- Thời sự
.jpg)
Đối với tội phạm tham nhũng, từ ngày 1/10/2024 đến hết ngày 30/9/2025, TAND hai cấp TP Hà Nội đã thụ lý 141 vụ/403 bị cáo, giải quyết xét xử 131 vụ /348 bị cáo.
Theo báo cáo kết quả công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của TAND hai cấp TP Hà Nội, trong năm, đơn vị đã triển khai nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn có tính chất nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc, dư luận đặc biệt quan tâm được đưa ra xét xử.
Các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, khiếu kiện hành chính phát sinh nhiều với nội dung, tính chất ngày càng đa dạng…
Từ ngày 1/7/2025, TAND hai cấp TP Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác trong điều kiện thực hiện sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình TAND khu vực.
Theo đó, 30 đơn vị TAND cấp huyện được sắp xếp, hợp nhất thành 12 đơn vị TAND khu vực, thay đổi về thẩm quyền, địa bàn xét xử và cơ cấu tổ chức bộ máy, đặt ra những yêu cầu mới về công tác quản lý, điều hành, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất và nguồn kinh phí hoạt động.
Báo cáo cho thấy, từ ngày 1/10/2024 đến hết ngày 30/9/2025, TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 50.355 vụ việc, giải quyết 45.678 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,71%. So sánh cùng kỳ năm 2024, số vụ án thụ lý tăng 8.902 vụ việc, giải quyết tăng 8.143 vụ việc, tỷ lệ giải quyết tăng 0,16%.
Trong đó, TAND TP Hà Nội thụ lý 6.230 vụ việc, giải quyết 5.194 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,37%. So sánh cùng kỳ năm 2024, số thụ lý tăng 481 vụ việc, giải quyết tăng 810 vụ việc, tỷ lệ giải quyết tăng 7,11%. TAND khu vực - Hà Nội thụ lý 44.125 vụ việc, giải quyết 40.484 vụ việc, đạt tỷ lệ 91,75%.
Đối với án hình sự, TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 8.709 vụ/18.648 bị cáo, giải quyết 8.670 vụ/18.380 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,55%. Trong đó, kết quả một số loại án được dư luận xã hội quan tâm cụ thể như sau:
Tội phạm tham nhũng: Thụ lý 141 vụ/403 bị cáo, giải quyết xét xử 131 vụ/348 bị cáo. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Thụ lý 664 vụ/984 bị cáo, giải quyết xét xử 589 vụ/862 bị cáo. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em: Thụ lý 130 vụ/145 bị cáo, giải quyết 129 vụ/143 bị cáo…
Đặc biệt, TAND hai cấp TP Hà Nội đã giải quyết 100% các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Trong đó phải kể đến các vụ án như: Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn; Vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Hà Nội; Các vụ án liên quan đến trung tâm đăng kiểm…
Từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/9/2025, kết quả việc tổ chức theo mô hình TAND khu vực như sau: TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 22.379 vụ việc, giải quyết 17.702 vụ việc, đạt tỷ lệ 79,10%. Trong đó, TAND TP Hà Nội thụ lý 2.930 vụ việc, giải quyết 1.894 vụ việc, đạt tỷ lệ 64,64%; TAND khu vực - Hà Nội thụ lý 19.449 vụ việc, giải quyết 15.808 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,28%.
Về công tác thi hành án hình sự, năm 2025, TAND hai cấp TP Hà Nội đã ra 17.667 quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%; Đã xét giảm án, tha tù đối với 3.182 phạm nhân chấp hành án trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán, 30/4, 2/9.
Đại diện VKSND Tp.HCM sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, đã đề nghị mức án cụ thể, trong đó bị cáo Lê Hồng Sơn chỉ bị đề nghị án tù treo.
Chiều 10/12, phiên tòa xét xử vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty AIC, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tp.HCM và các đơn vị liên quan, bước vào phần tranh luận.
Trước đó, đại diện VKSND Tp.HCM thực hành quyền công tố đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với từng bị cáo. Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố 16 bị cáo liên quan về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan công tố, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.
Để thực hiện các gói thầu tại Tp.HCM, từ năm 2012 – 2017, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga, Trưởng ban quản lý dự án 1 phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục và Trần Đăng Tấn, Trưởng ban Quản lý dự án 5 của Công ty AIC tại Tp.HCM phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.
Hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn, trong đó cố ý để nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu, bỏ giá cao để bị chấm loại thầu; riêng báo cáo tài chính của Công ty AIC được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.
Bằng thủ đoạn trên, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm: giáo dục (134 gói thầu), y tế (94 gói thầu) và môi trường (2 gói thầu) trên địa bàn Tp.HCM, trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 145 tỷ đồng.
Để Công ty AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, phía Chủ đầu tư là lãnh đạo Sở GD&ĐT gồm Lê Hồng Sơn (Giám đốc); Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc; Lê Phương Nga, Chánh Văn phòng và lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 5 gồm Võ Ngọc Thu, Trưởng phòng, Nguyễn Thị Mai Hương, Phó trưởng phòng và Vũ Quốc Cường, chuyên viên đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu 2005 trong quá trình tổ chức đấu thầu và hàng loạt vi phạm liên quan, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 142,5 tỷ đồng.
Đại diện VKS đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Quá trình xem xét đề nghị án, VKS phân hóa vai trò của từng bị cáo để có mức án tương xứng, theo hướng bị cáo chủ mưu, cầm đầu bị đề nghị mức án cao hơn các bị cáo có vai trò phụ thuộc.
Từ nhận định trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AIC (đang bị truy nã) mức án từ 8–9 năm tù; bị cáo Hoàng Thúy Nga, cựu Trưởng ban quản lý Dự án 1 của AIC mức án từ 7–8 năm; bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TpHCM mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.
Đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Phương Nga, cựu chánh văn phòng Sở GD&ĐT Tp.HCM mức án từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam.
.jpg)
Các ĐBQH đánh giá Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là kỳ họp nhiều ấn tượng và để lại dấu ấn tốt đẹp.
Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật.
Lấy thực tiễn làm thước đo
Đánh giá về những nét nổi bật của Kỳ họp thứ 10, ĐBQH Trương Xuân Cừ (Hà Nội) cho rằng điểm nhấn quan trọng nhất chính là khối lượng lớn các luật được sửa đổi, bổ sung kỷ lục so với nhiều kỳ họp trước đây.
Đại biểu nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho kỳ họp lần này rất chu đáo, kịp thời và thể hiện một sự đột phá trong xây dựng thể chế, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong tiến trình phát triển đất nước.
Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội đã tham gia thảo luận với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, thiết thực và hiệu quả. Cùng với đó, các cơ quan soạn thảo luật thể hiện tinh thần cầu thị, tiến bộ, tiếp thu ý kiến một cách đầy đủ và rất trách nhiệm.
Nhờ vậy, tỉ lệ thống nhất khi biểu quyết thông qua các nghị quyết trong kỳ họp rất cao, phản ánh quá trình thảo luận chín chắn, đồng thuận rộng rãi.
ĐBQH Trương Xuân Cừ cho rằng dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, thực tế luôn diễn ra nhanh hơn, phong phú và phức tạp hơn nhiều. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng những bộ luật công phu, có tính chiến lược lâu dài, Quốc hội cần quan tâm đến các vấn đề thực tiễn phát sinh.
Ông lưu ý như Luật Đất đai đã rất đầy đủ, nhưng việc xác định giá đất để đền bù hiện nay vẫn gặp khó. Vì vậy, các nghị định, thông tư hướng dẫn phải được ban hành nhanh chóng, tránh để quy định pháp luật trở thành điểm nghẽn trong phát triển, nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng.
Bên cạnh đó, môi trường quốc tế có nhiều biến động, tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước ta, do vậy, ứng phó kịp thời là hết sức quan trọng.
Đại biểu đề nghị Quốc hội khóa XVI, ngoài việc xây dựng luật theo chương trình đề ra, mỗi kỳ họp cần xác định rõ những điểm nghẽn của giai đoạn trước để giải quyết ngay, từ đó đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.
Đại biểu dẫn chứng đầu tư công đã được thúc đẩy rất quyết liệt, quy định pháp luật đã đầy đủ, nhưng tiến độ giải ngân vẫn chậm. "Vậy điểm nghẽn là ở đâu?", theo ông, câu trả lời phải xuất phát trực tiếp từ thực tiễn, và thể chế phải kịp thời điều chỉnh để tháo gỡ.
"Lấy thực tiễn làm thước đo để hoàn thiện thể chế sẽ là cách làm thiết thực nhất để đáp ứng những vấn đề thực tiễn hiện nay đang mong chờ", ĐBQH Trương Xuân Cừ khẳng định.
ĐBQH Trần Hoàng Ngân (đoàn Tp.Hồ Chí Minh) cho biết, Kỳ họp này và Kỳ họp thứ 9 trước đó, Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa nhiều nghị quyết quan trọng mang tính nền tảng, cốt lõi cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Ông cho rằng đây là "một hệ thống pháp luật mang tính kiến tạo phát triển", đặc biệt thể hiện rõ quan điểm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao thẩm quyền nhiều hơn cho địa phương trên tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
"Các luật, nghị quyết được thông qua đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính và giảm các thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi thu hút nhà đầu tư", đại biểu nói.
Đại biểu cũng đánh giá rất cao nỗ lực của ban soạn thảo và Chính phủ khi "lắng nghe một cách thấu đáo, thấu tình đạt lý" các ý kiến đại biểu. Nhờ vậy, khi bấm nút thông qua, phần lớn các dự án luật đều nhận được tỉ lệ tán thành rất cao.
Ông cho biết nhiều kiến nghị của mình đã được tiếp thu, đặc biệt trong sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng và chính sách thuế đối với hộ kinh doanh. "Đây là sự lắng nghe rất tuyệt đối", ông nói.
Cùng với đó, Quốc hội đã đồng hành cùng Chính phủ trong việc tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và những vấn đề vướng mắc ở các địa phương trọng điểm; thông qua nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và các cực tăng trưởng quan trọng khác.
ĐBQH Trần Hoàng Ngân đánh giá Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp nhiều ấn tượng và để lại dấu ấn tốt đẹp, khi Quốc hội tiếp tục triển khai 3 đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao.
"Đây là những nền tảng rất quan trọng để chúng ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành nước có thu nhập cao, một đất nước phồn thịnh, văn minh và hạnh phúc", ông nhấn mạnh.
Đồng thời bày tỏ niềm tin mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội và quyết tâm của Chính phủ, đất nước ta sẽ đạt được mục tiêu nêu trên.
Dấu ấn đậm nét trong công tác lập pháp
Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp), có rất nhiều điểm đổi mới tại Kỳ họp lần này. Thay vì chất vấn trực tiếp, Quốc hội đã tiến hành chất vấn bằng văn bản. Việc này giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và đảm bảo các nội dung cần chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện rõ ràng bằng các văn bản.
Bên cạnh đó, nội dung các dự án luật được Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu, xem xét rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra thảo luận và thông qua theo đúng tinh thần luật chỉ quy định các vấn đề mang tính khung, định hướng, còn các vấn đề quy định chi tiết, cụ thể từng nội dung dành cho Chính phủ linh hoạt điều hành.
Cách làm mới này mở ra cơ chế thông thoáng trong việc vận dụng, điều hành các hoạt động chung của Chính phủ, đồng thời sẽ giúp kéo dài "tuổi thọ" luật.
Luật sẽ được giảm bớt yếu tố bị "lỗi thời" so với những chuyển động nhanh chóng của cuộc sống, từ đó tiết kiệm chi phí, và tạo hành lang pháp lý để phát triển đất nước.
Cũng theo đại biểu, một vấn đề mới tại Kỳ họp lần này nữa là các đại biểu đã dành nhiều thời gian tranh luận tại tổ, tham gia ý kiến đóng góp trong công tác xây dựng luận rất dân chủ và thoải mái.
Cơ quan soạn thảo luật cũng thể hiện tinh thần lắng nghe, cầu thị rất cao, kịp thời tiếp thu, chỉnh lý các nội dung được đại biểu đóng góp.
Ngoài ra, trách nhiệm giải trình của các cơ quan tại Kỳ họp lần này được thể hiện rất đậm nét, thể hiện sự cầu thị, nhân văn. Hầu hết các ý kiến của đại biểu đều được tiếp thu, giải trình cụ thể.
Việc này đã thể hiện dấu ấn đậm nét trong công tác lập pháp và cũng giúp đại biểu thấy hứng khởi khi thể hiện trách nhiệm đối với các vấn đề chung và đưa ra các đề xuất kiến nghị trong xây dựng luật.
Những ngày cuối cùng của năm 2025, nhiều dự án đầu tư công đang hối hả chạy nước rút để kịp cán đích. Trong bối cảnh kinh tế đối mặt nhiều sức ép, hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công được xem là “vốn mồi” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và kích hoạt nguồn lực tư nhân.
Thế nhưng, bên cạnh những địa phương giải ngân vượt 100%, vẫn còn bộ ngành đến nay chưa giải ngân nổi một đồng.
Vốn đầu tư công cao kỷ lục
Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công đến cuối tháng 11/2025 ở mức 1,08 triệu tỷ đồng, gồm kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn cân đối địa phương. Trong số này, hơn 1,03 triệu tỷ đồng được phân bổ; còn gần 49.000 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết do đây là nguồn vốn vừa được giao bổ sung từ tăng thu ngân sách và điều chỉnh vốn giữa các bộ ngành, địa phương.
Tính đến hết ngày 27/11, cả nước giải ngân hơn 528.000 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch. Trong đó, có 26 bộ ngành, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân mức bình quân cả nước và 38 bộ ngành, địa phương giải ngân dưới mức bình quân.
Đáng chú ý, dù sắp kết thúc năm 2025 nhưng một số đơn vị chưa giải ngân được đồng nào như Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - nơi được giao kế hoạch vốn đầu tư 13,6 tỷ đồng nhưng đến cuối tháng 11 vẫn "đứng im". Một số đơn vị giải ngân dưới 10% như Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm, Khoa học Công nghệ Việt Nam. Một số địa phương giải ngân thấp hơn nhiều so với trung bình cả nước, dưới 50% kế hoạch vốn như: Tuyên Quang, Lâm Đồng, Cần Thơ.
Theo Ban Nội chính T.Ư, năm 2025, cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa vào khai thác, sử dụng các dự án đầu tư công chậm tiến độ, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí như: dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình); dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM; dự án Thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ; dự án xây dựng khu nhà ở sinh viên tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội).
Dù chưa kết thúc năm 2025, có 3 địa phương giải ngân vượt 100% kế hoạch vốn đầu tư công gồm: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa. Trong đó, Thanh Hóa - một trong 3 địa phương “về đích sớm” - có nhiều sáng kiến như Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 với các mốc thời gian đạt tỷ lệ 60-70-100% giải ngân.
Để hoàn thành mục tiêu này, Thanh Hóa phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, trách nhiệm. Các ban quản lý dự án được giao tăng cường tần suất kiểm tra, bám sát công trình, nắm chắc tiến độ thi công, yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng cường thiết bị, nhân công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ; xử lý, hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ thi công, chất lượng công trình theo hợp đồng.
Nhằm thúc giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết liệt thúc đẩy giải ngân.
Khối lượng vốn đầu tư công năm 2025 ở mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm qua và chiếm khoảng 7% GDP. TS. Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế tài chính cho rằng, đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong đạt mục tiêu tăng trưởng. Theo bà Thảo, trong 11 tháng qua, nhiều địa phương tăng trưởng 2 con số đi cùng với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao. “Việc giải ngân 100% bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, động lực cho đà tăng trưởng cho các năm tới, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Số lượng vốn tăng, địa phương, bộ ngành cần nỗ lực để đạt mục tiêu”, bà Thảo nói.
Cần cơ cấu lại đầu tư công
TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ đánh giá, đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt. Giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Theo ông Lực, 1 đồng vốn đầu tư công tăng thêm sẽ kéo theo 1,61 đồng vốn tư nhân. Tuy nhiên, hiện nay có tới 80% vốn đầu tư công tập trung vào cơ sở hạ tầng, trong khi vốn cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế và giáo dục còn hạn chế.
“Vốn đầu tư công là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế cả trước mắt và lâu dài. Vốn (trong đó có đầu tư công) là một trong ba yếu tố đóng góp vào tăng trưởng, giúp nền kinh tế tăng trưởng nhanh, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành quốc gia thu nhập cao (kinh nghiệm Đông Á). Đó là động lực quan trọng tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững: phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, thông tin - viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng y tế - giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai”, ông Lực phân tích.
Ông Lực đề xuất cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Cần xây dựng Chiến lược tổng thể về huy động và phân bổ nguồn lực (trong đó có nguồn lực tài chính) gắn với tăng năng suất lao động, hiệu quả đầu tư - trong đó có hiệu quả đầu tư công - và chất lượng tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
“Chúng ta đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công, theo đó đầu tư công cho hạ tầng giảm dần còn khoảng 50-55% tổng vốn, chi cho giáo dục - đào tạo đảm bảo đủ 20%, chi cho y tế 10-12%, chi khoa học công nghệ 3-5%... Kiểm soát số lượng hợp lý, không quá 3.000 dự án đầu tư công, giảm số lượng các dự án quy mô vốn quá nhỏ. Xử lý dứt điểm gần 3.000 dự án vướng mắc, tồn đọng trong đó có các dự án BT, BOT hạ tầng”, ông Lực kiến nghị.
Ông Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế T.Ư cho rằng, khả năng hấp thụ vốn đầu tư công của kinh tế Việt Nam hiện nay có giới hạn. Để nâng cao hiệu quả đầu tư, ông Bá đề xuất, cơ quan chức năng cần xác định có chủ trương đầu tư khoa học, phù hợp với thực tế, tăng cường liên kết, kiểm tra, giám sát.
Xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm
Ðể tăng tỷ lệ giải ngân, UBND tỉnh Lâm Ðồng đã điều chuyển khoảng 1.469 tỷ đồng (tương đương 8% tổng kế hoạch vốn) sang các dự án có khả năng triển khai nhanh và giải ngân tốt hơn.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Ðồng, cho biết: Việc hợp nhất các ban quản lý dự án sau sáp nhập tỉnh còn chậm và buộc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, thay đổi con dấu. Cùng với đó, việc thành lập các ban quản lý dự án khu vực phát sinh nhiều thủ tục. “Các dự án trước đây thuộc cấp huyện, nay phải chuyển về ban quản lý dự án khu vực. Vì thế, việc bảo đảm tuyệt đối tỷ lệ giải ngân là rất khó. Với tình hình hiện nay, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 75%”, ông Yên cho hay.
Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công mới đây, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Ðồng, khẳng định: Giải ngân vốn đầu tư công không còn đường lùi. Các ban quản lý dự án phải linh hoạt trong tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Bởi các đơn vị hiện nắm số vốn đầu tư công rất lớn.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Ðồng yêu cầu đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, công chức không thực hiện đúng hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nguồn: Vietnamnet; Người Đưa Tin; Báo Mới; CafeF
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá