Hộ chiếu mới Việt Nam bị Đức, Tây Ban Nha từ chối cấp thị thực: Tại sao? Các nước EU khác thế nào; Cách Việt Nam xử lý; Lời khuyên

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tây Ban Nha đã tiếp bước Đức khi từ chối cấp thị thực cho người mang hộ chiếu mới của Việt Nam vì nước này thiếu thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu.

"Hộ chiếu mới không hiển thị nơi sinh của người mang tên. Đây là thông tin quan trọng để nhận dạng cá nhân và cũng là thông tin cần thiết để xử lý đơn xin thị thực vào các nước Schengen", Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam thông báo hôm thứ Hai.

Đại sứ quán cho biết, chính quyền Tây Ban Nha đang phối hợp với các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen để phân tích kỹ thuật hộ chiếu mới của Việt Nam.

Thông báo cho biết thêm rằng cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen đưa ra quyết định có chấp nhận hộ chiếu mới có bìa màu xanh đậm hay không, đại sứ quán sẽ không chấp nhận đơn xin thị thực Schengen của công dân Việt Nam có hộ chiếu mới.

Đại sứ quán Tây Ban Nha khuyến cáo những người có ý định nhập cảnh vào các nước thành viên Schengen nên liên hệ với cơ quan đại diện của các nước đó để xác nhận các thông tin liên quan.

Tại sao ? Liệu các nước có làm theo?

Mặc dù, Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cách đây ít ngày khẳng định, mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam phù hợp với quy định và thông lệ quốc tế, những vấn đề phát sinh sẽ được ưu tiên xử lý qua đường ngoại giao.

Vấn đề là hộ chiếu cũ vẫn có đầy đủ nơi sinh, tại sao hộ chiếu mới lại bỏ đi không thấy Cục Quản lý xuất nhập cảnh giải thích.

Tuy là thông lệ quốc tế, nhưng không phải là chuẩn mực quốc tế, nó phụ thuộc vào các hiệp định giữa Quốc gia, hay vùng lãnh thổ được ký kết với nhau, còn nếu không nó sẽ phụ thuộc ý chí của mỗi quốc gia.

Theo như thông tin, việc Việt Nam có quá nhiều công dân xin Visa du lịch, thăm thân… sau đó ở lại bất hợp pháp, những người này thường tập trung ở một số tỉnh đặc biệt là miền Trung. Cho nên việc cần biết nơi sinh để từ chối, hay cấp thị thực là cần thiết.

Một số khác cho rằng, đây có thể là biện pháp trừng phạt của EU đối với những quốc gia ủng hộ Nga trong cuộc chiến Ukraina, và các nước khác trong EU sẽ thực hiện theo Đức, Tây Ban Nha.

Việc Tây Ban Nha lấy ý kiến về mặt kỹ thuật của hộ chiếu Việt Nam trong các thành viên EU, rất có thể sẽ có một tiếng nói chung từ EU, lúc đó không biết điều này sẽ đi đến đâu.

Việt Nam xử lý như thế nào?

Về phía Việt Nam, người xin cấp thị thực sẽ được chính quyền bổ sung một giấy xác nhận nơi sinh. Như vậy người dân sẽ phải thêm một thủ tục hành chính.

Và mỗi quốc gia đến phải có một tờ xác nhận theo ngôn ngữ, chữ viết quốc gia đó, nếu ai đi mười nước… người đó phải có mười tờ xác nhận này. Một thủ tục người dân thường quen ta thán: “hành là chính”.

Nhưng sự bổ sung này có được các nước chấp nhận hay không, vẫn chưa có câu trả lời của tất cả mọi nước.

Lời khuyên trước mắt

Việc xin cấp thị thực ở các nước ngoài Đức, Tây Ban Nha, nhưng nếu trong tờ khai có cả hai nước này, cũng rất dễ bị họ từ chối. Vậy hãy từ bỏ ý định đến Đức và Tây Ban Nha, khi xin cấp thị thực ở các nước khác.

(Nguồn: FB Trần Nam Anh - Toà soạn biên tập lại)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang