- Thời sự
.jpg)
HĐXX vừa tuyên phạt bị cáo Hậu "pháo" (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) mức án 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 10/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 vừa tuyên án đối với các bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hòa).
Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù. Bị cáo Hậu buộc phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.
Bị truy tố cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định (bạn thân của Hậu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á) lần lượt nhận mức án 7 năm 6 tháng tù và 8 năm 6 tháng tù.
HĐXX đánh giá các bị cáo là cán bộ tỉnh Khánh Hòa và hai thiếu tướng đều có chức vụ cao nhưng vẫn vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm các quy định quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng niềm tin trong nhân dân đến chủ trương của Đảng và Nhà nước, gây mất bình đẳng, môi trường đầu tư kém công bằng.
Hậu và hai đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ trên, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 700 bị hại với số tiền thu về hơn 7.000 tỷ đồng. Toà đánh giá đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và các nguồn lực xã hội và các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương.
Về phân hóa vai trò trong vụ án, tòa xác định cựu chủ tịch tỉnh Thắng ký nhiều văn bản mang tính chất quyết định trong hành vi giao đất sai, do đó sai phạm của ông Thắng là tiền đề để các sai phạm sau đó xảy ra. Hậu là chủ mưu trong hành vi lừa đảo, thực hành tích cực, chỉ đạo chị gái và bạn thân phạm tội. Song xét các hành vi giảm nhẹ, công trạng, thành tích, HĐXX đều tuyên án các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
Về dân sự, về nguyên tắc, Hậu, Hằng và Định phải có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại, song tòa xác định Hậu là Tổng giám đốc công ty, chiếm 99,1 % cổ phần. Toàn bộ tiền thu được từ các nhà đầu tư đều được chuyển về cho Hậu nên cần yêu cầu Hậu phải bồi thường toàn bộ. HĐXX ghi nhận các bị cáo đã khắc phục tổng cộng 160 tỷ đồng,
Tòa tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản của Hậu và một số tài sản khác để tiếp tục đảm bảo thi hành án.
Về thỏa thuận giữa Hậu và một đại gia về việc mua lại Phúc Sơn, thay Hậu bồi thường và tiếp tục thực hiện dự án, tòa xét thấy hợp đồng chuyển nhượng chưa đủ điều kiện nên không có cơ sở chấp nhận.
Phân hóa vai trò của các bị cáo trong vụ án, tòa xác định, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã ký nhiều văn bản mang tính chất quyết định trong hành vi giao đất sai. Do đó sai phạm của ông Thắng là tiền đề để các sai phạm khác xảy ra sau đó.
Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Hậu là chủ mưu trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư, là người thực hành tích cực, chỉ đạo chị gái và bạn thân cùng thực hiện hành vi phạm tội.
Song khi lượng hình, HĐXX cũng xét đến các tình tiết giảm nhẹ, công trạng, thành tích của bị cáo và đưa ra mức án thấp nhất của khung hình phạt.
Thi hành án dân sự TPHCM cho biết, trong vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan, hơn 43.000 đương sự đã được chi trả với tổng số tiền hơn 9.000 tỷ đồng. Việc chi trả tiền trong vụ án ứng dụng phần mềm thanh toán.
Hôm nay (10/1), Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, năm 2025, khối lượng việc và tiền phải thi hành tiếp tục tăng cao, phát sinh nhiều đại án tham nhũng, kinh tế chưa từng có tiền lệ.
THADS TPHCM đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao khi đã thi hành xong 81.977 việc (chiếm 14,2% so với toàn quốc) và 55.773 tỷ đồng về tiền, đều cao hơn so với chỉ tiêu được giao. Thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng đã thi hành xong 426 việc với tổng số tiền hơn 18.835 tỷ đồng.
Trong năm 2025, tổng số bản án, quyết định có nội dung theo dõi thi hành án hành chính là 420 bản án. THADS TPHCM đã thi hành xong 129 bản án, số còn lại tiếp tục được đôn đốc, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại THADS TPHCM tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ rệt trong toàn Ngành THADS. Nhiều phần mềm đã được triển khai thành công, mang lại hiệu quả thực tiễn cao.
Việc triển khai thành công Phần mềm thanh toán tiền trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm được xem là bước đột phá quan trọng, khi chỉ với một lệnh duy nhất, hệ thống đã hỗ trợ thanh toán thành công cho hơn 43.000 đương sự với tổng số tiền hơn 9.000 tỷ đồng, mà không có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào liên quan đến kết quả thanh toán.
Hôm nay (10/1), ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TPHCM) phát biểu tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THA hành chính năm 2026, rằng ông rất ấn tượng với việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành thi hành án. Việc THADS TPHCM đã giải quyết số tiền thi hành án rất lớn, chiếm 40,6% toàn quốc là những thành tích nổi bật trên cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự quyết tâm của lãnh đạo, tập thể cán bộ THADS TPHCM.
Ông Mai Lương Khôi (Thứ trưởng Bộ Tư pháp) đánh giá rằng, trên địa bàn TPHCM, thực hiện hợp nhất 3 cơ quan thi hành án địa phương là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, với khối lượng việc rất lớn. Lãnh đạo Bộ Tư pháp đánh giá cao kết quả, nỗ lực của THADS TPHCM vừa hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết các vụ án lớn, vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy...
Ông Khôi đề nghị THADS TPHCM trong năm 2026 thi hành án nhanh hơn, người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn; kiểm tra, giám sát để không xảy ra vi phạm, lạm quyền…
.jpg)
Người dân phường Yên Hòa ủng hộ chủ trương triển khai dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường. Tuy nhiên, người dân mong muốn sớm có thông tin về chính sách tái định cư và khu vực tái định cư.
Ngày 11/1, UBND phường Yên Hòa đã tổ chức Hội nghị thông tin về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng- Dương Đình Nghệ Vũ Phạm Hàm- Trần Duy Hưng.
Tại hội nghị, UBND phường Yên Hòa đã thông tin về tiến độ dự án đường Vành đai 2,5 và các chính sách thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc dự án.
Đối với địa bàn phường Yên Hòa, có 2 đoạn tuyến thuộc Dự án đường Vành đai 2,5 đã thực hiện. Bao gồm đoạn đường từ Dương Đình Nghệ đến phố Vũ Phạm Hàm và đoạn từ Trần Duy Hưng đến Hoàng Đạo Thúy.
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng 3 đoạn tuyến thuộc dự án, trong đó có 2 đoạn trên địa bàn phường. Đó là một phần đoạn đường từ Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ và đoạn tuyến Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng.
UBND phường Yên Hòa được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB trên địa bàn phường Yên Hòa.
UBND phường Yên Hòa cho biết, trên địa bàn phường có gần 90 ngôi mộ và hơn 700 hộ trong chỉ giới GPMB để thực hiện dự án. Đến nay, phường đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và tổ giúp việc để triển khai dự án.
Chú trọng tái định cư
Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến đều đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, người dân cũng kiến nghị UBND phường làm rõ một số nội dung để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người bị thu hồi đất.
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa (trú tại đường Trung Kính) đề nghị thành phố nâng mức giá bồi thường đất bằng hoặc cao hơn giá thị trường. Bên cạnh đó, người dân mong muốn sớm có thông tin về khu vực tái định cư, tốt nhất là tái định cư tại chỗ.
Bà Đặng Thị Kim Hạnh (trú tại ngõ 120 Trần Duy Hưng) cho biết, thông tin dự án tại khu vực này đã có từ hơn 20 năm trước nhưng mãi không triển khai nên đời sống người dân rất khó khăn. Nay dự án triển khai, người dân rất đồng thuận, nhưng đề nghị thành phố có chính sách bồi thường thỏa đáng.
Bên cạnh đó, đây là công trình khẩn cấp, bà Mai nên đề nghị thành phố xem xét có cơ chế đặc thù, thay đổi hệ số K. "Tôi thấy giá đền bù chỉ bằng 25-30% so với giá thị trường thì thiệt thòi cho người dân quá. Ví như, vị trí 1 đường Trần Duy Hưng mức bồi thường khoảng 180 triệu đồng/m2, nhưng giá thị trường hiện từ 600- 700 triệu đồng/m2. Các vị trí 3, 4 các tuyến đường khác mức giá bồi thường chỉ vài chục triệu đồng/m2, nên dù ra ngoại thành chúng tôi cũng khó mua được đất", bà Hạnh dẫn chứng.
Kết luận hội nghị, ông Vũ Quang Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết, các ý kiến, kiến nghị của người dân là xác đáng, phường ghi nhận, tổng hợp và báo cáo lên thành phố.
Cũng theo ông Dương, sau hội nghị này, các tổ công tác của phường sẽ đến từng nhà để thông báo, kiểm kê tài sản, dự thảo phương án bồi thường. Quan điểm của phường là không tổ chức thu hồi đất khi chưa có phương án tái định cư, tạm cư theo quy định.
Bên cạnh đó, phường sẽ duy trì kênh thông tin công khai, tăng đối thoại theo từng nhóm trường hợp cụ thể; đồng thời, phối hợp cơ quan chuyên môn để tháo gỡ vướng mắc, hướng tới mục tiêu vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa hài hòa quyền lợi của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Những ngày này, Phú Quốc (An Giang) như một đại công trường khi những siêu dự án hạ tầng quy mô "khủng" hối hả chạy tiến độ. Chỉ hơn 1 năm nữa, đảo ngọc sẽ chính thức đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đánh dấu mốc quan trọng trên hành trình tiến vào bản đồ siêu đô thị đẳng cấp thế giới.
Vừa thi công thần tốc, vừa phập phồng lo giải phóng mặt bằng
Những ngày đầu tiên của năm mới 2026, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ tết dương lịch kéo dài 4 ngày, hàng ngàn công nhân trên đại công trường các dự án phục vụ APEC 2027 vẫn tất bật không ngơi tay. Kể từ khi khởi động vào tháng 3.2025, loạt dự án lúc nào cũng trong trạng thái máy móc rầm rập, công nhân hối hả "3 ca 4 kíp" xuyên lễ, xuyên tết. Gấp gáp như vậy là bởi 21 dự án từ nâng cấp hạ tầng không - thủy - bộ cho tới công trình môi trường, lột xác bộ mặt đô thị phải thực hiện trong chưa đầy 2 năm là thách thức rất lớn đối với cả hệ thống chính trị của đặc khu Phú Quốc cũng như các chủ đầu tư.
"Áp lực tạo kim cương", có 5 trong số 21 dự án đã đạt và vượt tiến độ. Trong đó cụm dự án chào mừng APEC 2027 lớn nhất được thi công thần tốc đến nỗi mới đây, trang ASEAN Urbanist với gần nửa triệu người theo dõi phải nhận xét đây là "tốc độ thi công ánh sáng". Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mặc dù mới bắt đầu xây cọc từ tháng 6.2025 nhưng đến nay các hạng mục như xây mới đường băng số 2, nhà ga VIP, nhà ga hành khách T2 đã dần nên hình nên dáng.
Tương tự, Cụm dự án Trung tâm hội nghị APEC ở khu lấn biển Bãi Đất Đỏ với tổng mức đầu tư 21.860 tỉ đồng cũng đã lộ rõ hình hài "siêu hoành tráng" chỉ sau hơn 6 tháng khởi công. Đây là công trình được xác định là biểu tượng phục vụ mục tiêu chính trị - đối ngoại quốc gia. Thế nhưng, đáng lo ngại là tiến độ trên công trường "chạy" nhanh bao nhiêu, phía chủ đầu tư lại càng thấp thỏm bấy nhiêu. Bởi mặt bằng "sạch" cho loạt dự án vẫn còn ngổn ngang, dang dở.
Đơn cử, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ cần mặt bằng trước 38 ha, đã được thông báo thu hồi đất từ ngày 7.8.2025 nhưng đến nay phía chủ đầu tư mới nhận được 17 ha "đất sạch", chiếm tỷ lệ 19,2%. Có 19 ha đất thuộc khu vực này đang niêm yết 2 phương án dự thảo, còn lại mới đang trong quá trình nhập dữ liệu. Tương tự, Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán cần 7,6 ha mặt bằng trước, cũng đã có quyết định thông báo thu hồi đất từ 7.8.2025 nhưng mới chỉ hoàn thành 19% giải phóng mặt bằng (GPMB), tương đương 4,2 ha.
Ngay với dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc, mục tiêu hoàn thiện chỉ sau 18 tháng thi công, đạt tốc độ kỷ lục trong ngành hàng không, cũng đang khó đảm bảo khi phần diện tích ưu tiên cần thu hồi đã ban hành tới 80 thông báo thu hồi đất với 23,2 ha nhưng chưa hoàn thành; 33,8 ha còn chưa ban hành thông báo thu hồi đất. Phần bao chiếm của dự án cũng còn 4 hộ, diện tích khoảng 4,7 ha chưa bàn giao mặt bằng. Một dự án khác là Đại lộ APEC đặt mục tiêu hoàn thành cuối năm nay nhưng đến giờ phần mặt bằng mới dừng ở bước đo đạc, kiểm đếm, nhập liệu theo trình tự.
Theo đại diện chủ đầu tư, các dự án chỉ còn 18 tháng để hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt, chưa kể yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền phải rút ngắn thời gian, khánh thành trước từ 4 - 6 tháng. Nếu công tác giao đất, cho thuê đất, bàn giao mặt bằng không nhanh chóng dứt điểm, phía chủ đầu tư cũng như các nhà thầu có khả năng không thể đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình/hạng mục các dự án theo đúng cam kết.
Quyết liệt tháo gỡ mọi vướng mắc
Thực tế, ngay từ khi khởi động các dự án chiến lược nói trên, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đã quyết liệt lập lại trật tự đất đai để "tạo băng thông" cho công tác GPMB. UBND đặc khu Phú Quốc đã triển khai hàng loạt đợt ra quân quy mô lớn, huy động toàn bộ lực lượng quản lý trật tự xây dựng - giao thông. Hơn 1.300 cuộc tuần tra, hàng trăm trường hợp vi phạm bị lập biên bản, xử lý; hàng loạt công trình trái phép bị tháo dỡ; các khu vực trọng điểm được dựng hàng rào bảo vệ, ngăn chặn tái lấn chiếm. Về phía người dân, rất nhiều hộ cũng đã tự nguyện giao đất, tháo dỡ công trình sai phạm, chủ động trao lại hàng chục nghìn mét vuông đất, không đòi hỏi thêm quyền lợi.
Khó khăn lớn nhất trong công tác GPMB tại Phú Quốc được nhận diện là công tác xét duyệt nguồn gốc đất gặp khó khăn do nguồn gốc đất phức tạp, mua bán giấy tay qua nhiều người, quá trình xác minh kéo dài. Nhiều trường hợp thửa đất được tách thành nhiều thửa nhỏ, cất nhà tiền chế, viết giấy tay chuyển nhượng, xác minh chỗ ở khác trên cùng địa bàn đặc khu quá rộng nên việc xét tái định cư gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, công tác đo đạc, kiểm đếm gặp phải sự không hợp tác từ các chủ sử dụng đất; một số khu vực chưa được kiểm đếm đo đạc theo diện vắng chủ, kiểm đếm bắt buộc. Trong khi đó, phương án dự thảo chưa đầy đủ, người dân thắc mắc nhiều về cách thức áp giá bồi thường cho hạng mục vật kiến trúc, khiến công tác vận động gặp nhiều khó khăn. Thậm chí có tình trạng lôi kéo, kích động người có đất bị thu hồi có đơn kiến nghị tập thể, không hợp tác bàn giao đất.
Trước thực trạng trên, mới đây, UBND đặc khu Phú Quốc đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Tập đoàn SunGroup để trao đổi, thống nhất giải pháp. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND đặc khu Trần Minh Khoa đã chỉ đạo chi tiết công việc đối với từng công trình, dự án, "chốt" ngày phê duyệt, thông báo thu hồi đất.
Đơn cử, đối với Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với phần diện tích 19,87 ha (đã niêm yết phương án dự thảo), Chủ tịch UBND đặc khu yêu cầu ngày 14.1 phải tham mưu ký ban hành quyết định thu hồi đất. Riêng phần diện tích 67,3 ha mà chủ sử dụng đất không hợp tác đo đạc thì đến 12.2, các đơn vị phải hoàn thiện phương án, trình thẩm định đối với phần diện tích ưu tiên 0,55 ha; ngày 15.2 hoàn thiện phương án, trình thẩm định phê duyệt với phần diện tích Đại lộ APEC đi qua…
Đối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các đơn vị được giao tập trung đo đạc, kiểm đếm phần ưu tiên 52,7 ha. Ủy ban MTTQ VN, Ban dân vận Đảng ủy, Văn phòng đăng ký đất đai, Trưởng các khu phố có trách nhiệm tổ chức vận động các hộ dân hợp tác cung cấp thông tin ban hành thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm và ban hành thông báo thu hồi đất chậm nhất ngày 13.1. Đối với Khu đô thị An Thới cũng đưa ra thời gian cụ thể để đến ngày 31.1 hoàn thành niêm yết phương án và 13.2 trình phê duyệt phương án, quyết định thu hồi đất.
"Hội nghị cấp cao APEC 2027 là sự kiện chính trị quan trọng của khu vực và quốc tế. Tổ chức thành công góp phần nâng cao vị thế, vai trò của VN nói chung và đặc khu Phú Quốc nói riêng, thúc đẩy sự hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị đặc khu cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả công tác GPMB, đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình, dự án phục vụ sự kiện", ông Trần Minh Khoa nhấn mạnh.
Nguồn: Người Đưa Tin; Kenh14; CafeF; Thanh Niên
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá