Công ty làm biển số xe bị phạt nặng can tội độc quyền

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tại các khu vực đăng ký xe điạ phương có nhiều điểm chuyên nhận làm biển số xe bán cho chủ xe khi đăng ký xe mới.

Theo Cục bảo đảm cạnh tranh công bằng Bundeskartelamt, có 4 công ty và 5 cá nhân chuyên kinh doanh các điểm làm biển số ô tô đã vi phạm luật cạnh tranh công bằng, bằng cách thoả thuận giá cả và phân chia điạ điểm kinh doanh.

Cục trưởng Bundeskartelamt cho biết, it nhất từ ​​năm 2000 đến đầu năm 2015, các công ty và cá nhân vi phạm đã thoả thuận với nhau, để độc quyền thị trường „những ai công ty nào được phép lập điểm làm biển số ở những đâu, còn những công ty nào, cá nhân nào phải lập điểm kinh doanh ở chỗ khác“.

Tuần qua, Bundeskartellamt đã ra quyết định áp dụng mức phạt tổng cộng khoảng tám triệu Euro cho 4 công ty và 5 cá nhân vi phạm.

Độc quyền chiếm tới 40% thị trường

4 công ty và 5 cá nhân trên có tổng cộng số điểm làm biển xe chiếm tới 40 phần trăm tổng số hơn 700 điểm trên toàn Liên bang Đức. Các nghi can đã thừa nhận những chứng cứ tài liệu do Budeskartelamt điều tra thu thập được chứng minh họ đã vi phạm luật bảo đảm cạnh tranh công bằng, và chấp nhận mức phạt tiền 2 bên đã thoả thuận trong qúa trình xét xử.

Nước Đức mỗi năm có 25 triệu biển số xe mới được cấp. Giá bán cho khách hàng cuối cùng trong khoảng thời gian điều tra trên từ khoảng 20 đến 30 Euro cho 1 cặp biển số (gắn đầu xe và đuôi xe). Nếu không có thoả thuận giá cả độc quyền trên, giá cả cạnh tranh chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang