- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Ba năm sau khi Covid-19 bùng lên từ Vũ Hán, gây đại họa khắp thế giới, nguồn gốc virus gây dịch vẫn là một bí ẩn với câu hỏi cho đến nay không tìm ra đáp án: Virus SARS Cov-2 có nguồn gốc từ động vật hay rò rỉ từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc? Trên vấn đề này, tranh cãi lại bùng lên vào hạ tuần tháng Hai 2023 sau khi bộ Năng Lượng Hoa Kỳ, trong một báo cáo mật, thiên về giả thuyết thứ hai, điều đã bị Trung Quốc cực lực bác bỏ.
Kết luận của Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ lần đầu tiên được tiết lộ ngày 26/02/2023 trên nhật báo Mỹ The Wall Street Journal. Các thông tin tình báo mới, được ghi nhận trong một bản cập nhật tài liệu năm 2021, đã cho biết rằng bốn thành viên trong cộng đồng tình báo Hoa Kỳ tin tưởng với độ tin cậy thấp rằng virus lần đầu tiên được truyền từ động vật sang người và thành viên thứ năm tin tưởng với độ tin cậy “vừa phải” rằng ca lây nhiễm đầu tiên ở người có liên quan đến một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.
Văn phòng giám đốc Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ từ chối bình luận về bản báo cáo, nhưng theo hãng tin Mỹ AP, tất cả 18 văn phòng của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đều có quyền truy cập vào thông tin mà Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ đã sử dụng để đi đến kết luận vừa bị rò rỉ.
Theo AP, Alina Chan, một nhà sinh học phân tử tại Viện Công Nghệ MIT và Harvard, cho biết bà không rõ về nội dung thông tin tình báo mới, nhưng “có lý do để suy luận” điều đó liên quan đến các hoạt động tại Viện Virus Học Vũ Hán ở Trung Quốc .
Theo chuyên gia này, ngay từ năm 2018, các nhà khoa học ở đó và các cộng tác viên Hoa Kỳ của họ đã đồng ký tên vào đề án nghiên cứu loại virus giống như Covid, và “chưa đầy hai năm sau, một loại virus như vậy đã bùng phát trong thành phố”.
Tuy nhiên, theo AP, không có cơ quan tình báo nào khẳng định việc virus gây dịch Covid-19 đã được cố ý phát tán. Bản cập nhật năm 2021 rất rõ ràng về điểm này khi xác định: “Chúng tôi đánh giá rằng virus không được phát triển như một vũ khí sinh học.”
Đối với bà Alina Chan, đồng tác giả một cuốn sách về nguồn gốc Covid-19, các sự cố ở phòng thí nghiệm Trung Quốc rất nhiều nhưng ít ai biết, vì chúng không được đề cập công khai. Vào năm ngoái, Tổ Chức Y tế Thế giới đã khuyến nghị điều tra sâu hơn về giả thuyết tai nạn phòng thí nghiệm. Bà Chan hy vọng báo cáo mới nhất vừa được sẽ thúc đẩy nhiều cuộc điều tra hơn ở Hoa Kỳ.
Nhiều nhà khoa học tin rằng giả thuyết virus corona lây từ động vật sang người vẫn hợp lý hơn nhiều. Họ đưa ra giả thuyết rằng nó xuất hiện trong tự nhiên và lây từ dơi sang người, trực tiếp hoặc thông qua một loài động vật khác. Trong một bài báo nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí Cell, các nhà khoa học cho biết virus Covid-19 là loại corona thứ 9 được ghi nhận lây nhiễm sang người - và tất cả những loại trước đó đều có nguồn gốc từ động vật.
Hai công trình nghiên cứu được công bố năm ngoái trên tạp chí Science cũng củng cố lý thuyết nguồn gốc động vật. Nghiên cứu đó cho thấy chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán có khả năng là tâm chấn ban đầu. Các nhà khoa học kết luận rằng virus có khả năng lây từ động vật sang người trong hai lần riêng biệt.
Bắc Kinh dĩ nhiên đã phản bác báo cáo của Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ, cho rằng giả thuyết về việc Covid-19 đến từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc là “vô căn cứ”.
Về phần chính quyền Mỹ, phản ứng cũng rất thận trọng, ví dụ như cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Jake Sullivan, hôm 26/02 vừa qua đã khẳng định: “Tại thời điểm này, vẫn chưa có kết luận dứt khoát nào từ cộng đồng tình báo về vấn đề này”.
Nguồn gốc virus Covid-19 như vậy vẫn gây chia rẽ trong giới khoa học. Trong khi một số người thiên về giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm, nhiều người khác vẫn tiếp tục tin rằng virus đến từ động vật, bị đột biến và lây sang người. Điều chắc chắn là cả hai bên đều nhất trí rằng nguồn gốc thực sự của đại dịch sẽ còn là bí ẩn trong nhiều năm nữa.
(Nguồn: RFI)
Giám đốc FBI Christopher Wray cho hay cơ quan này tin rằng Covid-19 "rất có thể" bắt nguồn từ một "phòng thí nghiệm do chính phủ Trung Quốc kiểm soát".
“FBI từ lâu đã đánh giá rằng nguồn gốc của đại dịch rất có thể là một sự cố tiềm ẩn trong phòng thí nghiệm”, ông Wray nói với Fox News.
Đây là xác nhận công khai đầu tiên trong đánh giá mật của FBI về cách thức mà loại virus gây nên đại dịch này xuất hiện.
Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc về vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, gọi đó là phỉ báng.
Phát biểu của giám đốc FBI được đưa ra một ngày sau khi đại sứ Mỹ tại Trung Quốc kêu gọi nước này "thành thật hơn" về nguồn gốc của Covid-19.
Trong cuộc phỏng vấn hôm 28/2, ông Wray cho biết Trung Quốc "đã cố gắng hết sức để ngăn chặn và che đậy" những nỗ lực nhằm xác định nguồn gốc của đại dịch toàn cầu.
"Và đó là điều không may cho tất cả mọi người," ông nói.
Một số nghiên cứu cho thấy virus đã lây lan từ động vật sang người ở Vũ Hán, Trung Quốc, có thể là ở chợ mua bán hải sản và động vật hoang dã Huanan của thành phố.
Chợ này cách phòng thí nghiệm virus hàng đầu thế giới, Viện Virus học Vũ Hán - nơi tiến hành nghiên cứu về virus corona, 40 phút lái xe.
Các cơ quan khác của Mỹ đã đưa ra các kết luận khác nhau so với kết luận của FBI, với độ xác tín khác nhau về kết quả điều tra của họ.
Truyền thông Mỹ hôm 26/2 đưa tin rằng Bộ Năng lượng Mỹ đã đưa ra nhận định với "mức độ xác tín thấp" rằng Covid bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm. Cơ quan này trước đây đã nói rằng họ chưa xác định được virus có nguồn gốc như thế nào.
Hôm 28/2, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ "nỗ lực của toàn chính phủ" để khám phá ra cách thức bắt đầu của Covid-19.
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Mỹ vẫn chưa có sự đồng thuận rõ ràng về những gì đã xảy ra.
"Chúng tôi vẫn chưa có kết luận”, ông nói. "Nếu chúng tôi có điều gì sẵn sàng để thông báo cho người dân Mỹ và Quốc hội, chúng tôi sẽ thực hiện."
Một báo cáo không bảo mật do một quan chức gián điệp cấp cao của Mỹ tung ra 10/2021 cho biết bốn cơ quan tình báo Mỹ đã đánh giá với "độ xác tín thấp" rằng Covid-19 đã bắt nguồn từ một động vật bị nhiễm virus hay một virus khác có liên quan.
Trong nhiều tháng khi đại dịch ở đỉnh điểm, giả thuyết về virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm đã bị nhiều người bác bỏ như một thuyết âm mưu bên lề. Các quan chức y tế hàng đầu đã công khai bác bỏ ý kiến cho rằng virus corona có thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm trước khi phát tán ra ngoài.
Một cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã gọi giả thuyết về việc virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "cực kỳ khó xảy ra", nhưng sau khi chỉ trích cuộc điều tra đó, tổng giám đốc của cơ quan này đã kêu gọi một cuộc điều tra mới, nói rằng: "Tất cả các giả thuyết vẫn còn bỏ ngỏ và cần nghiên cứu thêm."
Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019 và kể từ đó đã dẫn đến cái chết của gần bảy triệu người.
(Nguồn: BBC)

(Ảnh minh họa).
Bắc Kinh đề nghị Washington "chính trị hóa" vấn đề nguồn gốc Covid-19 sau khi Bộ Năng lượng Mỹ đánh giá Covid-19 có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm.
"Các bên liên quan phải ngừng việc khuấy động những tranh luận về giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm, ngừng bôi nhọ Trung Quốc và ngừng chính trị hóa vấn đề nguồn gốc virus", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu ngày 27/2.
"Giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm được đánh giá là rất khó xảy ra. Đó là kết luận của nhóm chuyên gia của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi đến phòng thí nghiệm Vũ Hán và trao đổi với giới nghiên cứu", bà Mao Ninh nhấn mạnh thêm.
Bình luận trên được đưa ra sau khi một báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ nói rằng Covid-19 có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm. Tuy họ nói rằng, đánh giá được đưa ra với "mức độ tin tin thấp", nhưng điều đó cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của cơ quan này, khi trước đây họ không nghiên về giả thuyết nào.
Theo các nguồn thạo tin, trong khi đảng Dân chủ không quá lưu tâm đến tầm quan trọng của đánh giá mới do Bộ Năng lượng đưa ra bởi vì các cơ quan khác trong cộng đồng tình báo của Mỹ không thay đổi quan điểm về vấn đề nguồn gốc đại dịch. Ngược lại, các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng, nhận định của Bộ Năng lượng đáng quan tâm và nghi ngờ Bắc Kinh vẫn che giấu thông tin.
Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019 với những ca bệnh đầu tiên được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Đến nay, nguồn gốc của đại dịch vẫn gây tranh cãi. WHO đã đưa ra 4 giả thuyết. Giả thuyết nhiều khả năng nhất là virus lây sang người từ một động vật hoang dã bị bắt và nuôi trong trang trại. Một giả thuyết khác được đánh giá "có khả năng" khác là virus lây truyền từ một loại động vật mang virus corona tương tự như dơi hay tê tê. Trong khi đó, giả thuyết virus lây lan qua thực phẩm đông lạnh "ít khả năng" và giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm "rất khó xảy ra".
(Nguồn: Dân Trí)
Bắt đầu từ ngày 1/3, Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Theo đó, Hàn Quốc không yêu cầu người nhập cảnh từ Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 bằng hình thức xét nghiệm PCR.
Theo Đài KBS, trước tình hình lây lan dịch Covid-19 tại Trung Quốc vào cuối năm 2022, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định siết chặt biện pháp phòng dịch với người nhập cảnh từ Trung Quốc từ ngày 1/2, như xét nghiệm Covid-19 trước và sau khi nhập cảnh, ngừng cấp visa du lịch ngắn hạn, ngừng tăng các chuyến bay từ Trung Quốc.
Ban đầu, khi mới áp dụng quy định này, tỷ lệ dương tính với Covid-19 ở những người vừa nhập cảnh từ Trung Quốc ghi nhận ở mức xấp xỉ 30%. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc lắng xuống nên gần đây tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở người nhập cảnh từ quốc gia này chỉ ở mức trên dưới 1%.
Hiện Hàn Quốc vẫn duy trì quy định bắt buộc người nhập cảnh từ Trung Quốc nộp phiếu xét nghiệm âm tính với Covid-19 và nhập thông tin sức khỏe lên Hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch (Q-Code) trước khi nhập cảnh vào nước này cho tới ngày 10/3 tới.
Hàn Quốc đã dỡ bỏ biện pháp hạn chế cấp visa ngắn hạn cho công dân Trung Quốc từ ngày 11/2 và biện pháp hạn chế tăng các chuyến bay từ Trung Quốc từ ngày 17/2. Quy định các chuyến bay đến từ Trung Quốc chỉ được hạ cánh ở sân bay quốc tế Incheon cũng được dỡ bỏ từ ngày 1/3.
(Nguồn: VOV)
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá