Covid-19 thế giới: Cập nhật; Nguy cơ mắc bệnh tự miễn; Miễn dịch tự nhiên tốt hơn vaccine; Đẩy lùi triệu chứng hậu dịch

Tình hình Covid-19 ngày 26.2: Trung Quốc tuyên bố chiến thắng Covid-19

(Ảnh minh họa).

Trung Quốc tuyên bố đã chiến thắng Covid-19 và thông báo chỉ ghi nhận 7 ca tử vong từ ngày 17-23.2.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc ngày 25.2 thông báo đã ghi nhận 7 ca tử vong liên quan Covid-19 tại các bệnh viện trong một tuần từ ngày 17-23.2, theo Reuters.

Con số này giảm mạnh so với đỉnh điểm 4.273 ca tử vong vào ngày 4.1. Hôm 23.2, Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong nào.

Trung tâm cũng cho biết toàn bộ ca tử vong từ tháng 12.2022 đều do các phiên bản của biến thể Omicron gây ra, trong đó 60% là BA.5.2.48 và gần 29% là BF.7.14.

Trung Quốc cũng xác định 22 biến thể phụ địa phương gây lo ngại, gồm một trường hợp nhiễm XBB.1 và 5 trường hợp nhiễm XBB.1.5.

Các quan chức y tế Trung Quốc hôm 23.2 cũng tuyên bố dịch Covid-19 tại nước này "về cơ bản" đã chấm dứt nhưng chưa kết thúc hoàn toàn do còn một số ca nhiễm XBB.1.5, biến thể lây lan mạnh, theo Reuters.

Cũng trong ngày 25.2, Tân Hoa xã đăng bài viết nêu rằng Trung Quốc đã đạt được chiến thắng lớn và quyết định trong nỗ lực phòng chống Covid-19 từ cuối năm 2022, đưa nền kinh tế quay lại đà tăng trưởng nhanh và tác động đến cả thế giới.

"Là thị trường tiêu dùng lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc đã mở rộng tiêu thụ, tạo động lực mới thúc đẩy sự phục hồi kinh tế toàn cầu", Tân Hoa xã viết, nhắc đến việc các nhóm du khách Trung Quốc đã quay trở lại Thái Lan, UAE và nhiều nước khác sau 3 năm gián đoạn.

Tân Hoa xã cũng trích báo cáo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo mức tăng trưởng của nước này là 5,2% trong năm 2023, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 10.2022.

Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày đã giảm nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn trên mức 10.000, theo Yonhap. Ngày 25.2, Hàn Quốc ghi nhận 10.055 ca nhiễm Covid-19, ngày thứ 5 liên tiếp trên mức 10.000 ca.

Tổng số ca nhiễm tính đến nay là hơn 30,4 triệu và 33.940 ca tử vong, trong đó có 11 ca tử vong mới. Tốc độ lây lan của virus tại Hàn Quốc được cho là đã chậm lại bất chấp nước này dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong nhà hồi tháng 1.

Trong diễn biến liên quan, dịch vụ tàu cao tốc nối cảng Busan của Hàn Quốc với đảo Tsushima do Nhật quản lý gần bán đảo Triều Tiên đã khôi phục trong ngày 25.2 sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, theo Kyodo News.

(Nguồn: Thanh Niên)

Covid-19 có thể tăng 40% nguy cơ mắc bệnh tự miễn

Theo một nghiên cứu quy mô lớn, việc mắc Covid-19 có thể tăng nguy cơ phát triển bệnh tự miễn tới 43%.

Anuradhaa Subramanian, chuyên gia tin học y tế tại Đại học Birmingham (Anh), người không tham gia vào nghiên cứu, khẳng định tác động của nghiên cứu này rất lớn. Cho đến nay, đây là bằng chứng mạnh mẽ nhất, trả lời câu hỏi về Covid-19 và nguy cơ mắc bệnh tự miễn.

Theo Livescience, nghiên cứu do các chuyên gia từ Đức thực hiện được đăng trên medRxiv hôm 26/1.

Nguy cơ mắc bệnh tự miễn cao hơn 43%

Trước đây, các nhà khoa học từng liên hệ Covid-19 với việc tăng nguy cơ mắc bệnh tự miễn - bệnh lý xảy ra do hệ miễn dịch cơ thể mất đi khả năng nhận biết, phân biệt kháng nguyên của cơ thể với các tác nhân gây hại bên ngoài, dẫn đến tấn công nhầm các bộ phận khỏe mạnh của cơ thể.

Tuy nhiên, nghiên cứu này giới hạn trong các nghiên cứu nhỏ, chỉ tập trung vào một số tình trạng, chẳng hạn thiếu máu tán huyết tự miễn (ảnh hưởng đến các tế bào hồng cầu) và hội chứng Guillain-Barre (ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh).

Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ sức khỏe của 640.000 người ở Đức đã mắc Covid-19 vào năm 2020 và 1,5 triệu người không nhiễm SARS-CoV-2 trong năm đó để khám phá việc nhiễm virus ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ phát triển bất kỳ tình trạng nào trong số 30 tình trạng tự miễn.

Nhóm chuyên gia đã kiểm tra tỷ lệ những người mới được chẩn đoán mắc các bệnh tự miễn trong vòng 3 đến 15 tháng sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Họ so sánh tỷ lệ này với tỷ lệ ở người chưa mắc Covid-19. Khoảng 10% số người tham gia trong mỗi nhóm đã mắc các bệnh tự miễn từ trước.

Trong số những người không có tiền sử mắc bệnh tự miễn, hơn 15% người mắc Covid-19 lần đầu tiên phát triển bệnh tự miễn trong thời gian theo dõi. Ở người chưa nhiễm virus, tỷ lệ này là khoảng 11%. Nói cách khác, nhóm từng mắc Covid-19 có khả năng mắc bệnh tự miễn cao hơn 43% so với nhóm đối chứng.

Trong nhóm người từng mắc bệnh tự miễn, những người đã mắc Covid-19 có nguy cơ mắc thêm bệnh tự miễn cao hơn 23% trong giai đoạn theo dõi.

Cần thêm các nghiên cứu liên quan

Covid-19 có mối liên hệ chặt chẽ nhất với việc tăng nguy cơ viêm mạch (gây viêm mạch máu). Nhóm từng nhiễm SARS-CoV-2 có tỷ lệ mắc viêm động mạch thái dương (một loại viêm mạch) cao hơn 63% so với nhóm không bị nhiễm. Các vấn đề do tự miễn dịch đối với tuyến giáp, bệnh vảy nến ở da cũng có liên quan chặt chẽ với việc mắc Covid-19 trước đó, cũng như bệnh viêm khớp dạng thấp (gây sưng khớp).

"Những phát hiện này không thể bỏ qua. Chúng ta cần theo đuổi nghiên cứu về cách thức Covid-19 có khả năng kích hoạt khả năng tự miễn vì nhiều người đang tiếp tục chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh này”, bà Subramanian nói nhận định.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý có một số giả thuyết về cách Covid-19 có thể kích hoạt khả năng tự miễn và các cơ chế khác nhau ảnh hưởng đến các hệ thống cơ quan khác nhau.

Jagadeesh Bayry - giáo sư Khoa học sinh học và kỹ thuật tại Viện Công nghệ Ấn Độ Palakkad, người không tham gia vào nghiên cứu - cho hay hiểu được tác động của Covid-19 đến nguy cơ mắc bệnh tự miễn sẽ giúp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, điều trị sớm nhằm ngăn ngừa bệnh tật và tử vong liên quan.

Ông Bayry nói thêm việc nhiễm virus, bao gồm cúm, liên quan đến bệnh tự miễn. Vì vậy, giới khoa học cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác định tác động cụ thể đối với Covid-19.

Trong khi đó, bà Subramanian cho biết thêm những nghiên cứu trong tương lai cũng nên kiểm tra liên kết này trong các nhóm dân cư đa dạng, ngoài người sống ở Đức.

Tiến sĩ Atsushi Sakuraba, phó giáo sư khoa Tiêu hóa tại Đại học Chicago (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu - nhận xét mặc dù quy mô mẫu lớn khiến đây là một nghiên cứu mạnh mẽ, điều đáng chú ý là nó “chỉ cho thấy mối liên hệ giữa Covid-19 và bệnh tự miễn chứ không chứng minh được mối quan hệ nhân quả”.

Một hạn chế khác là có thể một số người trong nhóm chưa mắc Covid-19 của nghiên cứu thực ra đã nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng nên không biết. Nghiên cứu cũng không thể chỉ ra liệu các biến thể virus corona khác nhau có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tự miễn cao hơn hay thấp hơn hay việc tiêm vaccine ảnh hưởng đến nguy cơ đó như thế nào.

(Nguồn: Zing News)

Nghiên cứu của CDC: Miễn dịch tự nhiên tốt hơn miễn dịch do vaccine COVID-19 trong việc chống lại biến thể Omicron

(Ảnh minh họa).

Theo một nghiên cứu mới từ các nhà nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), khả năng miễn dịch sau khi nhiễm bệnh tốt hơn khả năng bảo vệ từ vaccine COVID-19.

Các nhà nghiên cứu này nhận thấy khả năng miễn dịch tự nhiên, hay miễn dịch sau khi nhiễm bệnh, mang lại khả năng bảo vệ 76%, tránh cho bệnh nhân khỏi phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến COVID-19 trong khoảng thời gian chủng Omicron chiếm ưu thế ở quốc gia này. Loạt vaccine ban đầu của Moderna hoặc Pfizer, dành cho những người không bị nhiễm bệnh trước đó, chỉ cung cấp khả năng bảo vệ 39%.

Theo nghiên cứu trên, khả năng miễn dịch tự nhiên cũng tồn tại lâu hơn và ở mức độ cao hơn so với [khả năng bảo vệ có được từ] cả đợt chích ngừa ban đầu lẫn chích ngừa bổ sung vaccine mRNA sau đó. Trong thời kỳ chủng Omicron đang hoành hành, khả năng miễn dịch tự nhiên tránh cho bệnh nhân khỏi phải nhập viện là 74% trong 150 ngày trở lên sau khi bị nhiễm bệnh. Một đợt chích ngừa ban đầu [đối với bệnh nhân] không bị nhiễm bệnh trước đó vẫn chỉ đem lại 39% khả năng bảo vệ sau 149 ngày, mặc dù ba liều chích mới đầu có khả năng bảo vệ 81% nhưng khả năng này giảm xuống chỉ còn 31% sau 150 ngày trở lên sau khi chích liều thứ ba.

Nghiên cứu trên đã được công bố trước khi được Tạp chí Bệnh Truyền nhiễm bình duyệt. Đây là một nghiên cứu do CDC tài trợ.

Bà Catherine Bozio thuộc CDC và các nhà nghiên cứu khác cho biết: “Khả năng bảo vệ có được nhờ chích ngừa vaccine COVID-19 mRNA và/hoặc nhiễm SARS-CoV-2 trước đó để tránh không phải nhập viện do COVID-19 … dù là bất kể biến thể nào [đều cao]”. Virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19.

CDC từng đề nghị một đợt chích ngừa ban đầu và một mũi chích bổ sung lưỡng trị cho hầu hết mọi người dân Mỹ từ 6 tháng tuổi trở lên, dù có bị lây nhiễm trước đó hay không. Cơ quan này đã không trả lời thư điện tử trong đó hỏi rằng liệu những kết quả từ nghiên cứu trên có dẫn đến thay đổi khuyến nghị hay không.

Ông Robert Moffit, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Chính sách Phúc lợi và Sức khỏe thuộc Quỹ Di sản, nói với The Epoch Times rằng việc nghiên cứu đó thừa nhận khả năng miễn dịch tự nhiên “là một bước phát triển rất quan trọng.”

Ông cho biết: “Khả năng miễn dịch tự nhiên có liên quan rất trực tiếp đến chính sách liên bang, và thực sự là, chính sách vaccine, đặc biệt là việc thực thi các quy định đối với các cá nhân, không chỉ trong chính phủ mà còn cả khu vực tư nhân.”

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu từ Mạng lưới Hiệu quả vaccine VISION do CDC điều hành để kiểm tra những bệnh nhân đến khoa cấp cứu, cơ sở chăm sóc khẩn cấp, hoặc bệnh viện. Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ ngày 26/08/2021, trong khi chủng Delta vẫn chiếm ưu thế và kéo dài đến hết ngày 13/06/2022.

Mọi người được coi là chưa chích ngừa nếu họ không có dữ liệu chích ngừa. Những người đã chích vaccine của Johnson & Johnson, những người chỉ chích một liều vaccine, và những người đã chích hai liều vaccine nhưng chưa đủ 14 ngày trước khi xét nghiệm đều bị loại trừ. Mọi người được tính là đã bị nhiễm bệnh trước đó nếu họ có kết quả xét nghiệm dương tính từ 90 ngày trở lên trước ngày xét nghiệm chỉ số này, được định nghĩa là “ngày lấy mẫu bệnh phẩm liên quan đến kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính gần đây nhất trong vòng 14 ngày trước” một lần thăm khám chăm sóc sức khỏe liên quan đến COVID-19, hoặc ngày thăm khám nếu xét nghiệm diễn ra sau đó.

Nghiên cứu mới xác nhận nghiên cứu trước đó

Nghiên cứu này được đưa ra khoảng một năm sau khi một nghiên cứu của CDC cho thấy khả năng miễn dịch tự nhiên vượt trội hơn so với chích ngừa trong khoảng thời gian chủng Delta đang chiếm ưu thế.

Chủng Omicron đã thay thế chủng Delta vào cuối năm 2021.

Các nghiên cứu khác cũng đã xác định rằng khả năng bảo vệ của vaccine trước chủng Delta hoặc chủng Omicron không được như khả năng bảo vệ ở những người đã khỏi bệnh COVID-19.

Chẳng hạn, vào cuối năm 2022 các nhà nghiên cứu ở Qatar đã báo cáo rằng khả năng miễn dịch tự nhiên bảo vệ người tránh bị lây nhiễm và bị bệnh nặng hoặc nguy kịch do chủng Omicron tốt hơn so với đợt chích ngừa ban đầu của Moderna hoặc Pfizer.

Một nghiên cứu của Israel đã phát hiện vào đầu tháng 08/2021 rằng sự nhiễm bệnh trước đó còn tốt hơn cả chích ngừa trong thời kỳ chủng Delta đang chiếm ưu thế.

Đối với nghiên cứu mới này, các nhà nghiên cứu đã xem xét một giai đoạn trong khoảng thời gian đó. Và họ phát hiện ra rằng trong thời kỳ của chủng Delta, khả năng miễn dịch tự nhiên mang lại 91% khả năng bảo vệ khỏi nhập viện liên quan đến COVID-19, so với 73% có được từ một đợt chích ngừa ban đầu.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy trong khi khả năng miễn dịch tự nhiên phát triển mạnh hơn theo thời gian, thì khả năng miễn dịch nhờ chích vaccine ngày càng giảm đi. Đối với chủng Delta, hai liều vaccine giảm khả năng bảo vệ từ 85% xuống còn 69% sau 150 ngày trở lên, và ba liều vaccine mang lại khả năng bảo vệ 66% sau 149 ngày.

Cái gọi là miễn dịch lai, hay có được sự bảo vệ từ chích ngừa cộng với miễn dịch tự nhiên, tốt hơn so với chích ngừa đơn thuần. Một số chuyên gia ủng hộ chích ngừa cho những người đã có khả năng miễn dịch nhờ nhiễm bệnh nhưng những người khác đã phản bác quan điểm này, lưu ý rằng một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có khả năng miễn dịch tự nhiên này có nguy cơ sẽ mắc các tác dụng phụ cao hơn [khi chích vaccine].

Tuân theo hướng dẫn của CDC

Như lệ thường của CDC và các nghiên cứu do CDC tài trợ, các nhà nghiên cứu đã đưa ra các tuyên bố ủng hộ chích ngừa.

Họ viết: “Mặc dù khả năng miễn dịch nhờ nhiễm bệnh mang lại sự bảo vệ, nhưng việc nhiễm SARS-CoV-2 có thể gây ra bệnh nặng, tử vong, và bệnh tật lâu dài.”

“Chích ngừa COVID-19 là an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh COVID-19 nặng, và việc luôn cập nhật thông tin sẽ tiếp tục mang lại sự bảo vệ, bất kể lịch sử nhiễm bệnh trước đó. Chích ngừa COVID-19 cũng giúp tăng cường khả năng bảo vệ ở những người đã bị nhiễm bệnh trước đó,” họ nói thêm.

Các nhà nghiên cứu đã không đề cập đến tác dụng phụ của vaccine hoặc kiểm tra tính an toàn của vaccine trong nghiên cứu của họ.

“Một trong những đặc điểm đáng chú ý hơn của toàn bộ đại dịch này là CDC và các quan chức liên bang khác có xu hướng hoặc là bỏ qua bằng chứng khoa học liên quan đến khả năng miễn dịch tự nhiên và COVID-19 hoặc là xem nhẹ điều này. Và tôi nghĩ đó là một vấn đề rất nghiêm trọng,” ông Moffitt cho hay.

Ông Moffitt cho biết, trong cuộc điều tra về COVID-19 và vaccine của mình, Quốc hội nên xem xét việc theo đuổi các quy định về vaccine và sự đồng lòng xem nhẹ hoặc phớt lờ khả năng miễn dịch tự nhiên.

(Nguồn: Epoch Times)

Cách đẩy lùi các triệu chứng hậu COVID

Nghiên cứu chỉ ra rằng một chương trình tập thể dục được cá nhân hóa sẽ mang lại hiệu quả trong việc giúp những người bị suy giảm khả năng tập thể dục sau khi mắc COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong nghiên cứu mới đây mang tên “PERCEIVE” - do Viện Tim mạch và Tiểu đường Baker ở thành phố Melbourne và Viện Menzies ở thành phố Hobart của Australia thực hiện – các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm các bài tập thể dục để giúp đẩy lùi các triệu chứng hậu COVID.

Đến nay, nghiên cứu này đang cho thấy kết quả đầy hứa hẹn. Nghiên cứu chỉ ra rằng một chương trình tập thể dục được cá nhân hóa sẽ mang lại hiệu quả trong việc giúp những người bị suy giảm khả năng tập thể dục sau khi mắc COVID-19.

Khoảng 1/4 số người tham gia chương trình thử nghiệm đã thu được những kết quả tích cực, cụ thể họ đã tăng được khoảng 15% số lượng bài tập mà họ có thể thực hiện. Bác sĩ tim mạch hàng đầu và là nghiên cứu viên chính của chương trình “PERCEIVE”, Giáo sư Tom Marwick, cho biết ông rất vui mừng với kết quả này.

Theo ông, các bệnh nội khoa nghiêm trọng đã dẫn đến tình trạng mất sức lực, suy giảm sức khỏe và khả năng tập thể dục. Chương trình tập thể dục mà ông thí điểm sẽ giúp khắc phục những tình trạng nói trên.

Ông cho rằng dù đó không phải là cách chữa trị cho tất cả các triệu chứng hậu COVID, nhưng nhiều người đã thu được lợi ích đáng kể từ chương trình này, ví dụ họ không còn cảm thấy mệt mỏi hoặc chán nản, vốn là những tổn thương mà họ gặp phải sau khi mắc COVID-19.

Các chương trình tập thể dục được cá nhân hóa cho từng cá nhân tham gia, chẳng hạn như đi bộ hoặc đạp xe. Những người tham gia chương trình sẽ được một nhà sinh lý học hướng dẫn và giúp đỡ tập luyện các bài tập thể dục trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng tập thể dục không hẳn giúp ích cho tất cả những người có các triệu chứng hậu COVID.

Giáo sư Marwick cho rằng mỗi người sẽ có những bài tập thể dục khác nhau vì khả năng tập thể dục và khả năng tăng cường tập thể dục của mỗi người là khác nhau. Việc này cũng giống như kê đơn và dùng thuốc. Ông khuyên những người có các triệu chứng hậu COVID không nên tập ngay bài tập mà không có sự giám sát y tế sát sao.

(Nguồn: Bnews)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ

Lên đầu trang