- Thời sự

Đầu tư vào năng lượng gió ngoài khơi châu Âu năm ngoái đã tăng vọt lên 30 tỷ Euro, từ mức 0,4 tỷ Euro ít ỏi được đầu tư vào năm 2022.
Một năm kỷ lục về xây dựng các trang trại điện gió mới và sự phục hồi đầu tư vào lĩnh vực này đã làm dấy lên hy vọng rằng EU có thể đạt được các mục tiêu năng lượng sạch của mình, Hiệp hội thúc đẩy sử dụng năng lượng gió ở châu Âu (WindEurope) có trụ sở tại Brussels cho biết hôm 28/2.
Trong báo cáo thường niên, WindEurope mô tả năm 2023 là năm có “những cải thiện đáng kể” trong các lĩnh vực quan trọng của ngành năng lượng gió ở châu Âu, vốn đã phải vật lộn vào năm 2022 với lạm phát tăng vọt, lãi suất cao và thị trường năng lượng biến động sau khi Nga mang quân vào Ukraine.
Đầu tư vào năng lượng gió ngoài khơi châu Âu năm ngoái đã tăng vọt lên 30 tỷ Euro, từ mức 0,4 tỷ Euro ít ỏi được đầu tư vào năm 2022.
Năm ngoái, châu Âu đã lắp đặt 18,3 GW công suất điện gió mới, trong đó kỷ lục 16,2 GW công suất mới đã được lắp đặt ở EU, khoảng 80% trong số đó là các trang trại điện gió trên bờ.
Điện gió trên bờ sẽ tiếp tục chiếm 2/3 số công trình lắp đặt mới trong giai đoạn 2024-2030, nhưng điện gió ngoài khơi sẽ tăng tốc vào cuối thập kỷ này. Và vào năm 2030, điện gió ngoài khơi sẽ đuổi kịp điện gió trên bờ về số lượng công trình lắp đặt mới.
WindEurope dự kiến châu Âu sẽ lắp đặt 260 GW gió trong giai đoạn 2024-2030. EU được dự báo sẽ xây dựng trung bình 200 GW, hay 29 GW mỗi năm, và đạt 393 GW vào năm 2030. Con số này nghĩa là sẽ thiếu khoảng 30 GW so với mức 425 GW cần thiết để đáp ứng mục tiêu 42,5% năng lượng tái tạo của EU.
WindEurope cho biết, các chính sách của EU nhằm tăng tốc độ cấp phép dự án đã khuyến khích lĩnh vực này, bên cạnh các đề xuất của khối nhằm giúp các dự án điện gió tiếp cận nguồn tài chính và chỉ số giá trong các cuộc đấu giá năng lượng tái tạo của các chính phủ.
“Việc cấp phép đã được cải thiện nhờ các quy định mới của EU. Đầu tư đang tăng lên. Khối lượng kỷ lục đang được bán đấu giá và xây dựng. Và các chính phủ đã cam kết củng cố ngành năng lượng gió của châu Âu…”, Giám đốc Điều hành WindEurope Giles Dickson cho biết.
Đức dẫn đầu trong việc xây dựng công suất mới vào năm ngoái nhờ việc mở rộng nhanh chóng năng lượng gió trên đất liền. Hà Lan chiếm vị trí thứ hai nhờ vào kỷ lục lắp đặt điện gió ngoài khơi. Thụy Điển đứng thứ ba, lắp đặt 1,9 GW, tất cả đều trên bờ.
Năng lượng gió chiếm 19% tổng lượng điện tiêu thụ của EU vào năm 2023. Tỉ lệ này là 56% ở Đan Mạch, 36% ở Ireland, 31% ở Đức, 29% ở Anh và 27% ở Tây Ban Nha và Hà Lan.
Theo WindEurope, nút thắt chính hiện nay là lưới điện. Để công suất lắp đặt điện gió hàng năm của EU tăng từ 16 GW năm 2023 lên trung bình 29 GW cho đến năm 2030, việc xây dựng lưới điện mới và tối ưu hóa ở châu Âu cần được đẩy nhanh khẩn cấp
Ngày 29/2, Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ bắt đầu giải ngân hàng tỷ euro cho Ba Lan vốn đã bị đóng băng vì các cáo buộc vi phạm các chuẩn mực của EU về vấn đề pháp quyền.
Động thái này là thành quả to lớn dành cho những cố gắng của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người đã không ngừng nỗ lực kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 để lật ngược các biện pháp do chính phủ trước đó áp đặt. Ngoài ý nghĩa chính trị, nó mở đường cho khoản viện trợ lên tới 135 tỷ euro (145 tỷ USD) của EU dành cho Ba Lan trong vài năm tới.
Quyết định này củng cố một sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa Ba Lan và Liên minh châu Âu. Cả hai bên đã xảy ra nhiều xung đột sau khi đảng Pháp luật và Công lý (PiS) theo chủ nghĩa dân tộc lên nắm quyền từ năm 2015 và thực hiện những cải cách mà giới phê bình cho rằng đã đặt nền tư pháp của Ba Lan dưới sự kiểm soát chính trị. Ngay sau đó, EU đã cảnh cáo và chặn nước này tiếp cận các quỹ của EU cho tới khi có những thay đổi phù hợp.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Valdis Dombrovskis, cho biết, ngày 29/2 là một bước ngoặt đối với Ba Lan. Nhờ những nỗ lực khôi phục nền pháp quyền, giờ đây Ba Lan có thể mở khóa khả năng tiếp cận các quỹ hỗ trợ của EU để nước này hồi phục kinh tế sau cuộc khủng hoảng bởi đại dịch và những xung đột tại khu vực.
Theo các quy định của EU, trong những tuần tới Ba Lan có thể nhận được 600 triệu euro (650 triệu USD) tiền mặt từ gói viện trợ 75 tỷ euro (80 tỷ USD) đã bị chặn trước đó. Nhiều khoản tiền hỗ trợ khác sẽ được tiếp tục thực hiện sau khi Ba Lan gửi các thủ tục giấy tờ còn tồn đọng từ các dự án. Khoản giải ngân 6,3 tỷ euro từ chương trình trị giá 60 tỷ euro (65 tỷ USD) nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi sau suy thoái do đại dịch COVID-19 cũng sẽ sớm được công bố.
Chiến thắng trong cuộc bầu cử của thủ tướng Ba LanTusk vào năm ngoái là điều quan trọng cần thiết để đạt được sự thay đổi tích cực hiện nay. Ủy ban châu Âu cho rằng những nỗ lực vừa qua của Ba Lan đã giải quyết các vấn đề tồn tại để đảm bảo điều kiện có thể được giải ngân vốn. Tuy nhiên, nếu Ba Lan không thực hiện đầy đủ những yêu cầu trong thời gian tới, các biện pháp hạn chế có thể được áp dụng lại.
Phó Chủ tịch EU Vera Jourova thể hiện sự tin tưởng vào các chính sách của thủ tướng Ba Lan đồng thời bày tỏ hai bên đã cùng bước sang trang mới về các vấn đề pháp quyền sau những những bước tiến quan trọng mà chính phủ Ba Lan đã thực hiện được.

Kết quả Hội nghị thượng đỉnh nhóm Visegrad vừa diễn ra tại Prague, Czech, một lần nữa cho thấy các thành viên của nhóm lại không cùng nhìn về một hướng.
Ra đời vào năm 1991 với bốn thành viên Trung Âu là Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia, Visegrad là một trong những liên minh chính trị không chính thức trong Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO.
Với tổng dân số gần 65 triệu công dân, Visegrad giúp các nước thành viên nhỏ này có tiếng nói trong việc định hình các chính sách chung của châu Âu, không bị lép vế trước các đối thủ nặng ký như Đức và Pháp.
Thế nhưng, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nội bộ Visegrad như đứng hai bên bờ chiến tuyến. Khác với các thành viên khác, Hungary không ủng hộ việc trợ giúp vũ khí cho Ukraine, cũng như một số biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga.
Nay thì không chỉ Hungary mà Slovakia cũng có quan điểm tương tự. Cuộc họp của Prague càng làm rõ hơn sự khác biệt trong nội bộ Visegrad. Trong khi Czech và Ba Lan ủng hộ Kiev mạnh mẽ về chính trị và quân sự, cho rằng cần cung cấp vũ khí nhiều hơn và nhanh hơn cho Ukraine, thì Hungary và Slovakia lại phản đối và muốn có một giải pháp hòa bình.
Tranh cãi căng thẳng nhưng trước mắt, các thành viên Visegrad vẫn ngồi được với nhau bởi giữa họ cũng có điểm chung. Các nước Đông Âu này đều không muốn có những thay đổi sâu rộng như ý các “ông lớn” trong EU, theo hướng giảm quyền phủ quyết của các nước thành viên.
Đặc biệt, Visegrad ác cảm với hạn ngạch phân bổ người di cư mà EU muốn ép buộc với từng thành viên, cũng như chính sách nông nghiệp của khối khiến nông sản giá rẻ của Ukraine tràn vào, gây thiệt hại cho nông dân của nhóm Visegrad.
Sự ràng buộc lợi ích buộc các thành viên Visegrad phải hợp tác. Tuy nhiên, chia rẽ về quan điểm tại Prague khiến việc kết hợp bốn thành viên này không đơn giản như phép tính cộng trong toán học để có thể nâng tầm ảnh hưởng của nhóm.
Điện Kremlin đã phản ứng với tuyên bố của Thủ tướng Hungary về việc không muốn làm láng giềng của Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/2 cho biết những lo ngại của Hungary về khu vực lân cận với Nga là vô căn cứ, khi bình luận về nhận xét của Thủ tướng Viktor Orban rằng không muốn có đường biên giới chung với Nga.
Ngoài ra, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng quan điểm của Moskva về nhiều mặt không đồng tình với lập trường của Thủ tướng Hungary, hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin.
"Nga không phải là một mối nguy hiểm. Trái ngược với những gì hiện đang được lặp lại với sự nhất quán ở Liên minh châu Âu, không phải bất kỳ quốc gia nào cũng thù địch với Nga hay tìm cách chống Nga. Vì vậy, những lo ngại về vấn đề này là vô căn cứ”, ông Peskov nói.
Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ở Praha với những người đồng cấp Ba Lan, Slovakia và CH, Thủ tướng Orban nói rằng Hungary không muốn có đường biên giới chung với Nga. Theo ông Orban, nước này "vẫn còn lưu giữ những ký ức tiêu cực về mối quan hệ láng giềng với Liên Xô".
Nhà lãnh đạo Hungary bày tỏ quan điểm rằng lợi ích an ninh quốc gia của nước này sẽ được đảm bảo tốt nhất trong tình huống không có đường biên giới chung với bang Nga.
Trước đó, Thủ tướng Hungary cũng cho rằng Ukraine có thể duy trì tư cách nhà nước nếu trở thành vùng đệm giữa Nga và phương Tây. Ông Orban nói thêm rằng bản thân Ukraine có thể không thích viễn cảnh này, nhưng Kiev nằm ở vị trí đó trên bản đồ.

Tổng thống Macron cam kết sẽ bơi trên sông Seine để chứng minh dòng sông đủ sạch, có thể làm điểm thi đấu cho Olympic Paris 2024.
"Tôi chắc chắn sẽ bơi trên sông Seine. Nhưng tôi sẽ không báo trước ngày tháng, nếu không các bạn sẽ đổ xô đến xem mất", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 29/2 tuyên bố tại buổi lễ khánh thành làng Olympic Paris 2024.
Pháp đang chạy đua với thời gian để cải thiện chất lượng nước sông Seine, nơi được lên kế hoạch tổ chức ba môn phối hợp và các hoạt động bơi lội ngoài trời của Thế vận hội. Giới chức Pháp đã chi hơn 1,5 tỷ USD cho nỗ lực này, trong đó nâng cấp các cơ sở xử lý nước thải và nước mưa ở thủ đô.
Nhưng ban tổ chức Olympic thừa nhận các môn thi đấu tại sông Seine có khả năng bị hủy do nguy cơ mưa lớn trước thềm giải đấu. Năm 2023, ba sự kiện thử nghiệm trên sông bị hủy do phát hiện vi khuẩn E-Coli tăng cao. Đây là loại vi khuẩn có trong chất thải của người, một số chủng có độc lực cực mạnh.
Ông Macron không phải chính trị gia Pháp đầu tiên hứa hẹn sẽ bơi ở sông Seine. Thị trưởng Paris Anee Hidalgo cũng cam kết sẽ bơi tại đây trước thềm Thế vận hội nhằm chứng minh nước sông an toàn.
Văn phòng Thị trưởng dự kiến thiết lập ba điểm tắm công cộng trên sông sau Olympic. Hoạt động bơi lội ở sông Seine bị cấm kể từ năm 1923.
Olympic Paris bắt đầu ngày 26/7 đến 11/8. Làng Olympic mới khánh thành ngày 29/2 rộng 52 ha, tọa lạc ở phía bắc Paris, dọc sông Seine. Làng dự kiến đón khoảng 14.500 người tham gia Olympic, sau đó đón 9.000 người tham gia Thế vận hội người khuyết tật (Paralympic).
Sau Olympic và Paralympic, làng sẽ trở thành một khu dân cư 6.000 dân thân thiện với môi trường, có hai trường học, một khách sạn, công viên, văn phòng, hàng quán trong không gian nhiều cây xanh, ưu tiên người đi bộ.
Nguồn: Người Đưa Tin; VOV; Báo Quốc Tế; Soha; Vnexpress
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá