Diễn đàn phụ nữ Việt Nam lần đầu tiên tại châu Âu: Nữ doanh nhân thành đạt không chỉ kiếm được nhiều tiền

Ngày 3/6,“Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu” đầu tiên đã diễn ra với sự tham dự của hơn 250 đại biểu đến từ 21 nước châu Âu với chủ đề: “Thời đại 4.0 - Phụ nữ giữ gìn giá trị Việt và hội nhập ở nước ngoài”, tại Phòng Thượng viện, Nhà Quốc hội Hungary.

Nhà Quốc hội Hungary, nơi đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, không chỉ là trung tâm hành chính, chính trị mà còn là một biểu tượng văn hóa, lịch sử không thể thiếu của Hungary.

Tổ chức diễn đàn

Diễn đàn được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao bảo trợ, được Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary bảo trợ, phối hợp cùng tổ chức và Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu bảo trợ và đồng hành.

Diễn đàn vinh dự được đón Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Hungary Mátrai Márta đến dự và có bài phát biểu chào mừng. Bà đánh giá cao hoạt động của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Diễn đàn được đón các phái đoàn cao cấp từ Việt Nam: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Diễn đàn cũng có sự tham dự của đại diện sáu đại sứ quán Việt Nam tại châu Âu, đại diện Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và đại diện các tổ chức, hội đoàn phụ nữ, phụ nữ tiêu biểu Việt Nam tại các nước châu Âu.

Phát biểu của Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

“Hungary không chỉ là bạn mà còn là đối tác tin cậy của Việt Nam. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2022 đạt trên 1 tỷ USD. Việt Nam luôn sẵn sàng là đầu mối để Hungary phát triển quan hệ với khối ASEAN và Hungary cũng là cánh cửa để Việt Nam mở rộng quan hệ với châu Âu. Sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch cũng đang được triển khai rất hiệu quả.”

Sự phát triển của công nghệ 4.0 đã và đang tác động đến toàn cầu, cũng như tác động đến từng quốc gia, từng gia đình, từng cá thể trong xã hội, trong đó có vai trò rất quan trọng của phụ nữ. Vì vậy, nhận thức của người phụ nữ thời đại 4.0 sẽ không chỉ là học thức, kinh nghiệm mà còn là sự chủ động, khả năng nắm giữ, điều khiển và sử dụng công nghệ. Vì thế nội hàm người phụ nữ thời đại mới cần phải linh hoạt hơn, năng động hơn để có thể nắm giữ được công nghệ, lấy công nghệ làm phương tiện phát huy tối đa khả năng, năng lực của mình trong phát triển kinh tế cũng như kết nối trong gia đình, cộng đồng và cả trong môi trường quốc tế. Bên cạnh đó “Phụ nữ 4.0” cùng có nhiệm vụ gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình và quốc gia cũng như truyền lại cho thế hệ sau.

Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng: “Tôi đánh giá rất cao phong trào phụ nữ Việt Nam tại Hungary nói riêng và ở châu Âu nói chung. Tôi rất xúc động khi thấy chị em ban ngày phải lo mưu sinh vất vả nhưng buổi tối vẫn nhiệt tình đến tham gia các hoạt động của hội”.

Các bài tham luận

Các bài tham luận tập trung nêu cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, đó là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, giữ gìn và truyền bá bản sắc dân tộc Việt Nam, chủ động tiên phong trong thời đại kỷ nguyên số; làm chủ khoa học công nghệ, kết nối các thế hệ không những trong gia đình mà còn trong các hoạt động xã hội; bản lĩnh, tự tin hội nhập quốc tế; vai trò của nữ doanh nhân và lãnh đạo nữ, phụ nữ trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Nữ doanh nhân thành đạt không chỉ kiếm được nhiều tiền - Diễn văn của bà Trịnh Thị Mùi

Kính thưa Ban tổ chức Diễn đàn!

Kính thưa các vị khách quí, các đại biểu tham dự diễn đàn!

Tôi tên là Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương, tại Berlin, Thủ đô Cộng hoà Liên bang Đức.

Hôm nay tôi rất phấn khởi được tham dự diễn đàn này.

Xin được cảm ơn Ban Tổ chức đã tạo dựng Diễn này cho chúng ta ! Cảm ơn tất cả quý vị có mặt hôm nay để cùng nhau chia sẻ!

Có lẽ đây là lần đầu tiên có một diễn đàn dành cho phụ nữ Việt tại Châu Âu, kết nối những vòng tav đón chào chị em Việt từ khắp châu Âu về đây hội tụ. Tại diễn đàn nay chúng ta được giao lưu, làm quen, chia sẻ, kết nối, tạo dựng một thế giới phụ nữ Việt, mang đậm bản sắc dân tộc, gắn liền với cội nguồn và hòa nhập quốc tế, góp phần đưa cộng đồng người Việt khắp châu Âu này ngày một phát triển và vững mạnh.

Tôi hi vọng rằng, diễn đàn này là nền tảng để tiến tới đại hội thành lập liên hiệp phụ nữ châu Âu vào tháng 9 năm nay tại thủ đô Praha.

Nhân dịp này, tôi xin được phát biểu tham luận về chủ đề “Nữ doanh nhân thành đạt không phải chỉ kiếm được nhiều tiền“.

Thưa quí vị, truyền thống Việt coi một người phụ nữ hoàn hảo gói gọn trong 4 chữ “công, dung, ngôn, hạnh“. Trong chiến tranh, hình ảnh, biểu tượng của họ là “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang“.Những người phụ nữ sống ở nước ngoài muốn thành công, ngoài việc hòa nhập vào quốc gia sở tại, còn cần phải hướng về quê hương, đất nước, nguồn cội của mình. Bởi đơn giản, “quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người“. Đối với nữ doanh nhân đòi hỏi trên hết cần phát huy tính thiện nhân, vốn đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự nghiệp của họ luôn phát triển và bền vững.

Tính thiện nhân có thể nhận ra theo lời Phật dạy: Gieo nhân nào gặt quả đó. Cho đi nghĩa là còn mãi mãi. Nữ doanh nhân kiếm được nhiều tiền đó chính là do họ đã nhận được nhiều Lộc trời. Biết nhận phải biết cho. Giống như chiếc nồi áp suất, nếu không có bộ phận xì hơi, nồi sẽ nổ tung. Tức chấm hết. Chỉ khi áp lực hơi xì ra thì mới có thể nhận được hơi mới vào.

Hôm nay tại thủ đô Budapest, tôi muốn chia sẻ một kỉ niệm sâu sắc trong đời. Trong một cuộc giao lưu với đồng hương hà tĩnh, tôi là khách mời đến dự. Lúc đó chị Nguyễn Thị Bích Thảo là Trưởng ban Công tác cộng đồng của ĐSQ VN tại Đức, bây giờ chị ấy là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Hungary. Chị ấy phát biểu rằng chị là người con của quê hương Hà tĩnh, tiếng nói Hà tĩnh khó nghe, bởi người Hà Tĩnh phải sống trên mảnh đất khô cằn sỏi đá, gió Lào và lũ lụt, nên tiếng nói cũng nhọc nhằn như cuộc sống của chính họ vậy. Lần đầu tiên tôi hiểu điều này và thương cảm với những người con Hà Tĩnh.

Và trận lụt thế kỉ 2016 đổ ngập xuống Hà Tĩnh, tôi đã về nơi đó làm từ thiện, nhận nuôi 6 cháu mồ côi ở Hà tĩnh. Đến nay, các cháu đã là bác sỹ, giáo viên. Hiện nay tôi cũng đã vận động được 5 người bạn cùng đồng hành và 16 cháu đang được hỗ trợ mỗi tháng, mỗi cháu 1 triệu đồng, do các chị thuộc báo Hà Tĩnh hàng tháng mang đến trao tận nơi và cuối kỳ học thì gửi bản tổng kết học giỏi của các cháu cho chúng tôi phấn khởi. Những việc làm từ thiện hướng về quê hương đã làm cho tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn và đó cũng là động lực để mình mạnh khỏe hơn, có nhiều năng lượng để phát triển công ty sự nghiệp của mình hơn.

Trong thời lượng 4 phút tôi xin được phép dừng lại tại đây !

Xin chúc Ban Tổ chức, và các vị đại biểu, tất cả chị em có mặt hôm nay, dồi dào sức khỏe, mọi việc đều tốt đẹp, thành công và hạnh phúc !

Xin cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe, và hi vọng được cùng nhau chia sẻ !

Kết thúc diễn đàn

Các đại biểu sôi nổi hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Số lượng trẻ em được nhận đỡ đầu ban đầu là 25, trong đó bà Phan Bích Thiện - Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, trưởng ban tổ chức diễn đàn nhận đỡ đầu 5 cháu. Số lượng trẻ được nhận đỡ đầu ngay sau đó tăng lên 56 cháu và số tiền hỗ trợ là 8.000 euro và 2.000 USD.

Nguồn tư liệu: Báo Tiền phong.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang