- Thời sự
.jpg)
Nguyễn Văn Nam (ở Hà Tĩnh) vừa bị bắt khẩn cấp vì dùng búa đánh con riêng 10 tuổi của vợ. Hành vi tàn nhẫn này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Đối tượng sẽ bị xử lý ra sao theo quy định pháp luật?
Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn cấp bắt giữ Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé gái H.T.H.L. (10 tuổi), học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm. Bé là con riêng của vợ Nam.
Theo nguồn tin của VietNamNet, tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 18/10. Sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L. về nhà riêng ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm.
Tại đây, do bực tức, cho rằng bé L. nói dối và có định kiến vì cháu là con riêng của vợ, Nam đã bạo hành trẻ. Ngoài ra, Nam còn khai do bực tức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ, nên trút giận lên đứa trẻ.
“Tôi đã tát vào miệng, sau đó lấy một thanh gỗ trên tủ đánh cháu. Tiếp đó, tôi thấy cây búa ở cạnh giường nên cầm lấy, đánh hai cái vào đỉnh đầu cháu L.", đối tượng khai nhận.
Hành vi này đã gây bàng hoàng dư luận địa phương. Bởi việc sử dụng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu của trẻ 10 tuổi đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao.
Trao đổi với VietNamNet, Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, nhận định: “Qua các tình tiết vụ án, có thể thấy hành vi của Nguyễn Văn Nam mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc dùng búa đánh vào vùng đầu vùng trọng yếu của cơ thể thể hiện ý thức chủ quan coi thường tính mạng người khác".
Đối tượng Nam đang bị điều tra theo tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nếu giám định kết quả thương tích của nạn nhân đạt tỷ lệ 61% trở lên, Nam có thể bị truy cứu theo khoản 4, Điều 134, với mức hình phạt từ 7 đến 14 năm tù.
Tuy nhiên, theo luật sư Hải, căn cứ về tính chất hành vi, công cụ và vị trí tấn công, hành vi dùng búa đánh vào đầu của trẻ đã có dấu hiệu của hành vi tước đoạt mạng sống. Án lệ số 47/2021/AL của Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ rõ: “Người dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể, mặc dù nạn nhân may mắn sống sót, vẫn thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người (chưa đạt)".
Do đó, nếu cơ quan tố tụng xác định Nam có ý thức chủ quan muốn tước đoạt mạng sống cháu bé, tội danh có thể được chuyển từ “Cố ý gây thương tích” sang “Giết người (chưa đạt)” theo Điều 123 và Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mức hình phạt trong trường hợp này rất nghiêm khắc, từ 12 năm tù đến tù chung thân, thậm chí tử hình.
Sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi xâm hại nhiều lần cháu P.T.N.H. và đe dọa không được tiết lộ với người thân.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP.Cần Thơ, Công an xã Tân Phước Hưng cho biết đang làm rõ vụ người đàn ông bị tố cáo xâm hại trẻ em dưới 13 tuổi, xảy ra trên địa bàn xã.
Trước đó, ngày 16/10, Công an xã Tân Phước Hưng tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại ấp Tân Hưng. Ngay sau đó, công an xã khẩn trương xác minh và mời các bên liên quan làm việc.
Qua điều tra ban đầu, đối tượng nghi vấn xâm hại cháu P.T.N.H. (SN 2015, cùng địa phương) là Nguyễn Văn Phụng (SN 1972, đăng ký thường trú tại ấp Tân Hưng, xã Tân Phước Hưng).
Trong quá trình làm việc, đối tượng ban đầu quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi xâm hại nhiều lần cháu P.T.N.H. và đe dọa không được tiết lộ với người thân.
Cơ quan công an đã lập hồ sơ, báo cáo vụ việc và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Hiện Công an xã Tân Phước Hưng phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện giám định, thu thập chứng cứ, hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân và hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng.
Công an xã Tân Phước Hưng kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng, chống xâm hại trẻ em, giám sát con em, đặc biệt trẻ sống cùng người thân hoặc hàng xóm khi cha mẹ đi làm xa; đồng thời tố giác kịp thời các hành vi nghi vấn đến cơ quan công an gần nhất.
.jpg)
Bé gái 4 tuổi ở Bắc Ninh vừa được công an giải cứu an toàn sau khi bị chính bố đẻ treo lên trần nhà để uy hiếp, tống tiền vợ.
Chiều 20/10, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện chính quyền và địa phương đang thăm hỏi, động viên cháu N.T.H sau khi bị bố đẻ treo lên trần nhà vào sáng 20/10 tại thôn Dùm.
"Hiện sức khỏe của cháu H. ổn định, không có dấu hiệu của sự sợ hãi. Hiện cháu đang ở với bác ruột (anh trai của Tuấn)", ông Thắng cho biết thêm.
Cũng theo ông Thắng, Tuấn là người địa phương, trước đó đã từng lập gia đình. Mẹ bé H. là người từ nơi khác đến.
“ Tuấn là người bình thường, không có tiền án tiền sự. Trước khi xảy ra sự việc không có dấu hiệu của sự cãi nhau hay ngược đãi cháu H. Qua báo cáo sơ bộ, Tuấn treo con gái mình lên trần nhà với mục đích uy hiếp, tống tiền người mẹ đang đi làm ăn ở xa" , ông Thắng thông tin.
Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 7h30 ngày 20/10, Công an xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo khẩn từ chị Lý Thị Hồng Nhung (SN 1993, trú thôn Dùm, xã Nghĩa Phương).
Chị Nhung cho biết khoảng 6h40, chị nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo của chồng là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1966, cùng địa chỉ) với hình ảnh con gái N.T.H (SN 2021) bị treo cổ trên trần nhà bằng sợi dây vải. Chị Nhung lo lắng không rõ con gái còn sống hay không.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Phương khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường xác minh.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định sáng nay cháu H. không đến lớp, gia đình cũng không báo xin nghỉ học. Khi tiếp cận ngôi nhà của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện cửa phòng ngủ bị chốt bên trong, không thấy Tuấn và cháu bé đâu.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Nghĩa Phương nhanh chóng báo cáo lãnh đạo cấp trên. Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, giải cứu nạn nhân.
Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an giải cứu thành công cháu H. và đưa cháu ra ngoài trong tình trạng an toàn, sức khỏe tạm ổn định.
Hiện, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tuấn để điều tra về làm rõ động cơ, hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.
Cho rằng vợ bỏ nhà đi không về là vì có người đàn ông khác, bị cáo Bùi Trọng Tuyến đón xe đi tìm, rồi sát hại vợ khi cả hai đang ngủ chung phòng trọ.
Án mạng trong đêm vắng
Ngày 22/10, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Trọng Tuyến (SN 1990, quê tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người. Bị cáo Tuyến bị truy tố theo khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Trước khi phải đứng trước bục khai báo, Bùi Trọng Tuyến từng có một gia đình hạnh phúc, với vợ và 2 người con. Vì những mâu thuẫn kéo dài, mối quan hệ giữa vợ chồng Tuyến ngày càng rạn nứt.
Đỉnh điểm là vợ Tuyến bỏ nhà xuống Tp.HCM sinh sống, kiếm việc làm rồi không về thăm cha con Tuyến nữa.
Nhiều tháng trôi qua, Tuyến sống cùng 2 con mà không có bàn tay chăm sóc của người vợ.
Đến ngày 15/4/2023, Tuyến đón xe từ Đắk Lắk xuống Tp.HCM để tìm vợ. Khi đi, Tuyến lấy con dao để vào trong ba lô đeo trên người.
Chiều 16/4/2023, Tuyến gặp chị Y.. Sau đó, chị Y. rủ Tuyến cùng đi sinh nhật bạn.
Dự tiệc xong, Tuyến và chị Y. về lại phòng trọ của chị Y. ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (cũ). Do không có chỗ ở nên Tuyến xin vợ cho mình ngủ lại phòng trọ, thì chị Y. đồng ý.
Tưởng quan hệ vợ chồng Tuyến sẽ được hàn gắn, nhưng chính Tuyến một lần nữa tự đạp đổ hạnh phúc của mình. Tuyến trách móc vợ có người lại, bỏ nhà đi và không một lần về thăm cha con Tuyến.
Đến 2h ngày 17/4/2023, Tuyến đi xuống tầng trệt phòng trọ lấy con dao trong túi xách, rồi đâm chị Y. trọng thương.
Nghe chị Y. la hét, chủ nhà chạy lên gác thì thấy Tuyến đang kẹp cổ chị Y.. Chủ nhà chạy tới kéo chị Y. ra. Được giải cứu, chị Y. bỏ chạy đến cửa phòng trọ thì gục xuống, bất tỉnh. Sợ bị bắt, Tuyến dùng dao tự đâm vào cổ mình để tự tử. Chủ nhà trọ đưa chị Y. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
Tuyến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến ngày 27/8/2024, Tuyến bị bắt tạm giam.
Lời biện minh khó chấp nhận
Sau khi bị bắt, Tuyến bị khởi tố và truy tố về tội Giết người. Hơn một năm sau ngày gây án, bị cáo được TAND TP.HCM đưa ra xét xử.
Tại tòa, Tuyến thừa nhận hành vi nhưng biện minh rằng không cố ý đâm vợ, chỉ “kề dao dọa” thì chị Y. quay người khiến lưỡi dao trúng cổ, dẫn đến hậu quả đau lòng.
Bị cáo nói trong nước mắt: “Tôi thương vợ lắm, nhưng vì ghen tuông mù quáng nên mới gây ra chuyện. Giờ hối hận thì đã muộn, 2 con tôi không còn mẹ, cũng chẳng còn cha chăm sóc”.
Đại diện VKSND TP.HCM cho rằng hành vi của Tuyến là cố ý, thể hiện sự coi thường tính mạng người khác, nên đề nghị mức án 20 năm tù. Khi được nói lời sau cùng, Tuyến chỉ mong HĐXX xem xét khoan hồng để sớm trở về nuôi con, phụng dưỡng mẹ già.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định: Vì ghen tuông, bị cáo đã tước đoạt mạng sống của vợ – hành vi đặc biệt nguy hiểm, mang tính côn đồ, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Cân nhắc các tình tiết tăng, giảm, tòa tuyên phạt bị cáo Tuyến 19 năm tù về tội Giết người.
Nguồn: Vietnamnet; Người Đưa Tin; Kenh14; Báo Mới
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá