.jpg)
DU HỌC SINH VIỆT Ở ĐỨC BIẾN GIÀY THÀNH TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT ĐỘC ĐÁO
Sinh viên Diệu My Maria Lưu (24 tuổi), sống tại thị trấn Niestetal, gần Kassel, đã có thương hiệu riêng của mình. Các tác phẩm vẽ trên giày của cô được chú ý vì chúng mang họa tiết độc đáo và gần gũi với thiên nhiên. Những sáng tạo của cô, được quảng bá trên mạng xã hội dưới thương hiệu “Customs by My”, hiện đang thu hút sự chú ý của khách hàng và cả các vận động viên chuyên nghiệp.
Ban đầu, cô tập trung vào các thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu, nhưng theo thời gian, các họa tiết anime và manga đã chiếm khoảng 80% trong các tác phẩm của cô.
Mỗi đôi giày thể thao, cô thường mất từ 6 đến 8 giờ để hoàn thành; với những thiết kế phức tạp có thể kéo dài đến 12 giờ, nhưng cô thường hài lòng với những gì đã làm được.
Sinh viên Diệu My Maria Lưu chia sẻ: “Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thích vẽ, luôn vẽ. Vẽ mang lại cho tôi cảm giác bình tĩnh và giúp tôi kết nối lại với chính mình”.
Hành trình đến với nghệ thuật trang trí giày của Lưu đến một cách tình cờ. Khi còn nhỏ, cô đã thích trang trí giày bằng các chi tiết xinh xắn. Sau đó, một người bạn đã nhờ cô vẽ một đôi giày làm quà Giáng sinh cho em gái, giúp cô nảy ra ý tưởng sáng tạo này.
Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất là khi cô nhận được đơn đặt hàng từ cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Toni Kroos và đó là đơn hàng lớn nhất cô nhận được khi bắt đầu khởi nghiệp.
Dù đã gặt hái nhiều thành công, Lưu vẫn giữ được sự khiêm tốn. Cô chia sẻ điều khiến cô hạnh phúc nhất là nhìn thấy mọi người vui vẻ khi mang những đôi giày do chính cô vẽ nên.
Nguồn: ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
.gif)
NHIỀU DU HỌC NGHỀ VIỆT BIẾN MÂT KHỎI CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ Ở ĐỨC
Báo động du học nghề ở Đức
Ở Berlin, ngày càng có nhiều du học nghề Việt dường như không còn đến học tại các trường dạy nghề. Theo thông tin từ Hiệp hội Thực phẩm, Đồ uống và Nhà hàng (NGG), khoảng một phần ba trong tổng số nhập học dường như đã biến mất. Không ai biết họ đã đi đâu.
Những người này may ra thì tìm được việc làm ở các tiệm móng người Việt, nhưng nếu không đăng kí lao động thì sẽ vi phạm phát luật. Còn tệ nhất là mại dâm, nơi họ kiếm tiền để trả nợ tiền vay du học.
Tổng số du học nghề Việt ở Berlin không nhỏ chẳng hạn tại trường dạy nghề ở Weißensee, Pankow, có 700 trong tổng số 5000 học sinh hiện nay đến từ Việt Nam.
Rào cản lớn nhất
Điều đáng chú ý là một tỷ lệ lớn du học nghề Việt hầu như không nói được tiếng Đức, mặc dù họ đã có chứng chỉ ngôn ngữ B1 tại Việt Nam. Đây là một trong những yêu cầu cơ bản để xin cấp thị thực, ngoài hợp đồng đào tạo. Vấn đề đó đặt ra thách thức lớn cho nhà trường và giáo viên.
Theo Cơ quan Việc làm Liên bang, khoảng 16.000 du học nghề từ Việt Nam hiện đang được đào tạo tại Đức, 2000 trong số đó được đào tạo ở Berlin. Nhưng hiện không rõ có bao nhiêu người Việt Nam có thị thực đào tạo ở Đức đã thực sự nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú, hoặc bao nhiêu người đã nghỉ học và do đó sẽ buộc phải rời khỏi Đức.
Tai tiếng dịch vụ du học
Nhiều người Việt Nam được tuyển dụng bởi các công ty du học trong nước và được chuyển giao cho các công ty Đức. Theo truyền thông, có công ty đòi tới 20.000 Euro tiền dịch vụ du học.Nhiều du học nghề mắc nợ khi đến Đức. Không ít thông tin trên phương tiện truyền thông cho thấy một thị trường du học nghề Việt không minh bạch và khó hiểu. Ngoài ra còn xuất hiện các chứng chỉ tiếng Đức thông qua mua bán.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá