Đâm chém tại TTTM Đồng Xuân Berlin-Lichtenberg: Một người Việt bị thương nặng

Trong một cuộc khẩu chiến xảy ra đầu tuần tại đây, một thanh niên Việt 28 tuổi đã bị thủ phạm cũng người Việt dùng dao đâm chém, bị thương nặng phải đưa bệnh viện cấp cứu. Thủ phạm bỏ chạy tẩu thoát.

Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát sau mấy ngày điều tra, người đàn ông 28 tuổi được xe cấp cứu chở tới bệnh viện ở Herzbergstrasse với những vết đâm chém khắp tay chân. Rất may nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, đang tiếp tục điều trị.

Cảnh sát đã thành lập đội chuyên án điều tra vụ án và bị can với cáo buộc gây thương tích nguy hiểm. Hiện cảnh sát chỉ mới điều tra hiện trường và thu thập lời khai của nhân chứng, truy tìm thủ phạm. Theo đó, các nhân chứng trông thấy một người đàn ông 28 tuổi đang tỏ ra tức giận, to tiếng chửi bới qua lại với một người đàn ông khác lẽo đẽo bám theo. Một lúc sau, khi hai bên to tiếng lên tới đỉnh điểm, thì người đàn ông bám theo dùng dao găm đâm nạn nhân 28 tuổi nhiều nhát tới gục ngã, rồi bỏ chạy tẩu thoát.

Theo cảnh sát, trung tâm Thương mại Đồng Xuân có khoảng 350 cửa hàng bao gồm nhiều tòa nhà, mỗi tòa nhà có hàng chục cửa hàng chủ yếu do người Việt và người nước ngoài kinh doanh với các ngành hàng, như quần áo, đồ dân dụng, dụng cụ gia đình, tiệm nail, thẩm mỹ viện, tiệm làm tóc, tiệm mát-xa, quán ăn nhanh, nhà hàng…, vì vậy tập trung đông khách hàng vãng lai nên dễ xảy ra những vụ hình sự.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang