Hải quan Augsburg, Bayern kiểm tra nhà hàng Việt: 5 lao động chui và cảnh báo những hệ lụy

Vào cuối tuần qua, bộ phận Kiểm tra Tài chính và Lao động lậu của Hải quan Augsburg đã huy động tới 19 nhân viên và 4 cảnh sát từ đồn cảnh sát biên phòng Pfronten thực hiện lệnh khám xét của Viện Kiểm sát Kempten đối với một số nhà hàng ở Füssen.

Một nhà hàng Việt nằm trong lệnh khám xét, nghĩa là đã có một quá trình điều tra trước đó của nhà chức trách gửi cho Viện Kiểm sát, hoặc ít nhất phải có mật báo nào đó cho nhà chức trách. Bởi đây không phải là một vụ khám xét tuần tra hoặc ngẫu nhiên.

Kết quả

Họ phát hiện có tới 5 người Việt làm việc trong nhà hàng này không có giấy phép cư trú hoặc có giấy phép cư trú nhưng không được quyền làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đó là con số khá lớn nếu tính tỉ lệ lao động lậu chỉ mang tính nhất thời thì chủ quán thường sử dụng chỉ một hoặc 2 để có thể đủ nhân sự thay thế khi chẳng may có vấn đề. Đằng này co số lên tận 5 lao động lậu nghĩa là nhà hàng hoặc phải cỡ vài chục lao động, hoặc chủ quán sẵn sàng chấp nhận ăn thua.

Hậu họa đối với người lao động lậu

Cả 5 lao động lậu buộc phải ngừng làm việc ngay lập tức. Trong số này, có tới 3 người đã có tiền sự lao động lậu bị phát hiện. Đây đã là lần phát hiện.thứ hai.

Cảnh sát và hải quan lập hồ sơ điều tra tội hình sự Strafverfahren đối với cả 5 người, đồng thời báo cho Sở Ngoại kiều xử lí quyền cư trú ở Đứcn (khác với trước đây, đương sự chỉ bị chuyển cho Sở Ngoại kiều xử lí cư trú. Nay thêm tội danh hình sự do tòa án phán quyết, sẽ rất khó có cơ hội ở lại).

Đối với chủ quán người Việt

Chủ quán bị cảnh sát và hải quan lập hồ sơ điều tra tội cáo buộc: Hỗ trợ và tiếp tay cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp (đây là tội hình sự), đồng thời biển thủ quỹ bảo hiểm xã hội lên tới 40% tiền lương trả cho người lao động lậu, đã không đóng cho cơ quan bảo hiểm (có thể chuyển qua xét xử hình sự, hoặc phạt hành chính, tùy tính chất và số tiền biển thủ). Đây là số tiền không nhỏ với 5 lao động lậu và chắc chắn không phải sử dụng trong thời gian ngắn. Bởi với số lượng lớn như thế không phải ngày một ngày hai tìm được lao động chính thức thay thế.

Ngoài ra, chủ quán sẽ còn bị cơ quan lao động kiểm tra bảo hiểm xã hội, và cơ quan thuế vụ kiểm tra khai báo thuế. Bởi doanh thu người lao động lậu làm ra rất khó khai báo vì doanh thu có thể ước tính theo tỉ lệ sử dụng lao động.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang