- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Từ Thái Lan, Singapore, Malaysia cho đến Campuchia, Philippines đều đang chạy đua xây mới, nâng cấp các sân bay của mình.
Tờ Nikkei Asian Review cho hay các nước Đông Nam Á đang chạy đua mở rộng sân bay nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa cũng như thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài, kích thích ngành du lịch cho tăng trưởng kinh tế.
Điều tra của Nikkei cho thấy hàng loạt kế hoạch mở rộng, xây mới sân bay của các nền kinh tế Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore và Campuchia có thể nâng tổng quy mô cung ứng dịch vụ lên ít nhất 653 triệu lượt khách vào năm 2030, cao gấp đôi so với 336 triệu người tính đến tháng 1/2023.
Sự bùng nổ này đến từ việc gia tăng số hộ gia đình trung lưu, qua đó kích thích nhu cầu hàng không của các thị trường hậu đại dịch.
Số liệu của JADC cho thấy nhu cầu di chuyển hàng không tại Đông Nam Á sẽ tăng gần gấp 3 lần trong 20 năm kể từ năm 2019. Tốc độ tăng trưởng ngành hàng không của khu vực ở mức 4,6%, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu 3,4%.
Chạy đua xây sân bay
Tại Thái Lan, nhà ga vệ tinh lớn nhất nước tại sân bay Suvarnabhumi Airport gần thủ đô Bangkok đã đi vào hoạt động từ tháng 9/2023 và sự kiện này được Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đánh giá là đúng thời điểm để thúc đẩy nền kinh tế nội địa.
Thủ tướng Thavisin cũng kỳ vọng dự án này sẽ góp phần hồi sinh ngành du lịch Thái Lan vốn đã chịu tổn thương nặng nề trong đại dịch Covid-19.
Nhà ga mới này có thể phục vụ cho 28 chiếc máy bay cùng neo đậu và 15 triệu hành khách mỗi năm.
Nếu hoạt động hết công suất, sân bay Suvarnabhumi Airport có thể gia tăng 30% lượng hành khách mỗi năm lên 60 triệu người, qua đó giải tỏa thời gian chờ đợi làm thủ tục.
Ngoài ra, sân bay này cũng sẽ đưa đường băng thứ 3 sắp được hoàn thiện đi vào hoạt động từ năm 2024, đồng thời dự kiến xây dựng nhà ga vệ tinh thứ 2 và một đường băng mới nữa vào năm 2030 với mục tiêu nâng tổng số hành khách phục vụ lên 150 triệu người.
Bên cạnh đó, chính quyền Bangkok còn dự kiến mở rộng 2 sân bay khác là Don Mueang International Airport và U-Tapao Airport.
Nếu hoàn thành thì cả 3 sân bay sẽ tiếp đón được khoảng 200 triệu lượt hành khách mỗi năm vào năm 2030.
Tương tự, Campuchia cũng đang xây dựng một sân bay quốc tế mới gần thủ đô Phnom Penh và sẽ đi vào hoạt động từ năm 2025 với tổng giá trị đầu tư 1,5 tỷ USD.
Hiện các sân bay tại đây mới chỉ tiếp đón được khoảng 13 triệu lượt hành khách và sẽ nâng công suất lên 30 triệu vào năm 2030.
Tại Malaysia, nước này cũng đang có kế hoạch nâng gấp đôi công suất đón tiếp của các sân bay lên 150 triệu lượt hàng năm. Phía Singapore cũng hướng đến gia tăng 75% công suất đón tiếp của các sân bay lên 140 triệu lượt.
Trong khi đó, Philippines cũng có kế hoạch mở rộng quy mô của 4 sân bay quanh thủ đô Manila.
Tờ Nikkei nhận định việc nâng cấp quy mô các sân bay có thể cải thiện trải nghiệm của du khách cũng như hỗ trợ ngành du lịch, thu hút thêm nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế.
Ngoài ra số tiền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án sân bay này cũng sẽ đem lại những hiệu quả lan truyền phụ kích thích nền kinh tế.
Việc lượng lớn nguồn vốn được đổ vào các cơ sở hạ tầng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiêu dùng và nhu cầu nội địa, qua đó tác động tích cực đến tăng trưởng.
Tại Thái Lan, chính phủ nước này thậm chí đang lên kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối 3 sân bay lại với nhau, đi qua các khu trung tâm thủ đô nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài.
Giá nhà tại Trung Quốc đã giảm mạnh hơn trong tháng 9, khiến nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về khả năng phục hồi của thị trường bất động sản nước này.
Giá nhà mới ở 70 thành phố, không bao gồm giá các công trình được nhà nước trợ cấp, đã giảm 0,3% trong tháng 9 so với tháng 8. Trong khi đó, giá nhà trên thị trường thứ cấp đã giảm 0,48%.
Các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng khó khăn kéo dài suốt nhiều tháng qua. Việc thiếu tiền mặt khiến việc xây dựng các căn hộ bị trì hoãn. Vấn đề với ngành bất động sản cũng làm mất đi một động lực tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang có nhiều biện pháp nhằm khôi phục thị trường bất động sản. Tuy nhiên, khó khăn vẫn hiện hữu. Trong tuần này, Country Garden Holdings Co., doanh nghiệp BĐS từng một thời lớn nhất Trung Quốc, báo hiệu rằng họ có thể lần đầu tiên vỡ nợ trái phiếu bằng đồng USD.
Trong khi đó, giá nhà giảm cũng trở thành yếu tố cản trở người mua xuống tiền. Đã từ lâu, người Trung Quốc coi bất động sản là của để dành với niềm tin giá sẽ tiếp tục tăng. Chính vì thế, việc giá nhà, đất giảm khiến niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc giảm theo.
Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu tích cực. Dư nợ trung và dài hạn của các hộ gia đình Trung Quốc – một chỉ số để đánh giá các khoản thế chấp – đã tăng 534 tỷ tệ (74 tỷ USD) trong tháng 9 so với tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 3.
Tuy nhiên, doanh số bán nhà ảm đạm trong kỳ nghỉ lễ quan trọng gần đây tiếp tục cho thấy những gập gềnh của con đường phía trước.

(Ảnh minh họa).
Israel thề sẽ quét sạch Hamas trong đợt tấn công không ngừng nghỉ vào Dải Gaza nhưng chưa có kết cục rõ ràng trước mắt, cũng như chưa có kế hoạch rõ ràng về cách quản lý vùng đất bị tàn phá của người Palestine nếu chiến thắng trên chiến trường.
Với mật danh “Chiến dịch Những thanh kiếm Sắt,” chiến dịch quân sự này sẽ có mức độ tàn khốc chưa từng có và không giống bất cứ điều gì Israel đã thực hiện ở Gaza trước đây, theo 8 quan chức khu vực và phương Tây am hiểu về cuộc xung đột nhưng từ chối nêu tên do tính nhạy cảm của vấn đề.
Israel đã huy động kỷ lục 360.000 quân trừ bị và ném bom không ngừng vào vùng đất nhỏ bé sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hôm 7/10 khiến khoảng 1.400 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng.
Ba quan chức khu vực quen thuộc với các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Đông cho biết, chiến lược trước mắt của Israel là phá hủy cơ sở hạ tầng của Gaza, thậm chí phải trả giá bằng thương vong dân sự cao, đẩy người dân vùng đất này về phía biên giới Ai Cập và truy đuổi Hamas bằng cách cho nổ tung mê cung các đường hầm dưới lòng đất mà nhóm này đã xây dựng để tiến hành các hoạt động của họ.
Tuy nhiên, các quan chức Israel nói rằng họ không có ý tưởng rõ ràng về tương lai sau chiến tranh sẽ như thế nào.
Một nguồn tin ở Washington quen thuộc với vấn đề này cho biết, một số phụ tá của Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại rằng mặc dù Israel có thể xây dựng một kế hoạch hiệu quả nhằm gây thiệt hại lâu dài cho Hamas nhưng nước này vẫn chưa xây dựng được chiến lược thoát ra.
Nguồn tin cho biết thêm, chuyến đi tới Israel của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trong tuần qua đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung vào kế hoạch thời hậu chiến cho Gaza.
Các quan chức Ả Rập cũng lo ngại rằng Israel chưa đặt ra kế hoạch rõ ràng cho tương lai của vùng đất do Hamas cai trị từ năm 2006 và là nơi sinh sống của 2,3 triệu người.
Một nguồn tin an ninh khu vực nói: “Israel không có mục tiêu cuối cùng đối với Gaza. Chiến lược của họ là thả hàng nghìn quả bom, phá hủy mọi thứ và tiến vào, nhưng sau đó thì sao? Họ không có chiến lược bước ra cho ngày hôm sau”.
Cuộc xâm lược của Israel vẫn chưa bắt đầu, nhưng chính quyền Gaza cho biết 3.500 người Palestine đã thiệt mạng do oanh tạc trên không, khoảng một phần ba trong số đó là trẻ em - số người chết lớn hơn bất kỳ cuộc xung đột nào trước đây giữa Hamas và Israel.
Ông Biden, trong chuyến thăm Israel ngày 18/10, đã nói với người Israel rằng công lý cần phải được thực thi cho Hamas, mặc dù ông thận trọng nhắc rằng sau vụ tấn công 11/9 ở New York, Mỹ đã mắc sai lầm.
Ông nói: “Đại đa số người Palestine không phải là Hamas”. “Hamas không đại diện cho người dân Palestine.”
Ông Aaron David Miller, một chuyên gia về Trung Đông tại Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho rằng chuyến thăm của ông Biden sẽ cho ông cơ hội thúc ép nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu suy nghĩ về các vấn đề như sử dụng vũ lực tương xứng và các kế hoạch dài hạn hơn cho Gaza trước bất kỳ cuộc xâm lược nào.
‘Thành phố đường hầm’
Các quan chức Israel, bao gồm cả Thủ tướng Netanyahu, cho biết họ sẽ tiêu diệt Hamas để trả thù cho vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử 75 năm của Israel.
Chưa xác định được những gì sẽ xảy ra sau đó.
Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi nói với các phóng viên hôm 17/10: “Tất nhiên là chúng tôi đang suy nghĩ và giải quyết vấn đề này, và điều này liên quan đến các đánh giá và bao gồm Hội đồng An ninh Quốc gia, quân đội và những người khác về tình hình cuối cùng”. “Chúng tôi chưa biết chắc chắn sẽ như thế nào.”
Nguồn tin khu vực đầu tiên cho biết: “Đó là một thành phố ngầm với nhiều đường hầm khiến các đường hầm của Việt Cộng trông giống như trò chơi trẻ con”, đề cập đến lực lượng du kích Cộng sản đã thách thức quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam. “Họ sẽ không kết liễu Hamas bằng xe tăng và hỏa lực.”
Hai chuyên gia quân sự khu vực nói với Reuters rằng cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, đã huy động cho một cuộc xâm lược, bằng cách cài đặt mìn chống tăng và thiết bị nổ gài bẫy để phục kích quân đội.
Cuộc tấn công sắp tới của Israel dự kiến sẽ lớn hơn nhiều so với các hoạt động trước đây ở Gaza mà các quan chức Israel trước đây gọi là “cắt cỏ”, nghĩa là làm suy giảm khả năng quân sự của Hamas nhưng không trừ khử tổ chức này.
Israel đã từng trải qua ba cuộc xung đột trước đây với Hamas vào các năm 2008-2009, 2012 và 2014, đồng thời tiến hành các cuộc xâm lược đất đai có giới hạn trong hai chiến dịch đó, nhưng không giống như ngày nay, các nhà lãnh đạo Israel chưa bao giờ thề sẽ tiêu diệt Hamas một lần và mãi mãi.
Trong ba cuộc đối đầu đó, dưới 4.000 người Palestine và chưa đến 100 người Israel thiệt mạng.
Tuy nhiên, Washington ít lạc quan hơn rằng Israel sẽ có thể tiêu diệt hoàn toàn Hamas và các quan chức Mỹ nhận thấy rất ít khả năng Israel sẽ muốn nắm giữ bất cứ phần nào của lãnh thổ Gaza hoặc tái chiếm nó, nguồn tin Mỹ cho biết.
Người này cho biết, một kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn là lực lượng Israel giết hoặc bắt giữ càng nhiều thành viên Hamas càng tốt, cho nổ tung các đường hầm và xưởng rốc-két, rồi khi thương vong của Israel tăng lên, họ sẽ tìm cách tuyên bố chiến thắng và rút lui.
Mây mù chiến tranh
Nỗi lo sợ khắp khu vực là chiến tranh sẽ bùng nổ vượt ra ngoài giới hạn của Gaza, khi Hezbollah của Lebanon và Iran (hậu thuẫn Hezbollah) mở ra các mặt trận lớn mới để hỗ trợ Hamas.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo về khả năng có hành động “đánh phủ đầu” chống lại Israel nếu nước này tiến hành xâm lược Gaza. Cuối tuần trước, ông nói rằng Iran sẽ không đứng ngoài quan sát nếu Mỹ không kiềm chế được Israel.
Các nhà lãnh đạo Ả Rập đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Blinken, người đã công du khắp khu vực trong tuần qua, rằng trong khi họ lên án cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel, họ phản đối hình phạt tập thể đối với những người Palestine bình thường, điều mà họ lo ngại sẽ gây ra tình trạng bất ổn trong khu vực.
Họ nói rằng sự tức giận của người dân sẽ tăng lên khắp khu vực khi số lượng thi thể tăng lên.
Washington đã cử một nhóm tàu sân bay tấn công đến phía đông Địa Trung Hải và lo ngại rằng Hezbollah có thể tham gia trận chiến từ biên giới phía bắc của Israel. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Mỹ sau đó sẽ chuyển từ thế răn đe sang can dự trực tiếp.
Các nguồn tin trong khu vực cho biết Washington đang đề xuất tái tiếp thêm sinh lực cho Chính quyền Palestine (PA), vốn đã mất quyền kiểm soát Gaza vào tay Hamas vào năm 2007, mặc dù có rất nhiều nghi ngờ về việc liệu PA hoặc bất kỳ cơ quan nào khác có thể quản lý vùng đất ven biển này nếu Hamas bị đánh đuổi ra ngoài.
Ông Miller, nguyên là nhà đàm phán Trung Đông của Mỹ, bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về khả năng thành lập một chính phủ hậu Hamas để cai trị Gaza.
Trong khi đó, lời kêu gọi tạo hành lang nhân đạo ở Gaza và các lối thoát cho dân thường Palestine đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các nước láng giềng Ả Rập.
Họ lo ngại một cuộc xâm lược của Israel sẽ châm ngòi cho một làn sóng di cư ồ ạt vĩnh viễn mới, tái hiện cuộc chiến tranh giành độc lập của Israel năm 1948 và cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1967. Hàng triệu người Palestine buộc phải chạy trốn sau đó vẫn bị mắc kẹt như những người tị nạn tại các quốc gia tiếp đón họ.
Đông Jerusalem, bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến năm 1967 và sau đó sáp nhập, và các khu định cư bành trướng của Israel trên lãnh thổ chiếm đóng là cốt lõi của cuộc xung đột với người Palestine.
Hàng trăm người Palestine đã thiệt mạng ở Bờ Tây kể từ đầu năm trong các cuộc đụng độ liên tục với binh lính và người định cư Israel, đồng thời có mối lo ngại rộng rãi rằng bạo lực có thể nhấn chìm lãnh thổ khi dải Gaza gần đó bốc cháy.
Một nguồn tin thứ hai ở khu vực nói về khả năng cuộc xung đột lan tràn ra khỏi Gaza: “Bất kể kịch bản xấu nhất nào gặp phải, cũng sẽ tồi tệ hơn”.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nhân chứng hôm 18/10 cho biết lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF), lực lượng đang giao tranh với quân đội Sudan trong 6 tháng qua, đã có những bước tiến mới và tìm cách củng cố phạm vi tiếp cận của họ ở thủ đô Khartoum trong những tuần gần đây.
Giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF nổ ra vào ngày 15/4 do căng thẳng liên quan đến kế hoạch chuyển đổi sang chế độ dân sự. Xung đột đã tàn phá thủ đô Khartoum và gây ra các cuộc tấn công sắc tộc ở khu vực Darfur.
Nhiều tháng sau khi các nhà hòa giải đình chỉ các cuộc đàm phán, xung đột vẫn chưa đi đến hồi kết và không bên nào giành ưu thế trong một cuộc chiến đã khiến hơn 5,75 triệu người phải di dời, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và phá hủy nhiều thành phố lớn.
RSF nhanh chóng kiểm soát thủ đô và người dân đã cáo buộc lực lượng này cướp bóc, cũng như chiếm đoạt nhà của họ. Quân đội Sudan, vốn vẫn duy trì quyền kiểm soát các căn cứ của mình, đã tiến hành các cuộc không kích và nã đại bác vào phe đối lập.
RSF hiện đang cố gắng di chuyển về phía Nam, tới bang Gezira, một khu vực nông nghiệp và trung tâm dân cư trọng điểm. Hàng trăm nghìn người, cũng như một số cơ quan chính phủ và nhân đạo phải di dời khỏi Khartoum, đã chuyển đến đó.
Các nhân chứng cho biết, vào tuần trước, RSF đã nắm quyền kiểm soát Ailafoun, một thị trấn lớn nằm trên một trong những tuyến đường đến Madani. Lực lượng này đã cướp phá và di dời hàng nghìn cư dân, khiến nhiều người phải chạy trốn. Một trong những cư dân cho biết: “Cuộc tấn công mạnh đến mức binh sĩ quân đội đã hết đạn và phải rút chạy về căn cứ của mình”.
RSF cũng tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công ác liệt vào Nyala và El Obeid ở phía Tây thủ đô, bắt đầu ngay sau khi giao tranh bùng phát. Quân đội Sudan tuyên bố rằng binh sĩ của họ, đặc biệt là các đơn vị lực lượng đặc biệt, đang chống trả các bước tiến của RSF.
Tại Khartoum, RSF đã tiến hành các cuộc tấn công vào một số căn cứ quân sự, bao gồm cả trụ sở quân đội chính và căn cứ của quân đoàn thiết giáp.

(Ảnh minh họa).
Các cuộc biểu tình chống Israel đã xảy ra trên khắp khu vực Trung Đông vào ngày 18/10 trong bối cảnh người biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc tấn công vào một bệnh viện lớn ở Dải Gaza khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng.
Nhiều cuộc biểu tình đã trở thành các vụ đụng độ bạo lực. Các quan chức Palestine cho biết, lực lượng Israel đã bắn chết hai thiếu niên Palestine gần khu vực Ramallah ở Bờ Tây trong cuộc biểu tình phản đối vụ tấn công bệnh viện Al-Ahli al-Arabi ở thành phố Gaza. Cả Israel và Palestine đều dổ lỗi cho nhau về vụ tấn công này.
Tại Lebanon, lực lượng an ninh đã bắn hơi cay và vòi rồng vào những người biểu tình đang ném đạn gần Đại sứ quán Mỹ ở phía bắc thủ đô Beirut, theo video do của đài truyền hình al-Jadeed của Lebanon đăng tải.
Còn tại Iran – các cuộc tuần hành đã diễn ra trên khắp quốc gia này, bày tỏ sự ủng hộ Hamas và phản đối Israel. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ có nội dung lên án Mỹ và Israel tụ tập đông đảo trên đường phố. Trong phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết: “Mỗi giọt máu của người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến này sẽ đưa Israel đến gần hơn tới sự sụp đổ”.
Ở Iraq, khoảng 300 người ủng hộ các nhóm dân quân Shi'ite do Iran hậu thuẫn đã biểu tình gần một cây cầu dẫn đến Vùng Xanh – nơi có Đại sứ quán Mỹ và các cơ quan ngoại giao nước ngoài khác. Thành viên lực lượng dân quân Ali Akbar nói: “Người Mỹ nên biết rằng sự ủng hộ của họ đối với Israel chỉ khiến họ bị thất bại và bị tàn phá”.
Các cuộc biểu tình không chỉ giới hạn ở những quốc gia Hồi giáo hay Trung Đông. Hàng trăm nhà hoạt động vì hòa bình Do Thái đã tập hợp tại Washington kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden và Quốc hội Mỹ gây sức ép đối với các bên liên quan để dẫn tới một thỏa thuận ngừng bắn.
Đám đông biểu tình ngày 18/10 mặc áo phông đen in dòng chữ "Người Do Thái muốn ngừng bắn ngay bây giờ" và "Họ không nhân danh chúng tôi", tập trung tại một phần tòa nhà văn phòng Hạ viện Mỹ, ngồi trên sàn, cùng nhau vỗ tay và hát. Lực lượng cảnh sát bảo vệ Đồi Capitol cho biết đã bắt giữ những người biểu tình không tuân thủ lệnh giải tán.
Tại Amman, cảnh sát chống bạo động đã đẩy lùi hàng nghìn người biểu tình Jordan định xông vào Đại sứ quán Israel. Cảnh sát cho biết, một số nhân viên của lực lượng này đã bị thương trong các cuộc đụng độ với những người biểu tình đốt tài sản gần đại sứ quán.
Ở Tunis - thủ đô và thành phố lớn nhất của Tunisia, những người biểu tình đốt cờ Israel và Mỹ, đồng thời yêu cầu trục xuất các đại sứ Mỹ và Pháp.
Nguồn: Soha; CafeF; VOA; Báo Tin Tức; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá