chính thức đầu tư số tiền lớn để xây hai nhà máy bán dẫn hiện đại tại Đức. Theo đó, hãng Intel được Chính phủ Đức hỗ trợ 10 tỷ EUR.

Trước đó, Intel đã đạt thỏa thuận gói hỗ trợ vay tín dụng trị giá 6,8 tỉ euro từ Chính phủ Đức để xây nhà máy mới tại thành phố Magdeburg. Tuy nhiên, sau đó tập đoàn này yêu cầu được hỗ trợ thêm 10 tỉ euro nữa, nâng tổng số đầu tư từ chính phủ Đức lên tổng cộng 17 tỉ Euro với lý do chi phí năng lượng và xây dựng tăng. Nhưng ngày 11.06, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Chrisitan Lindner ra thông báo không được chấp thuận. Mức hỗ trợ chỉ dừng ở 10 tỉ Euro.

CEO Intel Pat Gelsinger bày tỏ sự cảm kích đối với chính phủ Đức cũng như bang Sachsen-Anhalt, nơi công ty dự định đặt một nhà máy, vì “hoàn thành tầm nhìn về một ngành công nghiệp bán dẫn sôi động, bền vững và hàng đầu ở châu Âu”.

Dưới sự dẫn dắt của ông Gelsinger, Intel đã đầu tư hàng tỷ USD để xây nhà máy tại ba châu lục nhằm khôi phục vị thế thống trị trong ngành bán dẫn và cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như AMD, Nvidia và Samsung.

Thỏa thuận tại Đức là khoản đầu tư lớn thứ ba của Intel chỉ trong 4 ngày. Ngày 16/6, “ông lớn” công nghệ Mỹ tiết lộ kế hoạch xây nhà máy chip 4,6 tỷ USD tại Ba Lan. Ngày 18/6, Israel cho biết Intel sẽ chi 25 tỷ USD cho một nhà máy tại đây.

Theo hãng nghiên cứu McKinsey, sản xuất bán dẫn được dự đoán trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ vào năm 2030 từ 600 tỷ USD năm 2021. Cả Mỹ và châu Âu đều đang muốn lôi kéo những người chơi lớn trong ngành thông qua các chương trình hỗ trợ và quy định thuận lợi. Đức lo ngại đánh mất sức hấp dẫn đầu tư nên đã chi hàng tỷ EUR hỗ trợ nhằm tránh lệ thuộc chuỗi cung ứng vào Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố: Thỏa thuận hôm nay là bước tiến quan trọng đối với Đức như một cứ điểm sản xuất công nghệ cao. Với khoản đầu tư của Intel, Đức sẽ bắt kịp công nghệ tốt nhất thế giới và mở rộng năng lực cho hệ sinh thái vi chip.

Berlin còn đang đàm phán với TSMC của Đài Loan và hãng sản xuất pin xe điện Northvolt của Thụy Điển để sản xuất ở Đức. Đức cũng đã thuyết phục Tesla xây đại công xưởng đầu tiên của châu Âu ở nước này.

4 hoặc 5 năm sau khi Ủy ban châu Âu phê duyệt gói hỗ trợ, nhà máy đầu tiên của Intel tại Magdeburg có thể vận hành. Khoảng 7.000 công nhân sẽ tham gia xây dựng. Ngoài ra, nhà máy tạo ra 3.000 việc làm công nghệ cao cùng hàng chục nghìn vị trí khác trong ngành bán dẫn.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang