Cảnh báo nóng: Kiểm tra lao động lậu các tiệm Nails người Việt khắp nơi; Tại Nordrhein-Westfalen 11 người bị bắt

Thứ 3, đầu tuần này, tại tòa nhà siêu thị Thier-Galerie ở Dortmund, cơ quan điều tra đã đột kích vào 2 tiệm Nail của người Việt ở đây, kiểm tra lao động lậu và giấy phép cư trú, phát hiện cùng lúc tới 11 người lao động lậu, không giấy phép cư trú, thậm chí trong đó có một thiếu niên 15 tuổi. Hậu quả vô cùng nặng nề vừa liên quan tới tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội, vừa liên quan tới luật hình sự. Chủ tiệm sẽ bị truy tố hình sự tội cáo buộc hỗ trợ nhập cư lậu, tội sử dụng lao động trẻ em, tội bóc lột sức lao động do trả lương thấp, không có bảo hiểm xã hội trong đó. Chưa hết, còn phải đối diện với kiểm tra thuế đột xuất, kiểm tra đóng bảo hiểm lao động xã hội, hậu họa tùy thuộc kết quả điều tra.

Diễn tiến

Đội điều tra ập đến cùng với những khách hàng Nail đầu tiên vào cửa lúc 10 giờ sáng, gồm cảnh sát cơ động, đội kiểm tra tài chính lao động lậu thuộc Hải quan Dortmund, sở Nội chính.

Kết quả đột kích

Mặc dù quy mô diện tích mặt bằng khá khiêm tốn của cả 2 tiệm Nails, một tiệm nằm ở tầng hầm, một tiệm nằm ở tầng 2 của tòa nhà siêu thị, nhưng số người lao động bị bắt tạm thời vì lí do không có giấy phép cư trú tại Đức lên tới 11 người Việt.

9 trong số 11 người này tại thời điểm kiểm tra đang ngồi tại bàn làm móng, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi. Thiếu niên được bàn giao cho Sở Thanh thiếu niên giám hộ. Về mặt pháp luật, thiếu niên này không hề hấn gì vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cả 9 người đều bị thẩm vấn với cáo buộc lao động bất hợp pháp và bàn giao cho Sở Ngoại kiều xử lí. Hai người còn lại không trực tiếp làm việc nên không thể kết luận lao động lậu, cảnh sát chịu trách nhiệm xử lí tiếp theo.

Chủ lao động của 2 tiệm Nail hiện đã bị bắt tạm giam để điều tra, có thể bị phạt nặng, lên đến 10 năm tù vì hỗ trợ và tiếp tay cho việc cư trú bất hợp pháp và sử dụng lao động không có giấy phép. Mức phạt tiền có thể lên tới 500.000 Euro.

Vi phạm không phải đơn lẻ

Vào tháng Giêng năm nay, Cơ quan Kiểm tra Tài chính Lao động lậu đã bắt giữ 2 người Việt với tội danh tương tự trong một tiệm làm móng cũng chính ở tòa nhà siêu thị này. Một tuần trước đó, các nhà điều tra Hải quan Dortmund đã kiểm tra 13 nhân viên trong một cuộc kiểm tra 5 tiệm làm móng ở Lüdenscheid. Một người không thể xuất trình bất kỳ giấy tờ nào, tức cư trú ở Đức bất hợp pháp. Trong quá trình thẩm vấn, người này khai báo đã đến châu Âu thông qua một tổ chức đưa người bất hợp pháp.

Cáo buộc hoạt động chuyên nghiệp

Các nhà điều tra Hải quan Zoll-Fahnder ở Köln đã công bố bản báo cáo năm ngoái rằng những người đàn ông, phụ nữ, trẻ em Việt Nam đã được đưa đến Đức bởi những kẻ buôn người, để làm việc trong các tiệm làm móng, tiệm massage và nhà thổ. Thông thường, hộ chiếu của họ bị thu giữ bởi người sử dụng lao động.

Berlin được coi là đầu mối buôn người

Nhiều trẻ vị thành niên từ Việt Nam đến Berlin và sống bất hợp pháp ở đó. Theo RBB, từ năm 2012 đến 2019, gần 500 trẻ em Việt chưa đủ tuổi thành nhiên đã biến mất khỏi các cơ sở chăm sóc trẻ em không giấy phép cư trú ở Đức. Một công tố viên Ba Lan đã nói về "nạn buôn người và nô lệ hiện đại" của tổ chức đưa người Việt. Một cậu bé làm chứng tại tòa án Ba Lan khai báo trước tòa đã bị nhốt trên đường nhập cư lậu, và một bé gái bị hãm hiếp.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang