- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Doanh số bán vé số ở Trung Quốc trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất trong năm nay, trong bối cảnh kinh tế ảm đạm và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng vọt.
Ngày 30/9, Xinhua dẫn số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, doanh số bán vé số trên toàn quốc trong tháng 8 tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước, thu về 52,96 tỷ nhân dân tệ (7,25 tỷ USD).
Thống kê cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 8, tổng cộng 375,76 tỷ nhân dân tệ từ vé số đã được bán trên toàn quốc, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh số bán vé số tăng cao trùng với những tháng có số liệu kinh tế yếu kém, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 16 - 24 tuổi thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà hoạch định chính sách.
Theo số liệu chính thức, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục hồi tháng 6, với 21,3%.
Một số người bình luận trên mạng xã hội cho rằng doanh số bán xổ số tăng mạnh trong những tháng gần đây liên quan đến nỗi lo kinh tế ngày càng sâu sắc của giới trẻ.
“Những người trẻ tuổi có nhiều khả năng kiếm 5 triệu nhân dân tệ từ trúng xổ số hơn là kiếm được 5 triệu nhân dân tệ từ công việc”, một người bình luận trên Weibo.
“Nền kinh tế càng tồi tệ thì vé số càng bán chạy”, một người khác bình luận.
Cục Thống kê Trung Quốc ngừng công bố số liệu thống kê về tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ tháng 8, với lý do là họ đang tìm cách "tối ưu hóa" phương pháp thu thập dữ liệu, gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội.
Các sinh viên mới tốt nghiệp gặp khó khăn hơn cả do chi phí nhà ở tăng cao và cơ hội việc làm thu hẹp.
Đầu năm nay, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập video quay cảnh những sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp vào chùa để cúng bái.
Khoảng 900 triệu chuyến đi trong nước được thực hiện trong kỳ nghỉ Tuần lễ vàng từ 29/9 đến 6/10, khách sạn kín chỗ, khu du lịch, quán hàng đông nghịt người.
Tết Trung thu và kỳ nghỉ quốc khánh (Tuần lễ vàng) năm nay của người Trung Quốc kéo dài từ 29/9 đến 6/10. Kỳ nghỉ 8 ngày, dài hơn bình thường khiến nhiều người có kế hoạch đi du lịch.
Hơn 6.000 phòng ở khu du lịch thung lũng Vọng Tiên Cốc, tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc, nơi nổi tiếng với các khách sạn bên vách đá, đã kín một tuần trước kỳ nghỉ.
Quản lý Ding Yongxiao cho biết để đáp ứng nhu cầu du lịch tăng đột biến, họ đã áp dụng hệ thống booking trực tuyến và duy trì lượng khách mỗi ngày không quá 25.000 nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn.
Dai Bin, Chủ tịch Học viện Du lịch Trung Quốc, cho rằng "đây có thể là kỳ nghỉ 'Tuần lễ vàng' đông đúc nhất". Học viện này dự đoán trung bình hơn 100 triệu chuyến đi được thực hiện khắp đất nước mỗi ngày trong giai đoạn này và tổng cộng có gần 900 triệu chuyến.
Theo Công ty TNHH Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, một tuần trước kỳ nghỉ, có 146 triệu vé tàu đã được bán trên toàn quốc. Dự kiến có 190 triệu chuyến đi bằng đường sắt trong đợt cao điểm du lịch này. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc ước tính hơn 21 triệu hành khách di chuyển bằng máy bay, với khoảng 137.000 chuyến, trung bình 17.000 chuyến mỗi ngày.
Theo nền tảng du lịch Fliggy của Alibaba, đơn đặt hàng cho các chuyến đi tăng 600% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày, gần 100 buổi hòa nhạc và biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Phật Sơn và các thành phố lớn khác nhằm thúc đẩy du lịch nội địa. Fliggy cho biết lượng đặt phòng khách sạn tại các thành phố lớn trong kỳ nghỉ lễ tăng 500% so với năm ngoái.
Li Yu, 25 tuổi, một người mê nhạc rock, đã mua vé trước một tháng để dự lễ hội âm nhạc được tổ chức tại thị trấn Cảnh Đức (Giang Tây). "Đây là lần đầu tiên tôi đến Giang Tây", cô nói. Ngoài việc tham dự lễ hội âm nhạc địa phương, cô có kế hoạch đến thăm hội chợ nghệ thuật gốm sứ và bảo tàng gốm sứ Cảnh Đức.
Hai ngày trước kỳ nghỉ, Zhang Yuji, làm việc ở Thượng Hải, đã đến thành phố ven biển Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc cùng bạn. Ngay khi đến đó, Zhang đã đi thẳng tới thị trấn Cangma, một trong những điểm quay bộ phim đình đám Phong thần 1: Tam bộ khúc (Creation of The Gods I: Kingdom of Storms).
Ước tính lượng khách du lịch đến thị trấn đạt 100.000 người trong kỳ nghỉ lễ. Theo báo cáo do Viện nghiên cứu Ctrip, lượng đặt chỗ đến Thanh Đảo tăng 473% so với cùng kỳ năm ngoái.
Li Xiaochun, Tổng giám đốc chi nhánh Liêu Ninh của China Comfort Tourism Group Co, cho biết:
"Khi lối sống và sở thích tiêu dùng của khách du lịch ngày càng đa dạng, một video, trải nghiệm ẩm thực hoặc lễ hội âm nhạc đều có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho những chuyến đi ngẫu hứng", Li Xiaochun, Tổng giám đốc chi nhánh Liêu Ninh của China Comfort Tourism Group Co, cho nói. Trong "Tuần lễ vàng", các sự kiện như hòa nhạc, lễ hội, chạy marathon trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng du lịch.
Sự bùng nổ của du lịch nội địa trong "Tuần lễ vàng" là cơ hội để kinh tế Trung Quốc phục hồi. Tại Diên Cát, thành phố nhỏ ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, Li Xiangying, người điều hành một quán cà phê gần Đại học Yanbian, cho biết bán được khoảng 1.000 cốc cà phê với doanh thu 20.000 nhân dân tệ (tương đương 65 triệu đồng) một ngày. Dự đoán lượng khách hàng tăng lên đáng kể, quán ban đầu có 6 nhân viên này đã tuyển thêm hai người trước kỳ nghỉ.
Pan Weiwen, chủ sở hữu Songji, nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, cho biết gần đây nhà hàng nhận được rất nhiều cuộc gọi đặt chỗ. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, khách đến ăn trưa từ 10h. "Nhiều người mang cả hành lý đến bởi 80% thực khách buổi trưa là những người từ nơi khác tới. Họ vừa xuống xe khách, tàu hoặc máy bay", theo Pan. Tại một chi nhánh của nhà hàng ở Quảng Châu, một số khách hàng phải chờ đến 13h vì không có chỗ ngồi.
"Có cả trăm nhóm khách (mỗi nhóm 3-4 người) tới ăn trưa. Một trong những chi nhánh của chúng tôi đã phục vụ hơn 1.200 bàn trong ngày thứ sáu", Zhang Jianwei, một quản lý, cho biết.
Li Jiwei, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Meituan, cho biết kể từ đầu năm, mô hình tiêu dùng của người dân Trung Quốc đã dần chuyển đổi từ tiêu dùng sang tiêu dùng và dịch vụ. Dịch vụ bán lẻ đã trở thành động lực mới của nền kinh tế kỳ nghỉ lễ.
"Với việc lượng đặt vé ngắm cảnh, khách sạn, ăn uống và các dịch vụ khác tăng đáng kể, nhu cầu tiêu dùng trên cả nước sẽ được giải phóng hơn nữa trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày, phản ánh xu hướng phát triển tích cực của nền kinh tế Trung Quốc", ông Li nói thêm.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu hút khách quốc tế sau gần ba năm bị cô lập vì đại dịch và đóng cửa biên giới. Dù nước này mở cửa hồi đầu năm, rất ít khách nước ngoài quay lại.
Theo dữ liệu nhập cư của Trung Quốc, sự phục hồi của ngành du lịch đang khá chậm chạp. Lượng khách quốc tế trong nửa đầu năm giảm 70% so với năm 2019. Giới chức kêu gọi các không gian công cộng treo biển hiệu bằng nhiều ngôn ngữ để người nước ngoài thuận tiện hơn trong quá trình đặt vé tham quan, quá cảnh và nhận phòng khách sạn. Các chính sách miễn visa cũng đang được tiến hành nhằm thu hút thêm nhiều khách nước ngoài.

(Ảnh minh họa).
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Bảy nói Mỹ mới chính là “đế quốc dối trá,” chỉ trích một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Bắc Kinh đầu tư hàng tỉ đô la hàng năm vào các nỗ lực thao túng thông tin.
Trung Quốc đang thao túng truyền thông toàn cầu thông qua việc kiểm duyệt, thu thập dữ liệu và bí mật mua các hãng tin nước ngoài, Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong báo cáo hôm thứ Năm.
Bất chấp nguồn lực chưa từng có dành cho chiến dịch này, Bắc Kinh đã gặp phải “những trở ngại lớn” khi nhắm vào các nước dân chủ, do bị truyền thông địa phương và xã hội dân sự phản bác, theo báo cáo được biên soạn theo chỉ thị của Quốc hội Mỹ trình bày chi tiết việc thao túng thông tin do nhà nước thực hiện.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một phát biểu rằng báo cáo này đã bỏ qua những sự thực và bản thân nó là thông tin sai lệch.
Các cơ quan của Bộ Ngoại giao Mỹ biên soạn báo cáo này "là nguồn thông tin sai lệch và là cơ quan chỉ huy 'chiến tranh nhận thức.'"
"Sự thực đã nhiều lần chứng minh rằng Hoa Kỳ mới chính là ‘đế quốc dối trá,'" bộ nói thêm.
Báo cáo của Mỹ được công bố giữa những tranh cãi về nỗ lực của Trung Quốc trong những năm gần đây nhằm tăng cường sự hiện diện toàn cầu của các cơ quan truyền thông do chính phủ nước này kiểm soát. Bắc Kinh đang tìm cách chống lại những hình ảnh tiêu cực về Trung Quốc mà họ cảm thấy do truyền thông toàn cầu tuyên truyền.
Các nhà sản xuất vũ khí đang chạy đua tốc lực sản xuất khi nhận được ngày càng nhiều đơn đặt hàng vũ khí nhằm đưa vào thử nghiệm trên chiến trường khốc liệt tại Ukraine.
Kíp lái Ukraine sử dụng hệ thống pháo binh công nghệ cao của Đức có thể bắn 3 quả đạn trong vòng vài giây, đồng thời bắn trúng cùng một điểm cách đó hơn 40km. Nhưng đó là khi khẩu súng lớn chưa bị hỏng.
Lựu pháo Panzerhaubitze là một phần trong kho vũ khí đang được thử nghiệm ở Ukraine, nơi được xem là "hội chợ vũ khí" lớn nhất thế giới. Một loại pháo đơn giản hơn, M777, đã được chứng minh là đáng tin cậy hơn nhưng cũng dễ bị tấn công hơn.
Những tranh cãi quanh hiệu suất của 2 loại pháo trên và nhiều loại vũ khí khác có thể giúp định hình hoạt động mua sắm quân sự trong nhiều năm tới.
Các công ty sản xuất các loại vũ khí đang sử dụng ở Ukraine đã giành được nhiều đơn đặt hàng và khôi phục dây chuyền sản xuất.
Việc triển khai thiết bị trị giá hàng tỷ USD tại một cuộc chiến tranh lớn trên bộ cũng mang đến cho các nhà sản xuất và quân đội cơ hội phân tích hiệu suất chiến trường của vũ khí và tìm hiểu cách sử dụng tốt nhất.
Tại một hội chợ vũ khí lớn ở London, Anh trong tháng 9, các nhà triển lãm cho biết họ thường xuyên được hỏi về hiệu quả sử dụng vũ khí ở Ukraine. Mỹ và các quốc gia châu Âu đã gửi thiết bị trị giá hàng tỷ USD đến Ukraine từ kho dự trữ quân sự hiện có và các nước hiện đang bắt đầu thay thế một số thiết bị như vậy trong bối cảnh chi tiêu quân sự ngày càng tăng.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng năm thứ 8 liên tiếp vào năm 2022 lên mức cao kỷ lục 2,24 nghìn tỷ USD.
Pháo binh và đạn pháo, máy bay không người lái (UAV), hệ thống phòng thủ tên lửa và bệ phóng tên lửa đa nòng đều được sử dụng nhiều ở Ukraine. Một số thiết bị này, do các "ông lớn" như BAE Systems, Rheinmetall, Lockheed Martin và RTX (trước đây gọi là Raytheon Technologies), sản xuất. Và họ hiện đang nhận được đơn đặt hàng hoặc sự quan tâm từ những khách hàng tiềm năng, các nhà sản xuất vũ khí cho biết.
"Mọi người đang chú tâm vào Ukraine và xem những loại vũ khí nào đang hoạt động hiệu quả", Tom Arseneault, Giám đốc điều hành hoạt động của BAE Systems tại Mỹ, cho hay.
Tập đoàn quốc phòng khổng lồ của Anh cũng cho biết đang đàm phán với Kiev về việc sản xuất pháo L199 ở Ukraine sau khi loại vũ khí này chứng tỏ rất hữu ích. Và thực tế là các đơn đặt hàng đạn pháo sử dụng ở nước này đã tăng lên.
Công ty đã nhận được nhiều yêu cầu đặt mua xe chiến đấu CV90 và M777 dựa trên hiệu suất của chúng trong chiến sự. Trong khi một số quốc gia đang bắt đầu thay thế thiết bị được gửi đến Ukraine, các công ty cho biết việc mua sắm quân sự thường diễn ra chậm chạp.
Theo tướng Patrick Sanders, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, cuộc chiến Ukraine đã ảnh hưởng đến các quyết định mua sắm của nước này. Các cuộc xung đột gần đây khác, bao gồm cả ở Syria, cũng ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng mua sắm của Anh, quốc gia có ngân sách quân sự lớn nhất châu Âu.
"Một bài học từ chiến sự ở Ukraine là tầm quan trọng của việc có thể chúng có thể được sửa chữa trên chiến trường. Điều đó tỏ ra đặc biệt phù hợp với lựu pháo, loại súng chiến trường nòng dài di động có thể bắn đạn pháo và là loại vũ khí phương Tây được sử dụng rộng rãi nhất ở Ukraine", ông Sanders nói.
Một đội pháo binh Ukraine hoạt động bên ngoài Bakhmut ở miền đông Ukraine ca ngợi độ chính xác và tốc độ bắn của lựu pháo Panzerhaubitze. Họ cho biết, với kết cấu thép cao cấp, dày, lựu pháo Panzerhaubitze mang lại khả năng bảo vệ theo cách mà các loại pháo khác không làm được. Và đây là lý do loại vũ khí này gần đây đã thoát khỏi trận pháo kích kéo dài 1 giờ.
Lựu pháo Panzerhaubitze, do Rheinmetall và chi nhánh KNDS của Đức sản xuất, đã nhận được đơn đặt hàng từ Berlin để thay thế các loại đã được gửi đến Ukraine, trong khi Kiev cũng tỏ ra quan tâm đến việc mua khẩu súng lớn này. Tuy nhiên, theo các lính pháo binh Ukraine, việc sử dụng liên tục Panzerhaubitze đã dẫn đến sự cố.
Một trong những lựu pháo do lực lượng ở Bakhmut vận hành đã bốc cháy và phải đưa về Đức, trong khi ở một số lựu pháo khác, thiết bị điện tử trong quá trình tải tự động bị trục trặc và bây giờ phải tải bằng tay. Các nhà sản xuất vũ khí cho rằng, vấn đề là do bị bắn quá nhiều và thiếu bảo trì. "Nếu họ chú trọng hơn đến thiết bị điện tử thì mọi việc sẽ tốt hơn nhiều", ông Armin Papperger, Giám đốc điều hành của Rheinmetall cho biết.
Một số nhà phân tích quân sự cho rằng, bài học khác ở đây là không có đủ thời gian dành cho việc huấn luyện các lực lượng điều hành ở Ukraine để nhanh chóng đưa họ trở lại chiến trường. Lính pháo binh Ukraine đã được huấn luyện 5 tuần với lựu pháo Panzerhaubitze trong khi các công ty ở Đức thường đào tạo trong 4 tháng.
Các loại pháo khác của phương Tây cũng gặp vấn đề khi sử dụng liên tục. Một người vận hành pháo AHS Krab của Ba Lan cho hay, một cỗ máy đã sử dụng quá nhiều đến nỗi nòng bị rách nhưng người phát ngôn của nhà sản xuất Huta Stalowa Wola hiện chưa có bình luận gì về thông tin này.
Ông Papperger cho biết, chiến tranh đang cho thấy những nòng súng bị hao mòn nhanh như thế nào. Rheinmetall hiện đã tăng gấp 3 lần sản lượng nòng súng cho xe chiến đấu bọc thép. Theo đại tá Serhiy Baranov, người đứng đầu tổng cục tên lửa, pháo binh và các hệ thống không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine, trung bình chưa đến 70% số pháo binh do phương Tây cung cấp cho Ukraine đang hoạt động cùng một lúc.
Đại tá Baranov cho hay, khẩu M777 chủ yếu do Anh sản xuất đang hoạt động nhiều hơn các loại pháo nước ngoài khác với khoảng 85% thời gian hoạt động vì nó dễ sửa chữa hơn và có nhiều phụ tùng thay thế hơn.
Hồi đầu tháng này, Giám đốc mua lại của Lầu Năm Góc Bill LaPlante nói với các nhà báo rằng, Mỹ gần đây hoàn thành việc đào tạo cho phía Ukraine để có thể chế tạo phụ tùng cho các thiết bị bao gồm xe chở quân và pháo binh. Lính pháo binh cũng cho biết, họ thấy M777 dễ học cách sử dụng hơn và rất chính xác, đồng thời các bộ phận bằng titan nhẹ giúp nó dễ di chuyển qua các cánh đồng lầy lội hơn.
Tuy nhiên, việc cần phải kéo đi có nghĩa là M777 di chuyển chậm hơn và dễ bị phản công hơn. Người vận hành cho biết, các bộ phận nhẹ hơn của khẩu súng lớn cũng khiến nó dễ bị hư hại do trúng đạn.
BAE Systems, công ty sản xuất M777, cho hay sau khi có nhiều yêu cầu hơn, công ty có kế hoạch khởi động lại sản xuất, mặc dù chỉ khi tiền lãi chuyển thành đơn đặt hàng. Ukraine đã đưa một số thiết bị của phương Tây vào thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt hơn những gì nước này từng triển khai trước đây.
Ví dụ, CV90 đã tham chiến ở Afghanistan và Liberia, nhưng "nó hoàn toàn khác với những gì chúng ta đang thấy ở Ukraine", Dan Lindell, giám đốc phương tiện chiến đấu tại đơn vị BAE Systems của Thụy Điển, chuyên sản xuất tàu sân bay bọc thép, cho biết. Ông Lindell nói, BAE đã nhận được nhiều câu hỏi hơn về chiếc xe này dựa trên hoạt động của nó ở Ukraine.
Chính phủ Thụy Điển và Ukraine cũng đã ký một thỏa thuận có thể dẫn đến việc sản xuất CV90 ở Ukraine. Nhiều loại vũ khí khác đã nhận được lời khen ngợi ở Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, chính là bệ phóng tên lửa di động Himars, tên lửa đạn đạo tầm xa của Anh, và tên lửa Storm Shadow.
Các bệ phóng tên lửa, bao gồm Himars và M270S của Mỹ, đã gây ấn tượng mạnh nhất với Sanders của quân đội Anh ở Ukraine, với lý do độ chính xác, hỏa lực tập trung và tầm bắn của chúng.
Các công ty sản xuất một số loại vũ khí đã giành được các đơn đặt hàng mới và đẩy mạnh sản xuất.
Kể từ khi chiến sự tại Ukraine nổ ra, quân đội Mỹ đặt cho Lockheed Martin các hợp đồng trị giá 630 triệu USD để sản xuất Himars chính họ và các đồng minh. Trong khi đó, RTX đang tăng sản lượng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot lên 12 chiếc mỗi năm và có kế hoạch giao thêm 5 chiếc nữa cho Ukraine vào cuối năm tới.
Hệ thống phần mềm của tên lửa này đã được tinh chỉnh để có thể tiêu diệt tên lửa siêu thanh.
Nicholas Drummond, cựu sĩ quan quân đội Anh, người điều hành công ty tư vấn công nghiệp quốc phòng AURA Consulting Ltd, cho biết tính hiệu quả của nó trên chiến trường cho phép các nhà sản xuất viết thêm những dòng chữ "đã được chứng minh trong chiến đấu", tạo lợi thế rất lớn trong bán hàng.

(Ảnh minh họa).
Quân đội Hàn Quốc hôm 30/9 thông báo, các binh sĩ nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập phối hợp chống khủng bố gần biên giới liên Triều. Thông báo mới nhất trên của quân đội Hàn Quốc có thể gây phản ứng mạnh của Triều Tiên, đẩy Bán đảo Triều Tiên vào tình trạng căng thẳng.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, các binh sĩ nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập phối hợp chống khủng bố gần biên giới liên Triều vào đầu tuần qua. Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 80 quân cảnh thuộc Sư đoàn bộ binh số 6 của Hàn Quốc và Sư đoàn bộ binh 8 của Mỹ, diễn ra từ ngày 25/9 tại Trung tâm huấn luyện ở Pocheon, cách Khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên khoảng 30 km về phía Nam.
Trong quá trình huấn luyện, hai bên đã thực hiện các hoạt động diễn tập phối hợp tìm kiếm và lục soát tại các tòa nhà, giải cứu con tin, đồng thời xác định vị trí và chế ngự những phần tử khủng bố.
Thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết trọng tâm cuộc diễn tập là nâng cao khả năng của binh sĩ trong các hoạt động chống khủng bố trong môi trường đô thị thông qua huấn luyện chiến đấu phối hợp nhóm.Triều Tiên hiện chưa có phản ứng sau động thái trên của Mỹ và Hàn Quốc.
Tuy nhiên, theo đánh giá của giới quan sát, hành động của Mỹ và Hàn Quốc có thể khiến Triều Tiên tiếp tục các vụ thử tên lửa mới. Triều Tiên gần đây liên tục tiến hành các vụ thử vũ khí, bao gồm tên lửa ngay sau các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Lần gần đây nhất, Triều Tiên phóng thử tên lửa là ngày 13/9 vừa qua.
Đối với Triều Tiên, cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, là động thái chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên.
Trong tuần lễ cấp cao tại khóa học Đại hội đồng Liên hợp quốc 78, đại sứ Triều tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song đã nhấn mạnh rằng: "Các cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân của Mỹ và Hàn Quốc là hành động chống lại Triều Tiên và là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Bán đảo Triều Tiên và phần còn lại của thế giới, bất chấp sự phản đối và chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi buộc phải đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng năng lực phòng vệ để tự vệ một cách bất khả xâm phạm.Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần kêu gọi Triều Tiên dừng các vụ thử tên lửa và cũng yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc dừng các hành động gây hấn".
Trong một tuyên bố mới đây về tình hình Triều tiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh: Chúng tôi ngại về những diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên liên quan các thông tin về các vụ phóng tên lửa và cả các cuộc tập trận quân sự chung trên bán đảo Triều Tiên. Điểm mấu chốt và bối cảnh làm nảy sinh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã rõ ràng. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên sẽ kiên định hướng tới một giải pháp chính trị, để giải quyết các mối quan tâm của mỗi bên một cách cân bằng thông qua đối thoại có ý nghĩa”.
Nguồn: CafeF; Vnexpress; VOA; Dân Trí; Soha
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá