Hỏa hoạn lớn bùng phát tại trung tâm mua sắm Marywilska tại thủ đô Warsaw vào rạng sáng 12.05.2024 thiêu rụi hàng trăm gian hàng. Bao người Việt kinh doanh ở đây bất lực nhìn tài sản bỗng chốc tan thành mây khói.
- Người Việt ở Đức
(Học thực hành xây dựng).
Ba năm trước, ba du học nghề Việt Nam bắt đầu học nghề thợ xây tại công ti xây dựng Aitrach. Bây giờ cả 3 đã tốt nghiệp, một người đỗ xuất sắc nhất lớp.
Ông chủ công ty, Otto Birk, rất tự hào về ba thợ xây người Việt đã hoàn thành khóa học nghề xuất sắc tại công ty của ông. Ông cho biết đó là một rủi ro ngay từ đầu, nhưng bây giờ cho thấy thật đáng giá.
Ba năm trước, ông đi tìm du học sinh nước ngoài vì không thể tìm thấy đủ ở Đức. Cùng với Trung tâm đào tạo nghề Liebenau, ông đã tìm thấy những gì ông muốn ở Việt Nam. Kết quả tháng 10.2022, ba du học nghề Việt được nhập học tại công ti Aitrach, quận Ravensburg.
Khai thác mô hình mẫu thành công
Ông cho biết, sự lo lắng ban đầu nhanh chóng biến mất. Bởi cả ba người Việt Nam tỏ ra chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi. Các công ty xây dựng khác cũng háo hức chờ đợi thử nghiệm ở Aitrach diễn ra như thế nào.
Kể từ đó, ngành xây dựng Baden-Württemberg đã nhận thêm 21 du học nghề xây dựng từ Việt Nam đưa vào các công ty xây dựng ở Ravensburg khác nhau học thực hành. Ông phát biểu, các học viên Việt của chúng tôi sẵn sàng hòa nhập, vô cùng năng động, làm việc với sự cam kết đầy đủ và có điểm số rất tốt tại trường dạy nghề ngay từ đầu.
Kết quả mĩ mãn
Ba học viên đến từ Việt Nam và bốn học sinh người Đức, tất cả đều đã hoàn thành khóa đào tạo. Tin tốt là cả ba du học nghề Việt sẽ ở lại với công ty ngay sau khi hoàn thành khóa đào tạo, và đã ký hợp đồng lao động, hứa hẹn làm việc lâu dài.
Tin mừng
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ủng hộ dự án “Lái xe tải, do công ty Devis đảm nhiệm”, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam đủ điều kiện sang Đức làm việc theo nghề lái xe tải, được định cư, quyền lợi cao và có thể bảo lãnh vợ, con sang đoàn tụ.
Tin quan ngại
Tỉ lệ người Viêt sang Đức theo dạng Du học nghề bỏ học, bị cho thôi học, ở lại bất hợp pháp khá cao và số lượng ngày càng tăng bởi các lý do chính sau đây:
- Tiếng Đức không đảm bảo, người Việt khi nhập cảnh mặc dù có chứng chỉ tiếng Đức B1 nhưng trên thực tế tiếng Đức không đảm bảo, không giao tiếp được và bị cho thôi việc, nghỉ học.
- Không qua được thời gian thử việc do ý thức kém, vi phạm luật lao động.
- Hợp đồng học nghề không đảm bảo. Nhiều hợp đồng do các công ty nhỏ, nhân lực không đảm bảo, chỉ có 01 người đủ thẩm quyền được phép đứng ra đào tạo, hướng dẫn thực hành. Tuy nhiên sau một thời gian nhân sự này nghỉ việc, nhảy viêc và không có người thay thế, cho nên học sinh Việt không còn đủ điều kiện theo học.
- Học nghề mang tính đối phó, ngắn hạn, để được ở lại Đức.
- Học sinh sang Đức nhiều người thiếu kỹ năng, sang Đức không học được tiếng Đức, bỏ đi làm “chui”, bị bắt, không kiếm được hợp đồng học nghề và sống bất hợp pháp.
- Số lượng học sinh có thể tốt nghiệp sau thời gian ba năm học nghề không cao bởi các lý do: ngôn ngữ, ý thức, không được tư vấn, định hướng nghề nghiệp rõ ràng phù hợp.
Lời khuyên, nước Đức không phải chỉ mầu hồng
- Nên tập trung học tiếng Đức tại những nơi uy tín, học chất lượng để đảm bảo có trình độ tiếng Đức tương đương với chứng chỉ được cấp, đảm bảo khả năng giao tiếp bằng tiếng Đức.
- Chỉ nên học và làm việc tại các doanh nghiệp Đức có qui mô, uy tín và cần được tư vấn, hướng nghiệp để lựa chọn nghề phù hợp.
- Cần được trang bị các kiến thức về văn hoá, luật pháp Đức, cần được dạy về kỹ năng, văn hoá hòa nhập.
Nguồn: Tư liệu tham khảo trên FB
Đức Việt Online
Sang Đức nhập cư cần biết: Số mệnh một người Việt, sau đoạn trường chìm nổi lẩn trốn, rốt cuộc thành công nhờ cố gắng vượt lên chính mình
Người Việt ở Đức cần biết: Chương trình ba ngày Lễ Hội Dân chủ Demokratiefest, kỷ niệm 75 năm Hiến pháp Đức ra đời
Liên hiệp Hội Phụ nữ Người Việt ở Đức - THƯ KÊU GỌI
Cảnh báo: Một người Việt và 8 người nước ngoài vượt biên vào Đức tại Sachsen bị trả lại Ba Lan, vì không đệ đơn xin tị nạn
Du học nghề người Việt sang Đức cần biết: Báo cáo dạy nghề 2024- Thị trường đào tạo đang dần hồi phục
Chùa Việt Linh Thứu Berlin-Spandau: Văn hóa thờ cúng phật giáo
Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức - THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ VIỆT NAM TỪ 14 -29.07.2024
Người Việt ở Mönchengladbach và khu vực lân cận quyên góp hơn 2.500 Euro cho Bệnh viện Nhi khoa Caritas ở Bethlehem
Hỏa hoạn lớn bùng phát tại trung tâm mua sắm Marywilska tại thủ đô Warsaw vào rạng sáng 12.05.2024 thiêu rụi hàng trăm gian hàng. Bao người Việt kinh doanh ở đây bất lực nhìn tài sản bỗng chốc tan thành mây khói.
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá