
Đó là một người đàn ông 32 tuổi, đã có tiền sự lưu trữ trong hồ sơ sống bất hợp pháp ở Đức từ nhiều tháng, bị cảnh sát bắt giữ ngày Chủ nhật vừa qua khi đi tầu không vé tại Dortmund.
Diễn tiến
Vào tối Chủ Nhật, ngày 02.02, một người đàn ông Việt 32 tuổi đã bị Cảnh sát Liên bang bắt giữ sau khi đi trên chuyến tàu S-Bahn về Dortmund mà không mua vé. Trước đó, người Việt bị nhân viên hỏa xa soát vé đòi tiền phạt không thể trả, yêu cầu trình giấy tờ nhân thân báo chỗ ở để gửi hóa đơn đòi tiền cũng không có. Nhân viên soát vé lập tức báo Cảnh sát Liên bang tại ga dừng để bàn giao.
Vào khoảng 22 giờ 40 phút, đương sự trốn vé bị nhân viên soát vé bàn giao cho cảnh sát tại lối xuống tầu. Tại đồn cảnh sát trong ga, cảnh sát yêu cầu đương sự trình giấy tờ tùy thân.
Công nghệ kiểm tra trực tuyến không thể thoát
Trong quá trình kiểm tra nhân thân, đương sự trình cảnh sát giấy phép cư trú tạm thời (vorläufiges Aufenthaltsrecht). Cảnh sát đối chiếu dữ liệu trực tuyến, phát hiện đó là giấy của người khác.
Cảnh sát chuyển sang xác định nhân thân bằng quét dấu vân tay đương sự tại chỗ. Kết quả hồ sơ đương sự được tìm thấy trong kho lưu trữ giấy tờ nhân thân qua mạng. Đó là một người đàn ông Việt 32 tuổi đã sống ở Đức bằng những giấy tờ khai báo giả mạo hơn một năm nay khi bị lệnh yêu cầu hồi hương thì lẩn trốn, không thể truy bắt để trục xuất. Trước những cáo buộc của cảnh sát, đương sự sử dụng quyền im lặng và thông báo sẽ trả lời bằng văn bản. Nghĩa là đương sự nắm được luật pháp Đức.
Cảnh sát lập biên bản, trong đó đòi tiền phạt đặt cọc 300 Euro. Sau khi trao đổi với Sở Ngoại kiều, người đàn ông 32 tuổi này đã được chuyển giao cho cảnh sát giam giữ tại trại tạm giam ở Dortmund để thực hiện tiếp các biện pháp hình sự với cáo buộc 3 tội danh chồng lên nhau: Cư trú bất hợp pháp, sử dụng giả mạo giấy tờ tùy thân, và gian lận tiền vé tầu.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá