.png)
Diễn tiến
Sáng 14/3, cảnh sát được người dân thông báo có một xe Tesla bị đốt cháy tại quận Plaenterwald ở phía Đông Berlin. Sau đó khoảng nửa giờ, người qua đường trông thấy một chiếc Tesla khác đang chìm trong lửa tại quận Steglitz ở phía tây thành phố.
Không lâu sau đó, hai xe Tesla nữa được phát hiện đang bốc cháy tại con phố cách đấy chỉ vài phút đi bộ. Một số ô tô khác bên cạnh những chiếc Tesla cũng bị hư hỏng.
Cảnh sát cho biết "chưa thể loại trừ rằng có động cơ chính trị" trong các vụ phóng hỏa.
Musk ủng hộ đảng cực hữu AfD
Loạt sự việc xảy ra trong bối cảnh thương hiệu Tesla của tỉ phú Mỹ Musk đang bị phản đối mạnh mẽ tại Đức sau khi tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu của hãng, công khai ủng hộ đảng cực hữu AfD trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở Đức.
Ông Musk đã mời Alice Weidel, lãnh đạo đảng AfD, tham gia một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội X của mình, đồng thời sử dụng nền tảng này để quảng bá các thông điệp của đảng. Chính quyền Thủ tướng Đức Olal Scholz tháng 12/2024 cáo buộc tỷ phú Musk tìm cách tác động đến kết quả bầu cử ở nước này thông qua các bài viết ủng hộ phe cực hữu.
Theo kết quả bầu cử, đảng AfD đứng ở vị trí thứ hai với số phiếu ủng hộ hơn 20%, gần gấp đôi kết quả cuộc bầu cử gần nhất năm 2021. Đứng đầu là liên minh bảo thủ CDU/CSU với hơn 28% phiếu ủng hộ.
Hậu họa Tesla gánh chịu
Số liệu chính thức cho thấy doanh số bán hàng của hãng Tesla tại Đức đã giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp việc thị trường xe điện nói chung đang có dấu hiệu cải thiện.
Trước loạt vụ phóng hỏa mới nhất, đã xảy ra một số sự việc khác nhằm vào thương hiệu Tesla tại Đức trong những tháng gần đây. Sau khi hai xe Tesla bị phóng hỏa hồi đầu tháng 1 tại thủ đô Berlin, hai chiếc khác tiếp tục bị đốt cháy tại thành phố Dresden vào tháng 2. Cảnh sát Đức cùng tháng thông báo đang điều tra sự việc nghi là cố tình phóng hỏa tại một công trường ở Berlin.
Các nhà hoạt động cực tả được cho là đã nhận trách nhiệm gây ra sự việc. Họ cho biết đây là một phần trong phong trào phản đối thương hiệu Tesla tại Đức.
Lệnh trừng phạt Nga: Bắt giữ doanh nhân xuất khẩu xe sang Nga 21 triệu euro
Lệnh cấm EU
Do cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, xuất khẩu hàng xa xỉ như ô tô trị giá 50.000 Euro trở lên từ EU sang Nga đã bị cấm kể từ tháng 03.2022. Kể từ tháng 06.2023, Quy định trên thậm chí đã mở rộng áp dụng đối mọi loại xe bất kể trị giá của chúng.
Hành vi vi phạm
Theo Viện Công tố Berlin và Văn phòng điều tra hải quan Berlin-Brandenburg, một nữ doanh nhân Đức 46 tuổi, bị cáo buộc đã xuất khẩu 192 chiếc xe sang trọng với tổng giá trị hơn 21 triệu Euro sang Nga.
Để lách lệnh cấm trên, bị cáo đã làm thủ tục xuất khẩu sang Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan hoặc Uzbekistan khi đăng ký hồ sơ xuất khẩu kể từ ngày 05.04.2022. Tuy nhiên, trên thực tế, những chiếc xe đã được chuyển từ các quốc gia trên vào Nga.
Cách lách luật như bị cáo hiện đang phổ biến. Theo đó ở Kyrgyzstan, giá trị nhập khẩu ô tô gần đây đã bùng nổ: Từ 224 triệu USD từ năm 2019 đến năm 2021 lên 2,8 tỷ USD vào năm 2023, tăng 1.100%.
Nữ doanh nhân bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Thanh toán và Thương mại Nước ngoài, đã bị bắt giam vì nguy cơ bỏ trốn và kèm theo hai đồng bị cáo.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá