Cứu cánh người Việt bất hạnh ở Đức: Căn hộ dành cho người vô gia cư ốm đau

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Ở Đức, khi người vô gia cư ốm đau nhập viện được điều trị, sinh hoạt, ăn uống như bất kỳ bệnh nhân nào khác, không phải trả tiền viện phí dù cao tới đâu. Nhưng rủi ro nhất là khi xuất viện, họ thường quay lại đường phố trong khi sức khoẻ ngày một tàn tạ, mặc dù họ vẫn được cấp tiền thuê nhà cùng tiêu chuẩn trợ cấp xã hội (dành cho người không còn sức lao động), hoặc Hartz IV (dành cho người còn sức lao động). Tuy nhiên nhiều người không còn sức tiếp tục lang thang đường phố. Hiệp hội thiện nguyện công giáo mang tên Chăm sóc Đàn ông (Männerfürsorgeverein) ở München vừa xây dựng xong 2 nhà chung cư mang tên Krankenwohnung (nghĩa đen: Căn hộ Bệnh viện) dành cho những người đàn ông bất hạnh luôn ốm đau, sống lang thang, vào cư trú như nơi ở của gia đình mình, vừa được cắt băng khánh thành. Đây là dự án Căn hộ Bệnh viện lần đầu tiên áp dụng ở tiểu bang Bayern.

Ông người Việt vô gia cư - một số phận điển hình

Mỗi buổi sáng, nhân viên xã hội Stefan Nitschke đều đến thăm ông Nguyễn Tâm, 61 tuổi, người vừa được cấp Căn hộ Bệnh viện Krankenwohnungen ở München. Người đàn ông sống tại Đức, quốc tịch Việt Nam này vừa được chuyển tới căn hộ 3 tuần nay sau khi đã điều trị khỏi bệnh tai biến mạch máu não tại bệnh viện tim mạch München.

Trước đó ông Tâm là người vô gia cư, với 3 lần đột quỵ. Cứ sau mỗi lẫn điều trị khỏi, ông lại trở về đường phố. Lần này số phận quyết không tha ông. Sau cơn đột qụy lần 3, ông bị bị liệt một bên. Nhà không, người thân không, đường phố thức ăn nước uống không để sẵn ngoài đường cho ông dùng. Nếu không được giúp đỡ, ông không thể sống nổi vào lúc này, bệnh viện chỉ có thể điều trị bệnh tật chứ không thể chăm sóc ông. Căn hộ bệnh viện trở thành cứu cánh cuộc đời sống còn của ông.

Hiệp hội Chăm sóc Đàn ông

Stefan Nitschke làm việc cho Hiệp hội Chăm sóc Đàn ông giúp ông Tâm trong mọi công việc đời sống hàng ngày, đi mua sắm, chuẩn bị bữa ăn, điền các mẫu đơn, đưa đến điều trị tại bác sĩ vật lý trị liệu. Nhờ vậy sức khoẻ ông Tâm hiện đang tiến triển tốt. Dần dần từng tý một, ông tập đi lại, tự làm những công việc nhỏ trong nhà, chăm sóc bản thân.

Stefan Nitschke rất vui khi thấy ông Tâm Nguyễn được giúp đỡ đang hồi phục dần, trả lời báo giới, ông cho biết: Chúng tôi đang từng bước xây dựng các kỹ năng sinh hoạt cho ông. Phải bắt đầu từ những kỹ năng ngôn ngữ, chẳng hạn như đặt một câu hỏi bằng tiếng Đức. Thứ hai là động lực: Phải làm cho ông Tâm luôn có ý chí vượt qua bệnh tật, yêu đời, yêu cuộc sống. Ba tuần trước ông Tâm vẫn còn rất lầm lì, gần như bị trầm cảm. Bây giờ ông ấy đã trở lại tâm trạng bình thường, thể hiện lạc quan. Vì vậy, những gì chúng tôi đang làm ở đây thực sự đem lại hiệu quả.

Tổng giáo phận München-Freising tài trợ nhà ở Căn hộ Bệnh viện

Dự án nhà ở Căn hộ Bệnh viện trước tiên thực hiện trong ba năm, do Tổng giáo phận München và Freising đầu tư tổng cộng khoảng 430.000 Euro. Nhu cầu về những căn hộ này là kết quả của một công trình nghiên cứu khoa học của Đại học Công giáo ở München. Theo đó, những rủi ro sẽ đến nếu ai đó phải xuất viện hoặc từ phòng khám bác sỹ ra đường phải đối mặt với thời tiết bất thường, chế độ dinh dưỡng kém và cái lạnh trên đường phố. Rủi ro đó sẽ kéo dài quá trình chữa bệnh, trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây tử vong trên đường phố.

München cần khoảng 50 căn hộ bệnh viện

Bốn căn hộ dành cho những người vô gia cư ốm yếu vẫn chưa đủ đối với một thành phố như München. Tuy nhiên, Hiệp hội hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ tham gia dự án trong tương lai. Hiệp hội ước tính ở München cần chừng 50 căn hộ, thậm chí có thể cao hơn.

Đối với ông Nguyễn Tâm, căn hộ bệnh viện có ý nghĩa quan trọng để ông có thể trở lại cuộc sống bình thường. Khi hồi phục, ông sẽ không còn muốn ra đường nữa mà muốn ở lại căn hộ lâu dài, vì đó là chỗ ở sinh hoạt của mình.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Người Việt ở Đức

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo tỉnh Điện Biên

24/04/2024

  Ở Đức, khi người vô gia cư ốm đau nhập viện được điều trị, sinh hoạt, ăn uống như bất kỳ bệnh nhân nào khác, không phải trả tiền viện phí dù cao tới đâu. Nhưng rủi ro n

Hướng dẫn thủ tục đón người nhà sang Đức thăm thân, và sau đó có thể làm thủ tục đoàn tụ

22/04/2024

  Ở Đức, khi người vô gia cư ốm đau nhập viện được điều trị, sinh hoạt, ăn uống như bất kỳ bệnh nhân nào khác, không phải trả tiền viện phí dù cao tới đâu. Nhưng rủi ro n

Thụy Sỹ: Con đường gian nan người Việt sang làm nghề Nail; Nạn quảng cáo mại dâm với hứa hẹn sinh lợi nhất

22/04/2024

  Ở Đức, khi người vô gia cư ốm đau nhập viện được điều trị, sinh hoạt, ăn uống như bất kỳ bệnh nhân nào khác, không phải trả tiền viện phí dù cao tới đâu. Nhưng rủi ro n

Lên đầu trang