.png)
Nóng: Khám xét Sở Ngoại kiều, bắt 7 công chức bán giấy phép cư trú
Diễn tiến
Xảy ra vào chiều hôm qua thứ 3, tại Sở Ngoại kiều München, với một lực lượng cảnh sát đông đảo cùng cơ quan nội chính thành phố, khám xét tất cả các phòng làm việc liên quan tới cấp giấy phép cư trú cho người nhập cư, tị nạn.
Bảy công chức của Sở Ngoại kiều bị bắt với cáo buộc tội danh bán giấy phép cư trú cho người xin tị nạn để lấy tiền mặt.
Quá trình phạm tội
Trước đó, cảnh sát đã nhận được đơn tố giác của nhân chứng phát hiện được, cũng cùng làm việc tại đây. Lãnh đạo Sở cũng nhận thấy những bất thường xuất hiện trong việc cấp giấy phép cư trú cho người tị nạn. Cùng những đối tượng tị nạn như nhau, nhưng lạ là có người được cấp có người không. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chính người tị nạn cũng ngạc nhiên so sánh sự bất bình đẳng, người được cấp, người không đã diễn ra tại Sở Ngoại kiều khi họ đệ đơn xin tị nạn bị từ chối.
Số liệu thống kê
Theo dữ liệu Phòng Công thương IHK München und Oberbayern, năm ngoái, riêng tại vùng Landkreis Starnberg có tổng cộng 305 học sinh học nghề nhập học, tăng hơn 5,5% so với năm 2023. IHK nhận định điều đó chứng tỏ đào tạo nghề vẫn là triển vọng đối với giới trẻ và các trường đào tạo.
Vào năm ngoái 2024, tỉ lệ học nghề trên tổng số thanh niên là 4/10. Hiện các công ty tiếp tục phụ thuộc nhiều vào đào tạo nghề do sự thiếu hụt ngày càng tăng lực lượng công nhân lành nghề do tỷ lệ sinh nở thấp hơn tỉ lệ về hưu. Vì vậy, cách duy nhất họ có thể đảm bảo đủ lao động lành nghề tiếp theo và lấp đầy các vị trí tuyển dụng theo cách tốt nhất có thể để chống lại tình trạng thiếu lao động. Tuy nhiên, ngay cả trong năm 2024, nhiều công ty đào tạo vẫn chưa thể đủ học sinh. Tại quận Starnberg, theo đánh giá của cơ quan việc làm, khoảng 90 chương trình học nghề vẫn chưa được lấp đầy trên tất cả các lĩnh vực đào tạo.
22% học nghề là người nước ngoài
Trước tình hình trên, tuyển dụng học sinh nước ngoài ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp đào tạo. Là những người lao động trẻ có tay nghề tương lai, các học viên có hộ chiếu nước ngoài có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu lao động lành nghề ngày càng tăng, ít nhất là một phần.
Thực tế, trong số 305 học sinh bắt đầu đào tạo tại huyện Starnberg vào năm ngoái, có 22% không có quốc tịch Đức. Trong số đó, phần lớn học sinh có hộ chiếu Kosovo, Croatia và Afghanistan. Đạo luật Nhập cư Lao động lành nghề, được thông qua vào năm 2023, cũng đóng góp quan trọng vào sự phát triển này.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá