- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức
Vì sao Bộ Ngoại giao Đức trục xuất hai nhân viên ngoại giao Nga tại Berlin?
(Đại sứ quán Nga tại Berlin. Ảnh: RIA).
Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố hai nhân viên của đại sứ quán Nga tại Berlin là “người không được hoan nghênh”.
Theo RIA Novosti, Bộ Ngoại giao Đức vừa tuyên bố trục xuất hai nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Berlin vì cho rằng Nga có thể dính líu đến vụ giết hại một công dân Gruzia ở Berlin hồi mùa hè vừa qua.
“Công tố viên liên bang Đức ngày 04/12 đã tiếp nhận cuộc điều tra từ chính quyền Berlin với lý do có đủ bằng chứng thực tế cho thấy các cơ quan nhà nước của Liên bang Nga hoặc Cộng hòa Chechnya tự trị đứng sau vụ giết người”, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, các quyết định của Berlin là “chính trị hóa”, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả Đức. “Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ liên quan đến vụ giết người, động thái của Đức là “vô căn cứ và không thân thiện”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.“Chúng tôi đã lặp đi lặp lại các yêu cầu từ cấp cao, chính quyền Nga vẫn không hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra về vụ giết người", Bộ Ngoại giao Đức cho biết.
Trước đó, truyền thông đưa rằng Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể áp đặt động thái ngoại giao hoặc các biện pháp trừng phạt khác chống Moscow nếu có bằng chứng cho thấy sự dính líu đến vụ giết hại một công dân Gruzia ở Berlin.
Hồi cuối tháng 8, đối tượng chưa rõ tung tích đã bắn chết một công dân Gruzia 40 tuổi ở quận Moabit. Theo dữ liệu của báo Berliner Kurier, người đàn ông bị thương nặng ở vùng đầu. Vài ngày sau, cảnh sát địa phương bắt giữ một người Nga 49 tuổi. Văn phòng Công tố tuyên cáo đã tìm thấy vũ khí trong vụ án ở chỗ người Nga này.
Ngày 25/8, tạp chí Spiegel viết rằng cuộc điều tra được tiến hành theo mọi hướng, nhưng nhiều khả năng hơn cả là kịch bản “kế hoạch chuyên nghiệp và thực hiện vụ giết người theo đơn đặt hàng”. Trong đó nhấn mạnh rằng “nhân vật đặt hàng” có thể là đại diện của thế giới tội phạm hoặc là tình báo của quốc gia nước ngoài.
Ngày 30/8, cũng ấn phẩm này công bố tài liệu về chuyện nghi phạm có thể là điệp viên của cơ quan đặc nhiệm Nga. Các tác giả đưa ra kết luận như vậy dựa trên cơ sở là danh tính nghi phạm ghi trong hồ sơ xin visa dường như không thể hiện trong ngân hàng dữ liệu của Nga, còn số hộ chiếu của người này “chỉ tích dấu” đến Bộ Nội vụ Nga, cơ quan cấp giấy tờ cho các nhân viên của tình báo quân đội GRU.
Họp nhóm điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 5
Thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước, ngày 4/12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis đã đồng chủ trì cuộc họp Nhóm điều hành chiến lược Việt Nam - Đức lần thứ 5.
| (Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis). |
Tại cuộc họp, hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ song phương tiếp tục có nhiều bước phát triển tốt đẹp trong thời gian gần đây, nhấn mạnh bề dày và cơ sở vững chắc của quan hệ giữa hai nước.
Hai bên đã điểm lại tình hình hợp tác song phương theo khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức và bàn thảo Kế hoạch Hành động Việt Nam-Đức giai đoạn 2019-2021, nhấn mạnh đây là cơ sở để định hướng, đưa quan hệ Việt Nam-Đức có nhiều bước phát triển mới, sâu rộng hơn trên tất cả các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch…, nhằm đáp ứng các yêu cầu của hai nước trong giai đoạn tới.
Hai bên nhất trí đánh giá thời gian tới, nhất là năm 2020 là giai đoạn quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Đức, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cả hai nước cùng là Ủy viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc, Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Đức là Chủ tịch EU (sáu tháng cuối năm 2020).
Thứ trưởng Tô Anh Dũng và Quốc vụ khanh Andreas Michaelis thống nhất hai bên phối hợp tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao để tạo đòn bẩy mở rộng quan hệ hợp tác song phương cũng như gia tăng phối hợp trên đa phương, thúc đẩy việc phát triển toàn diện quan hệ Việt Nam-EU, sớm hoàn tất việc phê chuẩn và đưa các hiệp định EVFTA, EVIPA vào thực thi, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU cũng như giữa Việt Nam và Đức.
| (Toàn cảnh cuộc họp nhóm điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 5). |
Quốc vụ khanh Andreas Michaelis đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua, cũng như vai trò, vị trí quan trọng của Việt Nam trong ASEAN và tại khu vực, nhấn mạnh mong muốn của phía Đức đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Đức mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam ngày càng sâu rộng, hiệu quả hơn, nhất là trên các lĩnh vực then chốt, nhiều tiềm năng như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, phát triển năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, đào tạo lao động có tay nghề, hợp tác điều dưỡng viên, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0…
Hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhất là Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN-EU, hỗ trợ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không dùng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, đảm bảo tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 tại Biển Đông.
(Nguồn: Soha, quehuongonline.vn)
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá