- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) cảnh báo các doanh nghiệp Đức đang đối mặt một cuộc khủng hoảng kép.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 26/5, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) cảnh báo các doanh nghiệp Đức đang đối mặt một cuộc khủng hoảng kép, khi những vấn đề cơ cấu kéo dài trong nước cộng hưởng với tác động kinh tế từ cuộc chiến Iran, khiến chi phí tăng mạnh, đầu tư suy giảm và nguy cơ cắt giảm việc làm gia tăng.
Kết quả khảo sát kinh tế của DIHK đối với khoảng 23.000 doanh nghiệp cho thấy những hệ quả của cuộc chiến Iran đang làm chi phí kinh doanh tại Đức tăng rõ rệt, qua đó tiếp tục kìm hãm triển vọng phục hồi. Nhiều doanh nghiệp tỏ ra thận trọng về tương lai, hạn chế đầu tư và lên kế hoạch cắt giảm nhân sự.
Tổng Giám đốc điều hành DIHK Helena Melnikov cho biết ngay trước cuộc khủng hoảng hiện nay, các doanh nghiệp Đức đã chịu sức ép lớn từ chi phí lao động, giá năng lượng, gánh nặng quan liêu và thuế. Theo bà, giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng mạnh gần đây đã trở thành “giọt nước làm tràn ly” đối với nhiều doanh nghiệp.
Ngay sau khi cuộc chiến Iran bùng phát, giá dầu, khí đốt và xăng tăng vọt, kéo theo giá vật liệu xây dựng và nhựa. Bà Melnikov nhấn mạnh áp lực chi phí hiện đã lan ra gần như toàn bộ nền kinh tế, trong khi nhiều doanh nghiệp không còn đủ sức gánh chịu. Khoảng 70% doanh nghiệp được khảo sát coi giá năng lượng và nguyên liệu thô là rủi ro kinh doanh lớn nhất, tăng mạnh so với mức 48% hồi đầu năm.
DIHK đánh giá tâm lý doanh nghiệp hiện tiêu cực tương tự giai đoạn đại dịch COVID-19. Hơn một phần tư số doanh nghiệp cho biết tình hình kinh doanh của họ đang diễn biến tiêu cực, trong khi chỉ 23% đánh giá tình hình là tốt. Lĩnh vực thương mại chịu sức ép đặc biệt lớn, với 35% doanh nghiệp trong ngành cho rằng tình hình hiện nay là xấu.
Triển vọng 12 tháng tới cũng kém tích cực. 1/3 số doanh nghiệp dự báo hoạt động kinh doanh sẽ xấu đi, tăng 8% so với đầu năm. Chỉ 13% doanh nghiệp còn lạc quan. Trong bối cảnh đó, DIHK hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Đức năm 2026 từ 1,0% xuống còn 0,3%, tương tự xu hướng điều chỉnh giảm của nhiều tổ chức và viện nghiên cứu kinh tế khác.
Tâm lý bi quan tiếp tục ảnh hưởng tới đầu tư. Chỉ 22% doanh nghiệp có kế hoạch tăng ngân sách đầu tư, trong khi hơn một phần ba dự kiến cắt giảm. Đáng chú ý, nếu có đầu tư, phần lớn doanh nghiệp chỉ tập trung thay thế máy móc, nhà xưởng hoặc thiết bị cũ. Tỷ lệ đầu tư thay thế lên tới 70%, mức cao nhất từng được ghi nhận.
Ngược lại, đầu tư mở rộng công suất rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Đầu tư cho đổi mới sản phẩm cũng chỉ còn giữ vai trò thứ yếu. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Đức chủ yếu đang phòng thủ, duy trì năng lực hiện có thay vì mở rộng sản xuất hoặc đặt cược vào tăng trưởng mới.
Thị trường lao động cũng chịu tác động rõ rệt. Gần 1/4 doanh nghiệp được khảo sát dự kiến cắt giảm nhân sự, trong khi chỉ 10% muốn tuyển thêm lao động, mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19.
Bà Melnikov nhận định khi những tín hiệu hy vọng đầu tiên của chu kỳ kinh tế vừa xuất hiện, cuộc chiến ở Trung Đông đã phủ thêm bóng đen lên nền kinh tế Đức vốn suy yếu sau ba năm suy thoái và đình trệ. Theo bà, triển vọng phục hồi bền vững vì vậy đang trở nên ngày càng xa vời.
Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada cho biết các nước châu Âu đang cần nguồn cung khí đốt đáng tin cậy để thay thế nguồn từ Nga và Trung Đông - vốn bị gián đoạn bởi xung đột.
Canada chuẩn bị công bố thỏa thuận cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Đức từ dự án Ksi Lisims LNG tại tỉnh British Columbia, trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn năng lượng ổn định để giảm phụ thuộc vào Nga và Trung Đông.
Theo các nguồn tin, thỏa thuận dự kiến sẽ được Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada Tim Hodgson công bố vào ngày 27/5.
LNG sẽ được cung cấp từ dự án Ksi Lisims trị giá khoảng 10 tỷ USD.
Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Bộ trưởng Tim Hodgson cho biết các nước châu Âu đang cần nguồn cung khí đốt đáng tin cậy để thay thế nguồn từ Nga và Trung Đông - vốn bị gián đoạn bởi xung đột.
Ông cho rằng châu Âu cũng muốn tránh phụ thuộc quá mức vào khí đốt của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại và rủi ro địa chính trị gia tăng.
Ông Hodgson nhấn mạnh Canada có thể trở thành nhà cung cấp năng lượng ổn định. Theo ông, nguồn LNG từ British Columbia sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, mở ra cơ hội để Canada và châu Âu tăng cường hợp tác và củng cố an ninh năng lượng dài hạn.
Nguồn: Bnews; Nhịp Sống Kinh Doanh
Việt Nam: Shopee tiếp sức - doanh nghiệp bứt phá; Tổng Bí thư chứng kiến Sun Group bắt tay ‘Vua bán lẻ’ Thái Lan; Giá vàng 29.5 đảo chiều tăng; Bất động sản Đồng Nai “lên đời”
Việt Nam: Kinh tế “như rồng bay lên”; Đại gia rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" tại Lào; Dàn startup, nhà đầu tư 'cá mập' hội tụ; Hàng tồn kho của đại gia bất động sản lớn cỡ nào?
Việt Nam: “Cỗ máy” sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày; Khoan sâu 46.000m, phát hiện 40 mỏ vàng và 70 loại kho báu mới; Tuyến đường “đắt nhất hành tinh”
Việt Nam: Có 1.233 người siêu giàu; Đấu giá 47 lô đất Hà Nội; Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư sang Mỹ; Hà Nội kinh doanh xuyên đêm; Doanh nghiệp BĐS vào cuộc đại phẫu
Việt Nam: Vingroup hỗ trợ đổi vàng mua nhà; “Rần rần” giá thuê căn hộ ven sông Hàn; Mời đầu tư khu đô thị 1 tỷ USD; Công ty Thương mại Xây dựng tất toán trái phiếu trước hạn
Việt Nam: 1.000 tấn hàng Trung Quốc chỉ mất 7 ngày '"đổ" về Đồng Nai; FLC mang quân bài tới nền kinh tế 1.800 tỷ USD; Khối nội tung 5.000 tỷ mua cổ phiếu Vingroup
Việt Nam: Doanh nghiệp khổ nhất Việt Nam; Vay 3,4 tỷ nuôi gà vịt, nay phải trả 4,2 tỷ; Nhóm DN Thái kinh doanh thế nào trên đất Việt?; Phá các điểm kinh doanh hàng giả
Việt Nam: Doanh nghiệp 19.000 tỷ bị hạn chế giao dịch; Sắp thay đổi trên thị trường vàng; Rau quả thu gần 3 tỷ USD; Tham vọng lật thế thống trị của ông lớn BĐS
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá